Đẩy giá vàng và đôla lên để xả?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi L44, 17/08/2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1074 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 18/8.

    Sẽ xuất hiện cơ hội mua vùng giá thấp

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Sự tăng và giảm của thị trường ngày hôm nay cho thấy rõ sự giằng co giữa 2 luồng tâm lý, thận trọng và lạc quan.

    Vào ngày mai khi lượng cổ phiếu T+4 của ngày thứ 5 tuần trước về tài khoản, rất có thể lực cung cổ phiếu sẽ lớn. Thị trường sẽ cần nhiều thông tin hỗ trợ để có thể giúp sức cầu cân bằng được với lực cung và nếu không có đủ hỗ trợ, thị trường sẽ tiếp tục giảm.

    Nhà đầu tư nên theo dõi chặt cán cân cung - cầu trong ngày mai để quyết định đầu từ bởi rất có thể một kịch bản như ngày hôm nay sẽ lặp lại và xuất hiện những cơ hội để mua ở vùng giá thấp”.


    Lúc này không nên lướt sóng


    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Đà tăng điểm mạnh trong hai phiên giao dịch trước đó đã không được duy trì khi đường giá dốc xuống cùng với sự sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch. Mẫu nến với thân rỗng và bóng dưới dài phần nào cho thấy diễn biến tích cực khi về cuối phiên lực cầu giá thấp đã tăng dần lên. MFI và RSI không biến động nhiều so với phiên hôm qua và vẫn duy trì trên vùng quá bán, Stochastic tiếp tục cho tín hiệu tích cực khi cả 2 đường %K và %D đều tăng mạnh trên đường 20, MACD tiếp tục được cải thiện.

    Tuy vậy, đường giá vẫn chưa thể cắt qua Parabollic Sar và tiếp tục vận động dưới các đường MA cho thấy xu thế tăng ngắn hạn vẫn chưa được hình thành. Nếu đường giá không thể vượt qua vùng kháng cự 465-470 trong phiên tiếp theo thì khả năng thị trường quay lại xu thế giảm là khá lớn.

    Việc các chỉ số bất ngờ giảm điểm trong phiên hôm nay có thể xuất phát từ những phản ứng của nhà đầu tư khi chỉ số HNX-Index giảm ngay từ khi mở cửa. Theo đó, các lệnh mua đầu giờ không đẩy giá lên cao mà chỉ quanh mức giá tham chiếu. Trong khi đó, giá đóng cửa hầu hết các cổ phiếu trong phiên hôm qua cao hơn giá giao dịch bình quân trong ngày.

    Cách tính hiện tại khiến cho dù giá mở cửa nhiều cổ phiếu vẫn cao hơn giá tham chiếu nhưng chỉ số HNX-Index vẫn giảm so với mức đóng cửa ngày hôm qua. Có thể nhiều nhà đầu tư đã không lường đến yếu tố này và đã đưa ra quyết định bán. Ngoài ra những lo ngại về nguồn cung cổ phiếu gia tăng do các ngân hàng thương mại phải thực thi Thông tư 13 vẫn khiến nhiều nhà đầu tư bất an.

    Theo FPTS, thị trường sẽ giảm nhẹ trong ngắn hạn trước khi ổn định trở lại. Do đó nhà đầu từ lướt sóng không nên tham gia thị trường lúc này. Trong khi đó nhà đầu tư trung, dài hạn nên tiếp tục giải ngân vào những mã đang được thị trường định giá thấp (cổ phiếu thanh khoản tốt, P/E nhỏ hơn 10 lần)”.

    Sự phục hồi không bền vững

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS)

    “Sức cầu đã không tiếp tục được duy trì trong khi lượng cung bán ra vẫn có xu hướng tăng lên đã khiến VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay.

    Như vậy sau 2 phiên hồi phục tăng điểm thì chỉ số VN-Index đã giảm điểm trở lại. Khối lượng giao dịch giảm dần trong 3 phiên gần đây nhất, cho thấy sự phục hồi của VN-Index là không bền vững. Các chỉ báo dòng tiền MFI, chỉ báo RSI và Momentum đều đang cho thấy tín hiệu tăng khá yếu. Chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm nghiệm lại mức điểm 440 thiết lập trong phiên giao dịch ngày 13/8/2010.

    Cùng xu hướng với VN-Index, chỉ số HNX-Index hôm nay cũng đã quay đầu giảm điểm trở lại. Khối lượng giao dịch tiếp giảm với hơn 29 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

    Theo dõi giao dịch có thể thấy dòng tiền trên thị trường vẫn đang ở mức thấp, đây là nguyên nhân khiến HNX-Index khó có thể đảo chiều xu hướng trong giai đoạn hiện nay. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu yếu đối với sự phục hồi của HNX-Index. Rất có thể chỉ số này sẽ kiểm nghiệm lại mức hỗ trợ 130 trong các phiên giao dịch tới”.

    Giá cổ phiếu sẽ trở nên hấp dẫn?

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Lý giải diễn biến thị trường hôm nay là do tâm lý hứng khởi đã chấm dứt, nỗi lo về T+4 và phiên bulltrap khiến nhà đầu tư trở về trạng thái thận trọng quen thuộc tuy không tiêu cực như các phiên tuần trước.

    Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nguồn lực đi vào thị trường vẫn không có nhiều thông tin tích cực, trong khi đó, diễn biến tỷ giá USD và vàng đang khá sôi động thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, do vậy, nguồn lực đi vào thị trường càng có khả năng bị chia sẻ. Tuy nhiên, khi thị trường giảm về ngưỡng 430 - 450 giá cổ phiếu sẽ trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trung dài hạn và khuyến khích mua vào.

    Trước những nhận định trên, nhiều khả năng VN-Index sẽ tăng giảm đan xen trong ngưỡng 430 - 470 tuy nhiên số phiên giảm có xu hướng nhiều hơn số phiên tăng”.

    Thị trường sẽ có sự phân hóa nhiều hơn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Cuộc vui đã không kéo dài được lâu! Khi không có thông tin nào tích cực đủ mạnh để hỗ trợ thị trường trong khi những thông tin liên quan đến các chính sách tiền tệ gần đây của Ngân hàng Nhà nước thì hầu như không có gì thay đổi.

    Phiên tăng điểm mạnh ngày hôm qua chưa thể khẳng định xu thế giảm điểm đã chấm dứt, tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện hơn rất nhiều. Điều làm chúng tôi quan ngại nhất là thanh khoản vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, điều này cho thấy rất khó để thị trường có thể tăng mạnh trở lại.

    Đồ thị kỹ thuật của chúng tôi cho thấy nhiều chỉ báo kỹ thuật đã trở nên tích cực hơn, các chỉ báo Candle stick, Stochastic Oscillator, MACD cho dấu hiệu mua vào. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng ngưỡng kháng cự tại 480 tạm thời thị trường khó có thể vượt qua trong ngắn hạn.

    Nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng và cơ cấu danh mục với tỷ lệ tiền mặt: cổ phiếu ở mức hợp lý tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người. Thị trường ngày mai có thể sẽ giảm nhẹ nhưng sẽ có sự phân hóa nhiều hơn".

    Khó ngắn hạn, thích hợp trung và dài hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

    “Tâm lý hưng phấn khó hiểu của phiên giao dịch một ngày trước đã bị thay thế bằng sự thận trọng trong các quyết định mua bán ở phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh việc điều chỉnh nhẹ của chỉ số VN-Index là quy mô giao dịch tiếp tục sụt giảm ở phiên thứ ba liên tiếp.

    Sau phiên tăng mạnh hôm trước, sự hoài nghi nhanh chóng đã trở lại với các nhà đầu tư ngắn hạn, hoạt động bán ra các cổ phiếu mà nhóm này đã tham gia bắt đáy trong những phiên thị trường lao dốc trước kia đã khiến chỉ số chứng khoán sàn HOSE đảo chiều đi xuống. Như vậy, mặc dù phần lớn các thị trường chứng khoán tại châu Á tăng điểm nhưng sự tác động của yếu tố bên ngoài đến nhà đầu tư trong nước trong thời gian gần đây đã không còn lớn.

    Vấn đề nổi cộm hiện nay là nhà đầu tư đang quan ngại về dòng tiền vào thị trường sẽ suy giảm đi trong khi áp lực cung hàng ngày càng lớn. Theo chúng tôi, nếu không có sự xuất hiện của dòng tiền mới thì khả năng bứt phá mạnh của chỉ số VN- Index trong phần thời gian còn lại của quý 3 sẽ rất khó xảy ra.

    Đây là giai đoạn khá khó khăn cho những nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đa phần các cổ phiếu có cơ bản tốt hiện đang về mức giá khá thấp, nên đây là thời điểm thích hợp để giải ngân cho danh mục đầu tư có trung và dài hạn”.

    Không nên vội vã

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    “Thị trường vẫn trong kênh giảm giá trung hạn. Đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống và hiện vẫn cách nhau khá xa, đường SMA(10) và SMA(20) tiếp tục phân kỳ mạnh với đường SMA(50). Độ dốc xuống củaSMA(10) và SMA(20) vẫn đang ủng hộ xu hướng đi xuống trong trung hạn. Sau phiên phục hồi mang tính kĩ thuật khi giảm sâu, đà tăng của thị trường đã chậm lại. RSI(14) sau khi giảm rất sâu trong vùng bán quá mức đã trở lại mức cân bằng, điều đó hàm ý không nên kì vọng những phiên phục hồi mạnh mang tính kĩ thuật tiếp theo.

    Mặc dù vậy, xét theo quy mô của đợt suy giảm, chúng tôi cho rằng đợt phục hồi này chưa kết thúc nhanh chóng. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu muốn thoát khỏi thị trường không cần thiết vội vã. Các chỉ báo kĩ thuật vẫn chưa có nhiều cải thiện trong trung hạn, lợi nhuận kì vọng khi mua vào không tương xứng với rủi ro T+4.

    Sau phiên tăng điểm mạnh ngày hôm qua, thị trường đã giảm điểm khi nhiều nhà đầu tư quyết định bán ra chốt lãi ngắn hạn. Trên phương diện phân tích kỹ thuật, các chỉ báo động lượng tiếp tục được cải thiện và thoát khỏi vùng bán quá mức. Khối lượng thấp trong phiên hôm nay thực tế là một tín hiệu tương đối tích cực bởi nó cho thấy lượng cung giá thấp là không quá lớn.

    Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho tín hiệu mua/bán chắc chắn trong khi thị trường cũng không có thêm thông tin tác động mới. Vì vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ một quan điểm thận trọng với tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt theo khuyến nghị là 30/70”.

    Nên giải ngân vào cổ phiếu tốt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Diễn biến thị trường trong phiên giao dịch sáng nay cho thấy lượng cung cổ phiếu đã có dấu hiệu trùng xuống. Do cung cổ phiếu ở vùng giá thấp không quá lớn trong khi lượng cầu luôn duy trì ổn định đã khiến thị trường giao dịch giằng co với thanh khoản thấp.

    Về mặt thông tin, những lo ngại về việc thay đổi và áp dụng chính sách tiền tệ mới như Thông tư 13 đã phần nào phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu trong suốt thời gian qua. Vì vậy, nếu không có những thay đổi mang tính tiêu cực, sẽ khó để chỉ số VN-Index giảm sâu trong bối cảnh hiện tại.

    Hiện mặt bằng giá cổ phiếu đang trở nên hấp dẫn với khá nhiều cổ phiếu có tính cơ bản tốt, tăng trưởng ổn định và đang giao dịch tại vùng giá dưới giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Nhiều khả năng dòng tiền đầu tư sẽ sớm tìm đến những cổ phiếu trên và hỗ trợ sự hồi phục của thị trường.

    Tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về thị trường cũng như kinh tế trong nước, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn giải ngân đối với những cổ phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng tốt và hiện giao dịch dưới hoặc quanh giá trị sổ sách. Việc lướt sóng không được khuyến nghị tại thời điểm hiện tại do diễn biến thị trường chưa ổn định cũng như thanh khoản chưa có dấu hiệu khởi sắc”.
  2. Speculate

    Speculate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giá hối đoái đo lường biến động tiền tệ của hai quốc gia, công tác điều tiết và kiểm soát tỷ giá là một vấn đề hết sức khó khăn đối với nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách bởi nó tác động mạnh đến nền kinh tế. Tỷ giá tăng hay giảm có ảnh hưởng đến cơ hội dầu tư của nhà đầu tư như sau:
    Trường hợp 1: Đồng USD tăng giá. Giả định này đồng nghĩa với việc đồng Việt Nam (VND) mất giá. Khi đó, 1 USD sẽ đổi được nhiều VND hơn và như vậy, sẽ có được một khoản lời từ việc gia tăng trong tỷ giá này nếu như đổi từ đồng USD sang VND, đến đây, nhà đầu tư đã có một khoản lời để đầu tư. Một là, nhà đầu tư sẽ dùng khoản lời đó để đầu tư vào TTCK hoặc gửi tiền vào ngân hàng. Hai là, sẽ đầu tư vào vàng, bất động sản. Như vậy, khi đồng USD tăng giá đã mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hơn là đầu tư vào TTCK.
    Trường hợp 2: Đồng USD giảm giá. Khi đó việc chuyển đổi từ USD sang VND không phải là một lựa chọn. Để giao dịch chứng khoán thì nhà đầu tư phải chuyển từ USD sang VND và sẽ phải chịu một khoản tiền mất đi do đồng USD mất giá. Nếu như TTCK chưa cho nhà đầu tư cơ hội kiếm lời, phương án chuyển đổi này khiến việc đầu tư chứng khoán sẽ tăng thêm rủi ro cho khoản tiền của họ, do đó, lợi nhuận đôi khi có thể bằng không hoặc thấp hơn mức này.
  3. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn có quan điểm nên đầu tư giá trị, các cổ phiếu đáng được mua vào hiện nay là: PGS, VCG, SDx...
  4. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ********* Daily – Ngày 18/08/2010
    Thị trường vẫn có thể tăng trong ngắn hạn
    (*********) – Quan sát diễn biến của thị trường và những yếu tố vĩ mô chúng tôi cho rằng chứng khoán có thể tăng trong một vài phiên tới. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật chúng tôi cũng nhận thấy có một vài tín hiệu phục hồi ngắn hạn của thị trường đã xuất hiện. Tuy nhiên, tính rủi ro của thị trường vẫn còn khá cao và có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Dưới quan điểm đầu tư, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục áp dụng chiến lược mua vào cho đầu tư trung hạn.
    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/08/2010
    Trái ngược với sự phục hồi ấn tượng vào phiên hôm qua, sắc đỏ lại bao trùm thị trường vào phiên giao dịch sáng nay. Tính thanh khoản trên cả 2 sàn giảm sút do cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự. Nhà đầu tư nước ngoài lại có một phiên mua ròng khá mạnh.
    Thị trường giảm khá mạnh ngay từ đợt đầu phiên, có lẻ phiên giao dịch bùng nổ hôm qua vẫn chưa thể vực dậy tâm lý nhà đầu tư. Vào giữa phiên giao dịch lực bán tung ra mạnh trong khi bên mua còn dè dặt làm cho thị trường giảm khá sâu. Kết thúc phiên trên HoSE lực mua tăng khiến VN-Index chỉ còn giảm 0.26% về mức 463.52 điểm. Tổng giá trị trên HoSE, đạt 1,063 tỷ đồng, giảm gần 20% so với phiên giao dịch hôm qua.
    Trên HNX, HNX-Index giảm sâu trong suốt phiên giao dịch. Có thời điểm số lượng cổ phiếu giảm sàn chiếm tỷ lệ khá lớn trên sàn. Kết thúc phiên HNX-Index mất 2.79%, xuống 136.19 điểm. Giá trị giao dich đạt 729.86 tỷ đồng, giảm 12.6% so với phiên giao dịch trước đó.
    Điểm đáng ghi nhận trong phiên giao này là nhiều penny stock bị bán tháo khá mạnh nhưng nhiều cổ phiếu bluechips vẫn trụ vững trước sự giảm điểm của thị trường. Các cổ phiếu ngân hàng VCB, STB tăng giá còn CTG, ACB đứng giá. Sự tăng giảm của các cổ phiếu cũng ít có sự dịch chuyển theo nhóm ngành.
    Trái với việc bán mạnh của nhà đầu tư trong, phiên hôm nay khối ngoại lại mua ròng khá mạnh. Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên HoSE đạt 83 tỷ đồng và trên HNX gần 2 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là HAG (8.9 tỷ đồng), FPT (6 tỷ đồng), bán ròng VIC (3 tỷ đồng), VSC (2.3 tỷ đồng). Việc mua ròng của khối ngoại thực sự là một tín hiệu lạc quan đối với thị trường. Họ vẫn kiên trì mua ròng cho các danh mục dài hạn của mình.
    Phiên điều chỉnh hôm nay cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng sự phục hồi của thị trường. Con số nhập siêu tháng 7 chính thức được công bộ chỉ khoảng 1 tỷ USD, tuy vậy tỷ giá USD/VND trên thị trường tiếp tục leo dốc lên mức 19,350 VND/USD. Bên cạnh đó một số mặt hàng cũng ”rục rịch” tăng giá có thể gây sức ép cho lạm phát trong những tháng sắp tới.
    Quan sát diễn biến của thị trường và những yếu tố vĩ mô chúng tôi cho rằng chứng khoán có thể tăng trong một vài phiên tới. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật chúng tôi cũng nhận thấy có một vài tín hiệu phục hồi ngắn hạn của thị trường đã xuất hiện. Tuy nhiên, tính rủi ro của thị trường vẫn còn khá cao và có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Dưới quan điểm đầu tư, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục áp dụng chiến lược mua vào cho đầu tư trung hạn.
    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    VN-Index – Khả năng tăng trưởng vẫn còn
    Khối lượng sụt giảm mạnh xuống mức thấp không phải là điều quá lo lắng. Như chúng tôi đã có đề cập trong các báo cáo trước, khối lượng sụt giảm xuống mức thấp thường là tín hiệu báo đáy tại thị trường Việt Nam.
    Candlesticks Trading System đã cho tín hiệu báo đáy trong phiên ngày 17/08/2010. Những chỉ báo dao động như Stochastic Oscillator, Momentum ... cũng chỉ vừa mới rời khỏi vùng oversold. Điều này góp phần củng cố cho nhận định rằng thị trường vẫn còn nhiều khả năng phục hồi trong ngắn hạn.
    Chiến lược mua vào từ từ trong các phiên điều chỉnh với mục tiêu trung hạn vẫn tiếp tục được đánh giá cao và hoàn toàn có thể thực hiện trong các phiên còn lại trong tuần.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16475
    Dow Jones – Doji và spinning top liên tục xuất hiện
    Những mẫu hình nến thể hiện sự giằng co mạnh xuất hiện liên tục trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này góp phần cho thấy thị trường Mỹ đang đi vào giai đoạn quyết định xu hướng. Tuy nhiên, với sự vững chắc của vùng 9,800 – 10,000 điểm trong suốt 8 tháng vừa qua, khả năng giá phá vỡ vùng này là khá thấp.
    Nếu tiếp tục sụt giảm trong các phiên tới, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh từ SMA 300. Chúng tôi cho rằng vẫn có thể bắt đầu xem xét mua vào tại vùng chống đỡ đầu tiên trong ngắn hạn: 9,800 – 10,000 điểm.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16473
    III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/08/2010
  5. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu nhiều loại trái cây sang Nhật
    danviet.vn - 17/08/2010 9:15:00 CH

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Kim ngạch xuất khẩu trái cây các loại của Việt Nam sang Nhật Bản trong năm 2010 có thể đạt 350 triệu USD.

    Bộ Công Thương cho biết, dự báo kim ngạch xuất khẩu trái cây các loại của Việt Nam sang Nhật Bản trong năm 2010 có thể đạt 350 triệu USD, tăng 16,7% so với năm 2009.

    Các sản phẩm trái cây Việt Nam đang ngày càng đa dạng và đáp ứng được tiêu chuẩn, chất lượng của thị trường Nhật khó tính. Ngoài trái thanh long, hiện nay các doanh nghiệp VN còn xuất khẩu thêm được xoài, sơ ri, đu đủ xanh, dứa, nho sấy khô, dừa... Sắp tới, bơ, vú sữa của VN cũng sẽ được xuất khẩu với khối lượng lớn sang thị trường này.
  6. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện dầu khí trong tập cát E mỏ Sư Tử Nâu
    Vietnam+ - 17/08/2010 6:15:00 CH

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Công ty Liên doanh Điều hành dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC) cho biết, công ty vừa phát hiện thấy dầu khí tại tập cát E, tầng Oligocene, mỏ Sư Tử Nâu 3X, lô 15.1, bồn trũng Cửu Long - Việt Nam.

    Theo Cửu Long JOC, sau mũi khoan thử vỉa tại tầng móng lẫn tập cát E, dầu đã phun trào tại tập cát E với dòng phun tự nhiên là 3.000 thùng/ngày. Hiện Công ty tiếp tục khoan thẩm lượng xác định trữ lượng của mỏ Sư Tử Nâu 3X và có các quyết định đầu tư giàn khoan để khai thác thương mại.

    Mặc dù mỏ Sư Tử Nâu đã được phát hiện từ năm 2005 nhưng trong gần 5 năm qua, việc khoan thăm dò tìm dầu khí tại khu vực này vẫn còn hạn chế. Vì vậy, phát hiện dầu khí tại tập cát E sẽ mở ra triển vọng mới cho việc nâng sản lượng khai thác của Cửu Long JOC trong thời gian tới.

    Hiện Cửu Long JOC khai thác tại ba mỏ dầu khí là Sư Tử Đen, Sư Tử Đen Đông Bắc và Sư Tử Vàng. Năm 2010, Công ty dự kiến khai thác 4,34 triệu tấn dầu khí.

    Cửu Long JOC là công ty liên doanh giữa bên Việt Nam là Tổng công ty Thăm dò-Khai thác Dầu khí (PVEP) (chiếm 50% vốn) với Công ty Dầu khí Conoco Phillips-Anh (23,25%), Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (14,25%), Công ty SK- Hàn Quốc (9%) và Công ty Geopetrol-Monaco (3,5%) để tiến hành công tác thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 15.1 thềm lục địa Việt Nam./.
  7. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vinashin được tái cơ cấu nợ và vay vốn mới
    Tiếp tục chỉ đạo việc chuyển đổi hoạt động của Vinashin, Thủ tướng *************** vừa yêu cầu Tập đoàn này phải hoàn thành tái cơ cấu về mặt tổ chức trong quý IV năm 2010.
    > 'Cơ quan quản lý có một phần trách nhiệm về Vinashin'
    Tại Chỉ thị số 1479/CT-TTg được ký ban hành chiều 16/8, Thủ tướng một lần nữa yêu cầu Vinashin rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, chuyển đổi và chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: công nghiệp đóng - sửa chữa tàu thủy, công nghiệp phụ trợ cho đóng - sửa chữa tàu thủy và đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ - công nhân công nghiệp tàu thủy.
    [​IMG]Vinashin sẽ chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh chính được giao. Ảnh: Shinpetrol
    Trước mắt, Vinashin phải xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, thực hiện tốt các hợp đồng đóng tàu đang có và các dự án đầu tư cần thiết đang dang dở, thu hút thêm các hợp đồng đóng tàu. Đồng thời, Tập đoàn cần chấn chỉnh tổ chức quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính, đầu tư và công tác nhân sự
    Riêng về tổ chức cán bộ, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinashin khẩn trương đánh giá lại chính xác tình hình hoạt động của toàn tập đoàn. Phương án cơ cấu lại tổ chức, trong đó có nhân sự cho Hội đồng thành viên Tập đoàn sẽ phải được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ trình Chính phủ trong Quý IV năm 2010 để Thủ tướng phê duyệt.
    Đối với những tồn tại về tài chính của Vinashin, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý nợ, đánh giá khả năng trả nợ và xây dựng phương án bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Bộ Tài chính cũng sẽ xác định lại mức vốn điều lệ của Tập đoàn cho phù hợp với nhiệm vụ được giao, cấp đủ vốn điều lệ theo quy định.
    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao cho Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại các khoản nợ của Vinashin, cho vay mới theo đúng quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thực hiện tái cơ cấu tài chính của Tập đoàn.
    Quá trình tái cơ cấu Vinashin chính thức được tăng tốc vào ngày 6/8/2010, khi Bộ Chính trị thông báo Kết luận số 81-KL/TW, yêu cầu khẩn trương đánh giá chính xác tình hình hoạt động của tập đoàn này để có phương án sắp xếp, xử lý cụ thể. Bô Chính trị cũng yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban, giao các cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý những cá nhân vi phạm pháp luật khi điều hành hoạt động của Vinashin.
    Sau kết luận này, đến ngày 13/7, Thủ tướng *************** đã ra Quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thủ tướng cũng phân công ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin.
    Sau một thời gian quyết liệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu Vinashin, đến nay một số doanh nghiệp, dự án, đội tàu của Vinashin cũ được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Dự kiến, lộ trình phát triển cho một “Vinashin mới” được xác định là hết lỗ vào năm 2012 và phấn đấu có lãi trong năm 2014.
  8. Speculate

    Speculate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 3 khách VIP, nghỉ chơi 4 tháng rồi, hồi đó VNI 515 họ nói sẽ xuống 450 chẳng ai tin, sáng nay bán USD mình hỏi sao cô chú lại bán họ bảo chiều sẽ biết (9h58 sáng nay bán được 19,350 VND/USD), chiều chuyển vào TK tổng cộng khoảng 23 tỷ, họ đăng ký ngay gói 1:3 và nói rằng giờ G đã điểm. Các bác nghĩ sao?
  9. L44

    L44 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chỗ vừa chào hàng giá thấp lắm, mình lại không có nhu cầu đôla. Vì giá đô la dài hạn cũng chỉ biên độ hẹp theo dõi mất công.

Chia sẻ trang này