Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 717725 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158

    http://vov.vn/kinh-te/kim-ngach-xuat-khau-thuy-san-uoc-dat-hon-77-ty-usd-370735.vov
    Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 7,7 tỷ USD
    Thứ 7, 17:30, 13/12/2014
    VOV.VN - Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng ở nhóm đầu thế giới về nuôi trồng và đứng thứ 4 trên toàn cầu về xuất khẩu thủy sản.

    Thời điểm này, các mặt hàng thủy sản của nước ta đã xuất khẩu các sang 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt hơn 7,7 tỷ USD, chiếm 6-7% giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng trên 18% so với năm ngoái.

    Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký VASEP cho biết, trong bối cảnh các thỏa thuận hiệp định song phương với các thị trường xuất khẩu lớn sắp được ký kết, nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, từ đầu 2015, hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, đồng thời với đó cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu cao theo tiêu chuẩn quốc tế như sản phẩm thủy sản bền vững, tăng các đòi hỏi về truy nguyên nguồn gốc.

    Vì vậy, mặc dù nhu cầu nhập khẩu thủy sản từ các nước như Mỹ, EU, Nhật Bản... còn rất lớn nhưng giải pháp để cạnh tranh quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nước ta là phải cạnh tranh bằng con đường chất lượng hàng hóa.

    Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký VASEP phân tích thêm: “Nhu cầu vẫn tiếp tục rất lớn. Nhưng khi các nước nhập khẩu họ có đa dạng nhà cung cấp, chúng ta phải tính đến xu thế phải đảm bảo các tiêu chí. Tôi muốn nói ở đây là cạnh tranh phải bằng chất lượng mới duy trì được mức tăng trưởng, duy trì được hàm lượng giá trị gia tăng”./.
    ......................................................................................................
    CHÍNH PHỦ ĐÃ, ĐANG CÓ CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH, SẼ QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN "ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP" TRONG NĂM 2015 - Thay thế dòng P (và là 1 trong những con đường tất yếu ) TĂNG xuất siêu thu về USD cho QUỐC GIA
    http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Lay-canh-nong-lam-goc/56116.tctc

    Thứ tư, để không bị Chính phủ nước ngoài đánh thuế bán phá giá, chúng ta phải công khai cho quốc tế hiểu Việt Nam không có chủ trương và thực tế không bán phá giá. Hiện nay, chi phí lao động bình quân của Việt Nam khoảng 1USD/giờ, trong khi đó chi phí lao động của Mỹ là 35USD/giờ, Singapore là 24USD và Trung Quốc là 2,5USD. Nói một cách khác, chi phí lao động nước ta chưa bằng một nửa của Trung Quốc, bằng 1/30 của Mỹ và Đức.

    Do đó, phải làm rõ để các nước hiểu rằng không thể căn cứ vào chi phí thấp để đánh thuế bán phá giá đối với nông sản của Việt Nam. Vì vậy, những ngành nghề nào có nguy cơ bị kiện hoặc bị đánh thuế bán phá giá thì cần chủ động mời những nước quan tâm cử đại diện vào Việt Nam để họ đi khảo sát thực tế, họ thấy Nhà nước ta không bù lỗ, không trợ giá cho nông nghiệp.

    Thứ năm, cần triển khai quyết liệt hơn nữa các chính sách hỗ trợ người nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, quảng bá tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa.

    Cuối cùng là, trong các chuỗi giá trị nông sản, việc đầu tư vào khâu chế biến và bảo quản vẫn còn hạn chế nên giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chưa cao. Do đó, cần phát triển hệ thống kho bãi lưu trữ, vận chuyển, chính sách và cơ chế thu mua tạm trữ, phát triển công nghiệp chế biến nông sản.
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    FTA với Hàn Quốc đã xong.
    FTA với Liên minh Hải quan đã được thống nhất!
    http://vov.vn/kinh-te/phien-dam-phan-thu-8-hiep-dinh-fta-lien-minh-hai-quan-370718.vov

    Phiên đàm phán thứ 8 Hiệp định FTA – Liên minh Hải quan
    Thứ 7, 15:47, 13/12/2014
    VOV.VN - Như vậy, có thể nói cho đến nay, các nội dung chính của Hiệp định đã được thống nhất.

    >> Đàm phán FTA giữa Việt Nam và EFTA sẽ kết thúc cuối năm 2014

    Phiên đàm phán thứ 8 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan và Nga đã diễn ra từ ngày 8 – 14/12 năm 2014 tại tỉnh Kiên Giang. Phiên đám phán dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại Ủy ban Kinh tế Á - Âu Andrei A. Slepnhev và tham gia của 6 Nhóm đàm phán về các nội dung: thương mại hàng hóa; thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân; quy tắc xuất xứ; phòng vệ thương mại; hợp tác về hải quan và thuận lợi hóa thương mại và các vấn đề về pháp lý và thể chế.

    Thực hiện chỉ đạo của các Lãnh đạo cấp cao hai Bên về mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định vào cuối năm 2014, hai Bên đã kết thúc thêm lời văn của Chương về Hợp tác về hải quan, cơ bản kết thúc lời văn của tất cả các Chương còn lại như Thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ Thương mại và các nội dung về pháp lý – thể chế. Như vậy, có thể nói cho đến nay, các nội dung chính của Hiệp định đã được thống nhất. Những vấn đề còn lại chủ yếu là một số chi tiết cụ thể hóa, các vấn đề mang tính kỹ thuật và chỉnh sửa lời văn cũng đã được hai Bên cơ bản thống nhất.

    Hai Bên đã thống nhất ký thông báo về kết thúc cơ bản đàm phán và tiếp tục thúc đẩy quá trình trao đổi, tham vấn nội bộ để nhanh chóng hoàn tất những vấn đề kỹ thuật còn lại để có thể ký kết Hiệp định vào đầu năm 2015./. THUẾ GIẢM TỪ 18% xuống 0%

    Thành Chung/VOV - Trung tâm Tin

    Chia buồn các bạn đã bán ra hôm qua!

    Chúc mừng các bạn vẫn giữ được hàng!

    CƠ HỘI VẪN CÒN RẤT LỚN CHO CÁC BẠN VÀO HÀNG GIÁ RẺ THỨ 2 TỚI

    Năm 2015 - HVG có THỊ TRƯỜNG MỚI, lại có thêm TÔM với doanh thu nội địa khiêm tốn 600 tỷ, Doanh thu XK từ 70M - 100M USD sẽ giúp HVG gia tăng Tổng DT & LN ở mức KỶ LỤC!!!!
    Last edited: 14/12/2014
    luonlacquantcvck thích bài này.
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Cuộc chiến dầu mỏ là cuộc chiến giữ OPEC với MỸ hay Mỹ với Nga? Nhận thức sai dẫn đến quyết định sai!!!!

    Khi Mỹ “đầu hàng” trước OPEC trong cuộc chiến giá dầu
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 05:18 14-12-2014
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có vẻ như cuộc đọ sức giữa hai đối thủ sừng sỏ là Mỹ và tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC do Arab Saudi cầm đầu đã đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến. Mỹ không thể đua đòi được với OPEC trong cuộc chiến giá dầu.

    Giá dầu trên thị trường thế giới đã có một trong những pha trượt dốc ngoạn mục nhất trong 5 năm trở lại đây khi rớt xuống chỉ còn 58 USD/thùng, vượt ra khỏi hầu hết mọi dự đoán của giới chuyên gia. Giá dầu tụt quá sâu không còn là một lời thúc giục các doanh nghiệp dầu đá phiến Mỹ giảm sản lượng như trước nữa, mà đã trở thành một tối hậu thư bắt buộc.

    Trước đó, OPEC đã đưa ra một tối hậu thư cho Mỹ trong cuộc đọ sức giữa hai đối thủ trên thị trường dầu, được cho là có thời hạn trong vòng 6 tháng, được giám đốc điều hành tập đoàn dầu Kuwait phát biểu trước giới truyền thông.

    Trong đó, 6 tháng được xem là giới hạn mà OPEC do Ả Rập Saudi dẫn đầu có thể chịu đựng trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm, nếu Mỹ có thể cầm cự được qua giai đoạn này thì kẻ thách thức mới nổi này sẽ là người chiến thắng. Nhưng có vẻ như thời hạn này đã trở nên quá thừa thãi, không chỉ với Mỹ, mà còn vượt ra khỏi dự đoán của chính OPEC.

    Sở dĩ như thế, là vì phiên giao dịch kịch tính đẩy giá dầu xuống mức 58 USD/thùng ngày hôm qua được cho là cũng đã vượt ra khỏi sự tính toán của OPEC. Trước đó, mức giá được OPEC ấn định được xem là giới hạn của sự suy giảm giá dầu của tổ chức này là 65 USD/thùng. Một khi giá dầu tụt xuống dưới mức 65 USD thì OPEC sẽ có sự can thiệp.

    Đây được xem là giới hạn mà các quốc gia khác trong OPEC có thể chấp nhận, nếu giá giảm sâu hơn bản thân OPEC cũng sẽ đối mặt với nhiều rắc rối, với các thành viên khác là ngân sách giảm trầm trọng còn Saudi cũng phải đối mặt với việc gánh nặng hỗ trợ tài chính với các nước này ngày càng tăng.

    Giá dầu giảm mạnh trong ngày hôm qua, được xem là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố hơn là do những động thái của OPEC và Ả Rập Saudi. Trước đó, quốc gia đứng đầu OPEC này cũng đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ để cạnh tranh thị phần dầu trên thị trường thế giới như giảm giá cho các đối tác châu Á 2 USD mỗi thùng, mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

    Việc Saudi giảm giá dầu đơn lẻ có tác động tới giá dầu, nhưng chưa đủ lớn để tạo nên một pha trượt giá lớn đến thế, đó vẫn chỉ được xem là động thái cạnh tranh thị phần với Mỹ.

    Tác nhân chủ yếu gây ra sự tụt giá chóng mặt ấy, được cho là từ dự báo nhu cầu dầu mỏ của IEA vào năm tới. Trong đó, thay vì những dự đoán lạc quan về sự tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào năm tới do sự hồi phục kinh tế toàn cầu, IEA đã đưa ra dự báo mới nhất trong đó nhu cầu dầu của thế giới vào năm tới không những không tăng mà còn suy giảm khá đáng kể.

    Cơ quan này đã đưa ra con số giảm 230.000 thùng/ngày của nhu cầu dầu mỏ trong năm tới. Dự báo có phần bi quan này được xem là kết quả tổng hợp của việc bức tranh kinh tế thế giới vẫn sẽ còn khá ảm đạm trong năm tới, khi mà các nỗ lực hồi phục của EU và Nhật chưa có dấu hiệu khả quan, còn Trung Quốc thì đang chuẩn bị rơi vào một đợt suy giảm tốc độ tăng trưởng đáng kể.


    Pha trượt giá nằm ngoài khả năng dự đoán của các chuyên gia, vì thế đang gây ra tác động không nhỏ cho cả hai đối thủ là Mỹ và OPEC. Giá dầu tụt quá sâu đang thực sự là một cú sốc với những nhà khai thác dầu đá phiến của Mỹ, nếu như trước đó các hãng này vẫn còn có thể cầm cự do lợi nhuận tích trữ được trong giai đoạn trước khi giá dầu tụt thì giờ đây mức giá 58 USD/thùng gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của họ.


    Các chuyên gia dự báo khá nhiều các hãng khai thác dầu đá phiến hoạt động trong vòng 2 năm qua sẽ phải giảm sản lượng nghiêm trọng hoặc ngưng khai thác trong tuần này. Các hãng khai thác lớn hơn có thể duy trì hoạt động do có quy mô tài chính tốt hơn, họ cũng hướng tới việc các hãng khác phải giảm sản lượng sẽ khiến giá cả hồi phục một phần nào.

    OPEC hiển nhiên là những người được lợi nhất trong tình thế hiện tại, nhưng cũng không phải là không có rủi ro. Giá dầu tụt quá sâu đang là một đòn chí mạng vào các doanh nghiệp của Mỹ, thậm chí còn lớn hơn những gì OPEC dự đoán và việc các doanh nghiệp dầu đá phiến của Mỹ phải giảm sản lượng là điều sớm muộn. Nhưng việc giá dầu tụt xuống mức 58 USD/thùng cũng gây ra những khó khăn không nhỏ cho Ả Rập Saudi và các thành viên khác.

    Trước đó, 65 USD/thùng được xem là mức giá mà OPEC có thể chấp nhận được và sẽ duy trì, nếu giá tụt xuống dưới mức này thì OPEC sẽ phải can thiệp để tránh việc ngân sách của hầu hết các thành viên khác ngoại trừ Saudi gặp vấn đề trầm trọng.

    Trong cuộc chiến giá dầuvới Mỹ, về lâu dài thì có vẻ như OPEC đã thắng, nhưng cũng có vẻ như tổ chức này sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ để có được chiến thắng đó.


    http://m.motthegioi.vn/kinh-te/khi-my-dau-hang-truoc-opec-trong-cuoc-chien-gia-dau-131463.html
    ............................................................
    Ngành cao su sẽ bị ảnh hưởng nặng (VHG, HAG...) và kéo dài khi giá dầu duy trì ở mức giá < 65 USD... vì thị trường Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu từ thời gian nay.

    Hàng loạt siêu tàu chở dầu hối hả tới Trung Quốc
    Thứ Bảy, 19:03 13/12/2014

    (NLĐO)- Số siêu tàu chở dầu hướng về phía Trung Quốc nhảy vọt tới mức kỷ lục trong bối cảnh dấu hiệu sụt giảm của giá dầu đang thúc đẩy các quốc gia tăng cường dự trữ.
    [​IMG]
    Số siêu tàu chở dầu hướng về phía Trung Quốc tăng nhảy vọt. ẢNh: Bloomberg



    Theo ghi nhận từ Cơ quan Tư vấn và Dữ liệu Hàng hải IHS Maritime vào lúc 8 giờ 30 GMT ngày 13-12, dấu hiệu dữ liệu vệ tinh cho thấy có 83 tàu chở dầusiêu lớn đang trên đường tiến về phía các cảng Trung Quốc. Số tàu này có thể vận chuyển 166 triệu thùng dầu. Đây cũng là con số lớn nhất được ghi nhận kể từ tháng 10-2011. Theo dữ liệu Baltic Exchange, chi phí thuê tàu cũng tăng tới mốc cao nhất trong gần 5 năm qua.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổ chức tư vấn cho 29 quốc gia có trụ sở ở Paris – Pháp, cho biết trong báo cáo cùng ngày rằng Trung Quốc có thể đã tăng thêm dự trữ dầu thô chiến lược hồi tháng trước sau khi tạm ngưng hoạt động này vào tháng 10.

    “Chúng tôi nhận thấy lượng dầu lớn đang chảy vào kho dự trữcủa Trung Quốc” - Erik Folkeson, một chuyên gia phân tích của Swedbank AB có trụ sở tại Stockholm – Thụy Điển cho biết qua một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

    “Theo quan điểm của tôi, sự sụt giảm của giá dầu thô cũng như các sản phẩm của dầu thô đã gây ra hiện tượng tăng cường dự trữ này” – ông Folkeson cho biết thêm.

    Cước phí vận chuyển giao ngay từ Trung Đông tới châu Á đã tăng tới 83.605 USD trong ngày 13-12, mức giá cao nhất kể từ tháng 1-2010, theo dữ liệu của Baltic Exchange.

    Giá dầu thô hôm nay giảm ở London và New York sau khi IEA cắt giảm ước tính nhu cầu toàn cầu vào năm 2015, viện dẫn sự suy yếu của các nền kinh tế ở Nga và các nước sản xuất dầu khác. Dầu Brent giảm tới 3,7% xuống còn 61,35 USD/thùng trên Sàn giao dịchICE Futures Europe Exchange. Giá dầu West Texas Intermediate giảm 4,4% trênsàn giao dịch New York Mercantile Exchange . Giá cả hai loại dầu này đều giảm khoảng 40% trong năm nay.

    “Giá dầu giảm tạo cảm giác kích thích mua vào” - Court Smith, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu ở Stamford cho biết.

    Trung Quốc cần phải mua thêm ít nhất 50 triệu thùng dầu thô vào năm 2015 phục vụ mục đích dự trữ dầu khí chiến lược, theo Amrita Sen – trưởng cơ quan phân tích thị trường dầu mỉ tại Công ty tư vấn Energy Aspects Ltd. (London-Anh). Kế hoạch mở rộng dự trữ dầu thô thương mại của nền kinh tế thứ 2 thế giới có thể tăng tổng số dầu phải mua lên hơn 100 triệu thùng, phụ thuộc vào khả năng xây dựng thêm cơ sở chứa dầu.

    Đỗ Quyên (Theo Bloomberg)
  4. luonlacquan

    luonlacquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    3.469
    Vài hôm nữa chắc OPEC lại họp bất thường.
    Sáng thứ Hai ít nhiều gì TTCK VN cũng hoảng loạn đầu phiên có thể lướt sóng cp. Mua thấp bán cao cp có sẵn
  5. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    Lại nhớ cái câu kinh điển của bác Hữu Chí là HÙng Vương - hưởng lợi kép.
  6. clickinvest

    clickinvest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Đã được thích:
    1.575
    Các bác giải thích giúp em thông tin nào là đúng với ạ. Em thấy mâu thuẫn quán ạ.

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/210254/vu-khi-dau-mo-cua-nga--vu-khi-bi-mat-cua-my.html

    Vũ khí dầu mỏ của Nga, vũ khí bí mật của Mỹ
    [​IMG]Năm 2014, tưởng chừng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, "vũ khí dầu mỏ và khí đốt" cũng sẽ được Nga vận dụng hữu hiệu.

    Xem lại Kỳ 1: Yếu tố nhạy cảm của nước Nga

    >>Nga - Trung: 'Cặp đôi' đồng sàng nhưng... dị mộng?

    >> Nga - Trung xích lại: Nguy cơ thực sự nào cho Mỹ?

    >> Mỹ bận đối phó IS là 'cơ hội' cho Putin?

    Vũ khí dầu mỏ của Nga

    Chúng ta vốn quen với những cách nói "nếu Nga cắt khí đốt, châu Âu sẽ chết rét", "Nga dọa cắt khí đốt cung cấp cho châu Âu vào thời điểm mùa đông đang đến gần..." Điều đó thông thường là đúng: Châu Âu năm 2012 mua của Nga 24% tổng lượng khí đốt tiêu thụ (xem hình 6, nguồn Eurogas).

    "Vũ khí dầu mỏ và khí đốt" như thế đã trở thành vũ khí đối ngoại quen thuộc thường được Nga sử dụng khi có những bất đồng với châu Âu, nhất là trong một số sự kiện liên quan đến an ninh khu vực như cuộc xung đột Nga - Gruzia (2008), với tình hình chính trị và khả năng gia nhập EU và NATO của nước láng giềng Ucraina...

    [​IMG]
    Hình 6
    Năm 2014, tưởng chừng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, "vũ khí dầu mỏ và khí đốt" cũng sẽ được Nga vận dụng hữu hiệu, nhưng lần này không chỉ bất ngờ với Nga mà với toàn thế giới, chính vũ khí ấy dường như lại quay lại chống lại nước Nga.

    Nước Nga vốn xây dựng ngân sách cho giai đoạn ba năm tiếp theo: 2015 - 2017 với cơ sở giá dầu 100 đôla Mỹ một thùng. Nhưng giá dầu liên tiếp giảm trong thời gian nửa cuối năm 2014, nhất là sau Hội nghị của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cuối tháng 11/2014 thống nhất duy trì sản lượng và do đó, tiếp tục "ghìm" giá dầu, làm cho giá dầu thô đã giảm tới mức dưới 70 đôla Mỹ một thùng. Người ta tin rằng, chiến tranh đã thực sự nổ ra, một bên là Hoa Kỳ cùng Arab Saudi, và bên kia là Nga và Iran.

    Cuộc chiến tranh thực, chính là cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một "cuộc chiến ủy nhiệm" được Hoa Kỳ tiến hành chống Iran; còn cuộc chiến giá dầu, là chống cả hai. Lịch sử dường như đang lặp lại - cuối thập niên 1980 theo yêu cầu của tổng thống George W. Bush (Bush "cha"), Arab Saudi cũng cùng với Hoa Kỳ "ghìm" giá dầu xuống mức thấp. Ngân sách Liên Xô thâm hụt, tổng thống (đầu tiên và cuối cùng) của Liên Xô Mikhail X. Gorbachev đang tiến hành hàng loạt các đàm phán quan trọng với phương Tây còn phải chấp nhận việc đi tìm các khoản vay và viện trợ, đưa tới sự suy yếu rõ rệt về vị thế chính trị trên trường quốc tế. Tình hình sản xuất dầu ở Libya dần đi vào ổn định trở lại cũng góp phần làm giảm giá dầu thế giới.

    "Vũ khí bí mật" của Mỹ

    Nhưng người ta còn nói nhiều đến việc ngay trong năm 2014 này, Hoa Kỳ vươn lên trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vốn dĩ Hoa Kỳ đã là nước có trữ lượng dầu và khí tự nhiên thuộc loại "có máu mặt", nhưng theo quan điểm phát triển không khai thác tài nguyên thiên nhiên, nên Hoa Kỳ tập trung vào nhập khẩu các nhiên liệu hóa thạch này.

    Năm nay cũng là năm người ta nói nhiều đến việc Hoa Kỳ trong 5 năm vừa qua, âm thầm phát triển thành công công nghệ sản xuất dầu từ đá phiến sét - vốn được coi là một hoạt động sản xuất không hiệu quả, giá thành cao, đòi hỏi công nghệ phức tạp và tốn kém về xử lý môi trường... Hoa Kỳ trong vòng sáu năm vừa qua, đã tăng sản lượng dầu mỏ của mình lên tới 70%. Về phía Arab Saudi, họ nhìn thấy ở một giá dầu thấp trong khoảng 70 - 80 đôla, là sự bất lợi lớn cho các kẻ thù của mình: Iran, Syria, Sudan.


    Dân gian Việt Nam có câu "phi thương bất phú, phi công thì bất hoạt..." không đi buôn thì khó giàu, không có sản xuất thì khó mà linh hoạt. Chữ "công" ở đây giờ đây cần được hiểu là "công nghệ". Hoa Kỳ do làm chủ được công nghệ sản xuất dầu từ đá phiến sét, đã tung ra một "vũ khí bí mật" hoàn toàn có khả năng đẩy hai nền kinh tế Nga và Iran tới bờ vực của sự sụp đổ.

    [​IMG]
    Khí đốt chính là "vũ khí" của Nga. Ảnh: AP
    Các biên tập viên của tờ báo mạng Nga Nezavisimaya Gazeta ngày 16/10/2014 đã viết: "Sự phụ thuộc của nền kinh tế Nga vào nguồn tài nguyên năng lượng, đặc biệt là dầu khí, như một con nghiện ma túy, và người ta gọi nó là Con nghiện dầu".[1]

    Tình hình khó khăn thực sự, nên dư luận Nga cũng rất thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật: "...đất nước của chúng ta rất dễ lại rơi vào kịch bản khủng hoảng 2008 - 2009 thậm chí còn tệ hơn. Chỉ hy vọng rằng các "ông vua dầu mỏ" tỉnh ra điều chỉnh sản lượng dầu và đưa giá lên khoảng 90 đôla một thùng. Và còn tốt hơn nữa nếu giá là 100 đôla..." (Nikolay Makeyev và Konstantin Smirnov viết trên tờ "Moskovskiy Komsomolets" - Những người thanh niên cộng sản Mátxcơva.) [2]

    Cuộc "Chiến tranh lạnh mới" đang diễn ra và hoàn toàn không có biểu hiện gì của một cuộc chiến ngắn hạn, mà là một cuộc chiến dài hơi. Vào thời gian ngồi ở ghế tổng thống Liên bang Nga, D. Medvedev đã ban hành nhiều sắc lệnh, chính sách chống "đô la Mỹ hóa nền kinh tế Nga", nhưng đến nay, đồng rub Nga vẫn là một đồng tiền yếu, cùng với việc cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu nắm trong tay hai tổ chức tài chính lớn, "hai tay nắm dạ dày của thế giới" là Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF); cho thấy Nga cũng yếu thế nốt trên mặt trận tài chính.

    Phục hồi và phát triển một nền công nghiệp, và cả phát triển công nghệ, không phải chuyện một sớm một chiều. Đồng thời rõ ràng thời gian giá dầu lên cao đem lại một ngân sách dồi dào cho nước Nga là quá ngắn, chưa đủ để tổng thống Putin và các cộng sự của ông làm nên những kỳ tích của nền kinh tế sản xuất Nga.

    Cuộc chiến giá dầu mới chỉ bắt đầu, và sẽ còn gây là nhiều ảnh hưởng tiêu cực với cả hai bên, Phương Tây và Nga, không ai có thể đoán định trước được điều gì, nhưng nhiều khả năng trong năm 2015 hai bên sẽ tìm được những biện pháp thích hợp để giảm đi căng thẳng của tình hình hiện nay.

    Phúc Lai
  7. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    U19VietNam thích bài này.
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Chiến tranh sẽ làm một số nước bị chiến tàn phá nghèo đi... nhưng các nước bán vũ khí, nhu yếu phẩm, thực phẩm... thì lại GIÀU lên!!!!

    Người Việt Nam có câu ca dao này cũng hay hay!!!

    "Số cô không giàu thì nghèo... ngày 30 tết THỊT TREO TRONG NHÀ"

    Điểm rời kết quả đàm phán TPP giữa Q1/2015... có hiệu lực từ đầu Q2_2015...Chỉ có các doanh nghiệp có tầm nhìn, tiềm lực tài chính/vốn đủ lớn (1000 tỷ ~ 1000tỷ/20.000 = 50,000 tấn cá ) lên kế họach nuôi cá từ tháng 12/2014 - (cá nuôi 6 tháng cho thu họach) mới bán được cá từ cuối Q2/2015. Lý do đó có phải HVG phát hành TPDN - 1000 TỶ từ giữa tháng 11/2014?
    Last edited: 14/12/2014
  9. Phuongboss

    Phuongboss Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Đã được thích:
    22
    Ý Bác huuchi là anh em cứ yên tâm nắm HVG đến Tết kiểu gì cũng có quà. :))
  10. huhero

    huhero Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    121
    vậy HVG lên 40 cho các FTA và sẽ lên 50 cho TPP. tiền sẽ không đứng yên, thuỷ sản đang rất thu hút được dư luận và dòng tiền.

Chia sẻ trang này