Đầu năm mới, chúc mừng cổ đông ngành hot nhất năm Tân sửu!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 12/02/2021.

288 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16933 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
    Chưa tính toán chi tiết nhưng EPS vượt 20k là chắc
  2. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    3.049
    Eps vượt 20k thì chắc chắn rồi bác :D , e dự tính phải cỡ 25-30k ấy :D . Giá đường có thể sẽ còn tăng tiếp từ giờ đến cuối năm nay :D
  3. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
    Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi hãy chờ SLS thể hiện năm 2021. Khẳng định luôn đây là viên kim cương
  4. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Bác sói già trên đầu chắc cũng hai mầu tóc rùi mà còn đi hỏi em sao ?
    Em ngây thơ hơn bác nhiều.
    Bác xem tin nhắn nhé
    Last edited: 17/02/2021
    Superboy1202 thích bài này.
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
  6. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.543
    Thị trường ngày 18/2: Giá dầu vượt 64 USD/thùng, đường cao nhất gần 4 năm, vàng thấp nhất hơn 2 tháng
    18-02-2021 - 07:27 AM | Thị trường


    [​IMG]
    Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, giá dầu tăng 1 USD/thùng, khí tự nhiên tăng 3%, đường cao nhất gần 4 năm, cao su và cà phê tăng, trong khi vàng thấp nhất hơn 2 tháng, đồng, lúa mì, đậu tương và ngô đồng loạt giảm.
    Giá dầu tăng 1 USD/thùng

    Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, do thời tiết băng giá tại khu vực Texas khiến đóng cửa bang sản xuất dầu thô lớn nhất của Mỹ. Thời tiết lạnh bất thường dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất dầu trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

    Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, dầu thô Brent tăng 99 US cent tương đương 1,6% lên 64,34 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,09 USD/thùng tương đương 1,8% lên 61,14 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2020.

    Giá dầu được hỗ trợ bởi OPEC+ hạn chế nguồn cung, Saudi Arabia cắt giảm bổ sung sản lượng và kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ hồi phục bởi vắc xin Covid-19. Thời tiết lạnh giá lịch sử tại bang Texas vào cuối tuần, nơi cung cấp phần lớn dầu thô của Mỹ và là một phần của trung tâm lọc dầu chính của Mỹ đã thúc đẩy giá dầu tăng cao. John Kilduff, đối tác thuộc Again Capital tại New York cho biết, có ít nhất 1/5 sản lượng lọc dầu của Mỹ bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô, đồng thời sản lượng giảm.

    Giá khí tự nhiên tăng 3%

    Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng gần 3% lên mức cao hơn 3 tháng và tăng phiên thứ 3 liên tiếp do thời tiết đóng băng tiếp tục tàn phá ngành công nghiệp năng lượng và thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm.

    Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn New York tăng 9 US cent tương đương 2,9% lên 3,219 USD/mmBTU, trong phiên trước đó giá khí tự nhiên tăng hơn 10% lên mức cao nhất kể từ ngày 3/11/2020 (3,214 USD/mmBTU).

    Giá vàng thấp nhất hơn 2 tháng

    Giá vàng giảm phiên thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, khi các nhà đầu tư đặt cược nền kinh tế sẽ hồi phục, thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

    Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,2% xuống 1.773,72 USD/ounce – thấp nhất kể từ ngày 30/11/2020 (1.768,6 USD/ounce) và vàng kỳ hạn tháng 4/2021 trên sàn New York giảm 1,5% xuống 1.772,8 USD/ounce.

    Giám đốc giao dịch kim loại David Meger thuộc High Ridge Futures cho biết, nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ hồi phục chậm lại.

    Sự lạc quan về vắc xin virus corona gia tăng đã thúc đẩy đồng USD tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2020.

    Giá đồng giảm

    Giá đồng giảm do đồng USD tăng thúc đẩy hoạt động bán ra chốt lời, song tồn trữ đồng ở mức thấp và lạc quan về triển vọng nhu cầu bởi các biện pháp kích thích kinh tế và tăng trưởng đã hạn chế đà suy giảm.

    Giá đồng trên sàn London giảm 0,2% xuống 8.390 USD/tấn, trong phiên trước đó giá đồng đạt mức cao nhất 9 năm (8.437 USD/tấn).

    Tồn trữ đồng tại London đạt 76.175 tấn, tăng so với tuần trước song vẫn gần mức thấp nhất 15 năm trong tháng 9/2020. Đồng thời, kể từ tháng 9/2020 đến nay, tồn trữ đồng tại Thượng Hải giảm 60% xuống dưới 80.000 tấn.

    Giá cao su tăng

    Giá cao su tại Nhật Bản tăng sau cuộc khảo sát cho thấy rằng, tâm lý của các nhà sản xuất nước này trong tháng 2/2021 trở nên tích cực hơn – lần đầu tiên – kể từ giữa năm 2019.

    Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka tăng 7,6 JPY tương đương 3% lên 259,6 JPY/kg.

    Cuộc thăm dò của Reuters Tankan cho thấy, tâm lý của các nhà sản xuất Nhật Bản đã chuyển biến tích cực hơn trong tháng 2/2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu nước ngoài cải thiện, song vẫn thận trọng về đại dịch virus corona.

    Giá cà phê tăng

    Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn ICE tăng 1,2 US cent tương đương 1% lên 1,274 USD/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 1 tháng (1,221 USD/lb) trong phiên ngày 12/2/2021.

    Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London tăng 9 USD tương đương 0,7% lên 1.372 USD/tấn.

    Giá đường cao nhất gần 4 năm

    Giá đường tăng lên mức cao nhất gần 4 năm, được thúc đẩy bởi lạc quan về thị trường tài chính và nguồn cung thắt chặt.

    Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn ICE tăng 16,96 US cent tương đương 1,4% lên 16,96 US cent/lb, trước đó trong phiên giá đường thô đạt 17,09 US cent/lb – cao nhất kể từ tháng 4/2017.

    Giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London tăng 1,6% lên 463,5 USD/tấn.

    Các đại lý cho biết, giá đường tăng được thúc đẩy bởi nguồn cung hạn chế, với sản lượng đường Ấn Độ dự báo sẽ giảm nhẹ, sản lượng vụ thu hoạch Thái Lan giảm và sự không chắc chắn về vụ thu hoạch sắp tới tại Brazil.

    Giá lúa mì, đậu tương và ngô đều giảm

    Giá lúa mì tại Mỹ giảm, sau thời tiết mùa đông khắc nghiệt đẩy giá tăng hơn 3% trong phiên trước đó.

    Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 1,4% xuống 6,52-1/2 USD/bushel, trong đầu phiên giao dịch tăng lên mức cao nhất 2 tuần (6,65 USD/bushel), sau khi tăng 3,3% trong phiên trước đó. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 0,25 US cent xuống 13,84-1/2 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 0,2% xuống 5,51 USD/bushel.

    Giá dầu cọ tăng hơn 2%

    Giá dầu cọ tại Malaysia tăng hơn 2%, tăng phiên thứ 3 liên tiếp do giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng và đồng ringgit suy yếu.

    Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Bursa Malaysia tăng 99 ringgit tương đương 2,8% lên 3.634 ringgit (900,17 USD)/tấn.
  7. cophieu1964

    cophieu1964 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2020
    Đã được thích:
    1.155
    LSS còn có định hướng 2 dòng sản phẩm thức uống mới xuất bán ra toàn cầu. Tham vọng của ban lãnh đạo LSS rất bài bản giống như khi xưa Red Bull từng bước vươn ra thế giới vậy. Ở Việt Nam chỉ nhờ sản phẩm sữa đậu nành Fami mà QNS làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán vốn hóa thị trường của QNS đã lên tới 15.000 tỷ là đủ hiểu tầm nhìn của ban lãnh đạo LSS rất thức thời khi quyết tâm đưa 2 dòng sản phẩm mới ra thị trường bán cả ở trong nước và nước ngoài.

    *Nên nhớ: đồ uống không có gas tốt cho sức khỏe đang ngày càng được ưa chuộng thay thế nước uống có gas, sản phẩm của LSS lại 100% từ tự nhiên nên đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng toàn cầu. Đặc biệt dân ở các nước phát triển như châu Âu họ rất thích uống nước mía nhưng chẳng có mà uống. Chính vì vậy ngay từ đầu ban lãnh đạo LSS đã đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm thức uống mới ra toàn cầu với tầm nhìn trở thành Tập Đoàn đa quốc gia (đã có văn phòng đại diện tại Đức và Singapore). Giống như Red Bull của Thái trước đây cũng từng bước thâm nhập thị trường toàn cầu vậy :)
  8. cophieu1964

    cophieu1964 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2020
    Đã được thích:
    1.155
    LSS chắc chắn là phiên bản giống VNM cách đây hơn 10 năm. Không ai nhìn ra tiềm năng của Alibaba và Jack Ma khi công ty còn chưa kiếm được tiền từ việc kinh doanh thương mại điện tử. Người ta chỉ tung hô Alibaba khi vốn hóa thị trường đã đạt hàng trăm tỷ đô la. Tương tự, không ai nhìn ra LSS tương lai sẽ có vốn hóa thị trường 500 triệu đô cho đến khi điều đó thành sự thật (nếu bạn nghĩ 500 triệu đô là to thì bạn nên biết rằng vốn hóa của VNM đã đạt hơn 10 tỷ đô la chưa thèm tính cổ tức khổng lồ mà cổ đông đã được nhận hàng chục năm qua).
    Tầm nhìn và tham vọng của ban lãnh đạo LSS không phải là không có căn cứ !!!

    https://lavinafood.com/tam-nhin-lavina-food/
    "Luôn sáng tạo nhằm mang đến cho người tiêu dùng niềm hạnh phúc qua những sản phẩm vượt trội về chất lượng, tươi tự nhiên và đảm bảo sức khỏe.
    Viễn cảnh tương lai cho mục đích cuối cùng của chúng tôi là trở thành Tập đoàn, Thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành nông nghiệp chuyên sâu và tập trung vào chuỗi những sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng giá trị cao đến từ tự nhiên".
  9. cophieu1964

    cophieu1964 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2020
    Đã được thích:
    1.155
    LSS dẫn sóng ngành thấy rõ :drm4:drm4
  10. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Hai sản phẩm mới chính là điểm rất yếu của LSS.
    Uống quá dở !
    @cophieu1964 : có cố gắng quảng cáo lắm thì vẫn không làm cho nó ngon hơn được. Dở không chịu nổi.
    =))

Chia sẻ trang này