Đầu cơ tiền tệ, và âm mưu hút máu (USD) của các bầy thú nước ngoài tại Vietnam hiện nay . Xin các bá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnbui, 31/05/2008.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2222 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    Cách duy nhất cứu VN bây giờ là thắt lưng buộc bụng. THâm hụt cán cân thanh toán 14 tỷ + nợ nước ngoài hàng chục tỷ + ... Chúng ta không thể lấy hoa sen hô "biến" thanh USD để trả nợ được. Vì vậy, mong CP, DN, các đại gia hãy thăt lưng buộc bụng. CP hãy huỷ bỏ tất cả các chuyến đi nước ngoài của mọi cơ quan nhà nước mà dùng tiền NS; ngừng mua sắm tài sản sử dụng ngoại tệ. Các DNNN và các đại gia (NN hay tư nhân) hãy dừng nhập ô tô xịn, ngừng mua máy bay đi. Sau này nước nhà ngẩng mặt lên với thiên hạ, mua cũng chưa muộn mà! ACE f319 hãy dừng các chuyến du lịch Thái, TQ và đâu nữa trong mùa hè này đi. Chỉ có tất cả khoai lang (dù cao dù thấp) thắt lưng buộc bụng thì may ra mới thoát khỏi cái NẠN này. Mà cái nạn này la cái NẠN gi, có ai biết không?

  2. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Nhật Bản: Dự trữ ngoại tệ tăng lên mức cao kỷ lục mới
    Thứ ba, 8/4/2008, 11:11 GMT+7

    Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này đã đạt mức cao kỷ lục mới 1.015,59 tỷ USD vào cuối tháng 3 vừa qua, sau khi vượt mức 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào tháng hai trước đó.


    * Cơ sở dữ liệu về Giá vàng - Giá dầu ?" Giá USD
    * Hồ sơ, dữ liệu các cổ phiếu

    Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, đã tăng tháng thứ 10 liên tiếp với mức tăng từ tháng 2 sang tháng 3 là 7,61 tỷ USD.


    Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, giá trị gia tăng của các tài sản được định giá bằng đồng euro của Nhật và trái phiếu Mỹ cũng như lãi suất từ trái phiếu và tiền gửi đã góp phần làm gia tăng dự trữ ngoại tệ.


    Dự trữ ngoại tệ của Nhật chủ yếu gồm chứng khoán và tiền gửi được định giá bằng ngoại tệ, dự trữ tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quyền rút vốn đặc biệt tại IMF và vàng. Số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy, tính đến hết tháng 3/08 Nhật Bản có 866,96 tỷ USD chứng khoán bằng ngoại tệ, 22,97 tỷ USD dự trữ bằng vàng và 3,18 tỷ USD quyền rút vốn đặc biệt tại IMF và 1,398 tỷ USD dự trữ tại IMF và 120,71 tỷ USD tiền gửi bằng ngoại tệ


    Trong số 120,71 tỷ USD tiền gửi bằng ngoại tệ có 6,41 tỷ USD được gửi tại các ngân hàng trung ương nước ngoài và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế có trụ sở tại Basel, 26,02 tỷ USD gửi tại các ngân hàng Nhật Bản và 88,28 tỷ USD gửi tại các tổ chức tài chính nước ngoài.(Nguồn: TTX, 8/4)
    GIÀU QUÁ ,gấp 50 lần VN trong khi dân gấp 1,45 lần
    http://www.atpvietnam.com/vn/quocte/13154/index.aspx
  3. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì dự trữ mấy nghìn tỷ USD, mình thì có vài tỷ bọ. Đừng tự hào người Việt Nam làm gì nữa, tỉnh lại đi thôi.
  4. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Theo thông tin do Hội đồng Vàng Thế giới mới công bố, Việt Nam đã vượt Ấn Độ để trở thành quốc gia đầu tư nhỏ lẻ vào vàng nhất thế giới trong quý 1 năm nay. Theo số liệu đưa ra trên website của cơ quan này, đầu tư vàng nhỏ lẻ tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đã đạt mức 31,5 tấn, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 43% doanh số ròng toàn cầu của thị trường vàng đầu tư nhỏ lẻ =>1,253 % dân số TG mà chiếm 43% dsố vàng nhỏ lẻ !!!!!! Dự trữ ntệ thì .......Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lý do khiến đầu tư vào vàng ở Việt Nam tăng mạnh là do lạm phát tăng cao.

    Với lượng đầu tư đạt 31 tấn, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, Ấn Độ đã tụt xuống vị trí thứ hai trong số các quốc gia tiêu đầu tư nhỏ lẻ vào vàng nhất thế giới. Người dân Ấn Độ coi mức giá vàng trong quý 1 là quá cao và chờ đợi mức giá rẻ hơn mới tiếp tục mua vào. Xu thế tương tự diễn ra tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, khiến tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 1 giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 701,3 tấn.

Chia sẻ trang này