Đất Xanh: mèo tuyên chiến với phe short vùng 22.x

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MeoCuToTo, Sep 29, 2025.

7136 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2021
    Likes Received:
    18,998
    Cay lắm hả .. sắp khóc chưa … :)) ..

    Nín đi không ai dỗ đâu :))
  2. tomtep777

    tomtep777 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 16, 2025
    Likes Received:
    165
    Nhẹ nhàng vs nhau vậy thui là đủ hỉu r á, ae vs nhau cả mà
  3. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 31, 2021
    Likes Received:
    4,227
    Con mèo rác lắm cụ ạ. Ko khoái :(
  4. qstock

    qstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 1, 2017
    Likes Received:
    2,859
    Nhưng còn đỡ hơn thằng ku Trường sỏi, bán thì hô hào sập, mua thì khen đấy khen để !!!!
    Tao_Manh_Duc102 likes this.
  5. Pmcttcp

    Pmcttcp Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 17, 2021
    Likes Received:
    161
    Danviet.vn

    Tin tức

    Thứ ba, ngày 30/09/2025 19:17
    Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị "thổi" lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
    Thành An

    Tổng Bí thư khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông cảnh báo không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai.
    Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.


    Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
    Mọi chính sách cuối cùng đều nhằm nâng cao đời sống nhân dân
    Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước các chính sách an sinh thiết thực như hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học, miễn học phí phổ thông, khám sức khỏe miễn phí.

    Đồng thời, bà con cũng kiến nghị Nhà nước tiếp tục mở rộng chính sách cho các nhóm yếu thế, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ, cũng như tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng.

    Lắng nghe ý kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan điểm của Đảng, Nhà nước là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể phát triển. Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đều nhằm mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, trong đó an sinh xã hội, y tế và giáo dục là những lĩnh vực then chốt”. Ông dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” và nhấn mạnh chính sách phát triển cuối cùng cũng phải nhằm nâng cao đời sống người dân.

    Theo Tổng Bí thư, nếu kinh tế tăng trưởng, lương tăng nhưng gần Tết thì không có tiền, hết tháng mà chưa được lĩnh lương thì cũng không có tiền, thấy những chuyện như thế thì “rất buồn”. Do đó chính sách tiền lương, trợ cấp đang được nghiên cứu theo hướng gắn tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động và xác định rõ vị trí việc làm.

    “Không thể để bộ máy cồng kềnh, mỗi lĩnh vực ở cấp xã đều có một cán bộ riêng. Phải sắp xếp để một người làm được nhiều việc, tinh gọn bộ máy thì mới có cơ sở tăng lương, đảm bảo nâng cao mức sống thực tế của người hưởng lương và giảm chi ngân sách thường xuyên”, Tổng Bí thư nói.


    Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay người dân trong lúc tiến vào hội trường tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
    Ông cũng cho biết, hiện nay, tới 70% ngân sách chi cho lương và bộ máy, hạn chế nguồn lực đầu tư phát triển. Đây là vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm, cần thực hiện theo lộ trình thận trọng, khả thi. Dự kiến trong Quý IV/2025, đề án xác định vị trí việc làm sẽ hoàn thành, làm cơ sở cho việc điều chỉnh tổng thể chính sách tiền lương và trợ cấp.

    Tổng Bí thư khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất, là nền tảng cho hạnh phúc, sự tồn vong và phát triển của đất nước. Ông đề nghị thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, củng cố y tế cơ sở, bảo đảm mỗi xã phường có bác sĩ, trạm y tế, trang thiết bị. Người dân cần được khám sức khỏe định kỳ, tiến tới miễn, giảm viện phí toàn dân thông qua bảo hiểm y tế. Đồng thời, ứng dụng công nghệ như hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám trực tuyến và phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc sức khỏe”.

    “Từng người dân hãy tự là bác sĩ của chính mình, rèn luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý. Khi mỗi người khỏe, cả nước sẽ khỏe”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết tiến tới “phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như rượu bia, thuốc lá, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm”.


    Về giáo dục, Tổng Bí thư cho rằng đã đến lúc cần tính tới phổ cập đến bậc THPT. “Các cháu 14 tuổi học hết cấp hai mà không được học tiếp thì rất thiệt thòi, dễ bị lôi kéo vi phạm”, ông nói. Để đạt mục tiêu này, Nhà nước phải miễn học phí, đủ trường lớp, giáo viên, tạo nhiều lối đi cho thanh niên sau THPT: học đại học, học nghề, đi bộ đội, tham gia lao động sản xuất.

    “Phải tạo điều kiện để thanh niên vào đời một cách chững chạc, đồng thời bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, tạo điều kiện học tập suốt đời. Trong kỷ nguyên số, cả người lớn cũng phải tiếp tục học, coi như một dạng bình dân học vụ mới”, Tổng Bí thư nói.

    Một tấc đất thiêng liêng cũng là của chúng ta
    Liên quan đến đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất đai và quy hoạch là vấn đề rất lớn, chúng ta có tầm nhìn thì kế hoạch chúng ta sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực phức tạp, chiếm tới 90% số vụ khiếu kiện và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều sai phạm cán bộ thời gian qua.

    Theo Tổng Bí thư, công tác quy hoạch từ trước đến nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. “Hà Nội cần có quy hoạch rõ ràng để toàn dân, doanh nghiệp đều biết. Vành đai, trục phát triển, khu dân cư, công nghiệp, khách sạn, chung cư… tất cả phải minh bạch, rành mạch”, ông nói.


    Tổng Bí thư lưu ý, quy hoạch phải theo xu hướng hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng “làng xã vụn vặt”. Việt Nam đang hình thành những “siêu đô thị” với quy mô lớn hơn nhiều quốc gia, do đó quy hoạch phải tương xứng tầm vóc khu vực và thế giới.

    “Thành phố Hồ Chí Minh thậm chí có nhiều điểm phát triển vượt Thượng Hải (Trung Quốc). Vậy Hà Nội, TP.HCM sẽ phát triển thế nào? Phải vẽ lại giang sơn để xây dựng thành phố hiện đại, đáng sống”, Tổng Bí thư dẫn chứng.

    Khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Tổng Bí thư cảnh báo "không được tư nhân hóa đất đai". "Đất đai của nhà nước thành của tư nhân hết rồi thì làm có thể làm việc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Ông cũng cho rằng, nhà nước phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí và phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.


    Theo Tổng Bí thư, sắp tới sẽ có nghị quyết bàn về kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước có những nguồn lực gì? Có tiền tệ, có đất đai, có khoáng sản... Quyền điều hành, vai trò chủ đạo của nhà nước là đấy.

    "Đất đai không thể bán cho nước ngoài, nước ngoài không được sở hữu đất đai của Việt Nam. Anh có mua nhà, mua cửa tôi đồng ý, anh mua từ tầng hai trở lên hoặc là anh mua nhà trên mặt đất, anh không có quyền sở hữu đất đai", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: "Một tấc đất thiêng liêng cũng là của chúng ta".

    Giá đất bị thổi lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
    Tổng Bí thư đặc biệt phê phán tình trạng “đất vàng” bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí nghiêm trọng. “Để cỏ mọc 10-20 năm thì ai chịu trách nhiệm? Nếu giao đất mà không sử dụng, phải đánh thuế thật cao, không thể để tình trạng lãng phí đất công như vậy”, ông nói và cho rằng như vậy là lãng phí tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của đất nước.

    Đáng chú ý, Tổng Bí thư cho rằng, giá đất hiện nay đang bị thao túng, đẩy lên quá cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông dẫn trường hợp đấu giá đất ở Đông Anh và một số nơi khác, khi cò đất đẩy giá mảnh đất nhỏ lên để “neo” giá hàng nghìn ha đất bên cạnh, gây bất công.

    “Hệ quả là ngay tại quê hương, người dân cũng không mua nổi mảnh đất của mình vì giá bị thổi lên kinh khủng”, Tổng Bí thư chia sẻ và yêu cầu phải siết chặt đấu giá đất đai, đảm bảo minh bạch, công bằng, ngăn chặn đầu cơ. “Đất là của Nhà nước, của nhân dân, không thể để tư nhân và nhóm lợi ích chi phối, trục lợi trên lưng bà con nhân dân”, Tổng Bí thư nói.

    Thông tin thêm, Tổng Bí thư cho biết cả nước hiện còn gần 3.000 dự án treo, chiếm hàng trăm nghìn ha đất bỏ hoang. Vừa qua mới tháo gỡ được hơn 1.000 dự án, giá trị gần 1 triệu tỷ đồng, nhưng vẫn còn nhiều lãng phí.

    Ông kêu gọi cử tri và nhân dân giám sát, phát hiện các khu đất bỏ hoang, dự án chậm triển khai để chính quyền xử lý đến tận cùng.

    “Tất cả đất đai đều phải có người quản lý, có trách nhiệm rõ ràng, không thể để hàng trăm ngàn ha bỏ không mà Nhà nước, nhân dân không thu được gì”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.Tổng Bí thư cho biết, Trung ương đang sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch.

    Ông yêu cầu việc sửa luật phải thận trọng, không làm qua loa, không chỉ để hoàn thành chỉ tiêu mà phải phù hợp thực tế. “90% khiếu kiện là về đất đai, 90% cán bộ sai phạm cũng liên quan đất đai. Vì vậy Luật Đất đai phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, hiệu quả, để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển đất nước”, Tổng Bí thư nói.
    Choi268 and cuaca like this.
  6. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 12, 2006
    Likes Received:
    14,070
    ❗ DỰ PHÓNG LÃI TỰ DOANH (Chủ yếu là CỔ PHIẾU + TRÁI PHIẾU) CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT LỚN QUÝ 3/2025
    VIX LÃI +2991 TỶ
    SHS LÃI +872 TỶ
    CTS LÃI +448 TỶ
    SSI LÃI +430 TỶ
    VND LÃI +426 TỶ
    VDS LÃI +269 TỶ
    HCM LÃI +252 TỶ
    BSI LÃI +149 TỶ
    MBS LÃI +101 TỶ
    VCI LÃI +6,8 TỶ
    FTS LỖ -39 TỶ
  7. cong1181

    cong1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2020
    Likes Received:
    2,063
    Các bác ý hô thế thôi, chwus giá đất cao nhà nước bán đấu giá thu ngân sách ướng nhất
  8. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2021
    Likes Received:
    3,278
    Đấu giá, định giá của nhà nước toàn cao ngất. sao mà đòi giảm giá đất dc
    cong1181 likes this.
  9. cong1181

    cong1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2020
    Likes Received:
    2,063
    tôi cũng nghĩ là giá đất có thể khong tăng , nhưng nó đi ngang cao như này thêm 2,3 năm, nhà nước bán đấu giá tẹt , thu ngân hết cỡ đã rồi xì hơi sau .
    cuaca likes this.
  10. ATH2025

    ATH2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 27, 2025
    Likes Received:
    493
    Bác minh chính bảo bình ổn giá vàng cách đây 3 tuần lúc đó giá vàng 134tr. Hôm nay sẽ lên 138tr cho xem. Cung cầu nó quyết định đến 90% còn các yếu tố khác chỉ 10%. Nhà đất cũng vậy. chả có bàn tay vô hình nào có thể cho giá đất xuống hay nâng giá đất lên. Đất ở các tỉnh lẻ có thể giảm, chứ đất ở các thành phố lớn như HN, HCM, Hải Phòng…. chỉ cần hở ra là có thằng nó múc.

Share This Page