Dầu thế giới có giảm về 80, xăng dầu Việt Nam có giảm tiếp 2000đ nữa thì thị trường vẫn tèo nặng thô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 09/09/2008.

63 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4123 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    các quỹ thì bán ra nhiều lắm rồi, như VOA, Citigroup, VN Investmemt Ltd, Deutsch Bank, VF1, VF4...

    còn tự doanh thì chưa bán khối lượng lớn đâu. ngoài tự doanh Bảo Việt bán tháo mạnh thì các tự doanh khác mới rục rịch bán các phần lẻ tẻ vài chục k đến vài trăm k mỗi loại, kô thuộc diện phải khai báo, thông tin công khai thôi

    tự doanh mà thấy tình hình ko ổn đồng loạt xả hàng thì bà con nhỏ lẻ nào đua lệnh chạy kịp nổi?
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Bác vẫn chưa nghỉ ngơi à ...
  3. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Bó tay cái thằng Vothuong này, đổ bao công sức soạn và post bài chẳng biết với mục đích gì nữa. Thị trường lên hay xuống đều có nguyên nhân của nó chứ đâu phải do chú mày hô hào, sao có người rỗi hơi thế nhỉ?

  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    ngày mai 11/9 HOSE giảm 18 điểm

    HA giảm 10 điểm

    tháo chạy gần như toàn diện vào cuối phiên

    bắt đầu từ thứ Sáu 12/9 mới khai mào cho cuộc tổng tháo chạy hoảng loạn kéo dài liên tục hàng tháng liền
  5. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0

    Công nhận bác này da mặt dày hơn da chân.Dù TT lên hay xuống nhưng vẫn luôn đem mặt ra cho thiên hạ chửi mà lòng mề không hề nao núng


  6. emlanewbie

    emlanewbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh Vô Thường, cố lên anh. Anh hô phải hô to hơn nữa, font chữ phải thật to vào, đậm, dầy vào để xứng đáng với cái mặt của anh.
  7. nhatlinhmobi

    nhatlinhmobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ngu thì chết,chỉ có em la mua đáy bán đỉnh thôi
    bcc mua 500k(15,3) bán hôm kia (26,3)
    sd4 mua 100k(17,0)bán (23,0)
    sướng quá các bác sẽ còn bị kẹp đến lúc nào nát chym mới thôi
    các bác cứ cẩn thận nhé,đợt này cụt mất một đoạn chym rồi,đừng để đứt hẳn chym nhé vợ con các bác mất nhờ luôn đó
    hehe....đúng là LÒNG THAM VÔ ĐÁY...các bác cứ mơ đi nhé
  8. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    PENNY hot LÀM GIÁ THÚI THA giờ 0 bán ATC được vì khớp ít :VID UIC TYA TPC KHA MCV KHP HT1 HTV DXV DNP DCC HUT DCT
    1 số lởm thực sự ,Gía quá CAO so với lãi kd bình thường : UIC DDM TPC MCV KHP HTV DXV DCC
    P/E < 6 thôi
  9. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    tình hình diễn biến giống bác này nhận định quá nhỉ? Tây vẫn đang lũ lượt xả hàng mạnh vào đầu dân nhỏ lẻ
    Bull Trap liên tiếp thất bại thảm hại
    lúc này ít còn ai tính đến chuyện mua vào nữa rồi
    chỉ mong có cơ hội bán ra như hôm nay

    thị trường về dưới 420 ngay trong tuần này

    đó là điều chắc chắn, không thể khác được

    phiên giao dịch ngày mai 16-9 sẽ nói lên điều đó

    điểm qua:

    - tuần trước 2 phiên Bull Trap thất bại cho thấy tiền trong đám dân nhỏ lẻ đã cạn kiệt, sức cầu cực kỳ yếu

    - Tây, tổ chức, quỹ, tay to... không ngừng xả hàng tháo cống liên tục ở đỉnh thị trường và rút tiền ra khỏi chứng khoán

    lượng cung hàng T+ về như thác lũ, lượng tiền về T+ thì chạy thẳng ra khỏi thị trường (xem những REE, TPC, SCIC, VOA, Citigroup... và hàng trăm tổ chức, cổ đông nội bộ... khác thi nhau thông báo xả hàng tháo cống thoái vốn trên HOSE, HA)

    - Bức tranh vĩ mô chưa sáng sủa, bức tranh ngân hàng và doanh nghiệp thì ảm đạm. Độ trễ của ảnh hưởng từ chính sách bắt đầu "ngấm" vào vi mô (thường là độ trễ 6 tháng). Xem thêm bài "Bức tranh ngân hàng đã đổi khác" dưới đây)

    - Phiên Bull Trap hôm nay tiếp tục thất bại, giáng 1 đòn nặng nền vào tâm lý nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Đồng thời làm cạn kiệt nốt chút tiền ít ỏi còn sót lại của đám đông chim lợn cầm tiền và các nhà đầu cơ nhỏ lẻ đang kẹp mua bình quân giá

    - Giá dầu thế giới giảm mạnh, nhưng chứng khoán thế giới không tăng nổi, trái lại còn giảm mạnh hơn cả giá dầu. Chứng khoán toàn châu Á đỏ rực hôm nay sau các cú sốc tài chính Mỹ rung chuyển toàn cầu. Đừng nói là VN có thể đứng ngoài ko chịu ảnh hưởng tý nào nhé.

    Thực tế đó cho thấy giá xăng dầu trong nước dù có giảm thì cũng ko cứu nổi chứng khoán đã vào xu thế tụt dốc giảm mạnh đâu

    - Các chính sách liên quan đến chứng khoán đang tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại với các nhà đầu tư lớn, tổ chức... như: thu thuế chứng khoán, tách bạch tiền chơi chứng khoán ra khỏi cty CK để chuyển sang ngân hàng quản lý (mất đi nguồn thu đáng kể của nhiều cty CK rồi), chính sách thặt chặt tiền tệ chưa thể có dấu hiệu nới lỏng...

    tất cả đang đưa thị trường nhanh chóng phá tan mọi ngưỡng kháng cự để lùi về rất sâu trong thời gian tới. Đáy mới 300 hoặc 250 đã được nhiều người nghĩ tới

    Chủ nhật, 14/09/2008, 00:00

    Bức tranh ngân hàng đã đổi khác

    NHNN đã giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm áp dụng cho tháng 9-2008. Nhưng kỳ vọng của giới đầu tư và doanh nghiệp về việc giảm lãi suất thì vẫn còn đó.


    Đang có những hy vọng rằng lãi suất không giảm trong tháng 9, thì có thể giảm trong tháng 10, tháng 11, thậm chí tháng cuối cùng của năm.

    NHNN có lý do để không giảm lãi suất. Dù tốc độ gia tăng lạm phát đang giảm dần, và dự kiến mức tăng chỉ số giá cả tháng 9 này chỉ khoảng 1%, song lạm phát cả năm vẫn không thấp hơn 26-27%. Đây là mức lạm phát cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và tất nhiên cũng thuộc loại cao của thế giới. Bất cứ một nhà đầu tư nào, cả trong và ngoài nước, cũng sẽ cân nhắc chỉ số lạm phát cao này trước khi bỏ tiền thực hiện một dự án.

    Việc giữ nguyên lãi suất điều hành của cơ quan quản lý ngành ngân hàng không chỉ được củng cố bằng chủ trương tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ một cách linh hoạt của Chính phủ, mà còn bằng niềm tin của NHNN vào chính phương thức điều hành trực tiếp của mình. Với hai nhiệm vụ cơ bản là chống lạm phát và ổn định giá trị đồng nội tệ, dường như việc điều hành của NHNN đang đi đúng hướng. Bên cạnh chỉ số lạm phát giảm tốc độ gia tăng như đã nói ở trên, giá trị đồng Việt Nam đang tương đối ổn định trong hai tháng qua sau những thăng trầm sáu tháng đầu năm.

    Tuy nhiên đằng sau những kết quả có thể thấy ngay trước mắt đó, bức tranh khó khăn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đang hiện rõ dần. Nói một cách khác, bây giờ mới là thời điểm giới doanh nhân, giới tài chính cảm thấy sức ép duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp - nền tảng sự phát triển kinh tế - đè nặng lên vai họ.

    NHNN không phải không thấu hiểu điều đó. Bằng chứng là cuối tháng 8-2008 NHNN đã tăng lãi suất cho khoản dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng tới 300%, từ 1,2% lên 3,6%/năm. Đây là một mức tăng ấn tượng nhằm kích thích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay. Song mục đích chủ yếu của động thái này là giúp các ngân hàng cải thiện nhanh chóng lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng nhìn chung không bằng năm ngoái, nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch năm thì vẫn khá khả quan.

    Sang tháng 7-2008, việc kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng cùng với lãi suất cao đã khiến hoạt động tín dụng của hầu hết các ngân hàng không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó các ngân hàng vẫn phải duy trì chi phí cho một mạng lưới được mở rộng quá nhanh và quá nhiều, cho việc thu hồi nợ do phát triển tín dụng quá nóng năm 2007 và nhất là cho đầu tư công nghệ, nhân lực để cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Kết quả là trong tháng 7-2008 nhiều ngân hàng lợi nhuận âm, kể cả một số ngân hàng lớn.

    Tổng giám đốc một tổ chức tín dụng chia sẻ với TBKTSG rằng bảy tháng đầu năm, ngân hàng bà vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 120 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận tháng 7 chỉ có 2 tỉ đồng. ?oChúng tôi đang nỗ lực cải thiện lợi nhuận trong những tháng còn lại, nhưng mười mấy năm làm ngân hàng, chưa bao giờ chúng tôi đứng trước thử thách lớn như bây giờ? - bà tâm sự.

    Hiện nay các ngân hàng tiếp tục không mặn mà với hoạt động tín dụng mặc dù lãi suất huy động và cho vay đã giảm ít nhiều vì ?ođiệp khúc? càng cho vay càng lỗ vẫn chưa chấm dứt. Theo thông cáo báo chí của NHNN về hoạt động ngân hàng tháng 8-2008, mặt bằng lãi suất cho vay trong tháng đã giảm 0,2-1%/năm đối với tiền đồng, giảm 0,5-1,3%/năm đối với đô la Mỹ. Lãi suất liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm 0,79-2,89%/năm các kỳ hạn, cao nhất còn 18,97%/năm kỳ hạn ba tháng.

    Song điều đáng chú ý là tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng đang tăng chậm lại. Mức tăng số dư tiền gửi tháng 8 so với tháng trước đó chỉ còn 0,94%, thấp hơn đáng kể mức tăng của tháng 7 là 1,47%. Dư nợ tháng 8 còn tăng thấp hơn, chỉ có 0,79% so với tháng 7. Tính ra số dư tiền gửi toàn hệ thống đến hết tháng 8 chỉ tăng 10,62% so với cuối năm 2007, dư nợ tăng 16,78%.

    Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng trong tháng 7 đã giảm, sang tháng 8 vẫn tiếp tục giảm. Điều này cho thấy, tuy nhu cầu vốn của xã hội đang tăng, và sẽ còn tăng mạnh trong quí 4, nhất là cuối năm, nhưng khả năng cung ứng vốn của ngân hàng ngày càng giảm. So với mức tăng dư nợ hiện tại, thì mức tăng trưởng tín dụng 30% mà NHNN khống chế đang trở thành một con số rộng rãi, thừa khả năng thực hiện.

    Thay bối cảnh đó, sức cạnh tranh của ngân hàng nội địa - một đòi hỏi bức thiết khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng - vẫn chưa được nâng lên tầm mong muốn. Việc tạo ra những ngân hàng thực sự mạnh thông qua quá trình sáp nhập, củng cố ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng cổ phần, có vẻ như chưa bắt đầu và chưa thấy hồi kết thúc. NHNN vẫn đang trong quá trình soạn thảo khung pháp lý cho việc sáp nhập ngân hàng và nhiều khả năng việc sáp nhập cuối năm nay chưa thể khởi động.

    Theo Hải Lý
    TBKTSG
  10. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    ngoài tây mũi lõ thì hôm nay bọn đại gia còi này chắc cũng chạy tương đối nhiều hàng trút vào đầu dân nhỏ lẻ đây

Chia sẻ trang này