1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dầu Khí - Hành Trình tìm lại vinh quang 10 năm đánh mất. Ô môn B động lực cho nhóm CP P 2024

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lockland, 25/12/2023.

398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3565 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Nền kinh tế đang còn gặp khá nhiều khó khăn để phục hồi. Trong muôn vàn khó khăn thì nghành P lại đang được hưởng lợi rất lớn, kỳ vọng sẽ tạo ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2024.
    Riêng về CP trên TTCK thì dòng tiền thông minh luôn luôn ưu tiên vào những doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh 2024 đột biến.
    ĐIỂM SÁNG CHO NGHÀNH 2024 NĂNG LƯỢNG là rất rõ .
    Một số DN của dòng P :
    PVD
    PVS
    PVB

    Một trong những 3 cổ phiếu nghành P được hưởng lợi và tăng trưởng tốt trong năm 2024.

    Sau 10 năm phát triển có thể nói nghành DẦU KHÍ là 1 trong những nghành trọng điểm của QUỐC GIA. Đem rất nhiều nguồn thu USD cho đất nước cũng như đảm bảo sự ổn định ĐIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG nước nhà.
    Ô môn B 10 năm gián đoạn. Siêu dự án này được coi 1 trong những cột mốc cho các CP, DOANH NGHIỆP nhà P đem lại LỢI ÍCH CHO CỔ ĐÔNG.
    https://nangluongvietnam.vn/thu-tuong-lam-viec-voi-moeco-nha-dau-tu-du-an-khi-lo-b-o-mon-31989.html\
    Thủ tướng làm việc với MOECO (nhà đầu tư dự án khí Lô B - Ô Môn)
    07:13 | 19/12/2023

    - Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO - thành viên liên doanh các nhà đầu tư trong Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. (MOECO tham gia dự án thượng nguồn và đường ống dẫn khí).
  2. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Thủ tướng: Sẽ sửa đổi ngay các quy định liên quan còn vướng mắc để thúc đẩy Dự án Lô B – Ô Môn
    18:09 | 16/12/2023

    23,778 lượt xem
    |

    (PetroTimes) - Trước những đề xuất, kiến nghị của Công ty thăm dò dầu khí Mitsui (MOECO), thành viên liên doanh các nhà đầu tư Dự án khí Lô B – Ô Môn, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương sửa đổi ngay các quy định liên quan còn vướng mắc.
    Chiều ngày 16/12, tại Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Hidenori Harada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn MOECO.

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự buổi tiếp.

    [​IMG]
    Thủ tướng đề nghị MOECO tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các Bộ, ngành để hoàn thiện các thủ tục liên quan, sớm triển khai Dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả
    Mitsui được thành lập tại Nhật Bản năm 1947, hiện hoạt động tại 66 quốc gia với danh mục đầu tư kinh doanh đa lĩnh vực: năng lượng và tài nguyên, máy móc - cơ sở hạ tầng, hóa chất, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng - nông nghiệp và bán lẻ - dịch vụ. Năm 2022, tập đoàn ghi nhận mức lợi nhuận đạt 8 tỷ USD, với hơn 46.000 nhân viên trên toàn cầu.

    Công ty thăm dò dầu khí Mitsui (MOECO) là công ty con của Mitsui hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Đến nay, Công ty đã có hoạt động tại một số quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Oman, Vương Quốc Anh.

    Tại Việt Nam, MOECO là thành viên liên doanh các nhà đầu tư Dự án khí Lô B – Ô Môn (với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD). Khí tự nhiên từ Lô B sẽ cung cấp cho 4 nhà máy điện gồm Ô Môn I, II, III & IV trên 20 năm. Khi đi vào vận hành, các nhà máy điện Ô Môn này sẽ cung cấp điện với tổng công suất khoảng 3.800 MW, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi tiếp
    Tại cuộc gặp với Thủ tướng, ông Hidenori Harada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MOECO cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ với dự án Lô B; cập nhật tình hình triển khai dự án (kể từ sau lễ ký kết và triển khai dự án vào cuối tháng 10/2023, 12/13 vấn đề còn vướng mắc đã được các bên thỏa thuận xử lý theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dự án, trong đó có việc sớm sửa đổi các quy định tại 3 thông tư của Bộ Công Thương.

    Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của MOECO và các đối tác liên doanh trong việc triển khai thực hiện Dự án Khí Lô B. Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, có quy mô đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đã cơ bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài hàng chục năm, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương sửa đổi ngay các quy định liên quan còn vướng mắc.

    Hoan nghênh các đề xuất của MOECO nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án khí Lô B, Thủ tướng đề nghị MOECO tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các Bộ, ngành để hoàn thiện các thủ tục liên quan, sớm triển khai Dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đạt được mục tiêu cuối cùng của tất cả các bên, phải có dòng khí đầu tiên chậm nhất vào năm 2026.

    Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tăng cường, mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong những lĩnh có thế mạnh như sản xuất thiết bị. Trong đó, quan tâm đến việc hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ với các đối tác Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới.
    --- Gộp bài viết, 25/12/2023, Bài cũ: 25/12/2023 ---
    Mọi người ai có dòng P vào thảo luận cho đỡ buồn. Hihi
  3. Dohung9687

    Dohung9687 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2019
    Đã được thích:
    339
    PVC có được hưởng lợi tí nào ko ad?
  4. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    PVC có nhé. PVC đơn vị cung cấp dung môi. Nhưng thượng tầng thì PVD PVS PVB là 3 doanh nghiệp hưởng lợi chính
  5. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Thủ tướng làm việc với MOECO (nhà đầu tư dự án khí Lô B - Ô Môn)
    07:13 | 19/12/2023

    - Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO - thành viên liên doanh các nhà đầu tư trong Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. (MOECO tham gia dự án thượng nguồn và đường ống dẫn khí).
    [​IMG]Chuỗi khí, điện Lô B - Ô Môn: Chính phủ đề nghị nghiên cứu đề xuất của giới chuyên gia
    Công ty thăm dò dầu khí (MOECO) là công ty con của Tập đoàn Mitsui hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Đến nay, Công ty đã có hoạt động tại một số quốc gia như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Oman, Vương Quốc Anh.

    Tại Việt Nam, MOECO là thành viên liên doanh các nhà đầu tư dự án Khí Lô B - Ô Môn, với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD. Khí tự nhiên từ Lô B sẽ cung cấp cho 4 nhà máy điện gồm: Ô Môn 1, 2, 3 và 4 trên 20 năm. Khi đi vào vận hành, các nhà máy điện này sẽ cung cấp khoảng 3.800 MW, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

    [​IMG]
    Thủ tướng tiếp Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO, ngày 17/12/2023, tại Tokyo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
    Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO, ông Hidenori Harada đã cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam trong dự án khí Lô B - Ô Môn.

    Cập nhật tình hình triển khai dự án (kể từ sau lễ ký kết và triển khai dự án vào cuối tháng 10/2023), ông Hidenori Harada cho biết: Hiện nay, 12/13 vấn đề còn vướng mắc trong dự án này đã được các bên thỏa thuận xử lý theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dự án, trong đó có việc sớm sửa đổi các quy định tại 3 thông tư của Bộ Công Thương.

    Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của MOECO và các đối tác liên doanh trong việc triển khai thực hiện Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. Đây là dự án trọng điểm, có quy mô đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đã cơ bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài hàng chục năm.

    Thủ tướng cho biết: Sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương sửa đổi ngay các quy định liên quan còn vướng mắc trong Chuỗi dự án này.

    Hoan nghênh các đề xuất của MOECO nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng đề nghị MOECO tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các bộ, ngành để hoàn thiện các thủ tục liên quan, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đạt được mục tiêu cuối cùng của tất cả các bên là phải có dòng khí đầu tiên (chậm nhất vào năm 2026).

    Nguồn tin từ PVN cho biết: Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng và Phó tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đã tham dự cuộc họp cấp cao giữa các bên góp vốn đầu tư dự án thượng nguồn và trung nguồn trong Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn.
  6. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.795
    PVC cung cấp hóa chất, dung dịch khoan. Nhưng qua thằng DMC. Lô B khoan mà hợp đồng thằng MI trúng thì vẫn thế, chỉ làm cho 1 vài cty trong nước thôi.
    Copy link đc rồi, nguyên bài dài quá
  7. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.639
    Pvd thôi. Pvs chuối lắm
    lylinh91 thích bài này.
  8. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Dòng P đang chờ duyệt FID sẽ bước vào 1 chu kỳ kinh doanh mới. Hưởng trước mắt thương nguồn PVD PVS PVB. Nhìn chung thuyền lên thì nước lên bác.
    2024 gần như điểm sáng nhất nằm ở P.
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023, Bài cũ: 26/12/2023 ---
    Lô B vẫn chủ đạo 3 dn PVS PVD PVB là bộ 3 DN hưởng lợi và tạo ra sự thay đổi lớn KQKD trong năm 2024.
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023 ---
    PVS lầm lũ đi lên..
    Sóng P lần này vượt đỉnh lịch sử
  9. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Triển vọng nào cho cổ phiếu ngành dầu khí trong năm 2024?
    09:30 | 18/10/2023

    6,236 lượt xem
    |

    Hầu hết các cổ phiếu ngành dầu khí trong nước được kỳ vọng hưởng lợi khi giá dầu dự báo tăng cao hơn.
    [​IMG]
    Giá cổ phiếu ngành dầu khí được dự báo sẽ có triển vọng tươi sáng trong năm 2024.
    Nhu cầu dần hồi phục

    Trong báo cáo cập nhật ngành dầy khí mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong quý III/2023, giá dầu (Brent) đã tăng cao khi đạt mức trung bình 85,9 USD/thùng, tăng 10,5% so với quý trước, nhưng giảm 12,5% so với cùng kỳ, có thời điểm đạt mức 96,5 USD/thùng.

    MBS cho rằng, những diễn biến này chủ yếu được hỗ trợ bởi việc nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu dần hồi phục. Tuy nhiên, giá dầu đã có dấu hiệu suy giảm trong những ngày đầu quý IV, khi có thời điểm chạm mốc 84 USD/thùng, do lo ngại về nhu cầu thấp lấn át tác động của thắt chặt nguồn cung.

    Gần đây, trước những thông tin về xung đột Israel - Hamas, giá dầu đã có những phản ứng khá tích cực và ghi nhận mức 88,15 USD/thùng vào ngày 10/10/2023. Do giá dầu thô có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ngành dầu khí nên trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, dự phóng làm ăn của các doanh nghiệp ngành sẽ phải gắn với yếu tố/ diễn biến này.

    Dẫn số liệu từ Bloomberg, MBS cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, nhu cầu sử dụng dầu thô và nhiên liệu trên thế giới đạt trung bình 100,7 triệu thùng/ngày, tăng 1,7% so với mức nền tương đối thấp của cùng kỳ năm 2022. Bloomberg dự phóng nhu cầu trung bình toàn thế giới năm 2023-2024 lần lượt đạt 101 triệu thùng /ngày, tăng 1,4% so với cùng kỳ và 102,34 triệu thùng/ngày, tăng 1,3% so với cùng kỳ do quan ngại về tình hình sản xuất công nghiệp trước diễn biến ảm đạm của nền kinh tế.

    [​IMG]

    Theo MBS, tăng trưởng nhu cầu dầu thô tại Trung Quốc sẽ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn tới nhu cầu dầu thô toàn thế giới trong giai đoạn 2023-2024. Mặc dù giá trị xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ và nền kinh tế chưa phục hồi với tốc độ như kỳ vọng, nhưng sản lượng dầu thô tiêu thụ của Trung Quốc vẫn tăng trưởng khá tốt trong 8 tháng đầu năm 2023 từ mức nền thấp trước đó.

    “Chúng tôi cho rằng việc quốc gia này dần mở cửa trở lại từ đầu năm 2023 là động lực tăng công suất tại một số nhà máy lọc dầu như Shenghong hay PetroChina Jieyang, từ đó, thúc đẩy tăng cầu dầu thô của Trung Quốc”, MBS đánh giá.

    Giá dầu sẽ giữ mốc 92 USD/thùng vào năm 2024?

    Động thái duy trì cắt giảm sản lượng tự nguyện từ phía OPEC+ khiến nguồn cung dầu thô thế giới khan hiếm hơn. Theo MBS, diễn biến tăng của giá dầu trong quý III/2023 chủ yếu là do ảnh hưởng từ động thái thắt chặt nguồn cung của một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt khi Saudi Arabia và Nga (thuộc OPEC+) đã thông báo quyết định kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện lần lượt 1,0 triệu thùng/ngày và 0,3 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12 năm nay.

    [​IMG]

    Với kỳ vọng sản lượng dầu thô của OPEC+ trong năm 2024 sẽ tiếp tục ở mức thấp (dù có tăng nhẹ so với năm 2023), việc thắt chặt nguồn cung sẽ là yếu tố duy trì đà tăng của giá dầu thô trong thời gian tới.

    Bên cạnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài từ đầu năm 2022 đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vào đầu tháng 10/2023, thêm một cuộc xung đột địa chính trị giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas người Palestine đã nổ ra và khiến những quan ngại về nguồn cung dầu thô trở nên căng thẳng hơn.

    Tuy Israel và Palestine đều không phải là những nước khai thác dầu lớn trên thế giới, vị trí địa lý của cuộc xung đột này lại thuộc khu vực khai thác dầu quan trọng, do đó, gián tiếp khiến giá dầu tăng trở lại sau chuỗi giảm vì lo ngại kinh tế ảm đạm.

    [​IMG]

    Công ty Chứng khoán này cho rằng, nguồn cung dầu thô trên thế giới trong giai đoạn 2023-2024 sẽ khan hiếm do những động thái cắt giảm chủ động từ OPEC+, trong khi nhu cầu được kỳ vọng phục hồi với động lực chính từ Trung Quốc sẽ khiến chênh lệch cung-cầu dầu thô thế giới thắt chặt hơn.

    Bên cạnh đó, các yếu tố hỗ trợ khác về kinh tế và địa chính trị cũng có thể khiến giá dầu thô thế giới neo cao. MBS kỳ vọng, giá dầu thô Brent trên thế giới sẽ đạt mức trung bình 93 USD/thùng trong quý IV/2023 và đạt 92 USD/thùng trong năm 2024.

    Triển vọng tươi sáng trong năm 2024

    MBS cho rằng, giá của các cổ phiếu thuộc ngành dầu khí trong nước hầu hết có biến động cùng pha và khá tương quan với biến động giá dầu thô thế giới. Dựa trên quan điểm tích cực về giá dầu trong thời gian tới, giá cổ phiếu ngành dầu khí cũng sẽ có triển vọng tươi sáng trong năm 2024.

    Đối với Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD), theo MBS, PVD sẽ tiếp tục có nguồn công việc ổn định và liên tục đến hết năm 2024 khi cung giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á thắt chặt trong khi nhu cầu trong khu vực tăng cao và các dự án thượng nguồn dầu khí trong nước có tiến triển.

    [​IMG]

    Tỷ lệ huy động giàn khoan tự nâng tại Đông Nam Á đã đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Việc tăng giá dầu Brent được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho việc tăng giá thuê giàn khoan tại các hợp đồng tái ký mới trong giai đoạn 2023-2024. MBS dự phóng lợi nhuận sau thuế của PVD trong năm 2023 sẽ đạt 441 tỷ đồng (2022: lỗ 155 tỷ đồng) và tăng 25,8% so với cùng kỳ trong năm 2024.
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023, Bài cũ: 26/12/2023 ---
    P chân sóng tăng trưởng về FA mà có vẻ ít bác nắm bác nhỉ. Ae đi đâu hết. Hihi
  10. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Vietsovpetro tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 2023, triển khai kế hoạch năm 2024
    07:44 | 13/12/2023

    - Tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đưa ra những mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 2024.
    [​IMG]Ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 56
    [​IMG]Bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro
    [​IMG]Liên doanh Vietsovpetro sau 42 năm chính thức đi vào hoạt động
    [​IMG]
    Phó Tổng giám đốc (thứ nhất) Vietsovpetro Saraev O.P báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh củaLiên doanh Vietsovpetro năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
    Tại hội nghị, Phó tổng giám đốc (thứ nhất) Vietsovpetro Saraev O.P đã báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Liên doanh Vietsovpetro năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

    Trong năm 2023, bằng sự quyết tâm cao, lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, với các giải pháp điều hành sản xuất, kinh doanh được áp dụng linh hoạt, kịp thời, dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các cơ quan liên quan của Chính phủ, Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hội đồng lần thứ 55 giao. (Bao gồm cả hai nhiệm vụ bổ sung, về đích trước thời hạn).

    Năm 2023, Vietsovpetro đạt gia tăng trữ lượng trên toàn Lô 09-1 là 4.184 nghìn tấn, đạt 152% kế hoạch, là tiền đề vững chắc cho kế hoạch khai thác các năm về sau. Đây là thành quả to lớn, đáng khích lệ từ sự nỗ lực xuất sắc của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang, giá dầu, giá nguyên liệu, dịch vụ biến động khó lường, thiếu hụt nguồn cung và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Vào lúc 11 giờ 39 phút ngày 11/12/2023, Vietsovpetro đã chính thức hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chính của cả năm 2023 do Hội đồng 55 đề ra. Riêng chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu Lô 09-1 đã về đích sớm 20 ngày.

    Hiện nay, Vietsovpetro đang hướng tới mục tiêu khai thác thành công 2,9 triệu tấn dầu, hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung - đây là minh chứng rõ ràng cho việc Liên doanh đang hoạt động đúng phương hướng.

    Một số thành tựu tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã đạt được trong năm 2023:

    [​IMG]
    Trong năm 2023, Vietsovpetro tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, mang tính đặc thù trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các dự án dịch vụ quan trọng đã ký với các đối tác truyền thống. Thực hiện tốt và chuyên nghiệp hóa cung cấp dịch vụ cho các lô, đã tham dự nhiều gói thầu cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí trong nước và đã trúng thầu nhiều hợp đồng giá trị lớn.
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023, Bài cũ: 26/12/2023 ---
    :drm4
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023 ---
    :((:((:((:((:((:((
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023 ---
    Không ai cầm P lúc này.. Mỗi em cầm. Hihi
    --- Gộp bài viết, 26/12/2023 ---
    P đang chờ các bác nóng đít bán nhảy qua dòng khác :D :D

Chia sẻ trang này