Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 718072 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. tungle3010

    tungle3010 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    114
    FMC còn sàn cứng cựa luôn , FMC cũng tăng khá nóng thời gian qua rồi , chỉ còn HVG là chưa tăng
    trong khi báo cáo quá ngon
  2. lieuhoang

    lieuhoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    168
    http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/thang-1-san-luong-ca-tra-tang-105-20150203135435907.chn

    Cả nhà đâu hết rồi hả? Bán hết rồi ah. Đây chính là tin để HVG không giảm hôm nay.

    Bộ NN&PTNT cho biết, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 1/2015 ước đạt 186.000 tấn, tăng 1,8% so với cùng kì năm trước.
    Trong đó, đối với cá tra, diện tích nuôi của các tỉnh ĐBSCL tháng này đạt 2.100 ha, tăng 0,8% và sản lượng ước đạt 24.000 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Một số tỉnh có diện tích và sản lượng đều tăng như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, trong đó, Bến Tre đạt sản lượng lớn nhất vùng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

    Trong tháng, do giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng nên người nuôi rất phấn khởi.

    Xuất khẩu cá tra bắt đầu phục hồi từ tháng 6/2014 và tăng dần trong quý III và quý IV. Tuy nhiên, chỉ phục hồi khả quan ở các thị trường nhỏ như ASEAN, Mexico và Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang 2 thị trường lớn nhất là EU và Mỹ giảm.

    Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ từ quý III/2014 đã bắt đầu tăng và giá trung bình xuất khẩu cũng tăng do nhu cầu nhập khẩu tăng.

    Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Vĩnh Long, giá thành sản xuất cá tra dao động từ 22.000-23.000 đồng/kg. Trừ chi phí, người nuôi có lãi từ 1.000-2.000 đồng/kg.
    SunReDFLoWer thích bài này.
  3. legiang610

    legiang610 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    339
    Thôi ae ko cần pr đâu TT sẽ tự điều chỉnh, cổ ngon ắt sẽ phi mạnh chứ ae nhỏ lẻ cũng ko tác động đc nhiều
  4. bini1984

    bini1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    46
    DIỄN ĐÀN VẮNG THẾ NÀY THÌ CHẮC TT SẮP TĂNG RỒI, TUẦN NÀY KIỂU GÌ CŨNG CÓ BCTC ! :)>-
  5. SunReDFLoWer

    SunReDFLoWer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2013
    Đã được thích:
    1.884
    Đang canh mua thêm giảm giá vốn đây bác, số gốc ôm dài, đoạn này giá đáy .
  6. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    3.332
    Có tay Banhxac hay pr chắc đã ra hàng rồi , cđ HVG lặng im quá
  7. tienvonhunuoc

    tienvonhunuoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    117
    Bán hết đê;))
    Ôm con này chết sặc
  8. privatefund

    privatefund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Đã được thích:
    60
    VIỆT NAM XUẤT SIÊU GẦN 2 TỶ USD SANG AUSTRALIA
    10:10 AM - 04/02/2015 - Chinh phu

    (Chinhphu.vn) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,99 tỷ USD, tăng 13,7% so với năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 2,06 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 1,93 tỷ USD.

    Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Australia, nhóm mặt hàng nông sản, thuỷ sản là nhóm có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm mặt hàng Việt Nam xuất khẩu.

    Nhóm mặt hàng này đã tăng 17,5% so với năm 2013, trong đó hạt tiêu tăng 52,5%, thuỷ sản tăng 20,7%, vượt ngưỡng mục tiêu 200 triệu USD, hạt điều tuy tăng trưởng 12,6% nhưng là mặt hàng chiếm lĩnh thị trường này, chiếm tới 96% thị phần.

    Nhóm mặt hàng công nghiệp chế tạo, chế biến tăng 13,9% so với năm 2013, trong đó một số mặt hàng có tốc độ tăng đột biến như sắt thép tăng 121%, dây điện và dây cáp điện tăng 80,4%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 66,5%, hàng dệt may tăng 46,7%, túi xách, ô, mũ… tăng 39,4%, nguyên phụ liệu dệt may tăng 31,9%, giày dép tăng 30,6%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 22,6%...

    Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với nhóm hàng điện thoại và linh kiện bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm.

    Việc nhập khẩu hàng từ Australia về Việt Nam cũng có xu thế tăng cao. Đặc biệt, đối với một số nhóm hàng là đầu vào cho sản xuất trước đây các DN Việt Nam thường nhập khẩu từ Trung Quốc, như chất dẻo nguyên liệu tăng 117,5%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 96%, quặng và khoáng sản khác tăng 83,9%, bông tăng 74,8%,v.v...

    Lúa mỳ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Úc sang Việt Nam (chiếm khoảng 22% kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Việt Nam) và vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Trong năm 2014, Việt Nam nhập khẩu 452,49 triệu USD, tăng 5,3% so với năm 2013.

    Trong khi nhóm mặt hàng tiêu dùng chỉ tăng trưởng nhẹ thì đáng lưu ý sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh, tăng 112,9% với kim ngạch nhập khẩu là 40,39 triệu USD.
  9. tienvonhunuoc

    tienvonhunuoc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    117
  10. MrUp

    MrUp Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    150
    Bác còn xèng nhập đi. Nhìn bảng tức mắt thật :(

Chia sẻ trang này