Dấu hiệu Tạo Đỉnh rõ ràng dễ nhận biết nhất. Cảnh báo đặc biệt tuyệt đối Không Mua...Không Mua...Khô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 07/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15861 lượt đọc và 205 bài trả lời
  1. moonrise8

    moonrise8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Chú này tốt thật. Lại còn lo cho túi tiền của bà con. Chót bán lúa non, đang cầm xèng thì ngồi im trật tự. Đừng làm chym nhợn hót véo von suốt cả ngày như thế[r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Nhìn các đỉnh tạo như thế nào, chú ý "Lượng đi cùng giá" như thế nào để hiểu tại sao không nên mua ở vùng đỉnh, và lại càng không nên mua trong vòng ít nhất 5-10 phiên sau phiên tạo ĐỈNH:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhiều người vừa bán xong thấy rẻ tý lại lao vào mua ngay và đó là cơ hội cho cá mập, đội lái âm thầm xả khéo "rút củi đáy nồi". Những người non kinh nghiệm đó sẽ luôn thua lỗ và trong trạng thái kẹp hàng triền miên vì không khống chế được cảm xúc, để tiền trong tài khoản ngứa tay không chịu được. Lý do vì sao ở vùng đỉnh và sau khi tạo đỉnh rồi mà khối lượng giao dịch vẫn khá cao và cá mập vẫn còn nhiều cơ hội thoát hàng chốt lời

    Nói trên này thì chỉ có một số ít người khôn ngoan là làm theo được thôi, chứ phần lớn vẫn bị lừa hết lần này đến lần khác, chưa nói là đám đông nhỏ lẻ ngoài kia không lên diễn đàn thì không biết những cảnh báo, khuyến cáo hữu ích như thế này để mà tránh
  3. 19051982

    19051982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Đá đâu ? Đá đâu ? Tôi có 1 thùng đá đủ các loại. Đá mài, đá cao lanh, đá rubi, đá kim cương. Ném thoải mái, ném cật lực . . . [r37)][r37)][r37)][r37)]
  4. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    VNPT thực hiện đúng lộ trình chuyển nhượng vốn góp tại 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Xuất nhập khẩu Việt Nam, Đông Á và Tiên Phong.



    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng vốn góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (TMCP) bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn của Ngân hàng này với số tiền hơn 46 tỷ đồng (tương đương với 4.639.259 cổ phần).
    Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển quyền mua cổ phần phát hành thêm và trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
    Đồng thời, VNPT thực hiện đúng lộ trình chuyển nhượng vốn góp tại 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Xuất nhập khẩu Việt Nam, Đông Á và Tiên Phong.

    Theo An Nam


    Chinhphu.vn






    Các Tổng và tập đoàn bắt đầu thoái quyết liệt
  5. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    799

    má ơi Vô Thường ^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Các chuyên gia của Ngân hàng đầu tư HSBC nhận định GDP của Việt Nam trong năm nay có thể tăng 7,2%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2007 và cao hơn đáng kể so với mức 6% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo.

    Nhận định của các chuyên gia HSBC hoàn toàn phù hợp kết luận đưa ra trong phiên họp thường kỳ tháng 8 của chính phủ Việt Nam là các chỉ tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, lũy kế thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2010 đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán năm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư phát triển cũng đạt được những kết quả khá, với gần 92,15 nghìn tỷ đồng khối lượng thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm, bằng 73,7% kế hoạch năm 2010.

    Vốn đầu từ trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 8 tháng đầu năm cũng đạt khá, với 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 658 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư mới đạt xấp xỷ 10,8 tỷ USD, tuy có giảm trên 10% về số dự án song lại tăng 41% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2009.

    Trong 8 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 44,5 tỷ USD, tăng tới 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đã được Quốc hội thông qua. Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt khoảng 52,7 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

    Đặc biết, xu hướng nhập siêu tiếp tục giảm với con số ước nhập siêu trong tháng 8/2010 chỉ là 0,9 tỷ USD, bằng 15% kim ngạch xuất khẩu và tổng nhập siêu 8 tháng đầu năm ước khoảng 8,15 tỷ USD, bằng 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn khá nhiều con số mà Quốc hội đặt ra cho năm nay.

    Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010 cũng ghi nhận những tiến bộ trong công tác kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá tiêu dùng nội địa. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2010 tăng 0,23% so với tháng trước và so với tháng 12/2009. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 5,08% so với tháng 12/2009, đây là mức tăng thấp trong nhiều năm qua. Tính bình quân, chỉ số giá 8 tháng đầu năm 2010 tăng trên 8,6% so với cùng kỳ năm 2009.
    Tuy nhiên,theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng , Việt Nam vẫn cần tiếp tục kiểm soát nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá trong nước đã sản xuất được để hạn chế nhập siêu.

    Đi vào các giải pháp cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ và cộng đồng doanh nghiệp nói chung cần tập trung khai thác tốt năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường trong nước để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc bộ là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư nhằm hạn chế nhập khẩu, hạn chế nhập siêu đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là các công trình nguồn điện, lưới điện; khắc phục nhanh sự cố các nhà máy nhiệt điện để sớm huy động nguồn trở lại.

    Các cơ quan thuộc bộ và doanh nghiệp nói chung phải phối hợp hiệu quả hơn nữa nhằm tăng cường các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới; cân đối nhu cầu nhập khẩu của đơn vị, cần đến đâu nhập đến đó để cùng với cả nước kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

    Cuối cùng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nội địa để góp phần bình ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, sắt thép, giấy in, xi măng, gạo, dược phẩm... kịp thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.
  7. Tuanxdbk37

    Tuanxdbk37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Ra hàng lại thành chim lợn...ngồi im chờ điều chỉnh mà vào.
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Luôn tư vấn nhiệt tình vô tư

    Luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con nhỏ lẻ tránh thiệt hại, né bẫy rập giăng ra khắp nơi

    Nick Yahoo: chungkhoan1102
  9. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Thông tư 25 về việc quản lý việc nhập khẩu thủy hải sản nhằm hạn chế nhập siêu đang đẩy các doanh nghiệp (DN) thủy sản vào thế khó.

    Nhiều DN khẳng định, nếu làm đúng những yêu cầu của thông tư này, hầu hết các DN chế biến xuất khẩu thủy hải sản sẽ tuyên bố phá sản vào cuối tháng này, mặc dù thông tư 25 mới có hiệu lực từ 1/9.
    Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hải sản Sài Gòn (S.G Fisco) cho biết, DN này từ trước đến nay sống bằng nghề “tạm nhập tái xuất”, gần như toàn bộ nguyên liệu hải sản phải nhập khẩu, chế biến rồi mới xuất khẩu.
    “Đành rằng thông tư nhằm hạn chế nhập siêu, thế nhưng lượng hàng nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ chiếm số ít sản phẩm, chẳng hạn như cá sapa, chiếm 0,9% trong tổng giá trị nhập khẩu thì đâu có thể nói là ảnh hưởng…”, ông Hòa bức xúc.
    Tương tự, ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH Hải Vương (Khánh Hòa) cho biết thêm, các đội thuyền đánh bắt tại miền Trung chỉ có thể đủ cho các DN chế biến hoạt động trong 6 tháng, 6 tháng còn lại bắt buộc phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nhưng cũng không đủ. Ông nam khẳng định, nếu làm đúng theo thông tư 25, DN chỉ đủ nguyên liệu hoạt động đến cuối tháng 9.
    Những DN thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tỏ ra thất vọng vì sự không hợp lý của thông tư này. Đại diện một DN tại Bình Dương cho biết, đa phần những DN này nhập khẩu cá ngừ về chế biến thành sản phẩm đóng hộp. Tuy nhiên, thông tư 25 gần như cắt đứt đường nhập nguyên liệu, khiến DN hết đường hoạt động.
    Giá trị gia tăng từ việc tạm nhập tái xuất mặt hàng thủy hải sản hiện nay vào khoảng 10%, tuy nhiên theo ông Trương Đình Hòe, nhập khẩu góp phần giải quyết ổn định tình hình nhập khẩu nguyên liệu cho các nhà chế biến, đặc biệt đối với một số sản phẩm đặc thù mà các vùng nuôi trồng đánh bắt trong nước không đáp ứng được như: cá ngừ, bạch tuộc, mực.. đồng thời việc nhập khẩu còn giúp giải quyết được cơ cấu hàng hóa nhập khẩu.
    [​IMG]Thông tư 06 thì khiến DN tốn nhiều chi phí hơn. Ảnh: Ca Hảo
    Ngoài yêu cầu các nhà xuất khẩu thủy sản nước ngoài phải đăng ký với cơ quan quản lý thủy sản tại nước đó, trước khi chuyển đăng ký này tới Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) của thông tư 25, những lô hàng còn bị ràng buộc bởi thông tư 06, yêu cầu phải đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, do cơ quan thú y tiến hành kiểm tra giám sát.
    Theo Hiệp hội Chế biến thủy sản Việt Nam (VASEP), việc cùng lúc DN chịu các thủ tục kiểm soát đồng thời của 2 cơ quan (Cục Thú y và NAFIQAD), phát sinh hàng loạt chi phí cho DN. Nhiều lô hàng nhập về các cảng đang bị hai thông tư này gây khó khăn, không thể thông quan trong khi phí lưu cảng khá tốn kém.
    VASEP tính toán, chi phí mà DN phải trả cho cảng nếu không lấy hàng về là 2,2 USD/giờ. Tính bình quân 1 container 40feet/ngày là 60 USD. Trong trường hợp sau 3 ngày nếu DN không lấy hàng về thì phải trả cho tùy từng hãng tàu vào ngày thứ 4 là 30USD/container 20 fee/ngày… số tiền sẽ tăng theo thời gian lưu cont.
    “Không chỉ Việt Nam, mà DN tại rất nhiều nước đang trong tình trạng thiếu nguyên liệu chế biến. Việc áp dụng thông tư này vô tình làm yếu đi sức cạnh tranh của các DN trong nước, vì các nhà cung cấp nguyên liệu thủy sản nước ngoài sẵn sang chuyển hướng bán cho Thái Lan, Trung Quốc… khi đăng ký thủ tục quá khó khăn”, ông Nam cảnh báo.
    Tính đến ngày 6/9, mới có khoảng 10 nước trong tổng số gần 80 nước tiến hành đăng ký với NAFIQAD. VASEP cho biết, sau khi thông tư này gửi tới các nước, ngay lập tức một số đối tác lớn Thái Lan, Nga đã từ chối thẳng thừng. Cơ quan nhà nước Ấn Độ thì cho rằng phải mất ít nhất 4 tháng để có thể kiểm tra 10.000 DN mới có thể cung cấp cho Việt Nam…
  10. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    Tại buổi giao ban trực tuyến công tác tháng Chín do Bộ Công thương tổ chức sáng nay, 6/9, Bộ trưởng Bộ Công thương, Vũ Huy Hoàng khẳng định, do hệ thống phân phối chưa đủ mạnh nên giá nhiều mặt hàng, trong đó có giá thép đã bị "méo mó" khi đến tay người tiêu dùng.

    Báo cáo của Tập đoàn Thép Việt Nam (VNSteel) cho thấy, chỉ có 70% lượng thép của Tổng công ty được trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Số còn lại không qua hệ thống phân phối và không được hưởng chiết khấu trực tiếp thì việc kiểm soát giá bán cũng rất khó khăn.

    Theo ông Nguyễn Thanh Chủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), tình trạng giá bán lẻ thép biến động đột biến cao hơn giá tại nhà máy là do nhiều công ty được hưởng chiết khấu nhưng vẫn nâng giá trục lợi.

    Theo bảng niêm yết giá thép của Tổng công ty ngày 26/8 là 13, 970 triệu đồng/tấn (chưa trừ thuế và triết khấu), nhưng mức giá đến tay người tiêu dùng lại cao hơn từ 70.000 - 80.000 đồng/tấn.

    Ông Chủy cho rằng, do thị phần của tổng công ty không còn chiếm ưu thế, hiện chỉ còn chiếm 56% thị trường và công suất cũng chỉ chiếm 53% tổng công suất của cả ngành thép nên việc chi phối giá sản phẩm này vẫn chỉ có mức độ và việc tác động của tổng công ty cũng không được như mong muốn.

    Cũng theo ông Chủy, ngay tại các công ty liên doanh sản xuất thép, tổng công ty vẫn phải kiềm chế mức tăng giá và nếu có tăng cũng không để giá lên một cách đột biến.

    Nhìn nhận vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương, Vũ Huy Hoàng cho rằng, hiện vẫn còn 30% sản lượng thép tiêu thụ nằm ngoài hệ thống phân phối và đại lý chính thức của tổng công ty, nếu không kiểm soát tốt sẽ có sự tăng giá bất hợp lý ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

    Do vậy, Bộ trưởng cũng yêu cầu, ngoài việc đảm bảo đủ nguồn cung ứng cho thị trường, Tổng công ty Thép cần phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và Sở Công thương các tỉnh tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

    Trong trường hợp có sự đột biến về giá nguyên liệu đầu vào, trước khi điều chỉnh giá phải có sự giải thích rõ ràng với liên bộ tài chính - công thương, không để tình trạng cứ giá đầu vào tăng là lập tức điều chỉnh giá bán trong nước./.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này