Dấu hiệu tháo chạy của Khoai Tây và bài học kinh nghiệm từ Thái Land

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi elnino2008, 22/05/2008.

743 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 19:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11174 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thâm hụt mậu dịch năm nay VNI có thằng nó tính hộ là khoảng 30tỷ USD mới được tung lên mạng hôm qua, dự đoán thời gian tới USD lên giá nghiêm trọng trong khi USD vẫn chưa thoát khỏi xu thế mất giá so với EURO hay các đồng ngoại tệ khác, hậu quả là VNI đang trong cảnh nhập khẩu lạm phát (lạm phát kép).

    Chiều nay USD đã trở lại với giá 17300 và hy vọng vong lên nữa. Chứng khoán đi về nơi xa lắm.

    Các bác chú ý về dự đóan USD tôi đưa ra từ ngày 24/5 nhé.
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì nhắm mắt đưa chân chú ạ, quốc gia với thất phu cái gì, Niềm tin nữa chứ, niềm tin đối với em giờ xa xỉ quá
  3. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Có đôi chút hơi ngược nhưng điều số 1 và số 2 đã đến. Nào cùng nhau quan sát.

    GAME OVER đến nơi rồi
  4. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt lành roài còn gì bác, tiền đó nó sẽ chuyển sang cổ phiếu, chứ nó chả mua đô đâu, vì nó thừa đô,
  5. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai nhiều khả năng $$$ sẽ tái lập mốc 18,000đ cho mà xem và sau đó sẽ là điên cuồng

    VNAM năm nay nhập siêu trên 35tỷ USD nên thiếu $$$ trầm trọng
  6. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhật báo Financial Times ngày hôm qua đã có một bài viết về tình trạng kinh tế tại Việt Nam, khi cho rằng tỉ lệ lạm phát của Việt Nam đã lên tới 25.2% vào tháng 5 và là mức cao nhất kể từ năm 1992, đang làm nổi lên thách thức nhắm vào giới quyền lực Cộng sản của nước này, trong lúc họ phải cố tìm cho được cách hạ nhiệt nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng. Giá cả bùng phát lên tới 21% bị lôi cuốn bởi một mức tăng 68% năm trong giá cả các mặt hàng ngũ cốc, thứ thức ăn chủ yếu được cho là chiếm tới 43% trong giỏ hàng hóa các loại lương thực và dịch vụ mà Hà Nội sử dụng để tính toán tỉ lệ lạm phát.

    Giá vật liệu xây dựng và thuê nhà cũng cao hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong lúc nhiều nền kinh tế châu Á bị rung chuyển bởi tình trạng giá cả lương thực và xăng dầu tăng cao hơn, các kinh tế gia cho rằng lạm phát ở Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong những năm gần đây, đã phát triển với một tỉ lệ trung bình hàng năm là 8%, cũng đã như lửa cháy bị đổ thêm dầu bởi mức tăng nhanh chóng tín dụng ngân hàng, đặc biệt ở các ngân hàng tư. Bài báo cho rằng áp lực giá cả lên nền kinh tế là căn bản, theo lời cô Prakriki Sofat, một kinh tế gia của ngân hàng Anh quốc HSBC, đã viết trong một bản ghi nhớ vào hôm thứ Ba. Điều này làm mọi người nghĩ tới cái kết quả của hiệu năng kinh tế dựa trên những tiềm lực sẵn có trong hai năm qua. Tình trạng giá cả sinh hoạt tăng nhanh đã kích động thêm rối loạn trong lực lượng lao động, với nhiều công nhân nhà máy đình công đòi tăng lương hơn nữa mới giúp họ kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân.

    Ai quan tâm thì đọc bản tiếng ANH đầy đủ ở đây nhé, nên nhớ mới tháng 5 đã là 25,5% nhé.

    http://www.iht.com/articles/ap/2008/05/27/business/AS-FIN-ECO-Vietnam-Inflation.php

    http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKBKK13930320080527
  7. mtxtvn

    mtxtvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Đã được thích:
    0
    hồi năm 1997, khi lâm vào cuộc khủng hoảng tiền tệ, Thái Lan có khoản dự trữ ngoại tệ lên đến 30 tỷ đô la. Trước khuynh hướng mất giá đồng baht, Thái Lan cố gắng giữ giá trong 2 tuần; và chỉ trong 2 tuần bị mất hết 30 tỷ dự trữ, sau đó họ đành phá giá đồng Baht. Chỉ trong có 2 tuần chỉ số chứng khoán rơi tõm tù 1800 điểm xuống dưới 200 điểm rồi đóng cửa. Sau 10 năm hoạt động trở lại chỉ số chứng khoán hiện nay mới tầm 900 điểm tức bằng 1/2 thời điểm trước khủng hoảng.
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Thái khác em à còn đang tum lum chính trị kia kìa
  9. hangseng

    hangseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngu dốt vừa nhặng xị!
  10. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Mấy ông gào USD thiếu mà lên giá chả hiểu gì. VN thiếu gì USD, kể 20 tỷ ngoại hối, 58 tỉ mượn của ASEAN, Trung Quốc hữu hảo, Nhật Bản và Kỏea...

    Yên tâm đê. Nếu có biến do tụi đầu cơ NN (hay trong nước đụa nước béo cò), cũng chỉ ngắn hạn. Ai chui đầu lướt sóng vào sẽ tèo về MO !

Chia sẻ trang này