ĐẦU TƯ THEO BUFFETT LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU KHỔ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Jono, 15/10/2019.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20747 lượt đọc và 200 bài trả lời
  1. Jono

    Jono Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    4.304
    Chưa hẳn vậy đâu bác, có thể bác chưa hiểu ý nghĩa bài viết này. Ở đây muốn đề cập nhiều NĐT vì lạm dụng theo công thức của Buffett và "yêu" điên cuồng một cổ phiếu họ đánh giá là tốt, họ đầu tư giá trị và tập trung hết nguồn vốn vào đó. Cổ phiếu càng giảm họ càng bình quân giá xuống, vô hình chung gây hậu quả thiệt hại nặng cả tiền và tâm lý khi giá cổ phiếu không theo đúng kỳ vọng. Và đặt vấn đề, nếu biết PHÂN BỔ TỶ TRỌNG hợp lý thì sẽ ko thua lỗ nặng.

    Tóm lại, dù có quá cuồng hay yêu thích 1 cổ phiếu, nên PHÂN BỔ TỶ TRỌNG hợp lý thay vì ALL IN. Đây là bài toán mà rất ít NĐT và broker làm được. Nhưng team RƯỢU CHỨNG chúng tôi có thể làm tốt và mang lại giá trị cao cho KH, hehe.
    quist2011 thích bài này.
  2. quist2011

    quist2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    129
    tôi đọc thì lại hiểu là khá đơn giản, ndt mới, tham gia vào lúc giai đoạn thì trường tốt, khi áp dụng các nguyên tắc của Buffett thấy đúng... rồi khi thị trường xấu... họ thua lổ mà ko hiểu vì sao. Ý tác giả chắc là bảo học tập về quản trị rủi ro trước khi học đâu tư chứ chả phải chê bai gì Buffett
  3. BearBear

    BearBear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    66
    Phương pháp của WB chắc chắn đúng nhưng chỉ áp dụng ở Mỹ, Châu Âu thôi, Nước ngoài nó là những doanh nghiệp đầu ngành của thế giới, thị trường chứng khoán ở Mỹ có từ năm nào rồi ấy, nó phát triển thanh lọc thị trường, doanh nghiệp gồm toàn các ông lớn. VN mình đang trong giai đoạn tạo điều kiện cho các em nó được lên sàn, để đạt tiêu chí này, tiêu chí kia đáp ứng các tiêu chuẩn của thế giới... để rồi nâng hạng.

    Lý thuyết là một chuyện, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn lại là chuyện khác. Từ lý luận đến thực tiễn là hai chân trời xa xôi, ai đi qua mới thấy hết mọi cảnh vật trên trời, dưới chân mình.
    Cứ trải qua khoảng 2 thế kỷ là ngon ngay ấy mà, các bác chờ đến lúc ấy cứ áp công thức W.B rồi ăn tiền thôi. :-o:-o
    chauvoquist2011 thích bài này.
  4. ThePhenomenalOne

    ThePhenomenalOne Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2018
    Đã được thích:
    1.199
    ở VN toàn mấy thánh QUA-RẦN BỐC-PHÉT :))
    FBV thích bài này.
  5. phamdung13

    phamdung13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2016
    Đã được thích:
    201
    Thì thế mới có việc cho MG chứ bác, việc như bác nói thì đi kinh doanh ra chợ mua đi bán lại, chất xám ở đâu trọng đây
    --- Gộp bài viết, 15/10/2019, Bài cũ: 15/10/2019 ---
    Về phương pháp buffett thì chả có gì bàn cãi, cái ở đây các ông thần VN đang đọc và áp dụng chết như rươi theo cái cách mà áp dụng theo tại VN, và cái cốt lõi ở đây là tôi thấy tác giả đang làm rõ vấn đề của các ông VN
    chauvo, FBVquist2011 thích bài này.
  6. nhatlong269

    nhatlong269 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    740
    Các bác chắc đọc được nửa bài rồi xuống comment lý sự nhiều vãi.

    [​IMG]
    FBV thích bài này.
  7. thienduong_xxx

    thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Đã được thích:
    1.956
    Đất có thổ công sông có hà bá. Warrent Buffet mà ở VN chắc cũng hát bài đàn gà trong sân thôi.
    JohnChen, quist2011nhatlong269 thích bài này.
  8. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.972
    Nêu đã phân tích kỹ thi chi danh all in 1-2 con , cái khai niêm ko bỏ trứng 1 rổ là khái niệm tào lao nhất mà ngay cả chánh tông như WB cung ko bao giờ xài :))
    chauvoquist2011 thích bài này.
  9. HINODE

    HINODE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    9
    Nhớ lại trước đây có đọc quyển Đừng chết vì chưng khoán của Jesse Livermore. Mới nhận ra cha này là cha lừa đảo, chuyên trò chọn cổ ko có thanh khoản rồi cá độ với nhà cái, nhờ partner nâng giá để kiếm lời từ nhà cái.
    Cụ này mà sống vào thời này chắc tù mọt gông rồi lấy đâu ra sách mà bán nữa.
    Chỉ ngon khi ngày xưa thì trường chưa quy định chặt chẻ thôi.
    chauvo thích bài này.
  10. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.972
    Ở cái TT mới nổi như viet nam nay xai cong thức của WB là ôm tiền nhiều nhất đó bạn :)
    chauvo thích bài này.

Chia sẻ trang này