Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

361 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 01:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 715680 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    KINH TẾ
    Thứ Năm | 06/11/2014 14:54
    HSC dự báo giá xăng giảm 800-1.000 đồng/lít trong những ngày tới
    HSC ước tính các đơn vị đầu mối hiện lãi 1.239-1.597đ/lít xăng trong những tuần gần đây.
    Nhóm chuyên viên phân tích vĩ mô của Công ty CP Chứng khoán TPHCM (HSC) cho rằng sắp có một đợt giảm giá xăng nữa.

    HSC kỳ vọng Bộ tài chính có thể sẽ giảm 3,7% giá xăng A92 và dầu DO từ 800-1.000đ/lít trong những ngày tới. Trong mô hình của mình, HSC ước tính các đơn vị đầu mối hiện lãi 1.239-1.597đ/lít xăng trong những tuần gần đây.

    Theo tính toán của HSC, giá bán buôn bình quân 15 ngày hiện thấp hơn 4,02-5,23% so với giá xăng dầu trong nước. Nếu tính toán của HSC là đúng thì giá xăng có thể giảm 10 lần với tổng mức giảm khoảng 14,2-15,6% trong những tháng gần đây. Theo đó giá xăng dầu sẽ giảm so với đầu năm từ 10,4-17,4%.

    Trên thị trường thế giới, giá dầu thô WTI đã giảm 21,2% trong 3 tháng qua (so với thời điểm cuối tháng 7/2014) và giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự tại 80USD/thùng và về 77USD/thùng. Trong khi đó giá dầu thô Brent cũng giảm 23,7% trong cùng khoảng thời gian, ở vào 82,36USD/thùng. Điều này là do cầu yếu, cung dồi dào và OPEC chưa cho thấy dấu hiệu của việc đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng vì Ả Rập Xê Út có vẻ hài lòng với mức giá hiện tại.

    Và theo xu hướng này, giá bán buôn xăng Platt tại Singapore; cơ sở để tính giá bán lẻ tại Việt Nam và khu vực đã giảm 20,33-27,82% kể từ mức đỉnh từ đầu năm thiết lập vào đầu tháng 7/2014 tại 91,57USD/thùng đối với xăng A92 và 93,38USD/thùng đối với xăng A95.

    Ngày 3/11, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ đang xin giảm giá xăng trước ngày 16/11 đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Lần gần đây nhất, ngày 23/10, giá xăng A92 đã giảm 550 đồng/lít xuống còn 22.340 đồng/lít.

    Theo DVO/HSC
  2. La Seine

    La Seine Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    316
    @DungTri86
    Hichichic cổ vũ nhảy các vũ điệu Ước Gì của chị Mỹ Tâm mừ HVG chỉ xanh 4 line a Sim ạ hichichic :)):))
    Gute Nacht ! a nhé (E tính giờ thế chắc đúng hỉ)
    Hoa_Sim thích bài này.
  3. ThichChoiChung

    ThichChoiChung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2012
    Đã được thích:
    803
    Thế là đã hạ màn,kiểu này ai lăn chốt thì cất tủ,ai ăn xổi thì nhẩy tầu thôi
  4. nhaquelentinhle

    nhaquelentinhle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1.767
    Tks bác đã chia sẻ.
    Sau phiên hôm nay, cổ đông của HVG sẽ bâng khuâng đấy.
    Áp lực bán đã thực sự thắng khi chạm 34.5, tạm gọi là đỉnh ngắn hạn. Một phần do TT sideway, một phần tạm gọi là tin ra là bán. Như vậy, HVGers phải tạm bằng lòng với thực tế ở mốc 33.2, chứng tỏ là HVGers còn quá nhiều hoài nghi và giá này chưa hấp dẫn. Tạm thời HVG sẽ phải tiếp tục sideway theo TT và cơ bản hết cơ hội tăng giá trong ngắn hạn. Nếu ai không đủ kiên nhẫn thì nên bán và tìm mã khác đầu tư.
    Gluck
  5. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.426
    Hôm nay HVG cũng GAP ác nhỉ , những 1 foint...khiếp dân lướt T+ đông gớm :D
    La Seine thích bài này.
  6. mocituc

    mocituc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Đã được thích:
    446
    ơ thế bây giờ lại phải đợi tiếp mới lên 4x hả các cụ?
    e tưởng phi hết tuần này là phải lên chứ, sao tin ra sớm thế haizzz
  7. La Seine

    La Seine Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    316
    Lấp gap sang tuần tăng lại a hỉ
    Frank72Hoa_Sim thích bài này.
  8. Minhnghien

    Minhnghien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/09/2014
    Đã được thích:
    1.161
    Luong cung o dau nhieu the? Mai chac len duoc 35 do, sap can cung roi
  9. nhaquelentinhle

    nhaquelentinhle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1.767
    Nếu thế thì tốt quá:drm:drm:drm:drm
    " Đời không như là mơ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
    Cung còn nhiều lắm, vấn đề là giá và TT ntn nữa.
  10. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải
    14h20" | 06/11/2014

    (VnMedia) - Bộ Tài chính vừa có thông báo chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai. Trong trường hợp chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải thì yêu cầu doanh nghiệp tính toán giá thành, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu. >>8 lần giảm giá xăng, cước taxi vẫn đứng im

    Cước vận tải chưa giảm theo xăng dầu Chịu tác động trực tiếp từ đà giảm của thế giới, thời gian vừa qua, giá xăng dầu trong nước đã liên tục được điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, đợt giảm gần đây nhất là hôm 23/10 vừa qua. Trong đó, giá xăng đuợc giảm 550 đồng/lít, xuống mức 22.340 đồng/lít; dầu diezen cũng giảm 480 đồng/lít xuống mức 19.760 đồng/lít và dầu hoả giảm 440 đồng/lít xuống còn 20.060 đồng/lít. Như vậy, đây là lần giảm giá xăng thứ 8 giảm liên tiếp trong gần 3 tháng qua, với tổng mức giảm là 3.300 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diezen lại giảm tới 14 lần với tổng mức 3.060 đồng/lít, dầu hoả giảm tới 11 lần, tổng giảm là 2.890 đồng/lít và dầu madut giảm 9 lần. Mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm khá mạnh trong thời gian vừa qua, nhưng giá cước taxi vẫn không điều chỉnh giảm theo. Điều này đã khiến khá nhiều người tiêu dùng bức xúc.

    [​IMG]
    Bộ Tài Chính yêu cầu doanh nghiệp vận tải, rà soát giá cước đã kê khai. Ảnh minh họa


    Chia sẻ với PV về vấn đề này tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương hôm đầu tuần, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, “Tôi là một người tiêu dùng. Vì vậy, tôi cũng bức xúc với việc mỗi khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng, thì rất nhiều mặt hàng khác cũng đẩy giá tăng theo (kể cả những mặt hàng chưa bị ảnh hưởng ngay, trực tiếp với giá xăng dầu, như mặt hàng bánh mì, rau quả…). Tuy nhiên, trong thời gian qua khi xăng dầu giảm giá 8 lần liên tiếp với tổng số giảm đến 3.300 đồng/lít thì chưa thấy nhóm hàng thực phẩm giảm”. Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng để điều hành linh hoạt giá xăng dầu theo sát với giá thị trường. Việc điều hành các hàng hóa thiết yếu khác cũng phải bám sát theo giá thị trường thông qua các Chương trình bán hàng bình ổn, đưa hàng Việt về nông thôn… đã và đang tích cực triển khai. Doanh nghiệp vận tải phải rà soát giá cước Trước sự im lặng của các doanh nghiệp vận tải sau hàng cục lần điều chỉnh giảm giá dầu vừa qua, hôm nay (6/11), Bộ Tài chính có văn bản số 16176/BTC-QLG về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn gửi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo nội dung văn bản, từ đầu năm 2014 đến nay, giá xăng đã điều chỉnh tăng 5 lần, giảm 8 lần; giá dầu diezen đã điều chỉnh tăng 4 lần, giảm 15 lần, tuy nhiên, qua theo dõi và phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng thì giá các mặt hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá nhiên liệu trên thị trường chưa thể hiện rõ xu hướng giảm. Trong đó, cước vận tải là loại giá chịu sự tác động trực tiếp của giá xăng dầu cũng chưa có biến động giảm tương ứng gây nên nhiều ý kiến trong dư luận xã hội. Trước tình trạng này, để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo mục tiêu đã đề ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ chấp hành nghiêm quy định về quản lý vận tải, giá cước vận tải. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý vận tải, quản lý cước vận tải; chỉ đạo doanh nghiệp vận tải tính toán lại giá thành, thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và giá các yếu tố đầu vào. Cũng theo văn bản của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tiếp tục triển khai tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá tại công văn số 6063/BTC-QLG ngày 09/5/2014 của Bộ Tài chính về công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn. Riêng đối với cước vận tải ô tô trên địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị vận tải, chấp hành nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải. Đồng thời, chỉ đạo Sở giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai. Trong trường hợp biến động của chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải, thì yêu cầu doanh nghiệp tính toán giá thành, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu (đặc biệt là những doanh nghiệp đã kê khai tăng giá cước tại thời điểm xăng dầu tăng giá trong năm 2014).
    Đặc biệt, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và thu giá cước theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện vào báo cáo giá thị trường định kỳ gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).
    Yến Nhi
    Tags: vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, giá cước, xăng dầu,

Chia sẻ trang này