1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đầu cơ - Cái kết ko có hậu - Bank mới là chủ lực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Uduchi Group, 15/01/2015.

333 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7067 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    Ngân hàng lãi lớn từ đâu?
    Nguồn tin: Báo Đầu tư | 1/17/2015 10:01:53 AM
    [​IMG]
    Lãi khả quan nên ngay từ tháng 1/2015, các ngân hàng đã dồn dập báo lãi năm 2014. Những con số bất ngờ về lợi nhuận cho thấy góc sáng tối trong hoạt động ngân hàng.

    Tín dụng tăng sốc và sự trở lại của khối ngân hàng quốc doanh


    Bức tranh lợi nhuận ngân hàng năm 2014 đánh dấu sự trở lại của khối ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.

    Trong số các ngân hàng công bố lãi sớm năm 2014, khối ngân hàng quốc doanh chiếm tỷ lệ cao nhất và Agribank là cái tên mở màn. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Agribank năm 2014 đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014. Bên cạnh tín dụng (tăng 8,5%), hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Agribank đều mang lại lợi nhuận. tổng thu dịch vụ tăng gần 20%. Đặc biệt, lãi hoạt động kinh doanh vốn, đầu tư giấy tờ có giá tăng 40% so với năm 2013.

    Sau Agribank, BIDV cũng công bố lợi nhuận rất ấn tượng: 6.065 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20% so với năm 2013. Lợi nhuận của BIDV đến một phần từ tín dụng (tăng 18,9%).

    Là năm đầu tiên niêm yết, BIDV đã đảm bảo được mức chia cổ tức theo cam kết với nhà đầu tư trước đó. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của BIDV (ROE) đạt 14,4%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,8%, EPS đạt 1.700 đồng/cổ phiếu.

    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc Trường Đào tạo Ngân hàng BIDV cho biết, năm 2014, lợi nhuận ngành ngân hàng nhìn chung “ấm” hơn so với năm 2013, nhiều ngân hàng đã cán đích lợi nhuận. Điều này có được là nhờ nền kinh tế đang có dấu hiệu ấm lên.

    Bên cạnh BIDV, cả hai ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh khác là VietinBank và Vietcombank đều có mức lợi nhuận khả quan. Điểm chung của 3 ngân hàng này là tăng trưởng tín dụng năm 2014 đều đạt trên 18%. Việc đạt được tốc độ tín dụng “sốc” như trên (cao hơn mức 13% của toàn hệ thống) giúp lợi nhuận của các ngân hàng lớn giữ được phong độ.

    Theo thông tin chưa chính thức, năm 2014, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 7.300 tỷ đồng, lợi nhuận của Vietcombank đạt 5.680 tỷ đồng (tăng 2%). Ngoài mảng khách hàng doanh nghiệp truyền thống, năm 2014, nhiều ngân hàng lớn đã phát triển mạnh mảng cho vay cá nhân. Đơn cử, tại Vietcombank, tín dụng từ khách hàng cá nhân năm 2014 tăng tới 36% so với cùng kỳ năm trước.

    Khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã bắt đầu báo lãi. Cụ thể, theo báo cáo của TPBank, lợi nhuận của ngân hàng này năm 2014 đạt trên 536 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm, trong khi nợ xấu chỉ 1%. Đại diện TPBank cho hay, sở dĩ lợi nhuận của TPBank tăng tốt một phần là do tín dụng tăng trưởng tốt (tăng hơn 50%). Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh ngân hàng cá nhân, cũng như doanh nghiệp đều khởi sắc. Hoạt động đầu tư, kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối mang lại lợi nhuận đáng kể. Năm 2014, TPBank cũng giành được nhiều hợp đồng tín dụng lớn với Vietjet Air, Flexcom…

    Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh, có thể thấy, lợi nhuận của các ngân hàng năm 2014 chủ yếu đến từ tín dụng, dịch vụ, ngoại hối, tập trung ở nhóm các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp, tăng trưởng tín dụng cao.

    Đảo nợ và “ăn gian” trích lập dự phòng rủi ro

    Về lợi nhuận của các ngân hàng vừa công bố, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, đây là bức tranh chưa hoàn hảo, bởi số ngân hàng thông báo kết quả kinh doanh còn ít. Trên thực tế, năm 2014, vẫn có nhiều ngân hàng hiệu quả kém và mức độ sinh lời chưa cao.

    Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, chỉ số lợi nhuận trung bình của ngành ngân hàng (ROE) năm 2014 chỉ khoảng 5,5%, cao hơn mức 5,2% của năm 2013, song vẫn chỉ tương đương mức lãi suất tiết kiệm.

    Dù mức tăng trưởng lợi nhuận mà nhiều ngân hàng công bố hiện nay là 15-20%, song theo ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc SeABank, mức tăng trưởng lợi nhuận phổ biến của các ngân hàng (nếu có) chỉ vào khoảng 10%.

    Mặt khác, lợi nhuận của từng ngân hàng phụ thuộc vào mức độ “chơi đẹp” với trích lập dự phòng rủi ro. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần nói: “Có ngân hàng lợi nhuận cao, song thực chất là lợi nhuận ảo, vì họ chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ xấu. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chặt chẽ hơn trong yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro, song tôi biết, có những ngân hàng mới trích lập được dự phòng rủi ro cho khoảng 50% khoản nợ xấu”.

    Điều đáng lo nhất là, lợi nhuận của năm 2015, theo đánh giá của lãnh đạo nhiều ngân hàng vẫn sẽ rất khó khăn. Cụ thể, năm 2015, Quyết định 780/2012/QĐ-NHNN (về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ) của NHNN về cơ cấu lại nợ chính thức hết hiệu lực.

    Thông tư 02/2013/TT-NHNN (về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng) và Thông tư 36/2014/TT-NHNN (quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có hiệu lực, đồng nghĩa với việc nợ xấu sẽ bị siết chặt. khi nợ xấu tăng lên, các ngân hàng chắc chắn sẽ phải chi ra một khoản lợi nhuận không nhỏ để trích lập dự phòng rủi ro.

    Điều này rất đáng quan ngại, vì theo nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Rồng Việt dựa trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tranh thủ thực hiện đảo nợ các khoản vay có chất lượng tín dụng thấp ngay khi Ngân hàng Nhà nước cho phép tái cấu trúc các khoản vay quá hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là dấu hiệu cho thấy, các ngân hàng đã chưa thực hiện nghiêm các chỉ tiêu về phân loại nợ.



    Thùy Liên



    Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
  2. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    Cổ phiếu ngân hàng sắp qua thời ngủ đông?
    Thứ Bảy, 17/1/2015, 07:58 (GMT+7)
    Hải Lý


    Dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang đổ vào cổ phiếu ngân hàng, tạo sức lan tỏa trên thị trường. Ảnh: T.L
    (TBKTSG) - Đã lâu rồi cổ phiếu ngân hàng mới nổi sóng - con sóng bắt đầu từ việc nước ngoài liên tục mua ròng hàng triệu đơn vị VCB mỗi phiên.

    Khi giá VCB một mình đi lên, nó tạo ra khoảng cách biệt với thị giá cổ phiếu các ngân hàng khác và lẽ tất nhiên nhà đầu tư cảm thấy BID, CTG, MBB, STB, SHB, EIB, ACB trở nên quá rẻ. Ngay lập tức dòng tiền dịch chuyển vào nhóm này, sức lan tỏa được nhân rộng. Chưa thể nói bước đi của cổ phiếu ngân hàng dài tới đâu và liệu chúng có đủ sức thay thế nhóm dầu khí dẫn dắt thị trường, nhưng ngay cả khi chúng có điều chỉnh trở lại, thời kỳ “ngủ đông” dường như đã kết thúc, đáy đã được thiết lập.

    Những người ở trong guồng máy hoạt động ngân hàng và các nhà quan sát đều thống nhất rằng thời gian khó khăn nhất của lĩnh vực này sắp kết thúc. Giai đoạn 2 của công cuộc tái cơ cấu ngân hàng đang khởi động. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định tới đây sẽ không còn trường hợp tổ chức tín dụng tự cơ cấu lại, mà sẽ là bắt buộc sáp nhập, hợp nhất. Những ngân hàng quá yếu sẽ được quốc hữu hóa và Nhà nước sẽ là cổ đông lớn nhất.

    Thí dụ Ngân hàng TMCP Xây dựng. Nguồn tin thân cận từ NHNN cho biết tới đây Nhà nước sẽ can thiệp bằng cách mua lại vốn của các cổ đông trên cơ sở kiểm toán và định giá độc lập. Nói là mua, song trên thực tế Nhà nước sẽ không phải bỏ ra đồng nào vì có khả năng Ngân hàng Xây dựng đã mất hết vốn chủ sở hữu. Nếu muốn tham gia tái cơ cấu cùng với Nhà nước, cổ đông của ngân hàng này có thể góp thêm vốn vào, bù lại phần vốn chủ sở hữu âm. Khả năng này xem ra khó vì không nhiều cổ đông có “tiền tươi thóc thật”.

    Mua ngân hàng tái cơ cấu và mua ngân hàng bình thường là hai khái niệm khác nhau. Nhà nước hoặc một đối tác nào đó mua tái cơ cấu là mua trách nhiệm, cụ thể là trách nhiệm với người gửi tiền. Đương nhiên khi Nhà nước thực hiện quốc hữu hóa, tuyên bố Xây dựng là ngân hàng của Nhà nước, người gửi tiền sẽ không rút nữa và những người gửi mới sẽ giao dịch với ngân hàng. Từ nguồn huy động mới, khách hàng mới, Ngân hàng Xây dựng sẽ tự đứng dậy được.

    Khi Nhà nước trở thành ông chủ, Xây dựng sẽ chuyển đổi mô hình từ ngân hàng cổ phần thành ngân hàng TNHH. Nhà nước sẽ bỏ tiền ra “nuôi” Xây dựng cho đến khi hết “bệnh”, “có da có thịt”, thì sẽ mang bán đấu giá, không loại trừ niêm yết để huy động vốn. Nhà nước “nuôi” bằng cách nào? Phương án lập ra một ban lãnh đạo bao gồm nhân lực được cử đến hỗ trợ từ các ngân hàng khỏe mạnh được xem xét. Hoặc NHNN sẽ giao Xây dựng cho một ngân hàng khác quản lý. Cách này giống như ông chủ đi thuê người điều hành. Sau này nếu ngân hàng quản lý có nhu cầu mua luôn Xây dựng để sáp nhập vào mình, sẽ được ưu tiên.

    Việc can thiệp của Nhà nước ở thời điểm hiện tại được cho là cần thiết và đã chín muồi. Bây giờ không thể ép những ngân hàng tốt “cõng” ngân hàng yếu vì nếu “cõng” quá sức, sẽ ảnh hưởng, gây “hòa tan” luôn bên khỏe.

    Song song với Xây dựng, một số ngân hàng khác sẽ được xử lý. Đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank đã chính thức được phê duyệt. Ngân hàng TMCP Đại Dương đang được kiểm toán lại để tìm ra một bức tranh thật của bảng cân đối tài sản. NHNN tuyên bố sẽ làm quyết liệt: những ngân hàng nào không trích lập đủ dự phòng rủi ro cho năm 2014; không bán hết số nợ xấu cho VAMC để đưa nợ xấu về dưới 3% sẽ không được chia cổ tức. Sự “đau đớn” có thể kéo dài thêm hai năm nữa, nhưng những ngân hàng có nền tảng minh bạch như VCB, BID, MBB, ACB có thể chính thức bước vào vùng tăng trưởng mới sau 6-9 tháng nữa.

    Không nghi ngờ quí 2 và quí 3 năm nay sẽ là thời điểm thuận lợi nhất kể từ năm 2007 để sở hữu cổ phiếu ngân hàng! Quy luật từ các thị trường chứng khoán quốc tế chỉ ra sau khủng hoảng cổ phiếu ngành tài chính thường có sức bật mạnh nhất và bền vững nhất.
  3. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    CTG, BID, MBB, VCB dẫn dắt sóng này

    thik cp nào múc như trên

    lên tàu ăn từ 15-25% cho 1 tuần
  4. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    Đầu cơ về tham chiếu hết rồi nhé , Bank mới là chủ lực
    ckvietck thích bài này.
  5. KidMoney

    KidMoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2014
    Đã được thích:
    164
    3:-O
  6. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    TJC và BID mà chiến nhé
    windflower thích bài này.
  7. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    bác ơi em TJC bác cho hỏi có vị j ko
    windflower thích bài này.
  8. 9T05MAC

    9T05MAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    600
    Thay mặc Uduchi86 ( nick bạn ấy bị band do lập topic ko đúng yêu cầu MOD )
    :) Hiện tại mình chưa có nghiên cứu nào về TJC nha bạn , nhưng với thanh khoản 3 ngày vừa qua là có sự đột biến , nhưng đây ko phải là cổ phiếu dành cho mình vì thanh khoản quá it ( TK của mình = với phiên vừa qua )
    Mục tiêu vẫn là Bank nhé , hết tuần sau thì Bank mới có sự điều chỉnh , vì vậy tuần sau vẫn chơi Bank ( ăn ít nhưng bền nhé )
    Hiện mình đang nghiên cứu thêm 1 cổ trung hạn ( 1-2 tháng ) có thể cuối tuần sau mình sẽ nói tên cho những ai đã theo Bank cùng mình để chiến đấu với em nó vào thời gian tới
    windflowerckvietck thích bài này.
  9. ckvietck

    ckvietck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    296
    TJC và BID
  10. DuyHinh

    DuyHinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    164
    Đúng như dự kiến bác nhé, may sẵn túi đựng đi bac

Chia sẻ trang này