Đầu tư Công lại Nóng dần rồi $$$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Aug 4, 2022.

2617 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    Vẩn chưa đến đoạn hay nhất
    BigDady1516 likes this.
  2. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    BigDady1516 likes this.
  3. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2019
    Likes Received:
    3,996
    Đầu tư công , đừng quên LIG nhé . LIG tuy nhỏ nhưng có võ
    BigDady1516 and Trangram62 like this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,853
    :drm1@};-
  5. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    Lạm phát ở mẽo cũng đã hạ nhiệt rồi, giải ngân thôi các bác, các bác kêu cho chính phủ điều chỉnh giá ngon rồi thì xơi thôi không lại bị điều chuyển mất ăn đới!

    Chậm giải ngân vốn đầu tư công: "Trên nóng, dưới lạnh"?

    11-08-2022 - 07:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
    ĐỌC BÀI - 5:26

    [​IMG]
    Giải ngân vốn đầu tư công đang bị chậm. Ảnh minh họa.
    7 tháng, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 34,5%, thấp hơn khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.


    [​IMG]
    5 địa phương nào có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước?

    Quyết liệt thúc tiến độ giải ngân đầu tư công

    Xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều cuộc họp đã được Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và tổ trưởng các tổ công tác của Chính phủ chủ trì để đôn đốc tiến độ giải ngân.

    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 9 Nghị quyết, 3 công điện, 7 văn bản; tổ chức 1 hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, để chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm nay.

    Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc đòi hỏi sự quyết liệt của người đứng đầu các đơn vị và các chế tài xử lý mạnh tay hơn.

    Nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

    Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ được Thủ tướng chính phủ và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Thủ tướng đã nhấn mạnh nếu như các bộ ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân thì phải kiểm điểm người đứng đầu, đồng thời điều chuyển kế hoạch vốn.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả cho đến thời điểm này lại đang giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Liệu có phải đang có tình trạng "trên nóng dưới lạnh"?

    Chắc chắn về chủ quan, có không ít người đứng đầu các đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc của các dự án. Đây là nhóm nguyên nhân về việc tổ chức triển khai thực hiện được Bộ Kế họach và Đầu tư chỉ ra trong 3 nhóm nguyên ngân chính, tổng hợp từ khoảng 21 tồn tại ở nhiều khía cạnh.

    Nhóm khó khăn thứ hai liên quan đến vướng mắc về thể chế, chính sách trong nhiều lĩnh vực. Một dự án đầu tư công chịu sự chi phối của một loạt quy định pháp luật. Vướng mắc nhiều nhất được ghi nhận về đất đai, giải phóng mặt bằng.

    Nhóm thứ ba liên quan đến những khó khăn đặc thù. Theo đó, trong mỗi năm, mỗi giai đoạn, lại có những vướng mắc mới phát sinh, có tính đặc thù. Đối với năm 2022, ngoài chuyện phải về cuối năm giải ngân đầu tư công mới có thể tăng tốc thì năm nay giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, có tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng . Một số nơi chưa cập nhật kịp thời sát giá thị trường, nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh chính sách về giá để tránh tình trạng "càng làm càng lỗ".

    Trong các nhóm nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công, nhiều giải pháp cũng đã được nêu ra. Trong đó, dự kiến một Nghị quyết của Chính phủ để đốc thúc nhiệm vụ này sẽ sớm được ban hành.

    Nghị quyết của Chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm được kì vọng sẽ đi kèm những chế tài cụ thể để xử lý các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm giải ngân. Theo đại diện Bộ Kế họah và Đầu tư, Nghị quyết sẽ tập trung vào 2 nhóm giải pháp chính.

    "Nhóm thứ nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện kiên quyết và quyết liệt hơn có giải pháp có sẵn. Thứ hai, liên quan đến giải pháp đặc thù của những tháng cuối năm, đầu tiên giảm sức ép giá nguyên vật liệu đầu vào. Theo dõi sát tình hình giá cả, phải đảm bảo trong điều hành giá cả của chính phủ, đồng thời phải xử lý triệt để tình trạng găm hàng, chờ tăng giá", ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

    Một yếu tố quan trọng khác đó là phải chuẩn bị dự án kỹ càng từ sớm. Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu nếu bước nào làm được trước thì phải làm ngay, để rút ngắn thời gian phê duyệt dự án.

    [​IMG]
    Các địa phương nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa.

    Tạ Phú Thọ, dự án xây dựng trường THPT chuyên Hùng Vương theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, đến nay đã đạt 80% khối lượng và dự kiến sẽ về đích vào cuối năm nay.

    6 tháng đầu năm nay, tỉnh Phú Thọ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52%, là địa phương có kết quả đứng top đầu cả nước. Lãnh đạo tỉnh cho biết, thời gian qua đã mạnh tay cắt chuyển vốn các dự án giải ngân thấp sang cho các dự án giải ngân tốt. Ngoài ra, cũng tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu.

    Tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương đến nay đã đạt gần 69% tiến độ giải ngân của năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10. Theo các nhà thầu, việc ưu tiên hoàn thành trạm bơm chống ngập sẽ góp phần đảm bảo cho công tác thi công, đặc biệt vào mùa mưa ngập cuối năm.

    Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Phòng dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho hay: "Xây dựng kế hoạch để giải ngân cho các nhà thầu từ tiến độ đó chúng tôi mới chỉ đạo các nhà thầu về tiến độ thi công cũng như chỉ đạo các nhà thầu làm hồ sơ thanh toán để đảm bảo theo đúng tiến độ giải ngân đã cam kết".

    Ngoài ra, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 tại Hà Nội với số vốn đầu tư công lớn cũng đang thi công đến đâu thanh toán đến đấy, huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ cam kết.

    Với mục tiêu giải quyết những nút thắt để giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao, nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ cũng đang tiếp tục xây dựng, báo cáo Quốc hội cho phép tách khâu giải phóng mặt bằng ra thành một dự án riêng, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi hơn cho công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng và khả thi cho quá trình triển khai thi công và giải ngân vốn.

    Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam đứng thứ mấy về mức độ đắt đỏ trên thế giới?
    Theo VTV Digital

    VTV News
  6. VALENTINO_NTT

    VALENTINO_NTT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 26, 2018
    Likes Received:
    912
    Nay em tất tay C4G
  7. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    Đã nói đừng bán! Lại đua mua ở 1270 rồi???
  8. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    Tiềm năng của nhóm các cổ phiếu đầu tư công năm 2022 và tham gia những mã nào?
    Chủ đề: Chuyên gia
    Nghe Audio
    [​IMG][​IMG][​IMG]



    01:31
    Big Update tiện ích đọc sách
    [​IMG]
    Ảnh Internet

    Tiềm năng của nhóm các cổ phiếu đầu tư công

    Những đặc thù của nhóm cổ phiếu đầu tư công bao gồm:

    Đây là nhóm cổ phiếu tập trung vào các doanh nghiệp Nhà nước, do đó chúng bị chi phối khá nhiều bởi Chính Phủ. Đây chính là điều mà các nhà đầu tư cá nhân không thích ở nhóm cổ phiếu này.

    Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp này an toàn bởi được đứng sau bởi Nhà nước do đó rất khó để phá sản.

    Nhóm các mã cổ phiếu đầu tư công có tác động đến nhiều nhóm ngành khác nhau.

    Về cơ bản, nhóm cổ phiếu đầu tư công có tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển cơ sở hạ tầng. Theo nhiều nhận định thì nhóm cổ phiếu này sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2025 sắp tới, bởi đây là thời điểm nền kinh tế Việt Nam lẫn thế giới được phục hồi. Chính vì vậy, những dự án đang bị gián đoạn từ năm 2020-2021 sẽ được triển khai trong thời gian tới. Kèm theo đó là nhiều kỳ vọng được đặt ra khi gói hỗ trợ kinh tế được giải ngân trong vòng 2 năm tới.

    Các nhóm ngành có liên quan đến đầu tư công có khả năng sẽ theo đà này mà tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh covid 19, bởi cho đến nay thì tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới thì tình hình vẫn rất căng thẳng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy khả năng nhiều chi phí đầu tư công sẽ bị cắt giảm để toàn lực hỗ trợ công tác phòng chống và điều trị covid 19 là rất cao. Do đó, mặc dù sẽ có sự phục hồi nền kinh tế tuy nhiên cụ thể thời gian như thế nào thì chưa thể nói trước.

    FCN C4G LCG VCG
    Anh chị muốn biết câu chuyện của từng doanh nghiệp nào thì có thể để lại comment bên dưới nhé !!

    Chúc anh chị đầu tư hiệu quả

    Trần Hoàng Lâm
  9. VALENTINO_NTT

    VALENTINO_NTT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 26, 2018
    Likes Received:
    912
    Cho em câu chuyện của C4G đi bác, thanks ạ!
  10. Trangram62

    Trangram62 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2019
    Likes Received:
    673
    C4G: Tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong thi công hạ tầng giao thông
    Thời báo Tài chính VN - 18/06/2022 7:50:00 CH



    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như tầm nhìn đến 2025 CIENCO4 đặt ra là sẽ tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông. Riêng năm 2022, CIENCO4 đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng.

    Hoạt động dựa trên 4 chân kiềng

    Theo lãnh đạo CIENCO4 chia sẻ, trong quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, ngành Giao thông vận tải (GTVT) luôn đóng vai trò là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, “đi trước, mở đường” cho sự phát triển. Do đó, chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của CIENCO4 là tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2025, CIENCO 4 sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm gồm: hoạt động đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành, khai thác công trình giao thông đường bộ và đầu tư phát triển bất động sản, các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

    Những năm qua, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn tại hàng loạt công trình trải dài từ Bắc tới Nam như: gói thầu số 1 dự án Mai Dịch - Nam Thăng Long; gói thầu số 1 của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; dự án đầu tư xây dựng hầm chui Lê Văn Lương; dự án cầu Cửa Hội (Hà Tĩnh); dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên; dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (TP. Hồ Chí Minh); dự án cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện…

    [​IMG]

    Toà nhà cao ốc văn phòng cho thuê 180 Minh Khai TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Việt

    CIENCO4 đã được các đối tác nước ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, chuyển giao, làm chủ thêm các công nghệ xây dựng khác mà một số doanh nghiệp không có như: công nghệ thi công hầm; công nghệ thi công tường vây Barrette; công nghệ cọc SPSP, cọc ván thép thi công hạ tầng trên các khu vực nước lớn. Nhờ vậy, thời gian qua, CIENCO4 đã liên tiếp trúng thầu các dự án lớn khắp cả nước như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Cầu Bạch Đằng 2 (Đồng Nai) càng thêm chứng minh tầm vóc của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông.

    Đối với đầu tư tài chính, CIENCO4 định hướng tham gia vào một số đơn vị có văn hóa doanh nghiệp tương đồng, hoạt động kinh doanh tốt để thu lợi nhuận hàng năm; tham gia vào trái phiếu doanh nghiệp, mua cổ phần. Mảng đầu tư tài chính sẽ giúp CIENCO4 chủ động được nguồn tài chính và sẵn sàng bổ trợ cho mảng xây lắp để tăng năng lực và uy tín của doanh nghiệp.

    Trong đầu tư bất động sản, tiếp bước thành quả đã đạt được tại Khu đô thị Long Sơn 1 và Long Sơn 3, thời gian tới, CIENCO4 sẽ tập trung vào dự án Khu nghỉ dưỡng Green Tea Islands, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Tại tòa nhà 136 Lê Văn Duyệt (phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), tập đoàn đang tiến hành chuyển đổi công năng sử dụng và quy mô đầu tư với diện tích hơn 1.800m2. Các dự án chung cư thương mại CIENCO4 Group tại 29 Quang Trung, TP. Vinh; dự án “Khu du lịch ẩm thực sinh thái Nghi Hải” nằm tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; các dự án khu đô thị Long Sơn cùng thuộc tỉnh Nghệ An cũng sẽ được CIENCO4 đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới.

    [​IMG]

    Trên công trường CIENCO4.

    Theo tính toán, giá trị hợp đồng lớn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022 của tập đoàn là trên 12.000 tỷ đồng. Đây là những gam màu sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của CIENCO4 trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

    Hướng tới trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông số 1

    Nhờ đó, CIENCO4 đã vượt qua một năm 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và biến động giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là giá thép để ghi nhận những kết quả ấn tượng trên cả vai trò nhà đầu tư và tổng thầu. CIENCO4 liên tiếp trúng thầu xây lắp hàng loạt dự án lớn về xây dựng hạ tầng giao thông với giá trị hơn 2.900 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động năm 2022 và gối đầu cho các năm tiếp theo.

    Kết thúc năm 2021, doanh thu của CIENCO4 đạt gần 1.900 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng. Các thành tựu đạt được đã đưa số lượng cổ đông của CIENCO4 tăng mạnh. Nếu thời điểm chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM (tháng 12/2018), C4G chỉ có 564 cổ đông, thì tại đại hội đồng cổ đông năm 2022, số lượng cổ đông đã tăng đến 27.073 cổ đông, tăng gấp 50 lần so với thời điểm ban đầu”. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Với kết quả này, CIENCO4 dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2022 với 12%.

    Tại đại hội đồng cổ đông CIENCO4 năm 2022, cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ lên hơn 3.300 tỷ đồng. Thời gian phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tùy vào tình hình thực tế của thị trường, cũng như nhu cầu vốn của tập đoàn.

    Lãnh đạo CIENCO4 cho biết, để đạt được mục tiêu trên, năm 2022, CIENCO4 sẽ tập trung tăng tốc tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công xây lắp các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đặc biệt là dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, CIENCO4 đang tham gia với cả hai vai trò: nhà đầu tư và nhà thầu.

    Về lĩnh vực bất động sản, CIENCO4 sẽ dồn lực đầu tư một số hạng mục hạ tầng theo tiến độ đã đề ra của Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An); liên doanh, liên kết với một số đối tác trong và ngoài nước để cùng hợp tác đầu tư, sớm đưa vào vận hành, khai thác một số chức năng và dịch vụ của khu du lịch nghỉ dưỡng, đón đầu cho sự trở lại của du lịch nghỉ dưỡng sau đại dịch Covid-19. Công tác hoàn thành thủ tục chuyển nhượng các khu đất còn lại của các dự án bất động sản Long Sơn 1 và 3 cũng sẽ được tập trung thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất, mang lại giá trị cho tập đoàn và các nhà đầu tư.

    Trước đó, tháng 3/2022, Tập đoàn CIENCO4 đã hoàn thành phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.200 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ đồng trước thời hạn. Kết quả này đã giúp tập đoàn tiếp tục phát triển chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng có đủ nguồn vốn đối ứng để tham gia dự thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được Chính phủ triển khai trong thời gian tới. Ngoài ra, trong năm tập đoàn cũng đã chào bán thành công 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đủ đáp ứng về nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

    Trí Dũng
    VALENTINO_NTT likes this.

Share This Page