Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 717135 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
    ua anh oi . ngay 10 cong bo ha ?? vay ngay may giao dich KHQ vay anh oi !!!
    windflower thích bài này.
  2. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    Với kiến thức nhỏ bé của mình , Em xin có cái phân tính ngắn về cái Thời cuộc như anh Chí ẩn ý ( không PR cho HVG nhé):
    1. Cái xấu của thời cuộc:
    • đất nước cạn kiệt khoáng sản -> đầu tư khoáng sản thô từ chết tới bị thường, ngoại trừ các công ty có kế hoạch dài hạn đầu tư tinh luyện các sản phẩm có giá trị gia tăng, công nghệ cao....
    • là cái lình xình nợ cấu ngân hàng và bất động sản: tuy hiện tại có vẻ được thông tin ưu tiê, cải thiện chính sach phát triển đầu ra nhưng chỉ mang tính nhất thời, chưa giải quyết được cái gốc là thu nhập và hạ giá sản phẩm thực sự cho đại đa số nhân dân.
    • là dòng họ nhà P sẽ như thế nào khi mà thị trường dầu mỏ như hiện nay.

    • ->vậy là đầu tư các mã thuộc các nghành này không ổn, và khó có sóng lớn.
    2. Nhận ra cái xấu và sửa sai bằng cách tập trung vào các thế mạnh của Việt Nam:
    • ưu tiên trong tâm phát triển thủy hải sản, nông nghiệp:đưa ra nhiều chính sách ưu đãi từ vốn cho tới công nghệ.
    • kêu gọi nhật, EU hỗ trờ công nghệ VN phát triển luyện kim, cơ khí, công nghệ phụ trợ...
    -> Chỉ bấy nhiêu thôi, em tin tưởng vào quyết định của mình. Chọn mã nào, trong nghành nào để giải ngân? Nếu là thủy sản, tại sao không chọn HVG? ngoài ra rải rác còn các mã khác các bac nhiều kinh nghiệm hơn và chọn ra cho mình vài em chân dài mà giải ngân đi nhé.
    Chúc các anh chim lợn, bồ câu, chim sẻ, những anh sống chết vì thủy sản việt Nam, cả những anh có thế lực trong topic này luôn quan tâm HVG. có quan tâm thì em nó sẽ tăng và hái được quả ngọt.
    Chúc các anh cuối tuần vui vẻ.
    windflower thích bài này.
  3. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    Pic này hình như K có chị nào hết toàn các Anh thôi, HVG đang tích luỹ, đây là điều kiện cần thiết của đà tăng giá mới,
    Ongeo thích bài này.
  4. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    Em nên gọi là gì ạ? khó hiểu thiệt.haha
    windflower thích bài này.
  5. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    @};-<:-P:-bd
    Tất cả chúng ta Là bạn@};-
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Tại sao Chính Phủ đã, đang và sẽ giúp các DN Thủy Sản quyết liệt? Phải chăng vì đã xuất siêu 5 tỷ USD?

    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2014/12/369016/
    “Ngoạn mục” với xuất siêu 5 tỷ USD thủy sản

    Thứ sáu, 05/12/2014, 01:38 (GMT+7)
    (SGGP). - Trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thủy sản tổ chức tại Hà Nội chiều 4-12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết nếu tổng xuất siêu của cả ngành nông nghiệp nước ta tính đến hết tháng 11-2014 đạt được 8,2 tỷ USD thì trong đó, chủ yếu là từ ngành thủy sản với hơn 5 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của ngành thủy sản chỉ ở mức thấp với chưa đến 1 tỷ USD nguyên liệu để chế biến (chưa tính nhập khẩu thức ăn chăn nuôi). Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến thời điểm hiện nay đã đạt 7,2 tỷ USD và chắc chắn sẽ cán mốc 7,8 tỷ USD.

    Nếu cứ đà tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, sang năm 2015 xuất khẩu thủy sản của chúng ta sẽ cán đích 8 tỷ USD như chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020 đã đề ra”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nói.

    [​IMG]
    Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa. Ảnh: Sinh Vũ

    Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp và nông dân đều lo lắng là dịch bệnh trên thủy sản (chủ yếu trên tôm nước lợ) như đốm trắng, gan thận… gây thiệt hại và ảnh hưởng tới mục tiêu xuất khẩu. Do đó, việc ra mắt và đưa Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thủy sản vào hoạt động là nhằm kiểm soát hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản an toàn, gia tăng giá trị xuất khẩu.

    Để giúp giảm thiệt hại cho bà con, Ban chỉ đạo sẽ cùng các địa phương định hướng về mùa vụ, giống cũng như quy hoạch để điều tiết một cách nhịp nhàng, thích ứng với thị trường, trong đó đặc biệt đề cao nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo sớm về môi trường và dịch bệnh.

    - See more at: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2014/12/369016/#sthash.OkNmUo8s.dpuf

    http://baocongthuong.com.vn/xuat-nh...y-san-du-kien-dat-7-8-ty-usd.htm#.VIKyvNKsVMg
    Xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 7,8 tỷ USD
    05/12/2014 08:43:51

    Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ tổ chức chiều 4/12 tại Hà Nội.
    [​IMG]
    Phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào thành công chung trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản cả nước.

    CôngThương - Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhận định: Nếu như tổng xuất siêu của cả ngành nông nghiệp nước ta tính đến hết tháng 11/2014 đạt 8,2 tỷ USD thì xuất siêu từ riêng ngành thủy sản đã chiếm hơn 5 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến thời điểm hiện nay đã đạt 7,2 tỷ USD và dự kiến sẽ cán đích 7,8 tỷ USD trong năm 2014.

    Con số "mỹ mãn" này có phần đóng góp lớn của công tác nuôi trồng, chế biến tôm xuất khẩu. Tuy nhiên, với những diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay, nhiều doanh nghiệp và nông dân nuôi tôm trên cả nước đều chung nỗi lo các dịch bệnh trên tôm nước lợ như đốm trắng, gan thận…sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại và ảnh hưởng xấu tới mục tiêu xuất khẩu tôm nói riêng và thủy sản cả nước nói chung.

    Do đó, để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm nước lợ, giúp giảm thiệt hại cho người nuôi tôm, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ cho biết, trước mắt sẽ sát cánh cùng các địa phương định hướng về mùa vụ, giống cũng như quy hoạch nhằm điều tiết một cách nhịp nhàng, thích ứng với thị trường xuất khẩu, đặc biệt đề cao nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo sớm về môi trường và dịch bệnh trên tôm.

    Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết, Bộ NN&PTNT sẽ sớm phê duyệt đề án quan trắc môi trường và phòng trừ dịch bệnh trên thủy sản, tập trung chủ yếu cho khu vực ĐBSCL đối với các đối tượng thủy sản nuôi trồng chủ lực gồm: tôm, cá tra và nhuyễn thể.

    Cùng với đề án này, trước đó Vụ Nuôi trồng Thủy sản - Tổng cục Thủy sản đã trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nghiên cứu xây dựng thông tư về quản lý nuôi tôm nước lợ cũng như xem xét công nhận nuôi tôm trong nhà để có cơ sở pháp lý nhân rộng mô hình này nhằm đảm bảo cao nhất an toàn dịch bệnh và sinh thái; giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho người dân các vùng nuôi tôm trên cả nước.
    Last edited: 06/12/2014
    windflower thích bài này.
  7. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.160
    Nghe là biết có ít nhất 1 chị rồi, trách móc rất nhẹ nhàng.;)
    Nhắc nhở bác @huhero nhé!
    windflower thích bài này.
  8. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    Vâng ạ, cảm ơn cái hoa hồng của bạn.=((
    windflower thích bài này.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
  10. Phuongboss

    Phuongboss Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    22
    Chuẩn luôn rồi!

Chia sẻ trang này