Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 715925 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. period

    period Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    556
    Đã nói tới cá rô phi chưa bác ?
    La Seine thích bài này.
  2. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
    cap nhat !!! loi nhuan quy 4 . du kien 250 ty . chua thay nhac game phat hanh
    Spenny, periodkhanhloan03 thích bài này.
  3. sapacold

    sapacold Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Đã được thích:
    151
    ngược lại nếu bán 33,5 mà lên 34,5 thì cũng vậy bác nhỉ?
    khanhloan03 thích bài này.
  4. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.160
    E tiếp tục...
    Bác Minh vừa nói: Cám ơn các anh em trên F319 đã tin tưởng ủng hộ :D
    Spennykhanhloan03 thích bài này.
  5. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Trang chủ > Kinh tế > Tài chính-CKhoán
    Lãi suất có thể tiếp tục giảm sâu?
    09h16" | 06/11/2014

    (VnMedia) - “Dự báo lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong 3 tháng cuối năm, với lãi suất huy động giảm thêm 0,5% đến 1% và lãi suất cho vay trung bình giảm thêm 0,8 đến 1%”.
    Đó là nhận định được ông Barry Weisblatt, Giám đốc khối phân tích của Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) chia sẻ tại Hội thảo “Kinh tế thế giới và Việt Nam: Thực trạng 2014 và triển vọng 2015” vừa diễn ra tại Hà Nội.
    Lãi suất huy động có thể giảm thêm 0,5% đến 1%
    Theo chia sẻ của ông Barry Weisblatt, hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VNĐ đã giảm 0,5 - 1,5%/năm so với cuối năm 2013. Tại thời điểm cuối tháng 9, lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng là 7,3 - 7,8%/năm. Như vậy, so với cuối tháng 6, lãi suất huy động của tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng giảm lần lượt 0,3% và 0,5%/năm.
    Cùng với đó, lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định 0,25%/năm và 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và của cá nhân. Lãi suất huy động tiếp tục giảm như vậy, cho thấy hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào thanh khoản trong quý 3.

    [​IMG]
    Lãi suất ngân hàng được kỳ vọng có thể giảm thêm vào tháng cuối năm. Ảnh minh hoạ

    Ngoài ra, lãi suất cho vay bằng VNĐ thay đổi theo từng ngành sản xuất nhưng phổ biến dao động từ mức 7 - 12%/năm. Đặc biệt, một số Ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6 - 7%/năm. Lãi suất cho vay USD ở thời điểm cuối tháng 9 phổ biến ở mức 3 - 7%/năm. Bên cạnh đó, lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các tổ chức tín dụng tích cực điều chỉnh giảm.
    “Quá trình điều chỉnh giảm của lãi suất của hệ thống ngân hàng trong thời gian qua được đánh giá là có tác động tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ”, ông Barry Weisblatt nhận định.
    Mặc dù lãi suất đã giảm nhiều trong thời gian qua, nhưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vẫn kêu gọi các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng trong quý 4/2014.
    Trước tình hình trên, ông Barry Weisblatt dự báo, lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong 3 tháng cuối năm, với lãi suất huy động giảm thêm 0,5% đến 1% và lãi suất cho vay trung bình giảm thêm 0,8 đến 1%.
    Lãi suất trái phiếu Chính phủ đang ở mức thấp kỷ lục
    Theo thông tin của Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam trong quý 1 và 2/2014 được Ngân hàng Phát triển châu Á đánh giá là có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực. Tiếp tục trong quý 3/2014, thị trường trái phiếu trên cả sơ cấp và thứ cấp, đều diễn ra sôi động và trở thành nguồn huy động vốn hiệu quả cho chính phủ với chi phí thấp. Trái phiếu của kho bạc Nhà nước luôn đạt tỷ lệ trúng thầu 100% cho thấy sức hấp dẫn từ thị trường này.
    Đồng thời, lợi suất liên tục giảm từ đầu năm 2013 và lợi suất của tất cả các kỳ hạn đang ở ngưỡng thấp nhất từ đầu năm 2012. Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, trái phiếu kỳ hạn 2, 3, 5, 10 và 15 năm lần lượt đứng ở mức 5,08%/năm, 5,45%/năm, 5,79%/năm; 7,15%/năm và 7,74%/năm.
    So với cuối năm 2013, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đã giảm mạnh khoảng 177 điểm đến 320 điểm. Có thể thấy, nhu cầu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ nói chung hay trái phiếu kho bạc Nhà nước nói riêng tăng lên đáng kể trong quý 3/2014, tạo áp lực giảm lên lợi suất.
    Liên quan đến vấn đề này, ông Barry Weisblatt cũng cho rằng, thị trường trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2014 trở thành kênh đầu tư hấp dẫn như vậy là do lạm phát của Việt Nam được kiềm chế ở mức thấp, tính thanh khoản cao luôn được duy trì cao trong hệ thống ngân hàng khi tín dụng có tăng nhưng không đáng kể. Thêm vào đó, Moodys nâng hạng mức tín dụng của Việt Nam lên B1 trong tháng 7 và thông tin Fitch cân nhắc tăng hạn mức tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam t rong thời gian tới góp phần thúc đẩy dòng vốn ngoại trên thị trường trái phiếu.
    Sau 9 tháng đầu năm, lợi suất trái phiếu Chính phủ tại mọi kỳ hạn giảm mạnh về những mức thấp kỷ lục do tín dụng tăng trưởng thấp, lạm phát thấp và ngân hàng dư thừa thanh khoản. Tình trạng này có thế tiếp tục trong những ngày đầu quý 4. “Chúng tôi cho rằng lợi suất trái phiếu 5 năm trên thị trường thứ cấp sẽ ở mức 5,6% vào cuối năm nay”, ông Barry Weisblatt nhận định.




    Yến Nhi
    Tags: lãi suất cho vay, lãi suất huy động, ngân hàng, ,
    tuphucan đã loan bài này
  6. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    Bác cũng di họp à ???
  7. hokudai

    hokudai Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/09/2014
    Đã được thích:
    36
    Chắc chắn có game phát hành. Lần trước ra tin có bác Minh ký tá rồi
    Spenny thích bài này.
  8. wendy

    wendy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Đã được thích:
    31
    Lại k đánh qua đc 335, hê hê, nên làm gì nhỉ =))
  9. sapacold

    sapacold Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Đã được thích:
    151
    Nếu chứng khoán không có kỳ vọng và sự run sợ thì nó chỉ là gửi tiết kiệm ngân hàng mà thôi.
  10. le tien

    le tien Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Đã được thích:
    124
    Bên cưng có chú nào đi họp không, phổ biến cho chi bộ cái (:|. mua gì bán gì cho nó nhanh buồn ngủ quá
    wendy thích bài này.

Chia sẻ trang này