Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

2573 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 718981 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. gamehh

    gamehh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2013
    Đã được thích:
    53
    không phải nhà nhập khẩu không đủ hàng mà không có hàng để bán. Doanh nghiệp nhập hàng hóa mua bằng usd, hàng chưa nhận đã phải trả thêm 60% tiền tính bằng rub thì chỉ có phá sản sớm. Nhập về bán giá cũ thì chết mà tăng giá nhiều quá cũng không bán được. Trong trường hợp này chỉ có thương lượng một là hủy hợp đồng chịu phạt, hai là nhà xuất khẩu giảm giá và cho nợ tiền lâu dài, đường cùng là quỵt nợ luôn. Thị trường Nga rối loạn như vậy, sau khi tiền mất giá 60% thì có phục hồi giỏi lắm là mất giá 30% so với ban đầu, giống như tiền Việt mấy năm trước thôi. Thằng Nga nhập hàng trung quốc vì giao thương với trung Quốc nó còn phải chấp nhận xài nhân dân tệ kìa, 2 bên có nhiều hợp đồng lớn, có thể trao đổi trực tiếp không cần thông qua ngoại tệ khác. Chứ việt nam mắt muỗi, đáng bi nhiu, tiền Việt cũng chả là cái đinh gì, mua bán thông qua USD chứ ký hợp đồng xuất rồi nhận rub để lỗ tỷ giá cho chết ah?
    HVG vay tiền đầu tư sang Nga, vay ở Việt Nam thì bằng tiền đô, giờ đô lên giá so với tiền Việt là chết một mớ nữa rồi. Giải ngân ở Nga thì phải mang USD giao cho nó theo hợp đồng nhé, chả được lợi xu nào từ rub mất giá cả. Chưa kể lạm phát thì nhân công và các chi phí khác đều tăng.
    nhosinhkhoaita2009 thích bài này.
  2. KemTho

    KemTho Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    243
    Nước nga đang khó khăn nhưng dân Nga đã từ rất lâu rồi không còn phải nghĩ về vấn đề ăn uống. Họ có thể không còn nhiều tiền mua đồ xa xỉ nhưng hàng thực phẩm lại là chuyện khác.

    Nền kinh tế Nga nếu chịu đựng được thì đương nhiên họ có đủ tiền để nhập khẩu thực phẩm giá rẻ từ VN, thậm chí còn rẻ hơn cả thực phẩm sản xuất tại Nga.
    Mặt khác, nếu không chịu đựng được, họ sẽ xuống thang trong chính sách đối ngoại hoặc thay đổi chế độ. Đằng nào họ cũng phải tự tìm được điểm cân bằng để tồn tại. Thời đại toàn cầu hoá, tất cả đều được mặc cả, không ai dám hùng hục tự húc đầu vào đá như Bắc Hàn đâu mà lo.

    Vậy cũng không cần phải căng thẳng lắm trong chuyện này.
  3. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487
    Phan tich phai noi la ko co can cu va noi lung tung ghe . Cai dau ban gioi bang a minh ko ??? Don gian nha ban le se tang gia va dan nga phai mua vi no van la nhu yeu pham re nhat co the mua an duoc . Chung nao ban hieu nhu yeu pham la gi thi ban phan tich se khac . Chsng le dan nga nhin dọ ah . Hâh
  4. nowandthen

    nowandthen Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Đã được thích:
    38
    Về thị trường trong 2015 thì có quá nhiều thông tin rồi, nhưng riêng đánh giá các bạn tham khảo đánh giá của chính người trong cuộc là có giá trị hơn cả:
    http://cafef.vn/nong-thuy-san/xuat-...t-co-hoi-se-thang-lon-2014123014060382015.chn
    Thông tin này quá cũ, tranh luận là quá nhàm chán. Thị trường Nga đến thời điểm này bạn vẫn còn đem ra tranh luận thì không biết bạn định lòe ai.
    Đây là khẳng định của anh Minh, người đang đi xây thêm, đầu tư thêm nhà máy để tăng công suất chế biến, mua thêm mở rộng nhà máy thức ăn, bạn cho điểm nào là không hợp lý thì cùng tranh luận tiếp:
    " Mặc dù thị trường khó khăn, đồng nội tệ ở một số nước mất giá, nhưng việc có giá thành sản xuất thấp hơn nên cá tra Việt Nam sẽ có ưu thế cạnh tranh ở tất cả các thị trường, vượt trội hơn hẳn so với sản phẩm của các nước. Năm tới, ngành cá tra cũng cần có sự điều tiết cung cầu hợp lý như năm 2014. Tổng kết lại, năm nay, doanh nghiệp đã nỗ lực nâng giá cá tra xuất khẩu tăng 7%, trong khi giá nguyên liệu cá tăng trên 10%."

    Đối với một sự kiện thì luôn có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhưng nếu cứ nhìn vào mặt tiêu cực thì tốt nhất là ngồi không đừng làm gì cả. Đã là doanh nghiệp là có khó khăn. Bạn kể cho tôi bất kỳ một doanh nghiệp nào trên cả 2 sàn mà không có khó khăn. Là doanh nghiệp luôn phải đối phó với thị hiếu tiêu dùng thay đổi , luôn có đối thủ cạnh tranh, điều quan trọng là doanh nghiệp ứng phó với khó khăn ra sao. Khó khăn của doanh nghiệp này là cơ hội cho doanh nghiệp khác chiếm lĩnh thị trường. Đó là những điều căn bản. Nhìn nhận như vậy thì mới làm nên doanh nghiệp lớn. Nhìn nhận khó khăn như thế này mới là người có tầm nhìn:

    “Chúng tôi coi tình hình ở thị trường Nga hiện nay cơ hội để phát triển đa dạng mặt hàng, đồng thời quảng bá thương hiệu cá tra cho nhiều người dân Nga biết đến”, ông Minh khẳng định và cho hay đơn đặt hàng xuất khẩu cá tra sang Nga trong quý 1.2015 của HVG đạt trên 10.000 tấn, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, ông cũng nói thêm việc thanh toán đơn hàng ở thị trường Nga vẫn diễn ra bình thường, vì chính sách của Ngân hàng Nga đang ưu tiên số một cho vấn đề thanh toán thực phẩm nhập khẩu nhằm ổn định lại thị trường.

    Khó khăn à, tôi sẵn sàng giảm giá ngay lập tức những lô hàng đầu tiên, chịu bán giá vốn để cho dân Nga ai cũng phải bảo nhau mua cá của tôi mà ăn lúc này là rẻ nhất, khi đồng rup đi vào ổn định thì lúc đó tha hồ vùng vẫy. Tôi còn có thể bán lỗ 3 tháng để có thị trường 3 năm, 30 năm. Doanh nghiệp đầu cơ như chơi T+ bán xong là cúp đít đi để mặc khách hàng thì làm sao tồn tại lâu được với ai. Chưa kể nhiều kẻ thiếu đạo đức đến mức vừa ăn được một miếng, bán ra T3 quay lại dìm hàng, ép giá, nói xấu doanh nghiệp mình vừa đặt niềm tin ngày hôm trước thì đầu tư cái gì cũng chẳng đến đâu đâu. Tôi đầu tư là tôi đặt niềm tin vào những người điều hành doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn như vậy.

    Chuyện đô lên giá doanh nghiệp xuất khẩu là lợi nhất, tiền đồng giảm giá luôn là lợi thế cho xuất khẩu, đây là kiến thức kinh tế cơ bản.

    Việc đầu tư vào Nga, bạn bảo là vay bằng đô, bạn không đọc tin hay cố tình tung tin nhảm nhỉ:
    http://cafef.vn/doanh-nghiep/thuy-s...dong-tren-1100-ty-dong-201409221203300271.chn

    Hy vọng là sẽ có thêm những thông tin chất lượng hơn để tranh luận kể cả từ chim lợn.

    Riêng về giá HVG hiện nay đang dao động trong biên độ hẹp, khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh, lượng cung sụt giảm nhiều đã nói lên việc những nhà đầu tư lớn vẫn tin tưởng hoàn toàn vào HVG. Chứ lượng cung lớn từ tổ chức mà tuôn ra thì nhỏ lẻ có muốn chạy cũng chẳng kịp. Bản thân hiện tượng tiết cung này cũng cho thấy tiềm năng của HVG. So lại với các phiên khi giá ở 3x luôn khoảng 2-3M thì các phiên giao dịch gần đây chủ yếu xuất phát từ nhỏ lẻ. Khi giá giảm mạnh, ai hoảng loạn bán ra, ai bình tĩnh mua vào. Bản thân hiện tượng đó cũng nói lên nhiều điều rồi. Điều không biết nên buồn hay vui là số cung nhỏ lẻ đó đợt vừa rồi bị nhốt kha khá rồi. Cứ từ từ, còn nhiều điều đáng chờ đợi cho những người bản lĩnh.
    Chỉ sợ sắp tới lại có những tin như Việt Nam - EU chính thức ký FTA, Obama sang Việt Nam chính thức kết thúc đàm phán TPP, lúc đó xác định là muốn có trong tay một cố phiểu thủy sản tốt hơi khó.
    thanhcong210chuongnguyenco thích bài này.
  5. Desten

    Desten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2014
    Đã được thích:
    70
    Chẳng muốn comment nhưng mà nghe chối tai quá nên em xin viết vài dòng:
    - Nga tuy không phải là nước giàu có cuộc sống của người dân ở đó không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, vì chi phí sinh hoạt của họ chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng thu nhập. Thế nên khi đồng tiền giảm giá mọi thứ trở nên đắt đỏ thì người ta cũng chả phải nhịn ăn, nhịn uống đâu bạn. Có chăng chỉ là hạn chế các chuyến đi du lịch ra nước ngoài, mua đồ hàng hiệu đắt đỏ thôi.
    - HVG hiện tại đang có chủ chương đầu tư sang Nga để xây dựng hệ thống kho lạnh. Tất cả những trang thiết bị này Nga có khả năng đáp ứng hết và bán bằng tiền ruble, như vậy mang $ lúc này đi đổi lấy hàng giá rẻ ở Nga lúc này để đi xây dựng kho lợi hay hại? Chắc bạn đủ khả năng trả lời. Đến khi thị trường ổn định, lúc đó hoặc là đồng ruble lấy lại đc giá trị như trước thì lúc đó có lợi như thế nào? hoặc là đồng ruble sẽ giữ nguyên giá như hiện tại thì giá trị hàng hóa đã tăng theo vẫn lợi lớn cho HVG. Thế nên, đầu tư vào Nga lúc này là cơ hội vàng đấy.
    nowandthen thích bài này.
  6. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487
    TPP dau nam nay ki thi thoi roi . Giau luon . Hiiii . Hay xem tai nang cua a minh nhe !!!
  7. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487
    Voi tam nhin va dua ra nhan dinh nhu vay . Thi ban se luon thang chung khoan vi co lap truong va ko nghe bay ba !!! Dieu can nhat trong dau tu la niem tin
  8. Desten

    Desten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2014
    Đã được thích:
    70
    Cá giá cao từ Nauy trước đây người ta còn tiêu thụ được. Giờ cá từ VN hơn 2 $/ kg thì đáng là bao
  9. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    16.093
    đã chuẩn bị tiền lăn chốt :x
  10. emgainhaque

    emgainhaque Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    12/09/2014
    Đã được thích:
    78

Chia sẻ trang này