Đáy của tâm lý cũng là đáy của thị trường!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bupmangnon, 29/07/2010.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1636 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được bơm ròng qua thị trường mở (OMO) và có định hướng tiếp tục tăng cường.
    Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, từ nay đến cuối năm cơ quan này sẽ điều hành lượng tiền cung ứng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua các công cụ chính sách tiền tệ, để đảm bảo tổng phương tiện thanh toán và tín dụng cả năm 2010 tăng khoảng 20% - 25%.

    Trong thời gian tới, nhà điều hành đưa ra định hướng điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần. Một trong những biện pháp được đưa ra là tăng lượng tiền cung ứng, tăng thêm khối lượng vốn giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn và lãi suất hợp lý.

    Trước đó, đầu năm 2010, đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Cụ thể, từ ngày 23/12/2009, cơ quan này đã tăng cường hỗ trợ vốn cho các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở với 2 phiên giao dịch/ngày, kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày (hiện có thêm kỳ hạn 14 ngày). Lãi suất qua kênh hỗ trợ này cũng được giảm đáng kể, từ 7,8%/năm kỳ hạn 7 ngày xuống còn 7,5% - 7%/năm và phổ biến còn khoảng 7% - 7,3% ổn định suốt thời gian qua.

    Cho đến nay, hoạt động của thị trường mở vẫn tiếp tục duy trì 2 phiên mỗi ngày. Khối lượng trúng thấu loạt phiên trong khoảng 2 tuần trở lại đây liên tục duy trì ở mức cao, từ 6.000 - 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, trong tháng 3 trở đi phổ biến là khối lượng thấp, dưới 1.000 tỷ đồng, một số phiên đạt từ 4.000 - 6.000 tỷ đồng, cá biệt đột biến tới 12.000 tỷ đồng (phiên thứ 93, ngày 22/3).

    Bên cạnh sự duy trì khối lượng trúng thầu ở mức cao, hai tuần trở lại đây cho thấy những phiên đấu thầu cuối tuần vẫn giữ ở mức cao, thay vì phổ biến ở thấp trong những tháng trước.

    Tuy nhiên, từ trước đến nay, dữ liệu và kết quả giao dịch, lượng vốn bơm ra và hút về qua OMO tại các thời điểm cụ thể và định kỳ không được công bố rộng rãi; ngoại trừ những con số tổng kết tại một thời điểm nào đó theo phát ngôn của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, hay các tài liệu tổng kết công bố chính thức.

    Thời gian gần đây, khi đưa vào hoạt động cổng thông tin mới, thông tin về hoạt động đấu thầu và kết quả đấu thầu trên thị trường này cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cập nhật khá đều, nhưng không phản ánh rõ diễn biến của nguồn vốn.

    Tuy nhiên, qua một số kênh, một số tổ chức đầu tư vẫn cập nhật khá đều những dữ liệu trên, tạo thêm thông tin tham khảo cho thị trường. Việc cập nhật này đi cùng với ràng buộc về thông tin nguồn, nên có thể hạn chế ở khả năng phổ biến rộng.

    Và theo theo cập nhật từ một số công ty chứng khoán uy tín, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì trạng thái bơm ròng vốn qua OMO trong suốt 3 tháng qua.

    Cụ thể, trong bản tin cập nhật tới nhà đầu tư đầu tuần này, một công ty chứng khoán cho biết: “Việc nới lỏng tiền tệ trong thời gian gần đây được thấy rõ hơn qua việc Ngân hàng Nhà nước đang bơm tiền vào hệ thống ngân hàng thông qua OMO. Mức bơm ròng trong tháng 5 là 19 nghìn tỷ, tháng 6 là 9 nghìn tỷ và 3 tuần đầu tháng 7 là xấp xỉ 10 nghìn tỷ”.

    Trong khi đó, bản tin hỗ trợ nhà đầu tư của một công ty chứng khoán khác lại cho biết chi tiết hơn diễn biến lượng tiền bơm qua thị trường này, kết quả qua các tuần gần đây.

    Theo nguồn tin trên, trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, lượng vốn bơm qua OMO là -7.275 tỷ đồng; tượng tự các tuần kết thúc vào các ngày 4/6 là 5.783 tỷ đồng, ngày 11/6 là 113 tỷ đồng, ngày 18/6 là -1.556 tỷ đồng, ngày 25/6 là 5.142 tỷ đồng, ngày 2/7 là 1.554 tỷ đồng, ngày 9/7 là 1.849 tỷ đồng, ngày 16/7 là -278 tỷ đồng và tuần gần nhất kết thúc vào ngày 23/7 là 5.597 tỷ đồng.

    Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, trong đó Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là người điều hành hoạt động thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.

    Sau khi liên tục bơm ròng, qua những dữ liệu từ các tổ chức trên, Ngân hàng Nhà nước định hướng sẽ vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động thị trường này, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ và xem đó là một trong những giải pháp để tiếp tục thực hiện chủ trương hạ dần lãi suất và thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

  2. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sự phục hồi của VN-Index hôm nay là tín hiệu khá tốt mặc dù chưa được sự ủng hộ của thanh khoản.Nếu không có dòng tiến mới xu hướng tăng của VNI chưa thể xác lập!
  3. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn DJ giờ chẳng còn cảm giác gì!!!!!!
  4. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    đời là thế
  5. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tin vĩ mô không có nhiều biến động, chính sách nới lỏng tiền tệ có thể tiếp tục được duy trì trong 1-2 tháng tới nhằm đạt mục tiêu hạ mặt bằng LS huy động xuống 10% khi đến tháng 10, cùng với mục tiêu đạt tăng trưởng tín dụng lên 25% trong năm 2010 : Những động thái của NHNN như bơm ròng vốn thông qua thị trường Mở duy trì liên tiếp trong 3 tháng vừa qua, tín dụng 6 tháng đầu năm tăng trưởng 10,52% trong đó chủ yếu tăng trưởng băng đồng ngoại tệ (trên 27%), tín dụng bằng VNĐ ở mức 4,7% vẫn ở mức khá thấp so với mục tiêu.
    Thị trường dường như đang “chơ ì” với những thông tin vĩ mô hỗ trợ, NĐT thờ ơ với những báo cáo của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm. Đó là những gì đang diễn ra trên TTCK Việt Nam, trong những khu vực đáy trước đây, diễn biến tâm lí NĐT cũng không có nhiều thay đổi. Trên quan điểm đề cao chiến lược phòng ngừa rủi ro, chúng tôi không khuyến nghị NĐT không bắt đáy, nhưng vẫn lạc quan cho rằng một sự chuyển biến mới trong xu hướng đang lớn dần, và diễn biến trong những phiên tới đây sẽ ủng hộ cho quan điểm của chúng tôi.
    Vì vậy, NĐT cũng không nên chán nản quá mức mà quên đi quy luật “thị trường luôn đúng”, khi nào đáy của tâm lí cũng là đáy của thị trường. Những chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy, một sự đảo chiều xu hướng sắp sửa xảy ra trong một vài phiên tới. Vì vậy, NĐT không nên bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá, vì mọi hành động sai trong quá khứ luôn lặp lại trên TTCK.
  6. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7, tổng thu cân đối NSNN tăng 6.100 tỷ đồng so với tháng trước

    Theo tin từ Bộ Tài Chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 43.285 tỷ đồng, so với mức thực hiện tháng 6 tăng khoảng 6.100 tỷ đồng. st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Theo Bộ Tài Chính việc tăng thu trên nguyên nhân chủ yếu do kinh tế tăng trưởng khả quan; các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá thị trường và kiềm chế lạm phát của Chính phủ phát huy hiệu quả.
    Nhiều ngành hàng có số thu nộp NSNN lớn (dầu khí, xi măng, giấy, bia, sản xuất lắp ráp ô tô,..) đều có mức tăng trưởng khá (trên 14%). Tổng hợp kết quả thu của 405 doanh nghiệp lớn thì các khoản thu thuế chủ yếu đều tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước.
    Hoạt động xuất khẩu cũng được cải thiện, kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5%; kim ngạch nhập khẩu tăng 25,5%);
    Tổng hợp báo cáo nhanh hầu hết các địa phương đều có tốc độ tăng thu khá so với cùng kỳ năm 2009, trong đó các địa phương trọng điểm thu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc đều có mức tăng trên 19%. Ước đến hết tháng 7/2010 có 40/63 địa phương thu đạt trên 60% dự toán.

    Ngoài ra, Bộ Tài Chính cho biết, trong tháng 7 năm 2010, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 34.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 3.600 khoản chi của 1.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 20 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định.
  7. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 2/8: Bao nhiêu điểm “chỉ số” chán nản?
    Hôm nay thực sự là một phiên giao dịch nhàm chán. Cầu quá yếu khiến một lượng cung èo uột cũng đủ tạo nên xu hướng giảm trong phiên.
    Mất 2,3 điểm cuối ngày và đóng cửa ở mức thấp nhất, VN-Index như là một bản sao ngược của phiên cuối tuần trước. Dĩ nhiên hai phiên tăng tuần trước chưa thể hiện điều gì về xu hướng và phiên giảm hôm nay cũng vậy. Thị trường vẫn đang dao động ở mức thấp gần mức hỗ trợ 480 điểm.
    Thanh khoản yếu là điểm dễ nhận thấy nhất hôm nay. Cầu yếu đi bất ngờ sau sự khởi đầu khá tốt cuối tuần trước. Giá trị khớp lệnh tại HOSE chỉ đạt 969,5 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ phiên ngày 12/7.
    Giao dịch sôi động tập trung vào một số cổ phiếu vẫn trong xu hướng đi ngược thị trường. TCM giằng co quyết liệt ở mức kháng cự 20.500 - 20.700 đồng. Lượng khớp lệnh của TCM đạt gần 2,52 triệu đơn vị, xấp xỉ phiên ngày 27/7 - trùng với ngày T+4.

    Một số cổ phiếu thị giá thấp khác có dấu hiệu đánh lên khá quyết liệt sau chuỗi ngày giảm mạnh như HVG, DAG, VHG… Tuy nhiên sự khởi sắc lẻ tẻ như vậy không cứu được không khí buồn ngủ trên khắp bảng điện tử.

  8. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ giao dịch hôm nay phải nói là cực chậm. Cả bên mua lẫn bên bán đều hững hờ trong phần lớn thời gian. Mặc dù lượng bán ra thực sự không lớn cả về khối lượng lẫn quy mô lệnh nhưng diễn biến chỉ số không có bất kỳ đột biến nào. Cục diện thay đổi đáng kể nhất chỉ diễn ra lúc sát 10h với áp lực bán rẻ tăng lên. Trong bối cảnh cầu yếu, sự hạ giá của bên bán dễ dàng đưa chỉ số lao dốc nhanh.
    Kịch bản trong vài phút cuối đợt hai thực tế đã diễn ra nhiều lần, đều xuất phát từ sự buông xuôi của người cầm cổ. Sự chán nản về cường độ giao dịch cũng như thanh khoản quá tệ đã thúc đẩy hoạt động cắt lỗ mạnh lên.
    Mức giảm của điểm số thực ra không đáng ngại vì về cơ bản Index vẫn đang trong quá trình thử đáy. Điều đáng ngại hơn là sự nhiệt tình của bên mua vẫn không “sủi tăm”. Dù đợt đóng cửa hôm nay cầu mạnh lên chút ít, vớt VN-Index khỏi đáy thấp nhất nhưng lượng giao dịch cũng không cải thiện là mấy, đạt 6,95 triệu đơn vị.

  9. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Rình mồi thì bán là bị đớp sạt gốc!!! [:D][:D][:D]

    Bên mua vẫn đang "rình mồi"?

    [​IMG] [​IMG] Nếu bên mua vẫn tiếp tục động thái quan sát thị trường như thế này thì khả năng chỉ số sẽ tiếp tục dò dẫm cho đến khi chạm tới một số vùng đáy quan trọng như 480 hay 430 điểm. Khi đó, chắc chắn bên mua sẽ không ngần ngại chớp lấy cơ hội giải ngân

    Chỉ số để tuột dốc khi không có thông tin hỗ trợ nào có thể tác động lớn tới nhà đầu tư. Những cụm từ như “nhàm chán”, “buồn ngủ”, “èo uột” xuất hiện với tần suất khá nhiều trên các báo cáo tường thuật thị trường. Phải chăng thị trường đang xấu đi, phiên xanh điểm cuối tuần trước có đúng là một bull-trap?
    Diễn biến trong phiên cho thấy, lực bán giá thấp có tăng lên chút ít tại thời điểm cuối phiên song không đến nỗi quá lớn, nguyên nhân khiến VN-Index để mất nhiều điểm số về những phút cuối là do bên mua gần như buông xuôi.
    Tâm lý chờ đợi chỉ số xuống thấp đang ngự trị khiến động lực giải ngân không có nhiều. Thực tế đã chứng minh không phải khi chỉ số càng tụt sâu hơn thì càng hấp dẫn hơn để mua vào, phần đông dường như đang dò xét để bắt đáy hơn là tiếp tục mua cổ phiếu rồi lại để bị tụt giá. Như vậy ít nhất là thị trường đang không xấu đi, sự giảm điểm có vẻ như vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bên mua, khi họ “thầm lặng” quan sát để sẵn sàng giải ngân khi đáy xuất hiện.
    Một số thông tin tốt có thể tạo nền tảng tốt cho thị trường lúc này là việc NHNN tiếp tục tăng lượng tiền cung ứng ra thị trường qua OMO để đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 20 - 25%; bên cạnh đó, CPI cũng có tháng tăng thấp nhất kể từ hơn 1 năm trở lại đây. Tuy nhiên, vấn đề tỷ giá vẫn đang cho thấy một số dấu hiệu căng thẳng khi giá giao dịch kỳ hạn USD/VND 12 tháng đã tăng hơn 500 đồng so với cuối tháng 6. Cũng phải nói thêm rằng, tâm lý nhà đầu tư hiện khá vững vàng, mặc dù không phản ứng quá tích cực trước các tin tốt song, ngay cả với các tin xấu, sự phản ứng thái quá cũng đã không còn. Tuần trước, việc Việt Nam bị Fitch hạ mức tín nhiệm xuống B+ đã chứng minh điều này.
    Nếu bên mua vẫn tiếp tục động thái quan sát thị trường như thế này thì khả năng chỉ số sẽ tiếp tục dò dẫm cho đến khi chạm tới một số vùng đáy quan trọng như 480 điểm hay 430 điểm. Khi đó, chắc chắn bên mua sẽ không ngần ngại chớp lấy cơ hội giải ngân. Còn lúc này, ngưỡng 495 điểm trước mắt là một mục tiêu thích hợp để chinh phục.
    OCS - Sự đảo chiều xu hướng sắp sửa xảy ra
    Thông tin vĩ mô không có nhiều biến động, chính sách nới lỏng tiền tệ có thể tiếp tục được duy trì trong 1-2 tháng tới nhằm đạt mục tiêu hạ mặt bằng LS huy động xuống 10% khi đến tháng 10, cùng với mục tiêu đạt tăng trưởng tín dụng lên 25% trong năm 2010 : Những động thái của NHNN như bơm ròng vốn thông qua thị trường Mở duy trì liên tiếp trong 3 tháng vừa qua, tín dụng 6 tháng đầu năm tăng trưởng 10,52% trong đó chủ yếu tăng trưởng băng đồng ngoại tệ (trên 27%), tín dụng bằng VNĐ ở mức 4,7% vẫn ở mức khá thấp so với mục tiêu.
    Thị trường dường như đang “chơ ì” với những thông tin vĩ mô hỗ trợ, NĐT thờ ơ với những báo cáo của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm. Đó là những gì đang diễn ra trên TTCK Việt Nam, trong những khu vực đáy trước đây, diễn biến tâm lí NĐT cũng không có nhiều thay đổi. Trên quan điểm đề cao chiến lược phòng ngừa rủi ro, chúng tôi không khuyến nghị NĐT không bắt đáy, nhưng vẫn lạc quan cho rằng một sự chuyển biến mới trong xu hướng đang lớn dần, và diễn biến trong những phiên tới đây sẽ ủng hộ cho quan điểm của chúng tôi.
    Vì vậy, NĐT cũng không nên chán nản quá mức mà quên đi quy luật “thị trường luôn đúng”, khi nào đáy của tâm lí cũng là đáy của thị trường. Những chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy, một sự đảo chiều xu hướng sắp sửa xảy ra trong một vài phiên tới. Vì vậy, NĐT không nên bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá, vì mọi hành động sai trong quá khứ luôn lặp lại trên TTCK.
    ACBS - Có khả năng sẽ tiếp tục phục hồi về vùng giá 496-500
    Phần lớn thông tin quan trọng trong Báo cáo Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê đã được công bố trước đó nên báo cáo này không có tác động nhiều đến thị trường. Tuy nhiên, ACBS lưu ý thông tin về thu chi ngân sách được coi là tương đối tích cực. Tỉ lệ thu ngân sách 7 tháng đầu năm so với dự toán cao hơn chi ngân sách trong khi chi cho đầu tư phát triển vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Nếu việc này được duy trì, có khả năng bội chi ngân sách thấp hơn dự kiến trong năm nay. Ngoài ra, số liệu về doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng cao 26,4% là khá tích cực đối với nền kinh tế.
    Trên thị trường mở, kể từ ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước đã mở lại kỳ hạn 28 ngày và ngưng cho vay kỳ hạn 7 ngày. Việc này sẽ giúp các ngân hàng thương mại có nguồn vốn ổn định hơn từ thị trường mở cho hoạt động tín dụng. Đây có thể là động thái của ngân hàng nhà nước nhằm tăng khả năng thành công của phiên đầu thấu Trái phiếu Chính phủ ngày 29/7 vừa qua trên HNX và phiên bảo lãnh phát hành tại Kho bạc ngày 5/8 sắp tới. Riêng với các thị trường cổ phiếu niêm yết, các đợt phát hành này đang cạnh tranh nguồn tiền của các định chế tài chính.
    Về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index vẫn có khả năng sẽ tiếp tục phục hồi về vùng giá 496-500 nhưng ít có khả năng sẽ vượt qua vùng kháng cự này trong khi HNX-Index vẫn đang biến động trong biên độ hẹp.
    ACBS tiếp tục duy trì khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên đợi cơ hội tốt hơn để tham gia thị trường.
    AVS - Thận trọng và cân nhắc kỹ trong mọi quyết định mua bán
    Hiện tại, các nhân tố vĩ mô của Việt Nam vẫn khá tốt, việc GDP tăng trưởng 6,5% đã có thể nằm trong tầm tay, cùng với đó việc lạm phát giữ được ở mức một con số, tuy nhiên, thị trường vẫn lình xình chưa có xu hướng trong 2 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu có thể do chưa có nhiều lượng tiền mới được đẩy vào thị trường, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng chỉ đạt 10,82% và trong những tháng còn lại được dự đoán cũng không tăng mạnh.
    Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giằng co, xu hướng của thị trường sẽ phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư. Với diễn biến thị trường hiện tại chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ trong mọi quyết định mua bán
    VNDS - Duy trì sức mua cho các cơ hội khi thị trường giảm điểm mạnh
    Tăng trưởng tín dụng 12,11% trong 7 tháng đầu năm dường như không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh cung cổ phiếu tăng mạnh và nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng. Nhập siêu tăng cao trong tháng 7 và tăng trưởng FDI thấp đang gây áp lực lên tỷ giá.
    VN-Index đã giảm sau hai phiên phục hồi kỹ thuật. Mức giá hiện tại đang nằm trong vùng nhạy cảm giữa việc phá vỡ kênh xu thế cũ hay tiếp tục duy trì một xu hướng đi ngang. Các chỉ dẫn kỹ thuật như MACD, các đường trung bình giá đều cho tín hiệu đi xuống trong khi RSI chưa ra dấu hiệu “quá bán”.
    Nhà đầu tư nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu an toàn trong danh mục, duy trì sức mua cho các cơ hội khi thị trường giảm điểm mạnh và tình hình tín dụng có dấu hiệu cải thiện. Thời gian này cũng sẽ xảy ra sự phân hóa mạnh, các cổ phiếu có tăng trưởng và lợi nhuận tốt sẽ vẫn giữ được giá trị ngay cả khi thị trường chung giảm điểm

    Phương Nguyễn | Analyst | Stox.vn

  10. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay các bác có thấy các top chán nản gào thét cao không?Em vẫn giữ quan điểm lúc này không phải thời diểm bán ra bằng mọi giá!

Chia sẻ trang này