Đất Ba Vì chuẩn bị lao dốc ... dòng tiền nóng sẽ quay về với ck ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 20/05/2010.

2626 người đang online, trong đó có 1050 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3371 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. tookblack

    tookblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Ý bác là Kinh tế - Chính trị là 1 môn học cơ bản à?:-ss:-ss:-ss:-ss
  2. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đíu ai đi từ Hưng yên, Thái bình, Hà Nam, hải phòng .... miền trung, miền nam lên Ba Vì họp, xin con dấu

    Lên đó xx còn được chứ
  3. DarkKnight8x

    DarkKnight8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Múc trên đấy vài tr/sào rồi hô nóng sốt,tạo cầu ảo,tiết cung đẩy giá lên gấp X lần....trò này hàng chục năm nay vẫn thế
  4. nguyenthanh0982

    nguyenthanh0982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Gái trên đấy xấu vãi tiè ah.Chân ngắn,da đen.Chỉ uống sữa Bò là ngon thui.:-bd
  5. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Chiều nay e làm 1 tua lên Ba vì ... dân cò đang chào giá đất thấp hơn 2 hôm trước đây khoảng 10% ... dân Hà Nội 1 lên đây cũng nhiều ... nhưng đa số đến chiều nay lên là để nghe ngóng ... không có giao dịch ... [};-
  6. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Trục Thăng Long thì hơi dài và quá tốn kém. Trước mắt có lẽ nên làm cái trục Chùa Hương - HN cho nó gần. Mời các bác về múc đất Mỹ Đức đi là vừa nhá! =)) =)) =)) =))
  7. sonofgod

    sonofgod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn có cò đòi đất mặt đường...liên thôn giá 15tr/m2.
    Mua một miếng khoảng 200m2~~ 3 tỷ đồng..
    Nếu ko lừa bán lại ngay được cho gà công nghiệp thì đành chịu ngâm vốn.
    Nếu ko muốn ngâm vốn thì mặt đường liên thôn Ba Vì bán trà đá cho các cụ...chăn bò thì khoảng 50 năm nữa kiểu gì cũng thu hồi lại được vốn. =)) =)) =)) =)) =)) =))
    Em tính đợi thêm vài tháng nữa mua sào vườn ở đây...thả gà cho thanh cảnh.
    Ko biết trả 15T/Sào có cụ nào bán ko???
  8. XTPro

    XTPro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    185
    Đất Ba Vì toàn đất lởm giá cao, thủ đô mà lùi về Ba Vì khác nào di tản lên núi thời loạn ! Chán !
  9. trungdq73

    trungdq73 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Đất Ba Vì sắp tới lại có sóng đây:

    Ngày 28 tháng 7 năm 2010 Vẫn “chọn” Ba Vì để xây trung tâm hành chính
    09:27' 28/7/2010

    Ngày 27/7, Viện trưởng Viện kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng) Ngô Trung Hải cho rằng, cần "cân nhắc" lại cụm từ "Trung tâm Hành chính quốc gia" vì cụm từ này đã gây... hiểu nhầm?!

    >> Bộ trưởng Xây dựng: "Không có TTHCQG ở Ba Vì"

    Ông Hải cho biết thêm, sau khi Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô được trình Quốc hội, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa một số điểm quan trọng. Hiện Bộ Xây dựng đang tập hợp các ý kiến của các đại biểu Quốc hội về bản Quy hoạch Thủ đô để Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa.

    Trong kết luận của Bộ Chính trị và Pháp lệnh thủ đô thì Hà Nội là một trung tâm hành chính quốc gia. Trung tâm hành chính quốc gia có nghĩa là nhiều hệ thống của Chính phủ tạo ra. Không phải 100ha hay 200ha tạo ra một trung tâm hành chính”.

    Tuy nhiên, khi PV chất vấn về việc thay đổi cụm từ này, nhưng liệu có đặt các cơ quan hành chính ở Ba Vì không thì ông Hải chỉ nói nước đôi: “Cái đấy là một khu đất dự trữ phát triển các công trình của chính phủ”.

    Còn theo Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng – Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, đồ án vẫn đề xuất việc dành quỹ đất dự trữ tại khu vực Ba Vì cho xây dựng khu Trung tâm Hành chính Quốc gia trong tương lai và di dời một số cơ quan bộ, ngành tại khu vực nội đô tới khu Mỹ Đình, Mễ Trì trong thời gian tới.

    Một điểm nữa trong bản Quy hoạch là trục Thăng Long trong bản quy hoạch trước đây sẽ đổi thành trục Hồ Tây – Ba Vì còn quy hoạch tính chất, quy mô tổ chức không gian không thay đổi.

    Ông Hải nhấn mạnh: “Nếu không có trục này thì Hà Nội không có trục nào đủ lớn, hiện đại... Hà Nội chưa có những công trình nghìn năm tầm cỡ để có thể ngẩng đầu lên với thế giới được. Những công trình văn hoá lớn đặt ở đâu? Các nhà quy hoạch chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, đó chính là trục Thăng Long. Nơi hội tụ không gian văn hoá, là một trung tâm văn hoá lớn của đất nước”.

    Theo bản đồ án cấu trúc đô thị toàn TP Hà Nội trong tương lai sẽ bao gồm: Trung tâm Hà Nội và 5 thành phố vệ tinh là Sóc Sơn, Xuân Mai, Hoà Lạc, Sơn Tây, Phú Xuyên-Phú Minh; 3 đô thị sinh thái là: Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn.

    Theo GĐ&XH
    http://www.landtoday.net/vn/tintuc/24298/index.aspx
  10. trungdq73

    trungdq73 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    1
    "Ba Vì là khu đất dự trữ cho các công trình của Chính phủ"
    Thứ tư, 28/07/2010, 09:19AM GMT+7
    Sáng 27/7, ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện đang tập hợp các ý kiến của các đại biểu Quốc hội về bản Quy hoạch Thủ đô để Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa.
    Ông Hải cũng cho biết, sau khi mang ra trình Quốc hội, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa một số điểm quan trọng. Ông Hải nói: “Chúng tôi cân nhắc lại cụm từ “Trung tâm hành chính quốc gia”. Cụm từ này đã gây ra hiểu nhầm.

    Trong kết luận của Bộ Chính trị và Pháp lệnh thủ đô thì Hà Nội là một trung tâm hành chính quốc gia. Trung tâm hành chính quốc gia có nghĩa là nhiều hệ thống của Chính phủ tạo ra. Không phải 100ha hay 200ha tạo ra một trung tâm hành chính”.

    Tuy nhiên, khi PV Báo GĐ&XH chất vấn về việc thay đổi cụm từ này, nhưng liệu có đặt các cơ quan hành chính ở Ba Vì không thì ông Hải chỉ nói nước đôi: “Cái đấy là một khu đất dự trữ phát triển các công trình của chính phủ”.

    Một điểm nữa trong bản Quy hoạch là trục Thăng Long trong bản quy hoạch trước đây sẽ đổi thành trục Hồ Tây – Ba Vì còn quy hoạch tính chất, quy mô tổ chức không gian không thay đổi.

    Ông Hải nhấn mạnh: “Nếu không có trục này thì Hà Nội không có trục nào đủ lớn, hiện đại... Hà Nội chưa có những công trình nghìn năm tầm cỡ để có thể ngẩng đầu lên với thế giới được. Những công trình văn hoá lớn đặt ở đâu? Các nhà quy hoạch chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, đó chính là trục Thăng Long. Nơi hội tụ không gian văn hoá, là một trung tâm văn hoá lớn của đất nước”.

    Theo bản đồ án cấu trúc đô thị toàn TP Hà Nội trong tương lai sẽ bao gồm: Trung tâm Hà Nội và 5 thành phố vệ tinh là Sóc Sơn, Xuân Mai, Hoà Lạc, Sơn Tây, Phú Xuyên-Phú Minh; 3 đô thị sinh thái là: Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn.

    Còn theo Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng – Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, đồ án vẫn đề xuất việc dành quỹ đất dự trữ tại khu vực Ba Vì cho xây dựng khu Trung tâm Hành chính Quốc gia trong tương lai và di dời một số cơ quan bộ, ngành tại khu vực nội đô tới khu Mỹ Đình, Mễ Trì trong thời gian tới.



    TS Nguyễn Trung Dũng cho biết thêm, đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện. Những định hướng cơ bản đã hình thành và nhận được sự đồng tình của đông đảo dư luận, tuy nhiên một số điểm mới của đồ án so với quy hoạch năm 1998 có thể sẽ tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho quá trình đầu tư, xây dựng nhà ở và thị trường BĐS thủ đô.

    Thứ nhất, định hướng phát triển không gian đô thị toàn thành phố. Với cấu trúc mới, không gian đô thị toàn thành phố sẽ phát triển đều hơn về cả phía Bắc và Nam, hạn chế bớt việc phát triển quá nóng về phía Tây như hiện nay. Cấu trúc đô thị toàn thành phố Hà Nội trong tương lai sẽ bao gồm thành phố trung tâm Hà Nội và 5 thành phố vệ tinh (Sóc Sơn, Xuân Mai, Hoà Lạc, Sơn Tây, Phú Xuyên-Phú Minh), 03 đô thị sinh thái (Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn). Việc xác định cấu trúc đô thị này sẽ là định hướng cơ bản cho việc phát triển không gian đô thị hoá cũng như lựa chọn địa điểm đầu tư các dự án BĐS sau này.

    Thứ hai, định hướng mở rộng không gian đô thị thành phố trung tâm. Theo đó, sẽ được mở rộng nhằm giãn bớt mật độ cho khu vực lõi trung tâm với việc mở rộng không gian nội đô đến vành đai xanh sông Nhuệ và hình thành chuỗi các đô thị mới dọc vành đai 4 phía Bắc và Nam sông Hồng. Như vậy theo định hướng này vành đai 4 sẽ là giới hạn mới của thành phố trung tâm, khu vực phía Bắc sông Hồng và Tây, Tây-Nam thành phố sẽ là những khu vực hứa hẹn cho các dự án phát triển các khu đô thị mới.

    Thứ ba, định hướng phát triển mạng lưới giao thông sẽ tiếp tục phát triển theo sơ đồ sóng hướng tâm với việc dự kiến xây dựng thêm tuyến đường vành đai 4 (quy mô 6-8 làn xe) và 3,5. Các trục đường mới này sẽ là hạ tầng cơ sở cho việc mở rộng không gian thành phố trung tâm và là trục kết nối chuỗi các đô thị mới.

    Thứ tư, đề xuất về Trung tâm hành chính quốc gia. Đồ án cũng đề xuất việc dành quỹ đất dự trữ tại khu vực Ba Vì cho xây dựng khu Trung tâm Hành chính Quốc gia trong tương lai và di dời một số cơ quan bộ nghành tại khu vực nội đô tới khu Mễ Đình, Mễ Trì trong thời gian tới. Những định hướng này cũng sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị tại các khu vực này và thu hút thêm nhiều dự án phát triển đô thị và hạ tầng liên quan.

    Về một vấn đề gây tranh cãi và tác động không nhỏ đến cơn sốt bất động sản tại Hà Nội vừa qua là việc xây dựng Trục Thăng Long trong bản quy hoạch chung Hà Nội mở rộng đến năm 2030 tầm nhìn 2050, nay được mang tên Trục Hồ Tây - Ba Vì. Không hiểu có phải vì lý do kỳ họp HĐND TP Hà Nội vừa qua đã quyết định đặt tên trục đường Láng - Hòa Lạc là Đại lộ Thăng Long mà Trục Thăng Long dự kiến trong bản đồ án trước kia nay đổi thành Trục Hồ Tây - Ba Vì? TS Dũng cho biết mặc dù đồ án quy hoạch Hà Nội mở rộng có nhiều điểm chỉnh sửa nhưng vẫn giữ những nét cơ bản, kể cả con đường trục hoành tráng gây nhiều ồn ã thời gian qua.

Chia sẻ trang này