1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dầu khí _ "Đầu tầu" Kinh tế Việt Nam kỷ niêm 62 năm thành lập P nào lên 63 !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 27/11/2023.

888 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30902 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. Batkhachienbai

    Batkhachienbai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Đã được thích:
    693
    Sang tuần dòng P chạy banh nóc
    Hugo1868BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    ĐHCĐ 2023 : PVS cần nguồn tiền 420 tỷ Đô la cho 5 năm tới thực hiện các siêu dự án trên toàn thế giới, lộ trình tăng vốn chắc có trong ĐHCĐ bất thường 17/1/2024 này, Tiền tươi hơn 10k tỷ gửi B:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 09/12/2023, Bài cũ: 09/12/2023 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/12/2023 ---
    Hàng nhà nước chia thưởng 1:2 tăng vốn hay 1:3 đánh lên 90 hay 120 các ace\:D/\:D/\:D/@};-
    Last edited: 09/12/2023
    BigDady1516 đã loan bài này
  3. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    121.181
    Chia thế thì vỡ mồm à:eek::eek:
    Hugo1868 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Sàn HNX rít nhanh lắm đó:D@};-
    Last edited: 09/12/2023
  5. lukele

    lukele Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    344
    Kịch bản lồi mồm cho các ndt
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Lãnh đạo OPEC kêu gọi các thành viên huỷ bỏ thoả thuận về hạn chế dầu khí

    Người đứng đầu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa gửi thư kêu gọi các thành viên trong nhóm huỷ bỏ bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục khai thác dầu mỏ, khí đốt và than đá.
    [​IMG]
    Tổng Thư ký OPEC Haitham Al-Ghais (Ảnh: Reuters)
    Trong một bức thư đề ngày 6/12, ông Haitham Al-Ghais, Tổng thư ký OPEC, cảnh báo tất cả các thành viên của tổ chức này, rằng hiện có áp lực ngày càng lớn lên nhiên liệu hóa thạch. Ông cho rằng đó là kế hoạch “mang động cơ chính trị” chống lại các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, khiến “sự thịnh vượng và tương lai của nhân dân chúng ta gặp nguy hiểm”.
    Bức thư đã được gửi tới bộ trưởng của tất cả 13 quốc gia OPEC cũng như 10 quốc gia khác trong khuôn khổ mở rộng OPEC+, bao gồm Nga.
    Ông kêu gọi các quốc gia thành viên “từ chối bất kỳ văn bản hoặc công thức nào nhằm vào nhiên liệu hóa thạch thay vì khí thải”.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Petrovietnam quyết tâm thực hiện thành công chuỗi dự án Lô B vì lợi ích quốc gia, dân tộc

    09/12/2023
    - Với vai trò chiến lược, quan trọng của chuỗi dự án Lô B trong việc cung cấp nguồn năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội và nguồn thu lớn, ổn định cho Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) sẽ quyết tâm thực hiện thành công chuỗi dự án này vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
    4,299 lượt xem
    Nhận thức rõ tầm quan trọng, mức độ phức tạp và những khó khăn trong quá trình phát triển Chuỗi Dự án Lô B, Petrovietnam cùng các Bên đầu tư thượng nguồn và trung nguồn đã rất tích cực triển khai Chuỗi Dự án. Nhiều mốc tiến độ quan trọng, làm tiền đề cho việc triển khai Chuỗi Dự án đã được Tập đoàn và các Bên đạt được, đặc biệt ngày 30/10/2023 các Bên tham gia đã ký thỏa thuận triển khai Chuỗi Dự án, đây là dấu mốc quan trọng phá vỡ bế tắc của Chuỗi Dự án trong hơn 20 năm qua.
    Nhằm thực hiện thành công Chuỗi Dự án, với mục tiêu vì lợi ích quốc gia và doanh nghiệp, đảm bảo đồng bộ giữa các Dự án thành phần trong Chuỗi Dự án, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 667-NQ/ĐU về tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chuỗi Dự án Lô B, dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết triển khai Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn
    Theo đó, Petrovietnam sẽ luôn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất triển khai các hạng mục công việc Dự án thượng nguồn, trung nguồn, Dự án NMĐ Ô Môn III và Ô Môn IV theo đúng tinh thần chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đảm bảo đồng bộ về tiến độ giữa các khâu, các dự án thành phần để đảm bảo hiệu quả kinh tế của chuỗi dự án, phấn đấu có dòng khí đầu tiên của Dự án trong thời gian sớm nhất vào cuối năm 2026.
    Đảng ủy Tập đoàn cũng xác định rõ 4 nhiệm vụ chính cần phải tập trung để triển khai trong thời gian tới. Đối với phần thượng nguồn, cần tập trung hoàn thành trao thầu, triển khai các gói thầu quan trọng cùng các công việc liên quan trong Dự án đảm bảo tính đồng bộ về tiến độ, đảm bảo chất lượng để có Dòng khí đầu tiên theo mục tiêu.
    Đối với phần trung nguồn, bám sát tiến độ của các gói thầu phần thượng nguồn để hoàn thành lựa chọn nhà thầu và triển khai các hợp đồng về tuyến ống trên bờ và ngoài khơi cũng như các công việc liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo hiểm cho tuyến ống này; đồng bộ thời gian hoàn tất công tác xây dựng lắp đặt với tiến độ hoàn thành của khâu thượng nguồn.
    Đối với phần hạ nguồn, triển khai các công việc của các dự án NMĐ Ô Môn III và NMĐ Ô Môn IV theo kế hoạch, đồng bộ và phù hợp với tiến độ của Chuỗi Dự án theo lịch trình đã đặt ra.
    Bên cạnh đó, Petrovietnam phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tiến hành đàm phán các thỏa thuận thương mại (GSPA, GTA, GSA). Những thỏa thuận này cần phải được hoàn thiện và ký kết với các đối tác sớm nhất có thể nhằm đảm bảo tiến độ cho toàn Chuỗi Dự án; sớm triển khai công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) để đồng bộ với các thỏa thuận thương mại trong Chuỗi Dự án.

    [​IMG]
    Chuỗi dự án Lô B
    Để triển khai thành công toàn Chuỗi Dự án, việc thống nhất, đồng bộ về giải pháp trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội là hết sức cần thiết. Theo đó, cần kịp thời ban hành để đồng bộ các quy định nội bộ của Tập đoàn, tháo gỡ các khó khăn liên quan tới các quy định, quy chế cho các Dự án thành phần. Đồng thời, trong quá trình triển khai Chuỗi Dự án, phát hiện, tổng hợp, tham mưu, kiến nghị các cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các hướng dẫn, văn bản pháp luật phù hợp để giải quyết các vướng mắc phát sinh;
    Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng cũng như những mục tiêu chính của Chuỗi Dự án; huy động cả hệ thống chính trị của Tập đoàn, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của Chính phủ đối với Chuỗi Dự án.
    Trong công tác quản trị điều hành, Petrovietnam xác định cần cập nhật, đánh giá các giao diện trong nội bộ, giao diện với các đối tác trong Chuỗi Dự án, với các tập đoàn, đơn vị liên quan, giao diện với các cấp thẩm quyền để có những giải pháp quản trị, điều hành phù hợp, linh hoạt, đảm bảo mục tiêu chung của Chuỗi Dự án; xây dựng phương án xử lý cơ cấu vốn góp tại Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn phù hợp với chỉ đạo của cấp thẩm quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo riêng cho Chuỗi Dự án Lô B, thống nhất và bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị để kịp thời chỉ đạo và quyết định các vấn đề quan trọng, có nội dung liên quan tới các quy định, quy chế cần sự đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ các Bộ ngành và Cấp thẩm quyền; phát huy nội lực bằng cách sử dụng tối đa dịch vụ của các công ty trong nước, trong ngành; áp dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu chi phí chuỗi cung ứng vật tư thiết bị, đặc biệt trong giai đoạn khoan và vận hành; xem xét có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể nhằm động viên khích lệ người lao động trong quá trình triển khai các công việc của Chuỗi Dự án và phù hợp với tinh thần của Bộ Chính trị tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021.
    Song song với các giải pháp quản trị điều hành, các giải pháp về nguồn vốn cũng cần được chú trọng, rà soát, cân đối để hoạch định phương án tài chính phù hợp và tối ưu đối với tổng thể Chuỗi Dự án.
    Đảng ủy Tập đoàn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần đưa vào quán triệt thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn, tới từng Cấp ủy và người đứng đầu. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn giao Hội đồng Thành viên chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết. Khi cần thiết, Hội đồng Thành viên thành lập Ban chỉ đạo để giúp Hội đồng Thành viên cùng Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập Ban chỉ đạo riêng cho Chuỗi Dự án Lô B. Tổng Giám đốc Tập đoàn có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; thường xuyên đôn đốc các Ban/đơn vị triển khai thực hiện Chuỗi Dự án đảm bảo các mục tiêu đã đề ra; kiểm tra và có chế tài xử lý với các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm hoặc cố tình gây cản trở việc thực hiện Nghị quyết này; tổ chức thực hiện trong toàn Tập đoàn và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kết quả thực hiện tại các phiên họp định kỳ.
    Với sự quyết tâm, lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng sự họp tác, chia sẻ của các bên đối tác, với truyền thống không ngại khó, không ngại khổ cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn, Petrovietnam quyết tâm đưa chuỗi Dự án vững chắc về đích, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thủ tướng: Cà Mau phải tạo điều kiện cho chủ đầu tư mở rộng quy mô Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau

    18:43 | 09/12/2023
    - Chỉ rõ Cà Mau có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh thời gian tới cần tập trung phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ chủ đầu tư mở rộng cụm công nghiệp khí – điện – đạm nhanh, kịp thời, quy mô lớn hơn.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người lao động tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
    Trưa ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát một số dự án, công trình công nghiệp, giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó có Cụm dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau.
    Đây là công trình trọng điểm của quốc gia, một trong những dự án đầu tư lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, tạo thành một khu công nghiệp phức hợp lớn và hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, làm thay đổi diện mạo của một khu vực của tỉnh Cà Mau đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    [​IMG]
    Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) báo cáo với Thủ tướng về tình hình hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau
    Theo báo cáo, với mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD, đến nay cụm dự án đạt doanh thu khoảng 10 tỷ USD và đóng góp vào khoảng 40% thu ngân sách của tỉnh Cà Mau. Trong đó, riêng Nhà máy Đạm Cà Mau vừa cán mốc sản xuất 10 triệu tấn urê, doanh thu lũy kế đến nay hơn 100.000 tỷ đồng.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thủ tướng nghe báo cáo về hoạt động của Công ty Khí Cà Mau
    Ghi nhận, biểu dương những kết quả của cụm dự án nói chung và Nhà máy Đạm Cà Mau nói riêng, Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động của cụm dự án trên cả 3 lĩnh vực, gồm khí, điện, đạm.
    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ tặng quà lưu niệm cho người lao động tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
    Sau chuyến khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá cao sự trăn trở của lãnh đạo tỉnh mong muốn tìm hướng phát triển nhanh và bền vững cho địa phương. Tỉnh đã làm tốt công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư; tổ chức Festival tôm…
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
    Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là hạn chế về hạ tầng giao thông; đường cao tốc đang xây dựng, trong khi quốc lộ 1A đã xuống cập; hệ thống cảng biển, cảng sông chưa hoàn chỉnh; hạ tầng số chưa phát triển; tiềm năng lớn nhưng cơ chế, chính sách hạn hẹp, bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu; thị trường tôm bị thu hẹp, ảnh hưởng xuất khẩu; các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục còn khó khăn, đời sống của một bộ phân nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn.
    Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Cà Mau có một số thế mạnh, cụ thể là con tôm, du lịch, năng lượng. Tỉnh phải nhận diện để phát triển đột phá. Phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh tập trung phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng cụm công nghiệp khí – điện – đạm nhanh, kịp thời, quy mô lớn hơn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải mở rộng quy mô Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau, trong đó có trách nhiệm của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Petrovietnam và cả địa phương cũng phải vào cuộc.
    “Về hạ tầng phát triển công nghiệp, là thế mạnh của Cà Mau, đó là khí – điện – đạm vì sẵn có hạ tầng kỹ thuật, vì vậy phải tạo điều kiện cho chủ đầu tư mở rộng quy mô”, Thủ tướng nhấn mạnh.
    --- Gộp bài viết, 10/12/2023, Bài cũ: 10/12/2023 ---
    [​IMG]
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xem nồi cơm các anh Opa bị ah các anh ý hành động sao:D@};-
  10. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    121.181
    Trao cho PVS gói EPC1 giá trị 1.08 tỷ USD, trao luôn gói 2 là 400tr USD rồi, hiện được 1.5 tỷ USD sắp tới còn nữa, chưa tính điện gió trong ngoài nước và các hợp đầu dầu khí ở trung đông thì PVS đang nắm trong tay trên 5 tỷ USD rồi làm bao giờ cho hết việc
    8-x8-x8-x
    Tienthanh68Hugo1868 thích bài này.

Chia sẻ trang này