Đây là phần thưởng cho các bác đang có cp PAN!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Viva97, 10/10/2007.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 01:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1637 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Đây là phần thưởng cho các bác đang có cp PAN!

    Theo báo Đầu tư chứng khoán ra ngày 8/10/2007 , thì ông Nguyễn Văn Khải tổng giám đốc PAN cho biết: năm 2007 là năm kinh doanh rất thuận lợi với PAN do đã có chiến lược chuẩn bị cho việc tiếp cận khách hàng khi các dự án bất động sản bắt đầu khởi động từ 2-3 năm nay; PAN đã nhận được phần lớn hợp đồng vệ sinh tại các cao ốc, trung tâm thương mại, bệnh viện tại các thành phố lớn. PAN Pacific cũng vừa trúng hợp đồng vệ sinh và bảo trì trọn gói cho nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mới được đưa vào sử dụng. Theo kết quả kết toán sơ bộ, lợi nhuận của PAN trong 9 tháng đầu năm là 34 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2006, bằng 178% lợi nhuận cả năm 2006 và đặc biệt đã cao hơn vốn điều lệ hiện ở mức 32 tỷ đồng. Ông Khải cho biết, thị giá hiện nay của cp PAN là ko đáng lo ngại vì với kết quả tài chính hiện nay, chỉ số P/E chỉ ở mức 9 lần, PAN có tốc độ tăng trưởng trên 50% năm, chiếm thị phần hơn 60% trong toàn ngành. Hiện nay PAN chuẩn bị hoàn tất việc tăng vốn lên 70 tỷ đồng. Về việc niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM, ông Khải cho biết: nếu mọi việc không có gì thay đổi thì trong năm 2007, PAN sẽ chuyển vào sàn HO sau khi tiến hành chia tách cổ phiếu để bổ sung vốn.
    [​IMG]
  2. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    PAN sẽ lên 16x-2xx khi có báo cáo tài chính quý III. Khỏi cần bàn nhiều.


    Giá blue-chips sẽ theo hướng ngày càng cao

    Nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu ở sàn chứng khoán
    Những mã cổ phiếu sẽ có nhiều quyền lợi trong thời gian tới (như trả cổ tức bằng cổ phiếu, được quyền mua thêm nhiều cổ phiếu mới với giá thấp...) sẽ tiếp tục tăng giá.

    Sau vài phiên điều chỉnh giảm, ngày 9-10, nhiều cổ phiếu blue-chips lại tăng tốc, chỉ số VN-Index lên tới 1.097,36 điểm, tăng 12,49 điểm so với hôm trước. Đây là ngưỡng tâm lý nhạy cảm. Nếu nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu blue-chips thì VN-Index sẽ sớm vượt mức 1.100 điểm và có thể sẽ tiến đến mức 1.200 điểm ngay trong tháng này.
    Mới bằng một nửa so với lúc cao điểm

    Mặc cho thị trường điều chỉnh nhưng trong hai tuần qua, ông Hải Minh, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn, liên tục gom vào một số cổ phiếu blue-chips có tiềm năng cao nhất. Theo ông, giá các loại cổ phiếu blue-chips hiện tại vẫn còn rất thấp so với cơn sốt cách nay 6 ?" 7 tháng. Ông Minh nói: ?oBiết rằng giá các loại cổ phiếu sẽ khó phục hồi như cũ, nhưng nói thế không có nghĩa là nó không còn tăng?.

    Cơ sở để ông Minh quyết đoán đổ hết tiền mua blue-chips là vì kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này tiếp tục gây ấn tượng. Đến hết tháng 9, STB thu lợi nhuận hơn 1.000 tỉ đồng, nhiều gấp gần 1,6 lần so với cả năm 2006. Dự kiến trong năm nay, STB sẽ đạt lợi nhuận trước thuế trên 1.450 tỉ đồng, cao hơn 2,37 lần so với cả năm trước...

    Xu hướng tăng kéo dài đến quý I/2008

    Phần nhiều các doanh nghiệp blue-chips đều chia lợi tức năm nay vào quý I/2008, sau khi tổ chức xong đại hội đồng cổ đông thường niên. Do lợi nhuận tăng trưởng rất cao, hầu hết các doanh nghiệp này đều có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hằng năm. Vì vậy, thay vì huy động thêm vốn thì hầu hết các doanh nghiệp đều dùng lợi nhuận để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

    Nếu nhu cầu tăng vốn lớn hơn số lợi nhuận để chia cổ tức thì doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với giá ưu đãi. Khi thị trường ổn định, phát triển theo chiều hướng tốt (không suy thoái) thì những mã cổ phiếu sẽ có nhiều quyền lợi trong thời gian tới (như trả cổ tức bằng cổ phiếu, được quyền mua thêm nhiều cổ phiếu mới với giá thấp...) sẽ tiếp tục tăng giá.

    Do đó, từ nay đến quý I/2008, tuy thị trường có lúc điều chỉnh giảm nhưng phần nhiều các cổ phiếu blue-chips sẽ đi theo chiều hướng giá ngày càng cao hơn.

    Khi mọi người thận trọng...

    Trong những ngày qua, nhu cầu mua cổ phiếu toàn thị trường luôn cao hơn 50% so với số bán. Điều đó cho thấy mãi lực thị trường còn rất lớn. Tuy nhiên, do đã nếm trải những thất bại trong mùa hè vừa qua nên giờ đây các nhà đầu tư rất thận trọng với quyết định mua ?" bán. Khi mọi người thận trọng thì độ an toàn sẽ cao thêm và thị trường càng tiến vững chắc hơn.

    Theo nhận định của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước, thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng giá dài ngày. Sau nhiều ngày điều chỉnh sức mạnh đi lên được tiếp tục củng cố.

    Cơn khát Vietcombank đang nung nấu quyết tâm mua bằng được của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán có thể sẽ có đợt tăng giá mới ngay trước và sau thời điểm IPO cổ phiếu Vietcombank.

    Theo NLĐ
  3. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Có bác tintucotc ở đây rồi! Mong được bác cho một lời nhận định với ạ!
  4. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    10/10: HASTC-Index vượt qua mốc 350 điểm

    (ĐTCK-online) Nối tiếp xu thể tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua, kết thúc phiên giao dịch sáng 10/10 tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC- Index đã vượt qua mốc 350 điểm khi tiếp tục tăng thêm 6,18 điểm (tương đương tăng 1,77%) đóng cửa ở mức 355,82 điểm.

    Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch và giá trị đều sụt giảm so với phiên liền trước đạt 4.521.700 cổ phiếu tương đương giá trị đạt 532,7 tỷ đồng.

    Kết thúc giao dịch, thị trường ghi nhận 49 mã tăng giá, 37 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 4 mã không có giao dịch.

    Duy nhất đại gia Ngân hàng Á Châu (ACB) phiên này bất ngờ giảm nhẹ 500 đồng (-0,29%) còn 173.100 đồng/cổ phiếu với 177.700 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

    Các cổ phiếu lớn còn lại đều tăng giá như BMI tăng 200 đồng (+0,18%), BVS tăng 8.200 đồng (+1,64%), MPC tăng 4.900 đồng (+7,37%), NTP tăng 3.500 đồng (+2,60%), PVI tăng 7.500 đồng (+7,54%), PVS tăng 6.300 đồng (+3,93%), RCL tăng 4.500 đồng (+1,71%), SSI tăng 6.900 đồng (+2,83%), TBC tăng 200 đồng (+0,60%), VNR tăng 700 đồng (0,99%)...

    Cổ phiếu mới lên sàn Xi măng Sài Sơn (SCJ) tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư khi tiếp tục tăng thêm 9.000 đồng (+5,90%) đạt 161.500 đồng/cổ phiếu.

    SSI tiếp tục là cổ phiếu dẫn đầu toàn thị trường về khối lượng giao dịch đạt 658.500 cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất tiếp tục thuộc về S99 khi tăng 12.600 đồng (+4,42%), còn giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu PSC giảm 5.500 đồng (-8,37%).

    Cổ phiếu duy nhất tăng kịch trần trong phiên sáng nay là SIC tăng 4.700 đồng đạt 51.700 đồng/cổ phiếu, còn lại chỉ vài cổ phiếu tăng mạnh như SAP tăng 3.900 đồng (+9,82%), SVC tăng 11.400 đồng (+9,92%), TLT tăng 6.600 đồng (+8,89%)

    Những cổ phiếu giảm giá hầu hết đều giảm nhẹ, chỉ duy nhất cổ phiếu HLY là giảm gần kịch sàn 4.100 đồng (-9,95%).

    Khối lượng và giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này tăng mạnh trở lại đạt 466.000 cổ phiếu tương đương giá trị đạt gần 89 tỷ đồng.
  5. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Săn cổ phiếu mới lên sàn
    10/10/2007


    Thay vì "canh" các cổ phiếu cũ với những phiên tăng giảm thất thường, việc đón đầu các cổ phiếu mới lên sàn trở thành một trào lưu được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong thời điểm hiện nay.


    Đây là lý do vì sao các cổ phiếu mới niêm yết liên tục trong tình trạng "cháy" hàng tại các phiên giao dịch.

    Trào lưu này bắt đầu khi thị trường điều chỉnh với những phiên tăng giá chóng mặt của nhiều loại cổ phiếu. Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp "chọn mặt gửi vàng" để "đẩy" cổ phiếu mới lên các sàn giao dịch. Có thể nói, hầu hết các cổ phiếu niêm yết trong vòng 1 tháng trở lại đây đều tăng giá vùn vụt và tạo thành một trào lưu săn hàng mới trong giới đầu tư chứng khoán.

    Khởi động đầy kích thích là sự góp mặt của cổ phiếu PET (Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch dầu khí) trên sàn vào ngày 12/9 với giá 58.000 đồng/cổ phiếu. Sự truy lùng PET của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khiến chỉ sau chưa đầy 1 tháng lên sàn, PET đã tăng gấp đôi giá trị, đạt 104.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/10 vừa qua.

    Trong khi các nhà đầu tư còn chưa hết ngạc nhiên vì sự tăng nhanh của PET thì ngay sau đó, cổ phiếu VIC (Công ty cổ phần Vincom) chào sàn ngày 19/9 với giá 125.000 đồng đã làm một cú nước rút đầy kinh ngạc với những phiên tăng giá kịch trần liên tục và đứng đầu trong những cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất. Tính đến ngày 8/10 vừa qua, nghĩa là sau khoảng 20 ngày góp mặt trên sàn giao dịch, giá VIC được đẩy lên mức 193.000 đồng, tăng khoảng 70% so với giá chào sàn và luôn đứng trong top những mã có số lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn TP HCM.

    Tương tự, ngay sau khi chào sàn với giá 48.000 đồng vào ngày 4/10, cổ phiếu TSC (Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ) cũng liên tục tăng giá với khối lượng dư mua lên tới mức khủng hoảng, trung bình trên 11 triệu đơn vị 2 phiên giao dịch ngay sau đó.

    Cơn khát các cổ phiếu mới niêm yết cũng xảy ra đối với HDC (Công ty phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu) trong phiên chào sàn đầu tiên ngày 8/10 vừa qua. Giá dự kiến 70.000 đồng/cổ phiếu nhưng kết thúc phiên chào sàn, giá khớp lệnh của HDC chốt ở mức 84.000 đồng. Nhiều nhà đầu tư "canh" đặt lệnh ngay từ khi mở màn phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu này nhưng vẫn ra về tay trắng bởi cơ hội khớp lệnh quá ít khi lệnh đặt mua lên tới 6,3 triệu đơn vị mà bên bán chỉ 1.350 đơn vị.

    Lý giải về sự tăng giá vùn vụt của các cổ phiếu mới niêm yết, một chuyên gia chứng khoán cho rằng, đầu tiên là thời điểm lên sàn của các cổ phiếu này đúng vào giai đoạn thị trường phục hồi. Đây cũng là thời điểm hầu hết các công ty công bố tình hình doanh thu và lợi nhuận quý III. Những công ty vừa lên sàn dù quy mô lớn hay nhỏ đều có mức doanh thu và lợi nhuận hấp dẫn nên thu hút ngay sự quan tâm của các nhà đầu tư.

    Điển hình như Vincom, kế hoạch doanh thu của Vincom trong năm 2007 đạt 220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 127,14 tỷ đồng. Với quy mô vốn 800 tỷ đồng, chỉ tiêu EPS (thu nhập trên cổ phiếu) cơ bản dự kiến sẽ đạt 1.589 đồng/cổ phần. Đến năm 2008, lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng 9%, đạt 138 tỷ đồng. Vincom cũng nổi tiếng với những công trình bất động sản lớn tại những vị trí đắc địa tại TP HCM và Hà Nội và nhiều thành phố lớn trên cả nước.

    Đứng từ góc độ thị trường, giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng, do lượng cầu trên thị trường quá lớn mà lượng "cung" lại nhỏ nên việc các cổ phiếu mới tăng giá cũng là điều đương nhiên. Ông này phân tích, hầu hết các công ty đều coi phiên chào sàn là phiên thăm dò phản ứng thị trường nên khối lượng cổ phiếu đưa ra không nhiều. Bên cạnh đó, biên độ tăng giảm 20% cho phiên chào sàn cũng khiến cho những người sở hữu cổ phiếu không muốn bán ra nên nguồn cung càng trở nên khan hiếm.

    Điển hình như tại phiên chào sàn của HDC vừa qua, lượng cổ phiếu niêm yết lên tới trên 8,1 triệu đơn vị nhưng lượng bán ra chỉ có 1.350 đơn vị khiến cơn khát cổ phiếu này bị đẩy lên tới cao điểm. Một tay lướt sóng chuyên nghiệp cho rằng, thị trường "chạy" theo chu kỳ vài phiên tăng mạnh mới có một phiên giảm nhẹ. Đây là thời điểm làm ăn của dân lướt sóng chuyên nghiệp và "hàng mới" là sự lựa chọn tốt nhất với điều kiện không được "tham". Nghĩa là vài phiên tăng giá là ra hàng ngay chứ không ôm dài ngày. Với dân đầu cơ bán chuyên nghiệp trong khi chờ các cổ phiếu cũ hòa vốn thì lướt sóng cổ phiếu mới để kiếm thêm thu nhập cũng là lựa chọn hàng đầu.

    Với rất nhiều sự hấp dẫn, săn cổ phiếu mới lên sàn đang trở thành trào lưu đối với các nhà đầu tư hiện nay và đây cũng chính là lý do quan trọng khiến cho các cổ phiếu này tăng giá liên tục trong thời gian qua.

    Đoàn Hạnh (Theo Thanh Niên)
  6. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Manulife sắp đổ 215 tỉ đồng vào chứng khoán



    (Theo SGTT) Đại hội các nhà đầu tư công chúng lần đầu tiên của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) cuối tuần qua (6/10) đã quyết định phải tiêu ít nhất 50% tổng số vốn huy động gần 215 tỉ đồng trong 3 tháng sắp tới.

    100 tỉ đồng vào cổ phiếu niêm yết



    Sau gần hai tháng huy động, có 53 nhà đầu tư nước ngoài, 12 nhà đầu tư tổ chức và 1.037 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia mua chứng chỉ quỹ tăng trưởng Manulife với gần 215 tỉ đồng, thấp hơn con số 250 tỉ đồng dự kiến ban đầu. Do đó, công ty quản lý quỹ Manulife (MVFM), đơn vị quản lý MAFPF1 phải xin ý kiến nhà đầu tư sửa lại điều lệ quỹ, trong đó vốn điều lệ phải xác lập theo số huy động thực tế là 214.095.000 đồng.



    Ngay sau đại hội, MVFM sẽ đi lưu ký chứng chỉ quỹ và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch TP HCM (HoSE). ?oTheo qui trình xin phép, dự kiến sớm nhất chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết sau 2 tháng?, bà Hoàng Bích Vân, Phó tổng giám đốc MVFM nói trong buổi họp.

    Nhiều nhà đầu tư tỏ vẻ vui mừng khi nghe MVFM dự tính, mức độ tăng trưởng hàng năm của Manulife tối thiểu là 20%. ?oMức lợi nhuận tham chiếu của quỹ hoạt động theo tỉ lệ tăng trưởng của chỉ số VN ?" Index. Nếu tình hình kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8 ?" 8,5%, và không có gì thay đổi, lãi suất và mức độ tăng trưởng của quỹ dự đoán là 20%?, bà giải thích.



    Theo kế hoạch năm 2007 ?" 2008, MAFPF1 sẽ đầu tư hết 100% tổng số tiền huy động. Và tập trung trong vòng 3 tháng cuối năm nay, Manulife đặt mục tiêu phải giải ngân ít nhất 50% số tiền huy động. Như vậy, sắp tới, ít nhất 100 tỉ đồng từ quỹ Manulife sẽ chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, trong đó vốn được phân bố từ 65 ?" 95% vào cổ phiếu niêm yết, từ 0% đến 25% vào cổ phiếu thị trường OTC, 0% đến 10% vào tiền mặt và công cụ nợ. ?oĐây là tỉ lệ đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao nhất?, anh Khanh, một nhà đầu tư hài lòng nhận xét.

    Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể kỳ vọng vào mức cổ tức hàng năm của quỹ (Quỹ Manulife có thời hạn hoạt động trong 7 năm, kể từ ngày đóng quỹ 14.9 vừa qua). ?oChúng tôi vẫn chia lời hàng năm, nhưng bởi là quỹ tăng trưởng, chủ yếu nhắm đến việc tăng trưởng vốn của nhà đầu tư, nên cổ tức hàng năm có thể không cao như kỳ vọng?, bà Hoàng Bích Vân nói.



    Tỷ lệ lợi nhuận khá cao, ngược lại, rủi ro cũng không nhỏ. Theo MVFM thống kê trong hai năm 2005 - 2006, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động khá cao, với mức độ biến động của thị trường so với mức độ lợi nhuận trên thị trường chứng khoán trên 30 ?" 40%. Do đó, mức độ rủi ro của quỹ ước tính lên đến 40%.



    Quỹ công chúng không còn dễ huy động?



    MAFPF1 là quỹ đầu tư công chúng thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau VF1 và Quỹ cân bằng Prudential. ?oChúng tôi đã huy động thành công và đóng quỹ sớm hơn dự kiến?, ông Gilbert Pak, quyền tổng giám đốc MVFM nói.



    Tuy vậy, ông cũng phải thừa nhận rằng, Manulife đã phải khá chật vật trong 2 tháng khi huy động đúng thời điểm thị trường chứng khoán rơi vào trầm lắng. ?oNhiều nhà đầu tư không tin tưởng lắm vào thị trường lúc đó?, ông nói.



    Ngoài con số huy động thấp hơn dự kiến, để đóng được quỹ, Manulife cũng nhờ vả không ít vào các nhà đầu tư tổ chức. Theo bà Hoàng Bích Vân, trong tổng số tiền huy động, nhà đầu tư tổ chức chiếm hơn 50%, nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 10%. Như vậy, tuy là quỹ dành cho công chúng, nhưng số lượng nhà đầu tư cá nhân mua không nhiều. Ngoài ra, trong số 1. 037 nhà đầu tư cá nhân tham gia, chiếm số lượng không nhỏ là những người ?oquen biết? với Manulife ?" là các đại lý bảo hiểm Manulife.



    Việc huy động không như ý của Manulife, ngoài tác động của thời điểm trầm lắng thị trường, theo nhiều nhà đầu tư cá nhân, là họ gần như không biết nhiều về sự huy động của quỹ. ?oThông tin không tới được chúng tôi. Huy động công chúng mà nhiều người biết rất ít thông tin về nó?, anh Chương, một nhà đầu tư cho biết.



    Ngoài ra, theo một chuyên gia tài chính, những vụ ?olình xình? mâu thuẫn giữa quyền lợi cổ đông lớn và nhỏ của Ban điều hành quỹ đầu tư công chúng VF1 trước đây đã làm không ít nhà đầu tư ngán ngẩm. Một nhà đầu tư bày tỏ, ông cũng muốn mua chứng chỉ quỹ để không phải ?othót tim? theo thị trường, nhưng những việc đã diễn ra khiến ông nghi ngờ sự công bằng trong các quyết sách đầu tư, phát hành, chia lãi... của các quỹ công chúng. Vị chuyên gia trên cho rằng, những hành xử bỏ qua quyền lợi của nhà đầu tư công chúng là một trong những lý do khiến những quỹ công chúng không còn dễ dàng huy động vốn như thời gian trước.
  7. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Nhầm giá hy hữu ở sàn Hà Nội, nguy cơ mất tiền tỷ



    Hôm nay, mã TLT giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu lẽ ra phải là 54.000 đồng. Tuy nhiên, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lại thông báo mức 74.200 đồng. Những nhà đầu tư bán được cổ phiếu trong sáng nay mừng thầm, còn những người trót mua lại lo mất tiền oan.



    Theo thông báo của Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera (mã chứng khoán TLT), các cổ đông đang sở hữu một cổ phiếu cũ được mua hai cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng. Cũng trong ngày hôm nay, công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tức 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu).



    Nhà đầu tư Xuân Quảng tính toán, căn cứ theo tỷ lệ trên, giá tham chiếu của TLT trong phiên giao dịch hôm nay là hơn 54.000 đồng, thấp hơn thông báo của Trung tâm 20.200 đồng. "Tôi trót ôm một lô 5.000 ngay lúc đầu phiên với giá trần là hơn 81.000 đồng. Nay tính ra, có nguy cơ mất trắng cả trăm triệu bạc", anh Quảng than.



    Kết thúc phiên giao dịch, hơn 124.000 cổ phiếu TLT đã được trao tay. Cứ tính với mức chênh lệch 20.000 đồng, bên mua có nguy cơ thiệt gần 2,5 tỷ đồng.



    Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nguyễn - Vũ Quang Trung cho biết, trung tâm đã nhận được phản hồi của nhà đầu tư về việc này và đang tìm hiểu sự việc để sớm có câu trả lời trong chiều nay.
  8. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Việt Nam là một thị trường tiềm năng

    Đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư và tham dự cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp kinh tế và thương mại Việt Nam - Anh (JETRO), Tổng giám đốc Cơ quan Thương mại và đầu tư của Vương quốc Anh An-đru Can đã có những nhận định khả quan về triển vọng hợp tác kinh tế hai nước. PV báo Hànộimới đã ghi lại một số ý kiến của ông về vấn đề này.

    - Ông có thể đánh giá về cuộc họp đầu tiên của ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại Việt Nam - Anh ?

    - Tại cuộc họp vừa qua của ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại Việt Nam- Anh, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Đặc biệt, hai bên đã bàn về quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do EU - ASEAN. Chúng tôi coi đây là cơ hội rất quan trọng để mở rộng thị trường thương mại, cắt giảm hàng rào thuế quan, tăng cường đầu tư giữa hai khu vực. Đây cũng là sợi dây kết nối giữa nền kinh tế Anh, một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu với Việt Nam - nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng một cách đáng khâm phục. Vì vậy, tôi hy vọng Việt Nam sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc xúc tiến đàm phán Hiệp định này.

    - Theo ông, các doanh nghiệp Anh đánh giá thế nào về thị trường Việt Nam ?

    - Đến giờ, Anh mới chỉ thành lập ủy ban hỗn hợp kinh tế và thương mại với 4 nước, đó là ấn Độ, Trung Quốc, Bra-xin và Việt Nam. Điều này cho thấy mức độ coi trọng mà các doanh nghiệp Anh dành cho thị trường Việt Nam. Hàng năm, Cơ quan Thương mại và đầu tư tại đất nước chúng tôi thường tiến hành đánh giá để chọn ra những thị trường quan trọng đối với Anh. Vài năm gần đây, Việt Nam luôn là một trong những nước được đánh giá cao về tiềm năng kinh doanh. Hiện tại, nhiều tập đoàn lớn của Anh đã có mặt tại thị trường Việt Nam như: Hãng bảo hiểm Prudential, Ngân hàng HSBC, Ngân hàng Standard Chartered, Tập đoàn BP, Shell... Các công ty này đều rất lạc quan về công việc kinh doanh hiện tại và tin tưởng vào tiềm lực phát triển tại Việt Nam trong tương lai. Bản thân tôi cũng rất lạc quan về xu hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, để thu hút hơn nữa nguồn đầu tư của các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Anh, Việt Nam cần tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và bình đẳng; đồng thời nỗ lực cải thiện hạ tầng kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được các nhu cầu phát triển.

    - Ấn tượng của ông lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam là gì ?

    - Tôi luôn phải thực hiện những chuyến công vụ xa nhà, đến nhiều nơi trên thế giới. Mỗi lần như vậy, tôi thường gọi điện kể cho vợ tôi nghe về những cảm nhận của mình đối với các điểm tôi dừng chân. Tôi đã nói với vợ tôi rằng, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Chắc chắn tôi và bà ấy sẽ ở trong danh sách những du khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam trong năm 2008.

    HNM
  9. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Bác Viva97 đâu rồi? Bảo em nó mặc quần áo vào chứ? Để em nó cởi trần truồng chạy nhông nhông thế kia à?
  10. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Hỏng rồi! Bây giờ thì không ai bắt em nó mặc quần áo vào được nữa rồi. Quá nóng.....Hot.....Hot......Hot.........................

Chia sẻ trang này