1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

đấy biết ngay là bọn khoai tây mất dậy mà .

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kakalotta, May 13, 2007.

1796 người đang online, trong đó có 718 thành viên. 10:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Thị trường không cần nước mắt:
    Đừng làm nhà đầu tư hoảng sợ
    13/05/2007 09:29
    (HNM) - Mới đây thôi trong bữa cơm của nhiều gia đình thành thị, quán cà phê, tại các cơ quan, công sở... đâu đâu cũng bàn chuyện chứng khoán. Họ bàn đủ thứ, từ thị trường không chính thức đến thị trường chính thức, giá cả lên xuống, người này thắng người kia thắng...



    Không chỉ ở các thành phố lớn mà cơn sốt chứng khoán còn lan cả về các thành phố nhỏ như Vinh. Cho dù nhiều nhà đầu tư hạn chế, thậm chí không có kiến thức về chứng khoán nhưng họ sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư chứ không phải cất giữ hay mua vàng là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế.



    Bây giờ nếu ai có dịp qua các sàn chứng khoán sẽ không còn thấy cảnh nhộn nhịp người ra người vào, cảnh bàn tán sôi nổi về cổ phiếu này cổ phiếu kia như trước nữa. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nguyên nhân đáng nói nhất là một số cơ quan thông tin đại chúng ?ocầm đèn chạy trước ô tô?, họ lo cho nhà đầu tư mất tiền, họ lo cho chỉ số Index lên cao sẽ dẫn đến tình trạng bong bóng và sập sàn. Nhân ái là tốt nhưng không tính đến qui luật thị trường để rồi ?olo thừa? đã gây ra tâm lí hoang mang cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, các chuyên gia chứng khoán đã khẳng định dù chỉ số có cao hơn 1000 điểm thì thị trường chứng khoán còn nhỏ này không thể ?osập? được bởi lẽ các ?ođại gia? của nền kinh tế Việt Nam như: Hàng không, Dầu khí, Viễn thông, Điện lực, Vietcombank... đâu đã lên sàn, song họ vẫn ra sức đưa ra cảnh báo theo chủ quan. Kết quả là chỉ số rớt thảm hại, họ cảm thấy hài lòng và cho rằng các cổ phiếu trở về đúng với giá trị của nó trong khi nhà đầu tư đâu chỉ nhìn vào hiện tại, họ còn nhìn vào tương lai của doanh nghiệp niêm yết. Nếu trở về đúng giá trị thì tại sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ? Phải chăng họ không biết tính toán ?



    Khi nhà đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp cần phải minh bạch hơn, rõ ràng hơn và công bố thông tin tới tất cả các nhà đầu tư trong cùng một thời điểm thì các phương tiện thông tin đại chúng cũng nên khách quan và cẩn trọng khi đưa thông tin. Chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, đừng để nhà đầu tư cá nhân sợ chỉ vì chủ quan của người viết.




  2. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Bọn nó theo dõi và tính đúng đấy, chửi bới gì chúng nó?? 9 phiên tăng giá vừa qua là 8 phiên tăng của Bluechips. Giá hiện nay của BCs gần đạt bằng giá của thời kỳ đỉnh VNI 1170 roài. Hồi đó giá các CP bị coi là cao ngất ngư vậy thì giờ giá BCs nó không nói cao thì thấp à???
    Những thằng như REE thì đã điều chỉnh giá do phát hành thêm rồi, tính P/E cũng chả để làm gì vì còn phản ánh đúng đâu?? Sao bảo chúng nó PR???!!!!
    Đọc thì cũng phải có phân tích của riêng mình chứ, chửi tùm lum tà la mà chả nghĩ ngợi giè thế?? Về ôn thi đi
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1

    Thị trường không cần nước mắt:
    Đừng làm nhà đầu tư hoảng sợ
    13/05/2007 09:29
    (HNM) - Mới đây thôi trong bữa cơm của nhiều gia đình thành thị, quán cà phê, tại các cơ quan, công sở... đâu đâu cũng bàn chuyện chứng khoán. Họ bàn đủ thứ, từ thị trường không chính thức đến thị trường chính thức, giá cả lên xuống, người này thắng người kia thắng...



    Không chỉ ở các thành phố lớn mà cơn sốt chứng khoán còn lan cả về các thành phố nhỏ như Vinh. Cho dù nhiều nhà đầu tư hạn chế, thậm chí không có kiến thức về chứng khoán nhưng họ sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư chứ không phải cất giữ hay mua vàng là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế.



    Bây giờ nếu ai có dịp qua các sàn chứng khoán sẽ không còn thấy cảnh nhộn nhịp người ra người vào, cảnh bàn tán sôi nổi về cổ phiếu này cổ phiếu kia như trước nữa. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nguyên nhân đáng nói nhất là một số cơ quan thông tin đại chúng ?ocầm đèn chạy trước ô tô?, họ lo cho nhà đầu tư mất tiền, họ lo cho chỉ số Index lên cao sẽ dẫn đến tình trạng bong bóng và sập sàn. Nhân ái là tốt nhưng không tính đến qui luật thị trường để rồi ?olo thừa? đã gây ra tâm lí hoang mang cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, các chuyên gia chứng khoán đã khẳng định dù chỉ số có cao hơn 1000 điểm thì thị trường chứng khoán còn nhỏ này không thể ?osập? được bởi lẽ các ?ođại gia? của nền kinh tế Việt Nam như: Hàng không, Dầu khí, Viễn thông, Điện lực, Vietcombank... đâu đã lên sàn, song họ vẫn ra sức đưa ra cảnh báo theo chủ quan. Kết quả là chỉ số rớt thảm hại, họ cảm thấy hài lòng và cho rằng các cổ phiếu trở về đúng với giá trị của nó trong khi nhà đầu tư đâu chỉ nhìn vào hiện tại, họ còn nhìn vào tương lai của doanh nghiệp niêm yết. Nếu trở về đúng giá trị thì tại sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ? Phải chăng họ không biết tính toán ?



    Khi nhà đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp cần phải minh bạch hơn, rõ ràng hơn và công bố thông tin tới tất cả các nhà đầu tư trong cùng một thời điểm thì các phương tiện thông tin đại chúng cũng nên khách quan và cẩn trọng khi đưa thông tin. Chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, đừng để nhà đầu tư cá nhân sợ chỉ vì chủ quan của người viết.





  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Chủ nhật, 13/5/2007, 07:26 GMT+7

    Lindsay Lohan ''lăn vào bếp''

    "Cô gái lắm chiêu" cùng nhân vật dạy nấu ăn quen thuộc của truyền hình Mỹ Martha Stewart cùng hướng dẫn khán giả làm món bánh kem hôm 9/5. Trong thời gian quay chương trình, Martha hỏi xoáy Lilo về cuộc sống tiệc tùng triền miên.


    Diễn viên Lindsay Lohan (trái) và Martha Stewart. Ảnh: Popbytes.

    Martha hỏi Lilo rằng, cô có thấy đời mình bận rộn vì toàn đi chơi đêm và không có thời gian đi mua sắm. Nữ diễn viên 20 tuổi tuyên bố, chỉ những người nhìn bề ngoài cuộc sống của cô mới nghĩ cô không làm ăn gì. Jane Fonda - diễn viên đóng cùng Lindsay trong phim Geogie Rule - đã có lần nhìn cô từ đầu đến chân và hỏi "Hôm nay cô không đi chơi à?".

    Lindsay Lohan cũng cho biết, cô rất thích dùng bánh su kem làm món tráng miệng.

    Mai Trần

    >>>giống y chang mình
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    CẬP NHẬT: 11/05/2007 15:17:32 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Bất động sản và chứng khoán ngày càng ràng buộc nhau



    n Thanh Vân


    Đó là nhận định của ông Marc Towsend, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và quản lý bất động sản CB Richard Ellis.

    Tại cuộc họp báo mới đây về thị trường bất động sản Hà Nội, ông Marc Towsend cho rằng, trên thực tế hai thị trường bất động sản và chứng khoán luôn có những tác động mạnh mẽ đến nhau. Tại các quốc gia có thị trường bất động sản và chứng khoán phát triển mạnh mẽ như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc?, sự tác động này đã luôn tạo nên những rủi ro đồng thời cũng kèm theo những cơ hội cho sự phát triển của một trong hai thị trường.

    Tại Việt Nam, mặc dù những tác động chưa thật sự rõ nét song việc thời gian vừa qua, một lượng lớn nhà đầu tư chứng khoán đã đổ vốn vào đầu tư nhà đất khiến có thời điểm thị trường bất động sản phát triển nóng cũng đã chứng minh sự ảnh hưởng không nhỏ này.

    Hiện tại, cả thị trường chứng khoán lẫn bất động sản Việt Nam được đánh giá là vẫn trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi cả hai thị trường phát triển đầy đủ, sự ràng buộc lẫn nhau sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

    Giải thích về cơ sở của sự ràng buộc này, ông Marc Towsend, cho rằng nguồn vốn từ thị trường chứng khoán chảy về thị trường bất động sản thông qua các doanh nghiệp và các nhà đầu tư chính là một xu hướng tất yếu.

    Ngược lại, bất động sản gồm đất và cơ sở hạ tầng luôn là những tài sản có giá trị lớn của mỗi doanh nghiệp khi định giá tài sản để thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán (mặc dù hiện tại đất vẫn chưa được coi là tài sản cổ phần hóa). Do đó, giá bất động sản tại thời điểm định giá sẽ có tác động trực tiếp đến công tác định giá của bất kỳ doanh nghiệp nào.

    Vì thế, mỗi biến động trên thị trường này sẽ đều có những tác động cụ thể lên thị trường kia, và rõ ràng, hai thị trường này sẽ ngày càng phải ?onhìn nhau? để tự điều chỉnh.

  6. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Đọc toét cả mắt mà chả thấy có cái gì liên quan đến TRỨNG TRÁNG, hay VỜ LI gì cả. Ông này bị tẩu hoả nhập ma hay sao mà cho cái này vào đây ?
  7. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 7, 2006
    Likes Received:
    0
    Điều chỉnh giá do phát hành thêm thì EPS cũng được điều chỉnh lại bác à, nên PE vẫn tính được, tờ bản tin chứng khoán vẫn tính khá chính xác PE của REE đấy thôi, hiện giờ ngoài 30 một chút ... REE là một công ty rất tốt, cần gì PR, có điều đừng nên tin vào những cái gọi là nhận định của các ngân hàng tổ chức nước ngoài, nhận định của tụi nó cũng khác nhau tùm lum và nhiều khi cũng có toan tính trong đó, đa phần tụi nó ngồi ở trời Tây phán chuyện xứ Ta, nó cứ nghĩ một công ty BC Việt Nam chỉ tăng trưởng cỡ 20% chứ thực tế thì các công ty BCs của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn nhiều, nếu quả thật giá BCs Việt Nam mắc quá thì tụi nó bán hết rồi chạy sang nơi khác đầu tư có phải hay hơn không, chứ ở đây găm vốn làm gì? Giá CP còn tăng nên tụi nó còn ở lại, thời gian sẽ trả lời ...
  8. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 29, 2007
    Likes Received:
    0
    cách đặt chủ đề thoá mạ người khác là rất không nên

    trong thị trường kinh doanh, tất có kẻ thắng người thua

    sao không thấy khoai ta tự trách ta quá non gan, tâm lý bầy đàn nhỉ...

    coi như là kinh nghiệm xương máu / là bài học để chuan bị tốt hơn trong thời gian tới vậy
  9. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 20, 2007
    Likes Received:
    85
    phải chủi khoai tây mới đúng chứ ,bọn nó muốn mua CP rẻ thì ăn chửi là đúng rồi
  10. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 20, 2007
    Likes Received:
    85
    lại thêm cái bọn ngân hàng HSBC nữa làm ăn như .. SSI p/e có 25 mà mấy ông khoai tây tính ra là 251,8 đúng là cái bọn ...

Share This Page