Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

491 người đang online, trong đó có 196 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 718930 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. luyenpv88

    luyenpv88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    30
    Ngày 06/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 07/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) như sau:


    -Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015

    -Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015

    -Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt; Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

    -Nội dung cụ thể:

    1.Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

    -Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

    -Thời gian thực hiện: 06/02/2015

    -Địa điểm thực hiện:

    +Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

    +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hùng Vương - Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/02/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

    2.Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

    -Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

    -Số lượng chứng khoán phát hành: 13.199.981 cổ phiếu

    -Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ bị hủy bỏ.

    Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 152 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, ông A sẽ nhận được 152 x 10% = 15,2 cổ phiếu mới. Như vậy, ông A sẽ được nhận tròn 15 cổ phiếu mới.

    -Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

    -Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.

    -Địa điểm thực hiện:

    +Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

    +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế toán – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hùng Vương - Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang và xuất trình chứng minh nhân dân.

    3.Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

    -Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

    -Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

    -Số lượng chứng khoán phát hành: 43.999.936 cổ phiếu

    -Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

    -Phương án làm tròn: để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

    -Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phần còn thừa do cổ đông hiệu hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/ hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là “Số cổ phiếu còn lại”): Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

    Ví dụ: Cổ đông A (vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) sở hữu 301 cổ phiếu HVG tương ứng với 301 quyền mua, số cổ phiếu mới được quyền mua là 301:3 = 100,33 cổ phiếu, được làm tròn là 100 cổ phiếu.

    -Quy định về chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

    -Cổ phiếu đặt mua là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.

    -Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 30/01/2015 đến ngày 02/03/2015.

    -Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/01/2015 đến ngày 17/03/2015.

    -Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

    +Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Hùng Vương.

    +Số tài khoản: 0071000814743

    +Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh

    -Địa điểm thực hiện:

    +Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

    +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Phòng Kế toán – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hùng Vương - Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (xuất trình chứng minh nhân dân).
    --- Gộp bài viết, 13/01/2015, Bài cũ: 13/01/2015 ---
    http://www.hsx.vn/hsx/Modules/News/NewsDetail.aspx?id=145576
  2. tienvonhunuoc

    tienvonhunuoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    117
    Mai mà trần nữa thì tranh thủ đi nha nếu không chờ luôn qua Tết;)
    Mr.Chen thích bài này.
  3. lieuhoang

    lieuhoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    168
    Tài sản (1.000 VNĐ)
    Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014
    Tổng tài sản lưu động ngắn hạn
    7,373,969,630​
    8,264,760,658​
    7,872,354,005​



    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng tài sản
    9,234,378,454​
    10,153,364,923​
    9,735,517,100​



    [​IMG]
    [​IMG]
    Nợ ngắn hạn
    5,992,738,571​
    7,083,232,317​
    6,655,422,937​



    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng nợ
    6,009,143,567​
    7,098,996,622​
    6,670,966,089​



    [​IMG]
    [​IMG]
    Vốn chủ sở hữu
    2,324,773,254​
    2,340,831,519​
    2,420,063,915​
    2,992,063,085​
  4. tienvonhunuoc

    tienvonhunuoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    117
    Hàng loạt doanh nghiệp Nga đang đứng trước nguy cơ phá sản,
    Theo tin mới trên tờ CNN, ông Anatoly Aksakov – Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng Nga và Phó chủ tịch Ủy ban thị trường tài chính quốc hội đã cảnh báo nguy cơ phá sản hàng loạt của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nếu tình trạng khủng hoảng kinh tế Nga vẫn tiếp diễn.
    Ông cũng thúc giục ngân hàng trung ương giảm lãi suất tháng 1 từ 17% xuống 15% rồi xuống dần đến mức 10,5% - mức trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra để các ngân hàng có thể cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp vay hơn. Lãi suất cơ bản 17% đồng nghĩa với việc nhiều công ty đang phải đi vay với mức lãi 30%.
    Trước đó, Fitch đã hạ tín nhiệm của xuống mức BBB-, đồng hạng với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, với triển vọng tiêu cực. Lần cuối Fitch hạ xếp hạng Nga là năm 2009, không chỉ vậy Standard & Poor’s hồi tháng 4 cũng đã hạ tín nhiệm của Nga xuống BBB-. BBB- là định mức tín nhiệm đầu tư thấp nhất.
    Sở dĩ như vậy là do nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới này đang trên bờ vực suy thoái, sau khi giá dầu giảm tới hơn 50% từ tháng 6/2014 và Mỹ cùng các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga do khủng hoảng Ukraine.Vào ngày 12/1, đồng rúp Nga lại tiếp tục mất 1,3% so với USD khi dầu thô lập đáy 6 năm mới. Tiền tệ này đã mất giá 40% so với USD năm ngoái.
    Để đối phó với cuộc khủng hoảng tiền tệ, giới chức Nga đã thực hiện hàng loạt biện pháp khẩn cấp như tăng lãi suất mạnh nhất 17 năm, lên kế hoạch bơm 1.000 tỷ rúp cho các ngân hàng và buộc các hãng xuất khẩu đổi doanh thu ngoại tệ ra rúp.

    http://vietq.vn/khung-hoang-kinh-te...a-dang-dung-truoc-nguy-co-pha-san-d50115.html
  5. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487
    Lua chi troi . Kaka . Minh an rat rat la deu . An 21 22 gia hvg
    --- Gộp bài viết, 13/01/2015, Bài cũ: 13/01/2015 ---
    Yen tam . Thu 6 minh ra hang gia 24 den 25
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Nếu TT Nga không như kỳ vọng thì tt Tôm ở EU sẽ giúp HVG gia tăng LN....

    http://f319.com/threads/fmc-2015-muc-tieu-doanh-thu-180m-usd-loi-nhuan-105-ty-eps-5000.561105/page-7

    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1204_39230/Thai-Lan-mong-muon-noi-lai-dam-phan-FTA-voi-EU.htm

    Thái Lan mong muốn nối lại đàm phán FTA với EU
    (Ngày đăng: 13/01/2015 )
    (vasep.com.vn) Bộ Thương mại Thái Lan đang tìm cách nối lại đàm phán về Hiệp định tự do thương mại (FTA) với liên minh EU nhằm bù đắp cho những tổn thất về ưu đãi thuế quan trên thị trường này. Trên 6.200 sản phẩm Thái Lan sẽ không còn được hưởng lợi từ cơ chế ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP) kể từ ngày 1/1/2015.
    Đây là chính sách áp dụng cho các nước xuất khẩu nằm trong danh sách các quốc gia đang phát triển với các hạng mục thuế giảm hoặc miễn thuế khi XK hàng hóa sang EU. Nhờ đó, sản phẩm XK của Thái Lan có lợi thế cạnh tranh hơn so với các nước không được hưởng cơ chế này.

    XK tôm đông lạnh của Thái Lan sẽ tăng gấp ba từ 4,2% lên 12%. Trong khi đó, ngành tôm của nước này vẫn đang phải đối mặt với Hội chứng tôm chết sớm (EMS). Năm 2014, Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh Thái Lan dự kiến sản lượng tôm nuôi của nước này chỉ có thể bằng một nửa so với sản lượng bình quân hàng năm trước đó.

    Đối với cá ngừ, thuế sẽ tăng từ 18,5% lên 22%. Hiện nay, một số nước trong khối ASEAN vẫn được hưởng cơ chế GSP cho hàng hóa XK sang EU gồm Philippines, Việt Nam, Campuchia, Lào và một số nước khác như Ấn Độ và Pakistan.

    Phòng Thương mại Thái Lan đang tìm kiếm các biện pháp cấp bách như đề nghị các nhà NK EU đề xuất chính quyền tạm thời hoãn thự thi chính sách thuế mới đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp từ Thái Lan cũng như áp dụng hạn ngạch cho NK.

    Ngoài ra, theo quy định về xuất xứ, một số mặt hàng từ nước thứ ba, đang tạm thời được lưu kho tại Thái Lan trước khi tái XK sang EU có thể sẽ không phải chịu thay đổi về thuế suất này. Nhờ đó có thể tránh được mức thuế cao.

    Một số sản phẩm chính từ Thái Lan XK sang EU sẽ không tiếp tục được hưởng GSP gồm thịt, cá, cá ngừ, tôm, cao su. Đàm phán FTA giữa EU và Thái Lan đã chính thức bị hoãn lại vào năm 2014.
    sipdo thích bài này.
  7. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487

    Haha . Don dat hang ben nga tang dot bien den noi a minh da qua nga lam viec roi . Haha . Thu 6 biet ro hin . Truoc mat mai ce cai nua roi tinh. Dang pr FMC kia . Haha
  8. tienvonhunuoc

    tienvonhunuoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    117
    Coi chừng thứ 6 vô đổ bô dùm tụi Tây:-w Túm lại là không hưng phấn quá, chờ điều chỉnh hẳn vào tiếp[-O<
  9. Banhxac

    Banhxac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    487
    Minh dang cam HVG . Mai tay se muc 500k nua . Ki nay mua khoang 4tr7 HVG
  10. KemTho

    KemTho Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    243
    Đây là tin tốt.
    Từ cổ chí kim, mọi cuộc chơi đều phải có hồi kết.
    Sức ép với các bên càng lớn thì họ càng buộc nhau sớm tìm ra giải pháp.
    Cái gì rồi thì cũng đàm phán được hết.
    Một nước Nga biết điều và thân thiện sẽ là cơ hội của châu âu và cả thế giới. Vì vậy mọi sức ép sẽ quyết đạt được điều đó càng sớm càng tốt.

Chia sẻ trang này