Day la co phieu sinh loi 200% trong 2 thang toi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by XimangSaiSon, Sep 20, 2007.

120 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 12, 2006
    Likes Received:
    0
    Nó mà có phiên điều chỉnh em xông vào làm thịt ngay,keke
    Đã đầu tw BMC, tiếp theo sẽ giải ngân thằng này, quyết tâm ko lướt sóng, càng để càng có giá,háha.
  2. viethope

    viethope Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 15, 2006
    Likes Received:
    1
    Làm sao mà ông tìm được cái đường link về báo cáo tài chính vậy, tôi vào trong hastc đâu thấy có.
    http://210.245.87.57/Upload/News/baocaotaichinhquyII_ximangSaison.pdf
  3. phuong_ng

    phuong_ng Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 21, 2007
    Likes Received:
    2,610
    (ATPvietnam.com) - Cổ phiếu SCJ của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư với gần 150.000cp được giao dịch trong phiên chào sàn 19/9. Giá khớp lệnh trung bình của cổ phiếu này cũng khá cao so với dự tính của nhiều nhà đầu tư, đạt 82.400 đồng.* Cổ phiếu mới Xi măng Sài Sơn: nhỏ nhưng tương đối hiệu quả* Triển vọng ngành xi măng: tiếp tục tăng trưởng cao và ổn địnhTrong phiên giao dịch đầu tiên mặc dầu không có nhà đầu tư nước ngoài nào mua cổ phiếu SCJ nhưng đã có 149.200 cổ phiếu xi măng này được giao dịch với giá thấp nhất là 70.000 đồng/cp và giá cao nhất là 97.000 đồng/cp.Một trong các lý do để cổ phiếu SCJ đạt được mức giá cao như vậy là nhờ kết quả kinh doanh khá tốt trong 3 năm vừa qua. Cụ thể, mặc dù vốn có 27,7 tỷ đồng nhưng trong năm 2006, SCJ đã đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 18,8 tỷ đồng (tính theo cổ phiếu - EPS là 6.767 đồng/cp).Như vậy, chỉ số P/E của SCJ đang ở mức khá thấp, khoảng 12,2 lần.SCJ dự kiến lợi nhuận trong năm 2007 là 19,25 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm DN này đã đạt 13,45 tỷ đồng lợi nhuận.
    Trần Ngọc

    Được phuong_ng sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 21/09/2007
  4. vodkanga

    vodkanga Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 27, 2007
    Likes Received:
    0
    EPS dự tính là 7231 rồi bác ạ
  5. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Các bác có thể xem cách tính EPS và P/E của Sài Sơn như sau nhé (với giả định giá Sài Sơn đạt 200.000/cổ phần):
    - VĐL đầu năm 2007 la 21 tỷ, trong Q1 tăng vốn lên 27,7 tỷ => VĐL bình quân cả năm = (21*3+27,7*9)/12 = 26 tỷ.
    - LNST 6 tháng đầu năm đạt 13,5 tỷ. Theo kế hoạch của công ty và chu kỳ kinh doanh trong năm của ngành xi măng, doanh thu lợi nhuận 6 tháng cuối năm sẽ cao hơn 20% so với 6 tháng đầu năm do hoạt động xây dựng được đẩy mạnh hơn để hoàn tất công trình trước khi kết thúc năm => LNST 2007 = 13,5 + 13,5*1,2 = 29,7 tỷ (phù hợp với dự kiến cả năm là 28-30 tỷ).
    - EPS 2007 = 29,7/26 = 11.400 đồng, tương đương với mức giá 200.000/cổ phần có P/E = 17,5 (rất hợp lý so với các doanh nghiệp khác trong ngành xi măng có P/E trên 30)
    - Công ty đang chuẩn bị gửi thư xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng 1:2 và quyền mua 1:1, dự kiến tiến hành ngay cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008 để có vốn đối ứng vay ngân hàng thực hiện xây dựng nhà máy xi măng Nam Sơn. Như vậy giá sau quyền sẽ là: (200.000+10.000)/4 = 55.000/cổ phần.
    - Vốn điều lệ của công ty sau khi tăng vốn là 27,7*4 = 111 tỷ đồng (bây giờ thì không thể gọi Sài Sơn là công ty hạng trung nữa rồi). Với vốn mới này, công ty sẽ đạt mức lợi nhuận tăng 50% trong năm 2008 (nhờ vào việc dây chuyền ở Chương Mỹ sang 2008 mới hoạt động hết công suất), sau đó tăng tiếp 40% trong năm 2009 và 30% trong năm 2010 (khi dây chuyền xi măng Nam Sơn dần đi vào hoạt động). Như vậy lợi nhuận 3 năm tiếp theo của Sài Sơn là 45 tỷ (2008), 63 tỷ (2009) và 82 tỷ (2010).
    - Các bác lưu ý là lợi nhuận của công ty tăng nhưng cổ phiếu không hề bị dilute. Với vốn điều lệ 111 tỷ thì EPS 3 năm tới là 4.100 (2008), 5.600 (2009) và 7.400 (2010).
    - Như vậy nếu mức giá hiện tại là 200.000, tương đương giá sau khi chia tách 55.000 thì các mức P/E tương ứng sẽ là 17,5 (2007); 13,4 (2008); 9,8 (2009) và 7,4 (2010).

    Với lợi nhuận và P/E như vậy, chắc chắn ACE có thể thấy mức giá 200 của Sài Sơn là vừa phải, không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Tuy nhiên theo thông tin của 1 số công ty chứng khoán thì Sài Sơn có khả năng bị thâu tóm bởi 1 số tổ chức lớn. Lý do rất đơn giản ở chỗ nếu họ trực tiếp xây dựng nhà máy xi măng sẽ không hiệu quả bằng nắm chi phối Sài Sơn và mở rộng công suất xi măng Nam Sơn. Sài Sơn đang sở hữu hơn 55.000 m2 đất ở nhà máy hiện tại và quyền sử dụng hơn 200.000m2 đất ở nhà máy mới xi măng Nam Sơn. Đây là những khu vực có vị trí gần đường quốc lộ (cách 300m), gần các mỏ đá (nguyên liệu làm xi măng), và đặc biệt nằm ở địa bàn Hà Tây đang phát triển mạnh mảng xây dựng và địa ốc nên chắc chắn chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển sẽ rất thấp nếu so với các đơn vị khác cùng ngành. Điều đó được thể hiện rất rõ trong bản cáo bach của công ty (trang 18) "Ưu điểm đối với sản phẩm của Công ty là giá sản phẩm mang tính cạnh tranh. Ví dụ, giá 1 tấn PCB30 đóng bao của Công ty hiện nay là 590.000 đồng trong khi giá bình quân thị trường là 755.000 đồng (có thể tham khảo tại trang web: www.giacavattu.com.vn)"

    Trên đây chỉ là nhận đinh của cá nhân tôi về Sài Sơn thông qua quá trình nghiên cứu công ty, trao đổi với ban lãnh đạo và khảo sát các công ty cùng ngành. Hy vọng có thể giúp ích được cho quyết định đầu tư của ACE.
  6. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Chúc mừng các bác lên kịp tàu hôm nay, đến cuối tuần sau là lãi 50% rồi
  7. Chibee

    Chibee Thành viên mới

    Joined:
    Mar 11, 2005
    Likes Received:
    0
    Tổ chức thâu tóm là cái chắc. Hôm nay dư mua lại gần 200,000.

    Nói cái này chắc là lại thừa, tổ chức thâu tóm thì các bác cũng đủ hiểu rồi. Nhưng đúng là mua thằng em kỳ vọng lợi nhuận ít nhất gấp 2.
  8. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Dong chi nay nghe giong cho bua qua nhay
  9. freechibi

    freechibi Thành viên mới

    Joined:
    Mar 8, 2007
    Likes Received:
    0
    SCJ: sẽ tạo cơn sốt mới trên sàn Hà Nội?

    http://www.tas.com.vn/

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/09 với mức tăng kịch trần lên 99,600đ/cp, cùng với lượng dư mua lên tới xấp xỉ 200,000cp, cổ phiếu của CTCP Xi măng Sài Sơn (MCK: SCJ) niêm yết trên TTGDCK Hà Nội đang được hàng loạt nhà đầu tư lùng mua ngay từ phiên chào sàn. Giới đầu tư chứng khoán đang đặt câu hỏi liệu SCJ có tạo nên cơn sốt mới trên sàn Hà Nội sau cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.09 (MCK: S99, tăng liên tục từ 123,100đ/cp lên đỉnh 285,300đ/cp và hiện đang dao động ổn định quanh mức 250,000đ/cp).



    Vậy lý do gì đã khiến SCJ tăng kịch trần liên tiếp 2 phiên với lượng dư mua rất lớn như vậy?



    Chào sàn ngày 19/09 với mức giá bình quân 82,400đ/cp, SCJ được nhiều nhà đầu tư đánh giá là ?orẻ? hơn nhiều so với những cổ phiếu của ngành xi măng hiện đang niêm yết trên sàn giao dịch chính thức.



    MCK
    VĐL
    (Tỷ)
    LNST 2005
    (Tỷ)
    LNST 2006
    (Tỷ)
    LNST 6T/2007
    (Tỷ)
    Ước LNST 2007
    (Tỷ)
    EPS 2007
    (Đồng)
    Giá đóng cửa 21/09
    (Đồng/cp)
    P/E

    SCJ
    27.7
    26.480
    18.772
    13.449
    29.50
    10,650
    99,600
    9.4

    BCC
    900
    N/a
    72.883*
    64.731
    130.00
    1,444
    35,500
    24.6

    BTS
    900
    N/a
    73.339*
    53.703
    115.00
    1,278
    42,300
    33.1

    SCC
    19.8
    5.943
    5.690
    1.953
    5.00
    2,525
    27,600
    10.9

    SDY
    15
    5.297
    2.423
    -1.859
    2.30
    1,533
    29,600
    19.3

    P/E bình quân của cổ phiếu ngành xi măng đang niêm yết: 28,3 lần



    (LNST 2006 của BCC và BTS tính từ ngày 01/05-31/12/2006)



    Nhìn bảng chỉ tiêu tài chính trên, SCJ đang có mức P/E khá thấp so với những cổ phiếu ngành xi măng khác đang niêm yết trên TTGDCK Hà Nội, với P/E = 9,4 lần so với mức bình quân của ngành là 28,3 lần. Điều đặc biệt là SCJ hiện đang là doanh nghiệp ngành xi măng hoạt động hiệu quả nhất, với EPS dự kiến năm 2007 lên tới 10,650đ, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp ngành xi măng.



    Theo đánh giá của Hiệp hội xi măng lò đứng thì SCJ là đơn vị có môi trường làm việc và hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất trong toàn bộ 58 nhà máy xi măng lò đứng trên toàn quốc. Với lợi thế về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình, SCJ hứa hẹn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân > 20%/năm trong những năm sắp tới, khi mà các dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp được mở rộng sang hướng Hà Nội - Hà Tây (thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của công ty là Hà Tây và một số tỉnh lân cận).



    Nhìn chung qua các chỉ tiêu tài chính , có thể thấy SCJ là cổ phiếu khá tiềm năng, và khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chứng khoán.



    Ngoài ra, theo một số nguồn tin không chính thức, dự kiến đầu năm 2008, công ty sẽ chia thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu) từ nguồn quỹ đầu tư phát triển đã lên tới 46,9 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam Sơn sẽ đi vào hoạt động trong năm 2008. Có lẽ đây chính là yếu tố thu hút giới đầu tư chứng khoán đang lùng mua bằng được cổ phiếu này trong những phiên giao dịch gần đây.
  10. freechibi

    freechibi Thành viên mới

    Joined:
    Mar 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Xu thế mới trên thị trường chứng khoán Hà Nội

    (Theo ND) Tuần qua, sàn Hà Nội tăng mạnh cả về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch. Mặc dù hai phiên cuối tuần HASTC-Index giảm nhẹ, nhưng có thể thấy, thị trường đã thật sự thoát khỏi thời kỳ suy thoái và đang hình thành một xu thế mới có biên độ dao động sẽ lớn hơn.



    HASTC-Index tăng đột biến



    Ðỉnh cao là phiên giao dịch ngày 19-9, HASTC-Index tăng 7,96 điểm. Có tới 71 mã cổ phiếu (CP) tăng giá. Trong phiên này, KLGD của thị trường tăng 110,03% so với phiên trước, đạt 2,715 triệu CP, giá trị giao dịch lên đến 222,636 tỷ đồng. Ðây là phiên giao dịch đầu tiên của SCJ (CP của Công ty cổ phần xi-măng Sài Sơn). Mặc dù là CP xi-măng thứ năm trên sàn Hà Nội và có quy mô không lớn, nhưng trong phiên chào sàn, đã có 208.200 CP được giao dịch với mức tăng giá rất mạnh 25.000đồng/CP. Ðây cũng là một minh chứng cho thấy, CP ngành xây dựng, vật liệu xây dựng vẫn giữ vai trò chủ chốt trên sàn Hà Nội.



    Như vậy, tính đến ngày 19-9, HASTC-Index đã tăng 10 phiên liên tiếp với mức tăng khá cao, hơn 23 điểm. Mặc dù đã được dự báo từ tuần trước đó khi cả chỉ số HASTC-Index lẫn khối lượng giao dịch (KLGD) tăng nhẹ đều đều qua từng phiên, nhưng việc HASTC-Index tăng đột biến trong hai ngày 18-9 và 19-9 đã vượt quá dự đoán của nhiều nhà đầu tư (NÐT) cũng như chuyên gia.



    Thị trường sẽ đảo chiều?



    Sau 10 phiên tăng liên tiếp, hai phiên cuối tuần (ngày 20-9 và 21-9), sàn Hà Nội có sự điều chỉnh. HASTC-Index giảm nhẹ 3,03 điểm và 1,11 điểm. Cùng với một loạt mã CP đảo chiều giảm giá trong hai phiên cuối tuần, nhiều NÐT lo ngại rằng, tuần tới, có thể thị trường sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, điều này rất ít khả năng xảy ra. Bởi vì, HASTC-Index chỉ giảm ở mức nhẹ tập trung chủ yếu ở những CP có giá thị trường nhỏ và KLGD của thị trường vẫn còn ở mức cao gần 2 triệu CP/phiên. Trong các phiên, dư mua vẫn cao hơn dư bán.



    Trên các sàn giao dịch, nhìn chung NÐT vẫn còn tâm lý hào hứng, ít người bán vội CP đi khi thị trường điều chỉnh. Phần đông vẫn giữ CP đợi thị trường đi lên và tìm mua vào những CP ở mức giá hợp lý. Một nguyên nhân khiến HASTC-Index chững lại là bởi nhiều NÐT đã đầu cơ theo hình thức lướt sóng, bán CP đi khi cho rằng giá đã sắp ở mức đỉnh.



    Trong hai phiên cuối tuần, hầu hết CP "họ" Sông Ðà giảm giá. Trong đó giảm mạnh nhất là SSS, dừng ở mức 56.700 đồng/CP. Tuy nhiên, sự điều chỉnh về giá của nhóm CP này là một biểu hiện bình thường, không có gì nghiêm trọng. Một nguyên nhân khiến nhóm CP này kém "nhiệt" là bởi tuần qua, thị trường đổ dồn vào hai CP chào sàn là SCJ và PVS. Ðiều này cho thấy, sức cầu trên sàn Hà Nội vẫn rất lớn, luôn sẵn sàng chào đón những CP có chất lượng.

Share This Page