Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 716326 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Cả hệ thống chính trị đã, đang và sẽ quyết liệt giải quyết vấn đề này. Đứng đầu là Anh Đinh La Thăng... Hy vọng năm 2015 chi phí LOGISTIC của VN giảm được 5% các năm tiếp theo từ 3% - 5% là đẹp!!!

    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...-chi-phi-logistics-201411281305489771ca33.chn

    Ông Bùi Thiên Thu: Nâng cao năng lực để giảm chi phí logistics

    Việc giảm chi phí vận tải không thể chỉ trông chờ vào chính sách, nhà nước, tự các mình phải nâng cao năng lực vận hành cảng, năng lực bốc xếp, phát triển nguồn nhân lực…
    Đây là ý kiến chia sẻ của ông Bùi Thiên Thu – Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam tại Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề “Logistics Thúc đẩy thương mại và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu” diễn ra trong ngày 27/11/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh.

    Theo nghiên cứu về dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Bộ Giao thông vận tải về phát triển vận tải đa phương của tổ chức tư vấn ALG, chi phí logistics ở Việt Nam là tương đối lớn chiếm khoảng 20%; và các chi phí chính của logistics Việt Nam gồm chi phí vận tải chiếm khoảng 60%, chi phí lưu kho/xử lý hàng chiếm khoảng 32%. Câu hỏi đặt ra rằng làm thế nào để giảm các chi phí trên?

    Hiện lĩnh vực logistics Việt Nam có 3 vấn đề bất cập chính: (i) Giao thông vận tải, hạ tầng; (ii) Công nghệ thông tin; (iii) Năng lực cạnh tranh.

    Ông Bùi Thiên Thu cho biết hiện Cục Hàng Hải Việt Nam đã chủ động nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh giải pháp kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:

    (i) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTVT đồng bộ, đảm bảo tính kết nối, tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics;

    (ii) Phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ kết nối vào cảng biển;

    (iii) Phát triển hệ thống đường bộ kết nói với hành lang, vành đai kinh tế phù hợp với Quy hoạch phát triển đã được phê duyệt;

    (iv) Cải tạo, nâng cấp các tuyến luồng, cảng bến cảng thủy nội địa phù hợp với quy hoạch; (v) Phát triển hệ thống đường sắt kết nối với hệ thống cảng biển quốc gia, đặc biệt kết nối với cảng biển khu vực Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu;

    (vi) Hoàn thiện hệ thống cảng hàng không tại các đô thị lớn.

    Ông Bùi Thiên Thu cho rằng, tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp là một giải pháp giúp giảm chi phí vận tải, chi phí logistics. Việc giảm chi phí vận tải không thể chỉ trông chờ vào chính sách, nhà nước, tự các mình phải nâng cao năng lực vận hành cảng, năng lực bốc xếp, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu phát triển…
  2. hailocxuan

    hailocxuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    576
    [​IMG]
    KHÔNG NÓI NHIỀU
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    HVG, KBC, PET VÔ ĐỊCH
    Last edited: 30/11/2014
    khanhloan03 thích bài này.
  3. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    Em không am hiểu về thị trường dầu khí toàn cầu, tuy nhiên em cảm thấy rất thông sau khi đọc các chia sẻ của anh Chí. Xin lỗi các anh đang nắm cỗ phiếu dòng P. Nhưng em cũng xin thẳng thằng đưa ra ý kiến của mình là em phải cảm ơn Mỹ vì luôn nâng cao công nghệ khai thác "năng lượng hóa thạch" tối ưu nhất và giảm được phần nào vấn nạn "hút dầu" phá hủy hành tinh. Mỹ và các nước châu âu đang đẩy mạnh phát triển năng lựong sạch, năng lượng tái tạo thay thế cho dầu mỏ có thể nói đây là cuộc cách mạng năng lựong. Vậy giá dầu giảm, dòng họ P giảm là điều tất yếu, hiện tại không tốt cho các anh nắm giữ họ P nhưng quả thật nó rất tốt cho cộng đồng hiện tại và tưong ai gần. Đến lúc nên tập trung vào cái gốc của sự sống là nông nghiệp, năng lựong sạch, tiết kiệm năng lựợng.
  4. daiviet

    daiviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    2.334
    Bác chủ thớt cho hỏi vài câu nhé:

    1. Vừa qua đã có quyết định chính thức về mức thuế chống bán phá giá với cá tra Việt Nam của ITC, mức thuế với các DN lớn (trừ Vĩnh Hoàn) sẽ là con số khổng lồ nhưng trước đây chưa có doanh nghiệp nào chịu trích lập vì tin rằng còn khiếu kiện trong nhiều năm. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến HVG trong thời gian tới đặc biệt là tại Q4 này.

    2. Đồng rúp Nga mất giá dữ dội nghĩa là giá bán cá tra vào Nga đã tăng rất mạnh liệu HVG còn có thể xuất khẩu mạnh vào Nga hay không

    Tất nhiên lợi thế vận tải cho DN Thuỷ sản thì bác nói đúng rồi.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    1. Từ khi có Thuế chống bán phá giá (của HVG theo Por10 vào Mỹ chỉ có 0.58 USD/kg)... HVG không xuất qua Mỹ từ Por9 mà chỉ có AGF xuất vào. Thuế CBPG là 1 vấn đề phức tạp mang tính quốc gia... Từ tháng 4/2014 HVG, AGF đã phòng vệ bằng cách hạn chế xuất vào Mỹ ở mức thấp nhất. ( Không xuất thì lấy gì mà trích lập thuế, theo qui định của Mỹ thì đơn vị xuất phải ký quỹ khoản tiền thuế tương đương mới được nhập hàng) http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/434...-239-USDkg-doi-voi-phile-ca-tra-dong-lanh.htm

    2. HVG ký hợp đồng bằng USD nên không Anh hưởng gì trong thanh toán. Đâu phải chỉ có Cá xuất qua Nga, http://vietnamexport.com/xuat-khau-hang-hoa-sang-nga-10-thang-nam-2014/vn2523756.html

    Còn theo Hải quan Việt Nam, tháng 10 năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 145,73 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 là 1,44 tỷ USD.

    Điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, cà phê, hàng thủy sản, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện,.. là những mặt hàng chính xuất khẩu sang thị trường Nga tính đến hết tháng 10 năm 2014.

    Trong đó, theo Hải quan Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2014, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch cao nhất trong các mặt hàng xuất khẩu sang Nga, với 555,19 triệu USD, giảm 18,23% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 38,62% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nga. Dệt may đứng thứ 2, với kim ngạch 115,86 triệu USD, tăng 4,27% so với cùng kỳ 10 tháng năm 2013, chiếm 8,06% thị phần hàng hóa sang Nga. Mặt hàng đạt kim ngạch lớn thứ 3 là cà phê, kim ngạch đạt 107,34 triệu USD, tăng 42,91% so với cùng kỳ 10 tháng năm 2013.

    Hiện nay, do ảnh hưởng liên quan đến chính trị giữa Nga và liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, Nga hiện đang có xu hướng nhập khẩu hàng hóa từ các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam mở rộng thị phần tại quốc gia này.

    P/s: Đồng Rup của Nga đã mất giá 30% so với cùng kỳ. Xem như giá cá ở Nga bị tăng 30% và người dân Nga phải chấp nhận chi tiêu đắt hơn bởi sự mất giá chung của đồng nội tệ, Tuy nhiên đây là 1 trong các mặt hàng tiêu dùng có mức tăng thấp nhất ở thị trường Nga.

    Đúng hay sai một phần là do quan điểm của người đọc khi tiếp nhận và xử lý thông tin. Tôi không hiểu vì sao ANV lại bị áp thuế chống bán phá giá từ Mỹ tới 1.2USD/KG??? Bạn dùng ngôn từ khổng lồ và dữ dội cũng là muốn chuyển tải "ẩn ý" thiếu tích cực!!!

    Tại sao Argentina không thanh toán nổi khoản nợ 1,3 tỷ USD? Nhưng Kinh tế vẫn vượt qua khó khăn?

    Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, giá cả tại nước này đã tăng tới 15%, tác động đến cuộc sống của người dân, còn riêng trong tháng Một, đồng peso đã mất giá tới 20%.

    http://cafebiz.vn/thi-truong/tai-sa...hoan-no-13-ty-usd-201408010809507376ca101.chn
    Last edited: 30/11/2014
    HCMTCM thích bài này.
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Một sự kiện, vấn đề xảy ra khách quan hay chủ quan đều có mặt tiêu cực và tiêu cực của nó... tác động sẽ luôn có 2 chiều... mình thấy cái tích cực nằm ở hướng nào thì mình "theo" hướng đó... còn cái tiêu cực thì biết để mà phòng tránh!!!
    hailocxuan thích bài này.
  7. daiviet

    daiviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    2.334
    Tôi không có gì là ẩn ý, tôi hỏi bác nghiêm túc vì thấy bác có vẻ tập trung tâm sức lớn vào ngành thuỷ sản mà cụ thể là HVG và tôi cũng đang tìm hiểu về thuỷ sản.

    1. Về con số khổng lồ là ngôn ngữ tôi lấy từ một công ty chứng khoán đại ý là "nếu phải trích lập sẽ là số tiền khổng lồ". Việc kỹ quỹ khi chưa có phán quyết của ITC (không phải DOC) chỉ là hoạt động treo, chưa phải trích lập. Mà hình như đây là lần đầu tiên ITC ra phán quyết vậy thì các khoản treo trong gần 10 năm trước sẽ tính sao? Dù là 0.58$/kg mà chẳng phải là khổng lồ ư, tính xem chiếm bao nhiêu % Doanh thu?

    2. Chính vì đồng rúp tăng tới 30% nên cùng một giá $ mà HVG xuất vào Nga nhu cầu sẽ giảm sút. Người Nga sẽ chuyển sang dùng cá nội địa như cá lưỡi trâu chẳng hạn. Nước Ác hen vượt khó khăn đâu có nghĩa là sáng sủa ? Và nếu vậy có nên kỳ vọng việc mở cửa thị trường Nga sẽ tạo nên sự đột biến cho HVG

    Anyway, tôi băn khoăn vụ liệu có bị truy thu thuế xuất khẩu vào Mỹ hay không mà thôi
  8. lieuhoang

    lieuhoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    168
    http://ndh.vn/co-hoi-m-a-trong-nganh-thuy-san-20141201082152704p147c161.news

    Cơ hội M&A trong ngành thủy sản
    Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2015 trong ngành thủy sản sẽ diễn ra quá trình mua bán sáp nhập các nhà máy một cách mạnh mẽ.

    Kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp (DN) thủy sản niêm yết cho thấy cơ hội xuất khẩu và mua bán sáp nhập (M&A) trong ngành đang diễn ra thuận lợi, nhờ đó, nhiều cổ phiếu doanh nghiệp trong ngành tăng giá mạnh.

    Lợi nhuận đang tăng

    Trong quý III vừa qua ngành thủy sản đón nhận nhiều tín hiệu tốt khi Nga công bố dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu cá tra từ Việt Nam (chiếm 40% giá trị hàng thủy sản xuất sang Nga). Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính đưa mức thuế giá trị gia tăng mặt hàng thức ăn chăn nuôi từ 5% về 0%. Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhờ giá nguyên liệu ổn định và doanh số tăng, một số DN đã có lợi nhuận tốt. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) xuất khẩu đạt gần 102 triệu USD, lợi nhuận ròng đạt 39,7 tỉ đồng, gấp 7,8 lần cùng kỳ, nhờ đó giá FMC tăng từ 10.600 đồng lên 22.800 đồng/cổ phiếu. Còn Công ty XNK Thủy sản An Giang (AGF) lợi nhuận sau thuế đạt gần 75 tỉ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm trước. Các DN khác như: Công ty CP Thủy sản Bến Tre (ABT) lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỉ đồng, tăng 22% so cùng kỳ; Công ty CP Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau (CMX) lợi nhuận cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lợi nhuận tăng cao, giá cổ phiếu nhóm DN thủy sản đã tăng mạnh, làm cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ lâu cổ phiếu nhóm này thu lợi nhuận đáng kể.

    [​IMG]
    Chương trình tái cấu trúc đang mở ra cơ hội tốt M&A trong ngành thủy sản. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
    Hưởng lợi từ nước khác

    Một đại diện của Công ty Chứng khoán Mayban KimEng cho rằng giá trị xuất khẩu tôm tăng đáng kể trong những tháng vừa qua là nhờ hưởng lợi từ các nước có nguồn cung tôm lớn trên thế giới như Thái Lan và Trung Quốc bị sụt giảm mạnh sản lượng do dịch bệnh tôm chết sớm (EMS), giúp các nước xuất khẩu tôm khác như Việt Nam, Ecuador, Indonesia và Ấn Độ trở thành những nguồn cung quan trọng. Cộng thêm nhu cầu đặt hàng tôm tại thị trường Mỹ nhích lên nên giá tôm xuất khẩu trung bình trong nhiều tháng qua đã tăng cao đáng kể. Nửa đầu năm nay, giá trung bình của tôm nhập khẩu vào Mỹ tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý III, xuất khẩu tôm toàn ngành đạt khoảng 1,2 tỉ USD, tăng 25% so cùng kỳ năm ngoái; dự kiến trong quý IV/2014, ngành thủy sản sẽ tiếp tục tăng trưởng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt và thị trường thuận lợi thì khả năng xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2014 có thể vượt mốc 3,5 tỉ USD. Nhưng, lãnh đạo một DN thủy sản cho rằng không nên chủ quan bởi thực tế ngành thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện có hơn 50% nhà máy đã ngưng hoạt động do thị trường chưa ổn định và tài chính gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ Chính phủ đang chủ trương tái cấu trúc ngành thủy sản nên đây là cơ hội tốt cho DN mở rộng quy mô. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2015 trong ngành thủy sản sẽ diễn ra quá trình mua bán sáp nhập (M&A) các nhà máy một cách mạnh mẽ. Khó khăn của DN yếu chính là cơ hội của DN có tiềm lực tài chính mạnh.

  9. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
    tien di dau roi HVG oi !!! gio nay thanh khoan 20k la sao troi
  10. hien9968

    hien9968 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    321
    Vừa sáng ra đã có chú này ám quẻ ruồi, hem đầu tư thì đi chỗ khác chơi, để xem hum nay đóng phiên có giá xanh hay không nào?
    Mà chú để yên cho các Bác tập trung mỗi người 1 tay 1 chân đẩy em nó lên tầm cao mới đi nào. Đốt vía @daiviet xong dùng cá tra nướng dư mực uống :drm4:drm4:drm4:drm3
    U19VietNam thích bài này.

Chia sẻ trang này