Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

1293 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 715398 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. namphong2011

    namphong2011 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    03/10/2014
    Đã được thích:
    17
    Bác nào đạp cứ đạp nhé, em đang chờ các bác ở ga 30.5
    windflower thích bài này.
  2. sapacold

    sapacold Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Đã được thích:
    151
    Còn 1 hôm nữa là họp Quốc hội xong, các bác lại cặm cụi làm việc thì thị trường sẽ tăng trưởng mạnh. Hơn nữa tin này rồi thì tiền chẳng chạy lại chứng khoán thì đi đâu?
    Giá vàng giảm mạnh
    Mỗi ounce mất hơn 14 USD phiên hôm qua, sau kết quả bỏ phiếu cho thấy ngày càng ít người Thụy Sĩ đồng ý để ngân hàng trung ương tăng vàng dự trữ.
    Sang phiên sáng nay, giá có dấu hiệu đi xuống, chạm 1.180 USD một ounce lúc 8h (giờ Hà Nội), tương đương 30,44 triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế, phí. Thị trường trong nước đóng cửa hôm qua tại 35,32-35,44 triệu đồng.

    [​IMG]
    Giá vàng hôm qua đã giảm hơn 1% do thông tin từ Thụy Sĩ. Ảnh: Livemint

    Thị trường hôm qua chịu áp lực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp tháng 10. Trong đó, quan chức FED vẫn tỏ ra lo ngại về áp lực lạm phát yếu.

    Giá cũng giảm gần 1,8% ngay sau tin tức số người ủng hộ đề xuất tăng vàng dự trữ tại Thụy Sĩ chỉ còn 38% trong tháng 10, thay vì 44% trước đó. Việc này đã làm giảm hy vọng Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ mua thêm vàng trên thị trường.

    "Thông tin này đã kích thích đà bán tháo trên thị trường. Xu hướng dài hạn đang là đi xuống, vì vậy, việc bán ra lúc này là rất dễ dàng", Carlos Sanchez - Giám đốc Quản lý Hàng hóa và Tài sản tại CPM cho biết.

    Giá các hợp đồng giao tháng 12 cũng giảm 3,2 USD xuống 1.193 USD một ounce. Khối lượng giao dịch cao hơn 40% trung bình 30 ngày, theo số liệu của Reuters.

    Phiên trước đó, giá đã chạm đỉnh 3 tuần tại 1.204,7 USD. Cũng trong tháng này, giá từng xuống đáy 4,5 năm tại 1.131 USD một ounce.
    --- Gộp bài viết, 20/11/2014, Bài cũ: 20/11/2014 ---
    Thông tin ông Dương Ngọc Minh sẽ tăng tiếp tỷ lệ sở hữu.
    HVG: Chủ tịch Dương Ngọc Minh nâng sở hữu lên thành 38% vốn

    Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG)đã mua 500,000 cp, nâng sở hữu lên thành 50,163,161 cp HVG, chiếm tỷ lệ 38% vốn kể từ ngày 12/11.
  3. choitoichet

    choitoichet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    4.754
    con này vào 33.3 giờ thì em kẹt cứng ngắt rồi hix khổ quác các bác ạ :((:((
  4. Le Mai

    Le Mai Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    92
    Em cũng vậy..nghi nó đánh xuống 2x quá bác..
    anhhungluubi thích bài này.
  5. namphong2011

    namphong2011 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    03/10/2014
    Đã được thích:
    17
    @Le Mai sao bác không bán lô 33.3 của bác đi, chờ về 2x làm vòng mới. Em hứa sẽ nhặt dép cho bác nếu bác bán giá đỏ hôm nay
  6. Le Mai

    Le Mai Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    92
    :-h
  7. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Khởi sắc cổ phiếu ngành thủy sản

    Nhóm cổ phiếu (CP) thủy sản từng có thời điêu đứng vì đa số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Tuy nhiên, trước những thông tin tích cực về thị trường xuất khẩu, nhóm CP này đang dần lấy lại hình ảnh của chính mình.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    • Tăng tốc Xuất Khẩu
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2014 ước đạt 4,7 triệu tấn (tăng 4,9%). Trong đó, sản lượng cá đạt 3,4 triệu tấn (tăng 3,2%), tôm đạt 0,57 triệu tấn (tăng 14,8%). Giá trị sản xuất thủy sản 9 tháng năm 2014 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 134.000 tỷ đồng (tăng 6,5%), giá trị xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD (tăng 23%). Do đó, thủy sản là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng năm 2014.
    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu tôm tăng đáng kể nhờ hưởng lợi từ các nước có nguồn cung tôm lớn trên thế giới như Thái Lan và Trung Quốc bị sụt giảm mạnh do dịch bệnh tôm chết sớm (EMS). Nhờ đó các nước xuất khẩu tôm như Việt Nam, Ecuador, Indonesia và Ấn Độ trở thành những nguồn cung quan trọng.

    Thêm vào đó là nhu cầu đặt hàng tôm tăng tại thị trường Hoa Kỳ nên giá tôm xuất khẩu trung bình đã tăng lên trong nhiều tháng qua. Nửa đầu năm nay, giá trung bình của tôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 8-2014, giá trị xuất khẩu tôm sang Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc tăng lần lượt 5,2%, 96,2%, 32,4% và 99,6%.

    Kết quả kinh doanh khả quan chính là yếu tố giúp nhóm CP thủy sản hút dòng tiền và giữ giá khá tốt so với mặt bằng chung hiện nay. Hiện tại ngoài ATA và AVF đang giao dịch dưới mệnh giá (đang trong giai đoạn khắc phục tình trạng thua lỗ những năm trước đây), các mã CP thủy sản đều đứng ở mức giá cao, thậm chí có mã đạt xấp xỉ 100.000 đồng/CP là MPC.

    Trái ngược với con tôm, giá trị xuất khẩu cá tra giảm do giá trị xuất khẩu sang 2 thị trường lớn nhất là EU và Hoa Kỳ đều giảm lần lượt 7,3% và 19,6%. 2 thị trường này đóng góp 39,7% tổng giá trị xuất khẩu trong 9 tháng năm 2014, giảm so với mức 45,6% cùng kỳ năm trước.

    Việc giảm này do thuế chống bán phá giá (CBPG) POR9 cao hơn so với POR8 tại thị trường Hoa Kỳ đã ảnh hưởng khả năng cạnh tranh của cá tra Việt Nam so với cá da trơn của Hoa Kỳ.

    Xuất khẩu cá tra vào thị trường Hoa Kỳ sụt giảm còn bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nhỏ hơn như ASEAN và Brazil nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.

    Điểm sáng cho ngành là việc Nga đã cấm nhập khẩu thủy sản từ Na Uy (cá hồi), Hoa Kỳ (trứng cá, cá tuyết), EU (cá thu, cá sacđin), Canada và Australia trong vòng 1 năm từ ngày 7-8-2014 vì vấn đề chính trị liên quan đến Ukraine, đồng thời dỡ bỏ cấm vận đối với thủy sản Việt Nam, kỳ vọng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam, đang đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng cá tra sang Nga. Do đó, kỳ vọng sản lượng cá tra xuất khẩu cải thiện trong các tháng cuối năm, ước đạt 1,7 tỷ USD cả năm 2014, (giảm nhẹ 1,5%).

    Hỗ trợ từ chính sách

    Bên cạnh lợi thế về thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp thủy sản đang được Chính phủ tạo điều kiện tối đa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn cử là chính sách hỗ trợ ngành thông qua chính sách tái cấp vốn và miễn thuế VAT thức ăn chăn nuôi. Ngày 16-9, NHNN đã ban hành Thông tư 26/2014/TT-NHNN quy định về việc NHNN tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

    Trước tình trạng cá tra nguyên liệu có nguy cơ bị thiếu hụt trầm trọng, chính sách mới này sẽ tác động tích cực, giúp người nuôi cá tra vượt qua khó khăn và tái sản xuất. Cần nhắc lại là từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi cá tra tại các tỉnh ĐBSCL giảm từ 2-10% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá thức ăn nuôi cá tăng cao trong khi giá bán lại chưa cải thiện nhiều, cùng với các khoản vay cũ với lãi suất cao đã khiến nhiều người nuôi thua lỗ và treo ao.

    Trước tình hình này, ngày 26/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 344/TB-VPCP về việc đồng ý giảm thuế VAT đối với thức ăn chăn nuôi thủy sản từ mức 5% hiện nay xuống 0%. Việc miễn thuế VAT sẽ làm giảm chi phí nuôi thủy sản của nông dân.

    Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được hưởng lợi gián tiếp do nguồn nguyên liệu thủy sản đầu vào, được mua từ người trồng, sẽ rẻ hơn so với trước đây. Hơn nữa, miễn thuế VAT có thể khuyến khích nhiều nông dân nuôi thủy sản qua đó gia tăng nguồn nguyên liệu thủy sản nội địa.

    Theo phân tích của Công ty chứng khoán Maybank KimEng, trong các công ty thủy sản niêm yết, Công ty CP Thủy sản Hùng Vương (HVG) và CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) được đánh giá cao nhờ thị trường xuất khẩu ổn định, vùng nuôi đạt tiêu chuẩn, hệ thống sản xuất và quản lý theo chuỗi giá trị.

    Nếu đánh giá về mặt hàng tôm Công ty CP Thủy sản Sao Ta (FMC) được đánh giá cao khi đứng thứ 6 trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu. FMC đã có nhiều cơ hội cải thiện kết quả kinh doanh nhờ hưởng lợi từ giá tôm tăng cao. Thực tế, kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2014 của HVG, VHC, FMC đều khả quan so với năm trước, với lợi nhuận sau thuế ước tăng lần lượt 50%, 111% và 551%.

    Theo Sài Gòn Đầu tư
    windflowerx_menvn thích bài này.
  8. Congankinhtevn

    Congankinhtevn Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    487
    Hiện tượng tranh bán đang xãy ra mà HVG cứ lanh quanh tham chiếu,lẽ ra đã thủng 31k. Rất kỳ lạ, hay là nhỏ lẽ đã hết hàng....
    --- Gộp bài viết, 20/11/2014, Bài cũ: 20/11/2014 ---
    Hiện tượng tranh bán đang xãy ra mà HVG cứ lanh quanh tham chiếu,lẽ ra đã thủng 31k. Rất kỳ lạ, hay là nhỏ lẽ đã hết hàng....
  9. Le Mai

    Le Mai Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    92
    nghi chiều đổ bô quá các bác
    --- Gộp bài viết, 20/11/2014, Bài cũ: 20/11/2014 ---
    cp nhiều thông tin hỗ trợ thế..mà cứ đem ra táng...ko biết thế nào nữa
  10. jade2110

    jade2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    97
    Sáng nay thanh khoản thấp quá!

Chia sẻ trang này