Đấu giá cổ phần Bảo Việt, cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vinexad_Vinexad, 24/04/2007.

167 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14328 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. cocaco

    cocaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI

    TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM



    Tên, địa chỉ doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

    Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.9289999

    Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bảo hiểm; Tái bảo hiểm; Đầu tư tài chính; Dịch vụ tài chính khác

    Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng
    Số lượng cổ phần bán đấu giá: 59.440.000 cổ phần
    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
    Giá khởi điểm: 30.500 đồng/cổ phần.
    Tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Tp Hà Nội.

    Điều kiện tham dự đấu giá: Các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 4 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ.

    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá tại các đại lý:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
    Trụ sở chính: số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Chi nhánh TP HCM: số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM.
    Công ty TNHH Chứng khoán NH Ngoại Thương Việt Nam

    Trụ sở chính: Tầng 17, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Chi nhánh TP.HCM: 70 Phạm Ngọc Thạch, Q3 Tp Hồ Chí Minh.

    Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
    Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Chi nhánh Tp.HCM: 153 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

    Trụ sở chính: Tầng 3, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
    Trụ sở chính: 66 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An
    Trụ sở chính: Tầng 9, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
    Trụ sở chính: số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
    Trụ sở chính: số 106 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTM Cổ phần Đông Nam Á
    Trụ sở chính: 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội;

    Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Nhà Hà Nội
    Trụ sở chính: 2C Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
    Trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam
    Trụ sở chính: Tầng 8, 59 Quang Trung, Hà Nội

    Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
    Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng;



    Thời gian và địa điểm tổ chức buổi giới thiệu (roadshow) về đợt phát hành:

    Tại TP.Hà Nội: 8h30 ngày 17/05/2007 tại KS Melia số 44Lý Thường Kiệt, Hà Nội

    Tại TP.Hồ Chí Minh: 8h30 ngày 19/05/2007 tại KS Legend Hotel Saigon, số 2A ?" 4A Tôn Đức Thắng



    Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá:

    Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc: 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ 11/05/2007 đến 24/05/2007



    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 29/05/2007 tại các đại lý đấu giá



    Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá:

    Địa điểm: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội.



    Thời gian: 8h30 ngày 31/05/2007


    =======
    Không biết có đại lý nào nhận Uỷ thác đấu giá Bảo Việt không nhỉ?
  2. sophia11

    sophia11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Đã được thích:
    0
    đấu giá = giá khởi điểm thì pe đã > 60 rồi . Khiếp đảm
  3. Vinexad2

    Vinexad2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
  4. ngayandemngu

    ngayandemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phần của những ?oông lớn? có hấp dẫn?

    Sau Đạm Phú Mỹ, trong những ngày tới hàng loạt các doanh nghiệp (DN) nhà nước sẽ được cổ phần hóa (CPH). Bảo Việt sẽ là ?ođại gia? thứ hai phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay.

    Nhà nước - cổ đông lớn

    Bảo Việt vừa công bố bản cáo bạch chuẩn bị đợt thực hiện IPO vào ngày 31-5. Giới đầu tư đánh giá phương án CPH của Bảo Việt khá thận trọng, bởi Nhà nước còn nắm giữ đến hơn 65% vốn điều lệ. Bảo Việt sẽ bán ra hơn 59,4 triệu cổ phần (8,74%), nếu tính theo mức giá khởi điểm 30.500 đồng thì số tiền đặt cọc để mua cổ phần cũng đã lên đến 1.800 tỉ đồng, tương đương giá trị giao dịch trong ba phiên trên thị trường chứng khoán TP.HCM.

    Điều đáng chú ý là các quĩ đầu tư như Prudential, Manulife... sẽ không được tham gia mua đợt này vì Bảo Việt không nhận cổ đông là các DN bảo hiểm (và các đơn vị thành viên) đang hoạt động tại VN.

    Nhiều người cũng thất vọng vì tìm ?ođỏ con mắt? trong bản cáo bạch cũng không thấy tên nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Bảo Việt (nắm 18% cổ phần), trong khi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư (NĐT) cân nhắc khi tham gia đấu giá. Ngoài ra, theo các NĐT, trong lúc các ?ođại gia? khác phải đi tìm sự hỗ trợ của các nhà tư vấn tài chính quốc tế như Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse, UBS... để xác định giá trị DN gần với thông lệ quốc tế nhất thì Bảo Việt lại chọn một công ty kiểm toán trong nước là VACO. Ngoài ra, đơn vị tư vấn đấu giá lại là một công ty con mà Bảo Việt đang nắm cổ phần chi phối (Công ty chứng khoán BVSC), thành ra nhiều NĐT băn khoăn về ?omức giá thực? của ?ođại gia? này.

    Sau Bảo Việt, dự kiến cổ phần của Ngân hàng Ngoại thương VN (Vietcombank) sẽ ra mắt thị trường vào tháng tám. Bà Nguyễn Thu Hà, phó tổng giám đốc Vietcombank, cho biết dự thảo đề án của Vietcombank do Credit Suisse tư vấn thực hiện cơ bản đã hoàn tất, dự kiến sẽ trình Chính phủ nay mai.Theo bà Thu Hà, Nhà nước sẽ giữ 70% vốn điều lệ, cổ đông chiến lược nước ngoài 15%, 5% dành cho các đối tác trong nước, phần còn lại dành cho cán bộ công nhân viên, bán đấu giá ra bên ngoài và các trái chủ Vietcombank (những người đang sở hữu trái phiếu chuyển đổi của Vietcombank).

    Ngân hàng Công thương VN (Incombank) cũng đang ráo riết chuẩn bị đợt phát hành cổ phần dự kiến thực hiện vào quí 4. Sau khi chọn xong, Incombank sẽ trình Chính phủ duyệt và sau đó sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về NH để nhà thầu định giá.

    Sau các NH, cổ phần của các DN viễn thông cũng đang được chờ đợi. Ông Lê Ngọc Minh - giám đốc MobiFone - cho biết MobiFone là DN đầu tiên trong ngành thực hiện CPH nên khi làm sẽ ?ođặc biệt thận trọng?. Ông cũng khẳng định Nhà nước sẽ giữ từ 51% cổ phần trở lên.

    Hai ?ođại gia? khác trong ngành bia là Sabeco và Habeco cũng đang trong quá trình hoàn tất đề án CPH để thực hiện IPO trong quí 3.

    Thị trường sẽ sôi động?

    Một chuyên gia về tài chính - ngân hàng cho rằng giá trị của Vietcombank và Incombank sẽ có sự chênh lệch khá lớn so với giá trị sổ sách vì hai bên sẽ ?ocãi? nhau nhiều trong việc xác định các tỉ lệ nợ. ?oĐiểm yếu của các NH này là Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối quá lớn nên khó có thể kỳ vọng họ sẽ ?olột xác? ngay sau khi CPH. Những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn khó có thể hi vọng gì vào việc đầu tư vào các DN còn nặng nề tính quốc doanh này? - một chuyên gia nói.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một số quĩ đầu tư đều khẳng định sẽ tham gia IPO của Tổng công ty Bảo Việt. Giám đốc một công ty quản lý quĩ cho rằng ngoài Bảo Việt, một số DN lớn sắp IPO tới đây như Vietcombank, Incombank, MobiFone... cũng thu hút sự quan tâm của hầu hết các quĩ đầu tư trong và ngoài nước. ?oĐây là một số đơn vị nằm trong nhóm những DN ?oxương sống? của nền kinh tế, hơn nữa lại là những đơn vị có tiềm năng phát triển bền vững và ổn định trong lâu dài. Do đó, bất cứ nhà đầu tư nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu này...? - phó tổng giám đốc một công ty quản lý quĩ lớn nói.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia chứng khoán, giá đấu cổ phần bình quân của các DN này, mà tới đây là Bảo Việt, khó có khả năng bị đẩy lên quá cao như đã từng xảy ra ở những cuộc đấu giá trước đây. Giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng hầu hết NĐT nhỏ lẻ đã có nhiều kinh nghiệm trong những lần bỏ cọc sau khi đẩy giá đấu lên quá cao, trong khi các NĐT lớn đều có chiến lược đấu giá, tính toán giá cả hợp lý. Thời gian gần đây thị trường chính thức đã ?ohạ nhiệt?, các NĐT nhỏ lẻ không còn giữ được sự ?ohưng phấn? như trước, nên giá đấu sẽ không bị các NĐT này đẩy lên; các NĐT tổ chức sẽ tham gia nhiều hơn nhưng cũng đưa ra một mức giá phù hợp.

    NHƯ HĂ?NG - HA?I ĐĂNG
    (source: www.tuoitre.com.vn)
  5. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    192
    Mua thằng này có lẽ là ngưòi ta mua thương hiệu là chính thoai. Chứ làm ăn hơi bị chán, tập đoàn gì mà vốn 6.600 tỷ lãi hơn 300 tỷ..
    Có lẽ khi đầu tư thằng này cũng nên hy vọng vào tương lai khi BV mở rộng hoạt động của mình sang bất động sản, ngân hàng...Và với mức giá khởi điểm 30.500 vẫn có cơ hội đầu tư đầu cơ cho nhưng ai tính toán giá chính xác nhất...
  6. bactontaixuat

    bactontaixuat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0

    Bac nao co thong tin + binh luan ve hoat dong DAU TU, hoat dong QLQ cua Tap doan Bao Viet de???
  7. Vinexad2

    Vinexad2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú này đầu tư được rất nhiều dự án ngon.
  8. stockagent

    stockagent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá từ 75-85
  9. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Đã được thích:
    0
    các bác làm ơn cho e hỏi 1 chút.
    e đặt giá 45 và 50, khối lượng 10 nghìn, kết quả đấu giá trúng thấp nhất là 40 thì e sẽ mua giá bao nhiêu?
  10. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Dek mua được cái nào cả , ở đấy nằm mơ giá 45, 50 mà trúng nhé

Chia sẻ trang này