Đầu tư vào HVG - DN Thủy sản VN có khát vọng tạo ra Doanh thu 1 tỷ USD 2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 04/11/2014.

2766 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 14:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 714988 lượt đọc và 8997 bài trả lời
  1. KemTho

    KemTho Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    243
    Em chưa bao giờ nghiên cứu con JCV vì biết tỏng nó đang kinh doanh và làm gì, khổ thân bác chủ bích nếu chân tình với ACE thì thể nào có tí gọi là đầu tư dài hạn với con jvc này, thế là toi cơm cầy cuốc.

    Giờ chỉ mong bác ấy là người không tốt, cò vạc chim chóc để bác ấy khỏi mất tiền, chứ giả sử bác ấy là người tốt, giới thiệu hàng cho anh em thì nhất định là không chạy kịp.
  2. biditi

    biditi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    8.267
    Bác chủ top biến mất rồi hoặc đã chuyển sang nick khác để comment
    Dù gì em cũng rất tôn trọng bác ấy vì tầm hiểu biết của bác ấy
  3. chimlonchua2015

    chimlonchua2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2015
    Đã được thích:
    459
    Cung chi la chuyen gia ban phim ma thoi...nghien cuu thong tin tren mang roi chem gio..nen dau co biet tru so thuc te cua jvc te vay...gay hai biet bao nhieu nguoi ca tin... tam ko ac nhung vi si dien nen chem cai minh ko hieu ro...cung la tao nghiep..
    phattai1979biditi thích bài này.
  4. hyminh84

    hyminh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    703
    Ôm cổ nằm một góc đi bác.
    Còn em mua 22.5 sau lại mua 21.1 để bình quân giá.
    Lúc nó lên lại 22.5 thì lại ko bán vì thấy mới lời vài line.
    Sau phải cắt ở 16.8.
    Đau như hoạn nhưng vẫn thấy mình còn may mắn. :)
    biditi thích bài này.
  5. bini1984

    bini1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    46
    ĐANG NGHIÊN CỨU CON SVC (19-25), CÓ VẺ ỔN
    biditi thích bài này.
  6. biditi

    biditi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    8.267
    Cắt được là quá tốt rồi
    Ai ham hố lao vào bắt đáy chết mất xác hết
    Còn tiền là còn cơ hội
    Với những công ty thiếuminh bạch như thế này thì có ngon e cũng té
    Đầu tư vào những công ty đó k chết lúc này thì chết lúc khác
    --- Gộp bài viết, 23/06/2015, Bài cũ: 23/06/2015 ---
    Con này có gì hay bác inbox em nhá
    Thanks bác!
  7. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.030
    19.7 mua cân đê bác
  8. U19VietNam

    U19VietNam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    3.345
    SVC này làm được bao nhiêu thì làm giàu cho cổ đông thiểu số hết. Phải thay máu BLĐ và thay đổi cách quản trị mới khá được.
  9. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.030
    Khó tăng được mạnh
  10. lieuhoang

    lieuhoang Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    168
    http://*********.vn/2015/06/hiep-dinh-tpp-vuot-qua-rao-can-quoc-hoi-my-772-425963.htm

    Hiệp định TPP vượt qua rào cản Quốc hội Mỹ
    Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tiến gần hơn tới sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ sau khi các nghị sĩ Thượng viện Mỹ hôm nay đồng ý sẽ trao cho Tổng thống Barack Obama quyền thúc đẩy đàm phán nhanh (TPA) để kết thúc TPP.
    http://image.*********.vn/2015/06/24/Obama_83694.jpg
    Tổng thống Obama và nữ nghị sĩ Nancy Pelosi, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ thiểu số ở Hạ viện Mỹ sau một cuộc họp mà Hạ viện bác bỏ dự luật TAA về hỗ trợ người lao động Mỹ trong tuần trước. Ảnh Reuters.
    Dự kiến ngày mai thứ Tư, 24-6, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu chính thức chuẩn thuận dự luật TPA (trade promotion act), còn gọi là quyền đàm phán nhanh hay quyền xúc tiến thương mại, trao cho Chính phủ Mỹ toàn quyền đàm phán các điều khoản của một hiệp định thương mại tự do với các đối tác nước ngoài, sau đó Quốc hội Mỹ chỉ có thể chấp nhận hay bác bỏ hiệp định ấy mà không được sửa chữa các điều khoản đã đàm phán.

    Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua dự luật TPA riêng rẽ với tỷ lệ 219 phiếu thuận/211 phiếu chống. Gọi là riêng rẽ vì dự luật TPA được Hạ viện thông qua không đi kèm với dự luật TAA (trade adjustment assistance - luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị mất việc làm vì các hiệp định tự do thương mại) bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ 126 phiếu thuận/302 phiếu chống. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật TPA nhưng gắn liền với dự luật TAA thành một gói.

    Để dự luật TPA được Thượng viện thông qua vào ngày mai, cần có ít nhất 51 phiếu thuận trong tổng số 98 phiếu và kết quả cuộc bỏ phiếu thăm dò hôm nay là 60 phiếu thuận/37 phiếu chống.

    “Hôm nay là một cuộc bỏ phiếu lớn. Đó là điều quan trọng cho đất nước”, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, lãnh đạo nhóm đa số tại Thượng viện Mỹ nhận xét. Ông McConnell ủng hộ chương trình thương mại của Tổng thống Obama, đặc biệt là hiệp định TPP, quy tụ 12 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và là “điểm nhấn” trong chính sách “tái cân bằng” sang châu Á nhằm siết chặt quan hệ với các đồng minh châu Á của Tổng thống Obama.

    Dự luật TPA đã trải qua 6 tuần lễ giằng co trong Quốc hội Mỹ, hai lần bị bác bỏ bởi các nghị sĩ đảng Dân chủ của ông Obama vì họ lo ngại các hiệp định tự do thương mại sẽ làm cho người lao động Mỹ mất việc làm vào tay những đồng nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển.

    Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò hôm nay có 13 trong số 44 Thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ, cùng với 47 trong số 54 Thượng nghị sĩ Cộng hòa, tính chung đã đủ số 60 phiếu thuận cần thiết để được Thượng viện Mỹ thông qua.

    Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong tuần này Quốc hội Mỹ sẽ gửi đến Tổng thống Obama một dự luật điều chỉnh các chương trình hỗ trợ người lao động bị mất việc vì hiệp định tự do thương mại (TAA). Ông Obama muốn ký ban hành cả hai dự luật TPA và TAA cùng lúc, cho nên ông để ngỏ khả năng chờ đợi Quốc hội gửi cho ông cả hai dự luật trước khi ông ký ban hành thành luật TPA về quyền đàm phán nhanh.

    Các đối tác đàm phán hiệp định TPP với Mỹ - kể cả Việt Nam – muốn Mỹ phải thông qua luật TPA, trao quyền cho Chính phủ Mỹ, trước khi quyết định văn bản sau cùng của hiệp định TPP, hiệp định thương mại tự do được coi là “chất lượng cao”, “mẫu mực của thế kỷ 21”.

    TPP được ký kết sẽ mở rộng thị trường cho các nhà xuất khẩu của Mỹ như Intel Corp. (chip máy tính), Caterpillar Inc (thiết bị công nghiệp và xây dựng), kéo dài thời hạn bảo hộ bản quyền của các công ty dược phẩm như Pfizer Inc. và cắt giảm chi phí nhập khẩu cho các công ty bán lẻ như Wal-Mart Stores Inc.

    Thái Bình (theo Reuters)

    TBKTSG

Chia sẻ trang này