Đầu tư công và Chiến lược "Cuốc chim và xẻng"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vanduyksnb, 22/10/2025.

5711 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3556 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    #MVC - Nhỏ mà có võ
    Cập nhập kết quả kinh doanh quý 3 công ty mẹ:
    - MVC giấu lãi gần 100 tỏi đồng.
    Trích trước 25 tỏi chi phí trong kỳ.
    Không hoàn nhập NNC 68 tỏi trong kỳ.
    - Tiền mặt rủng rỉnh 360 tỷ lại còn dư cho vay 60 tỷ VLXD Hưng Thịnh. Cộng thêm 500 tỷ giá trị NNC (còn đang tăng), bán đang có người trả 1xx đồng/cp.
    - Nợ ròng 260 tỷ.
    >> Tính ra để M&A tốn chưa đến 1.000 tỏi mà thu ln năm 200 tỏi. Quá êm.
    Nguồn: giaychantrai

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    https://www.facebook.com/share/p/1ZegMbmouL/
    Last edited: 27/10/2025
  2. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    Đầu tư công, tiền tệ vẫn là trụ cột cho tăng trưởng

    Năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% được coi là “dứt khoát phải đạt”, điều cần nhìn thẳng là động lực tăng trưởng đang yếu đi ở nhiều hướng. Chính phủ thừa nhận, các động lực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số vẫn ở giai đoạn khởi đầu, cần thêm thời gian để tạo kết quả. Xuất khẩu gặp khó, tiêu dùng trong nước chững lại.

    Nói cách khác, nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào hai trụ chính: đầu tư công và tiền tệ mở rộng.

    Tổng vốn đầu tư công năm nay lên tới 1,11 triệu tỷ đồng – con số cao nhất từ trước tới nay. Tuy vậy, đến giữa tháng 10, mới giải ngân được hơn 50% kế hoạch.

    Về tiền tệ, đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng đạt gần 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Mục tiêu cả năm là 18%, tương đương khoảng 100 tỷ USD.

    Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý IV phải đạt mức 8,5–10% – một con số đầy thách thức trong bối cảnh cầu thế giới yếu, tỷ giá biến động và giá vàng tăng mạnh.

    Xuất khẩu gặp trở ngại vì chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, rủi ro thương mại trong khu vực và nhu cầu giảm ở các thị trường truyền thống. Mục tiêu xuất siêu 30 tỷ USD vì vậy không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà là phép thử cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

    Đầu tư – vốn được kỳ vọng là trụ đỡ của tăng trưởng – cũng chưa bứt phá: FDI đăng ký mới 9 tháng đạt 12,4 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ; đầu tư công giải ngân chậm; khu vực tư nhân vẫn thận trọng.

    Các nhà lãnh đạo đã nhiều lần nhấn mạnh: “Tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.”

    Làm sao bảo đảm các cân đối lớn?

    Mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể viết ra trong vài dòng, nhưng để đạt được nó là cả một hành trình dài, đòi hỏi năng lực điều hành, niềm tin thị trường và sức bền của từng doanh nghiệp, từng người lao động.

    Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội xây dựng phải dựa trên tính toán cụ thể, sát thực tế, và quan trọng hơn, phải phù hợp với khả năng hấp thụ của nền kinh tế.

    Tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 là một kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng là lời nhắc về cái giá của tăng trưởng. Để có được con số ấy, nền kinh tế đã cần tới hơn 1,1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công và mức tăng trưởng tín dụng lên tới 18%.

    Vậy nếu năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, liệu chúng ta sẽ cần thêm bao nhiêu vốn đầu tư công, thêm bao nhiêu tín dụng nữa – và quan trọng hơn, làm sao vẫn tiếp tục phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô?

    Đó không chỉ là bài toán của các bộ, ngành, mà là bài kiểm tra về sự tỉnh táo và bản lĩnh của Quốc hội khi quyết định các chỉ tiêu phát triển quốc gia.

    https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-va-con-so-8-5-2454420.html
  3. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    #DHA LNST x 2.3 YOY quá xuất sắc

    [​IMG]
  4. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    Cơ hội cho cát nhân tạo

    Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tới 2030 tầm nhìn 2050 của Chính phủ chỉ rõ việc “giảm dần sử dụng cát tự nhiên, tăng sử dụng cát nhân tạo” là một giải pháp. Theo định hướng như vậy thì cát nhân tạo sẽ trở thành một trong những xu hướng quan trọng trong ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt từ 2025-2026 trở đi, khi áp lực khan hiếm cát thiên nhiên và yêu cầu bền vững càng lớn.

    Cát nhân tạo (nghiền từ đá, đá khai thác hoặc phế thải xây dựng) được xem như giải pháp thay thế cát tự nhiên: tiết kiệm nguồn tài nguyên, ổn định cung ứng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong bê tông.

    Với những dự báo như vậy, từ năm 2026 thị trường cát nhân tạo tại Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn khởi phát mạnh mẽ, tỷ lệ sử dụng sẽ tăng rõ, đầu tư công nghệ sẽ gia tăng, chi phí sẽ dần tối ưu và chính sách sẽ đóng vai trò then chốt.

    Điều đó phù hợp với định hướng Việt Nam hướng tới mục tiêu thay thế ít nhất 40% cát tự nhiên bằng cát nhân tạo/tái chế đến năm 2030. Bộ Xây Dựng dự báo sản lượng cát nhân tạo cần đạt khoảng 15-20 triệu tấn mỗi năm tới 2030.

    Có thể xem cát nhân tạo là “nguồn phối liệu quan trọng”. Vì vậy ngành xi măng và vật liệu xây dựng (VLXD) sẽ cần phối hợp với sản xuất cát nhân tạo để xây dựng chuỗi cung ứng vật liệu hoàn chỉnh. Việc tăng sử dụng cát nhân tạo giúp ổn định nguồn cung nguyên liệu cho bê tông xi măng, từ đó giảm rủi ro gián đoạn và tăng tính ổn định trong sản xuất bê tông - một đối tác quan trọng với xi măng.
    https://vatlieuxaydung.org.vn/chuye...-tao-thay-the-mot-phan-cat-tu-nhien-21800.htm


    [​IMG]

    [​IMG]
    "Gì chứ loại này chúng tôi không thiếu!"
    #MVC, #NNC said.
  5. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    Thị trường biến động
    Khảo sát trên thị trường, những ngày qua giá vật liệu xây dựng liên tục “nhảy múa”, nhất là cát và đá xây dựng. Nếu như hồi đầu năm 2025, giá cát xây dựng khoảng 400 ngàn đồng/m3 thì nay giá đã lên hơn 500 ngàn đồng/m3. Đá xây dựng cũng tăng từ khoảng 400 ngàn đồng/m3 lên hơn 700 ngàn đồng/m3. Không chỉ tăng giá, nhiều thời điểm cát xây dựng và cát san lấp cũng khan hiếm, muốn mua cũng không có khiến công trình bị đình đốn. Xi măng, sắt, thép có tăng giá nhưng ít hơn, các biến động chung cũng ******** hình thêm khó khăn.

    [​IMG]
    https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202510/gia-nguyen-vat-lieu-nganh-xay-dung-tang-cao-ab720f3/
  6. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá, các doanh nghiệp đá xây dựng đang được hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu đá tại khu vực Nam Bộ, vốn đang gia tăng mạnh mẽ trong chu kỳ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030.
    Cụ thể, tại Đông Nam Bộ, nhu cầu đá giai đoạn nửa cuối năm 2025 - 2026 dự kiến khoảng 4,6 triệu m3, tập trung vào các dự án cao tốc như TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và TP.HCM - Mộc Bài. Từ năm 2027 trở đi, nhu cầu sẽ tăng mạnh nhờ dự án Vành đai 4 TP.HCM.
    Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu đá giai đoạn nửa cuối 2025 đến 2030 ước khoảng 8,5 triệu m3, đến từ các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai và Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, dự kiến triển khai từ 2026. Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Tỉnh cần khoảng 5 triệu m3 đá để phục vụ 21 công trình cho APEC 2027 tại Phú Quốc. Tỉnh Đồng Tháp cũng đang thiếu hụt nguồn cung đá xây dựng diện rộng và buộc phải kêu gọi hỗ trợ từ Đồng Nai.
    Một động lực lớn khác đến từ hệ thống hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2026. Nhu cầu đá xây dựng sẽ gia tăng đáng kể nhờ hàng loạt dự án như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành, Dự án Vành đai 4 TP.HCM, hay Dự án cải tạo nút giao Ngã tư Vũng Tàu và tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51.

    [​IMG]
    https://baodauthau.vn/dong-luc-tu-ha-tang-cu-hich-cho-ket-qua-kinh-doanh-nganh-da-xay-dung-post187604.html?zarsrc=31&utm_source=****&utm_medium=****&utm_campaign=****
  7. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
  8. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    #MVC – Nhỏ mà có võ
    1. CORE: sở hữu mỏ đá M&C - Tân Lập 90ha trữ lượng khoảng 25 triệu m3 khai thác đến 2043, công suất 1.4 triệu m3/năm, mỏ đất sét 100.000 m3/năm, 44% #NNC...
    2. CATALYST
    - Chính sách đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng “điện đường cầu cảng” là đầu tàu kéo tăng trưởng GDP 2 con số trong các năm tới, hoàn thành KPI 1.1 triệu tỷ 2025 và tiếp tục trong các năm tới, khối lương công việc là rất lớn, dẫn tới nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là đá, cát, xi măng, thép, dẫn tới giá các nguyên vật liệu này tăng cao, nhiều nơi tăng tới 30% từ đầu năm, trong đó có MVC…
    - Chính phủ ban hành nghị quyết tăng công suất các mỏ đá phục vụ các công trình trọng điểm lên tối đa 50%
    - Trong kỳ MVC đã đầu tư thêm máy móc thiệt bị để tăng công suất khai thác
    3. CALCULATION
    - Theo quan sát của chúng tôi Doanh thu lợi nhuận của MVC bắt đầu tăng trưởng mạnh trở lại từ Quý 4/2024, phù hợp với chuyển động ngành đá xây dựng, Doanh thu 9T/2025 tăng trưởng trung bình 27% svck, nhưng lợi nhuận thì tăng trưởng tới 71% svck
    - Như vậy, Doanh thu mỗi quý có thể tăng trưởng lên 250 tỷ/quý, biên ròng 20% > LNST ~ 50 tỷ/quý, 4 quý 200 tỷ, PE 10, vốn hóa 2000 tỷ, upside 30%
    4. CHART: CHỈNH NÉT, là cơ hội lên tàu.
    https://www.facebook.com/share/p/1Danw4JpGd/

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    Đầu tư công "thổi lửa" vào ngành đá xây dựng: Doanh nghiệp bội thu, cổ phiếu thăng hoa
    Làn sóng đầu tư hạ tầng kỷ lục tạo cơn khát vật liệu. Các doanh nghiệp khai thác đá đua nhau vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng.
    [​IMG]

    Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt với nền kinh tế Việt Nam khi Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng hơn 8%, với đầu tư công đóng vai trò đòn bẩy chủ lực. Tổng vốn đầu tư công được Quốc hội phê duyệt đã thiết lập kỷ lục mới - 791,000 tỷ đồng, tương đương 6.4% GDP. Tính đến cuối tháng 9, mức giải ngân đã đạt hơn 550 ngàn tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, và xu hướng tăng tốc càng mạnh mẽ từ đầu quý 3/2025.

    Trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang dần thu hẹp dư địa nới lỏng do áp lực tỷ giá gia tăng, đầu tư công đang trở thành chìa khóa vàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời gian tới.

    Cơn khát đá xây dựng lan rộng

    Cơn sốt đầu tư hạ tầng đã đẩy nhu cầu đá xây dựng tăng vọt, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung tại nhiều địa phương trên cả nước. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam - nơi đang tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như sân bay Long Thành, đường Vành đai 3 TPHCM và nhiều tuyến cao tốc trọng điểm.

    Các dự án đầu tư công ở khu vực miền nam
    [​IMG]
    "Trong bối cảnh nguồn cung đá khan hiếm, giá bán nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tăng. Những doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng từ vướng mắc pháp lý, có giấy phép khai thác thời hạn dài sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất", các chuyên viên tại CTCK FPTS nhận định.

    Doanh nghiệp đua nhau vượt kế hoạch

    Hưởng lợi từ "cơn sốt" đá xây dựng, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ trong quý 3/2025.

    CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) nổi bật với doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng trong quý 3, tăng đột biến 191% so với cùng kỳ và lãi ròng cũng tăng tương ứng lên 36 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã cải thiện 7 điểm phần trăm từ đầu năm, và ban lãnh đạo kỳ vọng có thể tiếp tục điều chỉnh giá bán trong quý 4.

    CTCK SSI đánh giá triển vọng của KSB rất tích cực với dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2025 đạt 4.5 triệu m³, tăng 22% so với năm trước. Doanh nghiệp đang mở rộng 3 mỏ đá tại Bình Dương, trong đó có mỏ Tân Lập 3 đã đi vào vận hành từ cuối năm 2024. Đặc biệt, mỏ Phước Vĩnh đang chờ được gia hạn khai thác với công suất dự kiến tăng gấp đôi.

    CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) cũng ghi nhận thành tích ấn tượng với doanh thu đạt 100 tỷ đồng (tăng 50%) và lãi ròng bùng nổ lên 43 tỷ đồng (tăng 163%) trong quý 3. Đặc biệt, sau chỉ 9 tháng, NNC đã vượt 111% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Kết quả kinh doanh quý 3/2025 của ngành đá xây dựng
    Đvt: Tỷ đồng

    [​IMG]
    Nguồn: VietstockFinance

    Trong khi đó, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) báo doanh thu 328 tỷ đồng và lãi ròng 63 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 43% kế hoạch năm chỉ sau 3 quý.

    VLB đang khai thác loạt mỏ đá quy mô lớn tại Đồng Nai với vị trí chiến lược gần TPHCM và sân bay Long Thành như Tân Cang 1, Thạnh Phú 1 và Thiện Tân 2. Với công suất 4.8 triệu m³/năm, VLB là doanh nghiệp có trữ lượng đá được cấp phép lớn nhất tại Đồng Nai (77 triệu m³). Đáng chú ý, nhiều mỏ đá của VLB như Tân Cang 1, Soklu 5 và Soklu 2 đang nằm trong danh sách phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai, trực tiếp cung ứng vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

    CTCP Hóa An (DHA) là một điểm sáng khác với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 68% và 111%, đưa doanh nghiệp vượt 98% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 chỉ sau 9 tháng.

    DHA sở hữu 3 mỏ đá tại Đồng Nai với trữ lượng còn lại khoảng 17 triệu m³. Nổi bật là mỏ Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2 chỉ cách sân bay Long Thành 25 - 30km, đang là nguồn cung chính cho dự án này. Đặc biệt, mỏ Tân Cang 3 có đá andesit chất lượng cao với sức chịu nén tốt, phù hợp làm nguyên liệu cho các công trình yêu cầu bê tông mác cao. Mới đây, ngày 6/6/2025, DHA đã được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 10,857 m³ đất tại phường Tam Phước thành đất phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản. Gần đây, DHA còn đầu tư vào CTCP Khai thác và Sản xuất Xây dựng Ánh Dương nhằm tiếp quản và phát triển mỏ đá Tây Kà Rôm 1 tại Ninh Thuận.

    CTCP Đầu tư và Xây dựng Cường Thuận IDICO (CTI) cũng không nằm ngoài xu hướng với doanh thu 363 tỷ đồng (tăng 33%) và lãi ròng 39 tỷ đồng (tăng 16%), đã vượt 8% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Kết quả kinh doanh lạc quan cũng thôi thúc giới đầu tư hành động. Từ cuối tháng 4/2025 đến nay, giá cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác đá đã tăng mạnh: MVC bật tăng gần 100%, NNC leo dốc 68%, DHA tăng 57%, và nhiều cổ phiếu khác trong ngành cũng duy trì mức tăng trên 20%.

    Diễn biến của các cổ phiếu ngành đá xây dựng
    [​IMG]
    Triển vọng ngành đá xây dựng được dự báo còn tươi sáng hơn nữa khi Chính phủ vừa trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công năm 2026 với quy mô lên đến 1.08 triệu tỷ đồng - mức chưa từng có trong lịch sử. Nguồn lực khổng lồ này được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy quan trọng đưa nền kinh tế tăng trưởng 10% trong năm tới.

    Nếu kế hoạch này được thông qua, các doanh nghiệp khai thác đá có trữ lượng lớn và thời hạn khai thác dài như KSB, VLB, DHA và CTI sẽ tiếp tục hưởng lợi đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung đá xây dựng đang thiếu hụt trầm trọng trước nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường.

    https://viet stock.vn/2025/11/dau-tu-cong-thoi-lua-vao-nganh-da-xay-dung-doanh-nghiep-boi-thu-co-phieu-thang-hoa-737-1371231.htm
  10. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    207
    #MVC_AWMFund
    NGÔI SAO NGÀNH ĐÁ.
    Đây là Mùa thứ 2 chúng tôi đồng hành cùng với MVC và nếu không có gì thay đổi thì sẽ có thêm nhiều kỳ hân hạnh được đồng hành cùng với siêu phẩm ngành đá này trong năm 2026.
    = = =
    MVC là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành vật liệu xây dựng, sở hữu một mỏ đá rộng 90ha với công suất khai thác 1.4 triệu m3 đá xây dựng/năm, bán thêm cả cát xây dựng nhân tạo, đây sẽ một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành đá vì cát xây dựng đang rất thiếu và việc khai thác tác động đến môi trường là rất lớn. Ngoài ra, MVC còn sở hữu thêm một mỏ đất sét để sản xuất các loại gạch đỏ. Danh mục sản phẩm của MVC chuyên về VLXD rất đa dạng nhiều chủng loại phục vụ và đáp ứng được hầu hết các công trình đầu tư công và xây dựng dân dụng.
    Về kết quả kinh doanh của Quý 3, chúng tôi đánh giá là rất tích cực từ tăng trưởng của ngành đá. Doanh thu mảng đá và vlxd đạt 174 tỷ đồng, +41% yoy. LNST đạt 35.6 tỷ, +54% yoy. Sau 3Q2025, LNST đạt 104 tỷ đồng, +71.6% yoy.
    = = =
    Điều đáng nói là, MVC đang cho thấy sự “smooth” lợi nhuận khá rõ, với việc trích trước chi phí dự phòng lên tới 25 tỷ chỉ riêng trong quý 3, tức là nếu không có khoản mục này, giá vốn hàng bán sẽ giảm xuống còn 121 tỷ, và biên gộp sẽ nở ra từ mức 16% lên 30.5% theo đúng như sự tăng giá đá trong năm 2025.
    Việc giấu lợi nhuận của MVC không qua mặt được chúng tôi, khi doanh nghiệp này vẫn đang trích lập dự phòng đủ 68 tỷ cho các khoản đầu tư vào NNC với tỷ lệ 43.5%, tương đương 9,5 triệu cổ phiếu. Giá trị ghi sổ khoản đầu tư này là 387 tỷ vào cuối quý 3, trong khi chỉ ghi nhận giá trị hợp lý hơn 319 tỷ đồng, còn giá trị thị trường hiện tại là 500 tỷ đồng.
    NNC tăng trưởng mạnh trong thời gian tới chắc chắn cũng đóng góp những trọng số tăng trưởng không nhỏ cho MVC. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tham gia vào MVC để hưởng lợi sự công hưởng này. Nếu không có gì thay đổi, với việc có báo cáo tài chính kiểm toán của cả năm 2025 thì lợi nhuận cả năm của MVC có thể đạt 200 tỷ đồng, bao gồm 140 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hợp nhất, và thêm 68 tỷ đồng từ hoàn nhập NNC với giá trị thị trường, chưa kể khoản trích trước 25 tỷ của Q3.2025. Năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng ấn tượng của ngành đá nói chung và MVC nói riêng, chúng tôi dự phóng MVC có thể ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 200 tỷ trong năm 2026 hoàn toàn từ hoạt động kinh doanh lõi.
    Với dự phóng trên, chúng tôi định giá MVC trong 1 năm tới ở mức 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận lõi khoảng 200 tỷ và PE fw là 10.0x lần thu nhập, cùng với 500 tỷ giá trị khoản đầu tư NNC, vẫn đang tiếp tục tăng giá, và khoảng 200 tỷ tiền mặt ròng. Upside đưa ra là 73% từ vùng giá quanh 15.500 đồng hiện tại.
    Rủi ro khi đầu tư MVC liên quan đến pháp lý các dự án mỏ đá, có thể hồi tố, truy thu các khoản thuế trong quá khứ, rủi ro thứ 2 liên quan đến việc chậm giải ngân các dự án đầu tư công. Cả 2 rủi ro này chúng tôi đánh giá là rất thấp vì các mỏ đá đã khai thác ổn định nhiều năm, còn giải ngân vốn đầu tư công hiện đang là động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số, đang được ưu tiên hàng đầu.
    - Nguồn AWM.Fund

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này