Đánh nhau to rồi ......................... Bớ làng nước ơi ............................... Chạy thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 05/08/2016.

2313 người đang online, trong đó có 925 thành viên. 10:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8787 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Chạy thôi các cụ ơi :p:D=)):drm1
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  2. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    5.736
    Cái thằng cha này, chắc full xèng rồi à? nói chuyện phóng khoáng chả thấy lo j cả?
  3. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    8.992
    Đang tập trung quây quang bảo vệ anh V vic :D.

    Nhưng đội này ô hợp bên CQ mới hét lên...thanh tra cái đạp nhau chạy rồi :D
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  4. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    5.736
    Có ní thật, cũng có cái cảm giác thế.
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  5. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    nhóm thằng 7 đang ngửi dắm a V
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  6. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.895
    Đánh nhau kệ chúng nóa! các chú cứ múc SDA cho anh!:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chạy gì, Nay tay to vào hàng nhiều rồi nhé, chờ xem thứ hai nếu thị trường có lực lên mạnh là xúc nhanh, còn ko thì chờ giữa tuần :))
    --- Gộp bài viết, 05/08/2016, Bài cũ: 05/08/2016 ---
    đang bán phân
    --- Gộp bài viết, 05/08/2016 ---
    Thằng bingbing chả có pic hô SDI đó bác, chả ngập mồm con đó lại ko bảo vệ V :))
    Còn thời gian đi gây sự với binhminh trù ẻo LDG thì chưa đau lắm, phải im đi mới là ngấm đòn
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Điều hành lãi suất năm nay rất khó!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dự trữ ngoại tệ tăng: Vừa mừng, vừa lo

    “Nhiều ý kiến chuyên gia và bản thân Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thấy rằng điều hành lãi suất năm nay rất khó khăn”.
    Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, bước vào năm 2016, nhiều ý kiến chuyên gia và bản thân NHNN thấy rằng điều hành lãi suất năm nay rất khó khăn. Nhưng để giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì hàng ngày NHNN điều tiết lãi suất hợp lý để làm sao đạt được mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất và ngăn xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất đã diễn ra tại một số ngân hàng trong những tháng đầu năm, giúp tổ chức tín dụng dễ dàng tiếp cận vốn trên thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất tương đối thấp và không phải tăng lãi suất huy động tiền gửi tổ chức và dân cư.

    Đồng thời, khi chỉnh sửa Thông tư 36, NHNN đã đưa ra lộ trình phù hợp hơn đối với những điều chỉnh tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng như hệ số rủi ro với các khoản cho vay liên quan đến bất động sản. Thống đốc cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải tiết kiệm chi phí hoạt động cân đối sử dụng vốn cho hợp lý để giảm áp lực tăng lãi suất cho vay và giúp ổn định lãi suất thị trường.

    Về ý kiến lo ngại lãi suất tiền đồng giảm tiếp sẽ gây áp lực lên tỉ giá, bà Hồng nói: “Đúng là lãi suất tiền đồng giảm xuống thì sẽ áp lực tăng tỉ giá. Đó là diễn biến rõ trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, năm 2016 rất khác biệt khi NHNN chuyển sang cách thức điều hành tỉ giá mới. Việc công bố tỉ giá trung tâm có lên, có xuống hàng ngày đã giảm tâm lý găm giữ ngoại tệ, chính vì vậy áp lực tăng tỉ giá khi lãi suất VND ở mức thấp đã giảm đi rất nhiều”.

    Cũng theo bà Hồng, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 đã đạt mức 8,16%, cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái và khá phù hợp với chỉ tiêu định hướng đã đề ra từ đầu năm. Từ nay đến cuối năm NHNN cũng sẽ điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng đạt 18-20% trong năm 2016.

    Dự trữ ngoại tệ tăng: Vừa mừng, vừa lo
    Theo H.M

    Lao động
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    NHTW Anh cắt giảm lãi suất có nghĩa là gì?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người thắng, kẻ thua sau khi Anh hạ lãi suất

    Sau khi NHTW Anh công bố cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm, thế giới bước vào con đường nới lỏng định lượng dương vô cùng.
    Tối qua (theo giờ Việt Nam), Thống đốc NHTW Anh (BoE) thông báo các quan chức BoE đã nhất trí cắt giảm lãi suất xuống 25 điểm cơ bản. Ngoài ra, BoE còn triển khai thêm một số biện pháp trong khuôn khổ gói kích thích như tăng quy mô chương trình mua tài sản thêm 170 tỷ bảng.

    Động thái này có nghĩa gì đối với thị trường tài chính thế giới?

    Sau khi NHTW Anh công bố cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm, thế giới bước vào con đường nới lỏng định lượng dương vô cùng.

    Hành động của NHTW Anh hôm qua đã vượt lên trên dự đoán của các nhà kinh tế.

    “Tôi cho rằng chúng ta đang ở trên con đường nới lỏng định lượng dương vô cùng. BoE đang tiến tới nới lỏng định lượng bằng những phương cách mới bởi họ đã cắt giảm lãi suất đến điểm giới hạn nhất có thể. Nhưng tôi vẫn chưa biết liệu điều đó có ích gì”. Steven Dudash, chủ tịch IHT Wealth Management chia sẻ trong chương trình Power Lunch của đài CNBC.

    Tuy nhiên Robert Pavlik, trưởng nhóm chiến lược thị trường tại Boston Private Wealth cho biết, ngân hàng có thể kiếm được lợi ích trong tình thế này bởi họ được tham gia vào giao dịch trái phiếu và phát hành trái phiếu mới cho các công ty. Ông giải thích rằng ngành tài chính đang hưởng lợi từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.

    “Ít nhất một số ngân hàng nước ngoài như JPMorgan và Citigroup sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất và chương trình mua sắm tài sản bổ sung”. Pavlik cho biết.

    Pavlik chia sẻ ông thích thú với một vài cổ phiếu ngành tài chính như Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup và BlackRock. “Lãi suất thấp là tin tốt lành đối với các công ty này trong tương lai”.

    Anh hạ lãi suất lần đầu tiên trong 7 năm, đồng bảng sụt mạnh
    Anh Sa

    Theo Trí thức trẻ/CNBC
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Hàng loạt ngân hàng đang phải trả giá vì nợ xấu
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: Lợi nhuận ngân hàng quý II/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Nợ xấu vẫn là "bóng ma" ám ảnh với hàng loạt nhà băng. Thống kê của chúng tôi cho thấy, việc trích lập dự phòng rủi ro đã bòn rút phân nửa lợi nhuận các ngân hàng và sẽ còn đeo đẳng các ngân hàng trong nhiều năm tới.
    Theo thống kê của CafeF, trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ nợ xấutrên tổng dư nợ tại hầu hết các ngân hàng vẫn được duy trì ở mức dưới 3% nhưng con số tuyệt đối bắt đầu có sự gia tăng trở lại đáng báo động.

    8 ngân hàng "ôm" hơn 40 nghìn tỷ nợ xấu

    Ngoại trừ SHB (kể từ khi sáp nhập với "cô gái đẹp" VVF, đã 2 mùa báo cáo ngân hàng này không công bố phần thuyết minh nên tỷ lệ nợ xấu của SHB sau nửa đầu năm không rõ là bao nhiêu), 8 ngân hàng niêm yết còn lại "ôm" hơn 40 nghìn tỷ đồng nợ xấu vào thời điểm cuối tháng 6 năm nay, tăng 27% so với mức 31.607 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2015.

    Dẫn đầu về dư nợ cho vay song BIDV cũng đang dẫn đầu về tổng nợ xấu tính đến cuối quý II/2016 với con số lên tới hơn 13 nghìn tỷ đồng.

    [​IMG]

    Thực chất tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của BIDV không tăng đáng kể, nhưng con số tuyệt đối lại có sự gia tăng đột biến với mức tăng tới 31% so với cuối 2015.

    Cụ thể, tổng nợ xấu của BIDV đến 30/6/2016 đã tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng, lên tới 13.183 tỷ đồng so với cuối 2015. Trong đó, cả 3 nhóm nợ (từ nhóm 3-5) đều tăng; cụ thể, nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 1.100 tỷ lên 6.343 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng vọt từ 887 tỷ lên 2.326 tỷ; nợ dưới chuẩn (nợ nhóm 3) giảm từ 3.975 tỷ đồng lên 4.515 tỷ.

    Nợ xấu tại Eximbank cũng là điểm nhấn trong mùa báo cáo tài chính quý II năm nay. Eximbank có tới 4.285 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 5,3% trên tổng dư nợ, trở thành ngân hàng duy nhất có tỷ lệ nợ xấu vượt mốc 3% trong số các ngân hàng công khai minh bạch nợ.

    Con số này tăng đột biến so với tỷ lệ nợ xấu chưa đến 2% tại thời điểm cuối năm 2015. Trong 3 nhóm nợ xấu thì nợ dưới chuẩn là 2.415 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ xấu và tăng gấp 13 lần thời điểm đầu năm. Nợ nghi ngờ tăng 34,8% lên 797 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn cũng tăng tương đương, lên 1.073 tỷ đồng.

    [​IMG]

    "Bóng ma" nợ xấu

    Tính đến 24/6 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ở mức 6,82%, nhưng chốt lại đến cuối tháng 6, tức chỉ sau 6 ngày, mức tăng trưởng lên tới 8,16% so với cuối 2015.

    Tuy nhiên thực tế là trong công thức tỷ lệ nợ xấu bằng tổng số nợ xấu/ tổng dư nợ cho vay, với mẫu số ngày càng lớn nhưng cũng không thể giúp co hẹp tỷ lệ nợ xấu.

    Theo số liệu NHNN công bố, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống cập nhật đến cuối tháng 3/2016 với 2,62%, tăng nhẹ so với cuối 2015. Nhưng căn cứ tình hình thực tế hiện nay, khả năng tỷ lệ này tiếp tục gia tăng sẽ là điều xảy ra nay mai.

    Như vậy, nợ xấu vẫn là "bóng ma" ám ảnh với hàng loạt nhà băng. Thống kê của chúng tôi cho thấy, việc trích lập dự phòng rủi ro đã bòn rút phân nửa lợi nhuận các ngân hàng. Việc trích lập sẽ còn đeo đẳng các ngân hàng trong nhiều năm tới.

    Lý giải lý do vì sao nợ xấu các ngân hàng có triệu chứng gia tăng, giới quan sát cho rằng cũng có một phần do trong nửa đầu năm nay lượng nợ xấu chuyển sang VAMC rất hạn chế. Nợ xấu gia tăng tại các ngân hàng đang dần thực chất hơn, thay vì tiếp tục chuyển từ túi này sang túi khác.

    Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn nhìn nhận nợ xấu tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại khi xử lý chưa đi vào thực chất.

    Còn trong phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 2/8, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tính đến tháng 5/2016, nợ xấu toàn hệ thống ở mức 2,78% (dưới 3% theo mục tiêu đề ra). Theo bà Hồng, hiện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% phải báo cáo phương án về Ngân hàng Nhà nước và có phương án giải quyết.

    Lợi nhuận ngân hàng quý II: Kẻ cười, người khóc
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ







    VIC, MSN kéo tụt VnIndex trong phiên cuối tuần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ phiếu VIS được chuyển sang diện bị cảnh báo

    Những nỗ lực của VNM, FPT, HPG, HSG, BVH… không đủ giúp sắc xanh trở lại thị trường khi mà VIC, MSN điều chỉnh quá sâu.
    Phiên giao dịch buổi chiều diễn ra khá ảm đạm khi áp lực bán tăng mạnh khiến thị trường giảm sâu. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm điểm.

    Đóng cửa phiên giao dịch, VnIndex giảm 4,55 điểm (0,72%) xuống 627,39 điểm; Hnx-Index giảm 0,08 điểm (0,1%) xuống 81,07 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 165 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.526 tỷ đồng.

    VIC, MSN tiếp tục giảm sâu trong phiên chiều nay và đây là nguyên nhân chính khiến thị trường điều chỉnh. Trong khi đó, VNM, FPT, HPG, HSG, BVH…tăng điểm là không đủ giúp sắc xanh trở lại thị trường.

    Dòng tiền phân hóa khá mạnh và tập trung chủ yếu vào một vài cổ phiếu như VCS, SVC, PAC, NTP, MWG, EVE, DBC, BMP…. Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ như chứng khoán, bất động sản, xây dựng…giao dịch khá ảm đạm và phần lớn chìm trong sắc đỏ khi kết thúc phiên giao dịch.

    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VnIndex giảm 3,53 điểm (0,56%) xuống 628,41 điểm; Hnx-Index giảm 0,33 điểm (0,41%) xuống 80,82 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với 84 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.212 tỷ đồng.

    Các Bluechips như VIC, MSN, VCB tiếp tục bị bán mạnh trong phiên sáng nay. Tuy vậy, các cổ phiếu như HSG, VNM, STB, GAS lấy lại sắc xanh giúp thị trường trở nên ổn định hơn.

    Cũng trong phiên sáng nay, thép là nhóm cổ phiếu có giao dịch tích cực nhất với nhiều mã tăng điểm như HPG, HSG, NKG, TIS…. Ngoài ra, một số cổ phiếu như MWG, CVT, DBC, BMP, CAV….cũng thu hút dòng tiền khá tốt.

    Tuy vậy, các cổ phiếu có tính thị trường như dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán…nhìn chung vẫn giao dịch khá ảm đạm và phần lớn chìm trong sắc đỏ.

    Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa trong sắc đỏ bao trùm 2 chỉ số. Các cổ phiếu Bluechips chịu áp lực điều chỉnh mạnh, đặc biệt VIC và MSN đã kéo thị trường giảm sâu.

    Tại thời điểm 10h, chỉ số VnIndex giảm 6,35 điểm (1%) xuống 625,59 điểm; Hnx-Index giảm 0,63 điểm (0,77%) xuống 80,52 điểm.

    Các cổ phiếu có tính thị trường như chứng khoán (SSI, HCM, VND, SHS…), bất động sản- xây dựng (VCG, HUT, SJS, CTD, KBC, HBC…) cũng chịu áp lực bán mạnh và đồng loạt giảm điểm.

    Trong khi đó, TTF tiếp tục có phiên giảm sàn thứ 14 liên tiếp. Hiện tại, dư bán sàn TTF đã lên tới gần 10 triệu đơn vị. Tương tự, DRH cũng giảm sàn với tình trạng “trắng bên mua”.

    Trên Upcom, bộ đôi cổ phiếu VEF, VNB giao dịch khá sôi động và tăng khá mạnh. Trong đó, VEF tăng trần lên 56.100đ và hiện không còn dư bán.

    [​IMG][​IMG]
    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
    thatha_chamchi thích bài này.

Chia sẻ trang này