Đây là tăng hệ số CAR chứ ko phải là tăng tỷ lệ DTBB

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 10/08/2010.

763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 09:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9550 lượt đọc và 118 bài trả lời
  1. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, 10/08/2010, 09:50 ​
    Dòng tiền đầu tư sẽ chảy mạnh vào châu Á
    [​IMG]
    Hồng Kông. Ảnh: Ngọc Diệp - CafeF​

    Thị trường chứng khoán châu Á và các đồng tiền khu vực sẽ hưởng lợi không ít khi nhà đầu tư đã chán nản với tăng trưởng của thị trường Mỹ và châu Âu.



    Ông Jacky Tang, chiến lược gia về thị trường chứng khoán tại Bank of America Merrill Lynch, nhận xét: “Người ta đang bi quan về tăng trưởng kinh tế hơn bao giờ hết.”

    Khảo sát do quỹ của ông thực hiện vào tháng 7/2010 cho thấy tâm lý hiện đang bi quan nhất từ tháng 2/2009.

    Ông Tang khẳng định: “Điều quan trọng nhất là ở chỗ người ta đều đồng thuận về tăng trưởng sẽ đi xuống lần 2.”

    Ông nhận xét: “Hiện nay Mỹ, cùng với châu Âu và Trung Quốc, đã giảm kỳ vọng tăng trưởng.”

    Khảo sát đưa ra kết luận phản ánh từ quan điểm của 290 tổ chức quản lý quỹ với tổng tài sản 530 tỷ USD.

    Nguồn tiền đầu tư như vậy rất lớn, nhà đầu tư sẽ tìm đến đâu?

    Khảo sát gần đây cho thấy thị trường mới nổi và châu Á hiện là điểm đến hấp dẫn của các tổ chức tư vấn tài chính độc lập. 66% chuyên gia tư vấn tài chính độc lập khuyên khách hàng nên tăng cường hoạt động đầu tư tại nhóm nước mới nổi. 55% khuyên khách hàng quan tâm nhiều hơn đến châu Á.

    Chuyên gia Todd Martin tại ngân hàng Pháp Société Générale khẳng định: “Hiện nay có thể thấy nhóm thị trường mới nổi đang tăng trưởng kém, vì vậy châu Á trở nên hấp dẫn nhất.”

    Ông nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2010, tăng trưởng của thị trường chứng khoán các nước mới nổi kém hơn so với thị trường chứng khoán thế giới khoảng 21%. Tuy nhiên từ tháng 5/2010 đến nay, tình hình trên đã đảo ngược, thị trường mới nổi tăng trưởng tốt hơn thị trường thế giới 8%.

    Điều này đồng nghĩa với việc nhóm thị trường như Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh.

    Chuyên gia Todd Martin cho biết: “Tôi liên tục nói với nhà đầu tư rằng cổ phiếu hạng A đã giảm xuống mức đáy trong tháng trước. Nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc sau khi cổ phiếu rơi xuống sát mức đáy vào tháng 6 và tháng 7/2010.”

    Biến động trên thị trường tiền tệ sẽ khiến nhóm thị trường mới nổi trở nên hấp dẫn hơn. Theo báo cáo của HSBC, đồng USD, trước đây thường được coi như công cụ đầu tư an toàn bất chấp số liệu kinh tế Mỹ u ám, đang trên đà mất giá.

    Tính đến cuối tháng 7/2010, thị trường chứng khoán Indonexia tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Chỉ số Jakarta Composite của thị trường Indonexia tăng trưởng 26,2%; chỉ số SET của thị trường Thái Lan tăng 19,7%, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Malaysia và thị trường Philippin tăng lần lượt 14,5% và 13%. Thị trường Singapore cũng nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư.

    Ngọc Diệp
    Theo CNBC


  2. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là tin xấu chứ tốt gì
    mấy thằng bố láo nó kêu tin tốt mà 14 ngân hàng phản đối mới ghê
    =))=))=))
  3. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    328
    Tăng CAR rồi giảm DTBB???????
  4. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Dóng cửa tò báo này luôn đê. Mà ở VN thiếu gì những thàng như vậy
  5. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))
    thấy ngu chạy mịa rồi
    dốt
  6. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản. Các ngân hàng có thể giữ tiền mặt cao hơn hoặc bằng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc nhưng không được phép giữ tiền mặt ít hơn tỷ lệ này. Nếu thiếu hụt tiền mặt các ngân hàng thương mại phải vay thêm tiền mặt, thường là từ ngân hàng trung ương để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    Còn CAR (Capital Adequacy Ratio - CAR) - Hệ số an toàn vốn tối thiểu = số vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro của một ngân hàng thương mại.
    Khi tăng CAR thì áp lực tăng vốn của ngân hàng sẽ tăng hoặc các ngân hàng sẽ phải giảm thiểu các khoản cho vay rủi ro cao.


    OK chưa bác?
  7. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Đây là bảng số liệu về VĐL và Tỷ lệ CAR cập nhật đến cuối năm 2009 của 44 NHTM trong hệ thống

    [​IMG]
    Minh hoạ rõ hơn bằng biểu đồ sau

    [​IMG]

    Như vậy, hầu như các NHTM trong hệ thống đều đang rất rất AN TOÀN.
    Bởi vậy việc nâng tỷ lệ CAR và sự điều chỉnh giảm hôm nay là do tâm lý mà thôi.

    Còn việc để chứng khoán VNI khởi sắc thực sự ko phải là do tin về nâng tỷ lệ CAR nữa.

    Mà chính là do DÒNG TIỀN.

    Dòng tiền chưa được đưa vào đầu tư, chưa từ NH sang các DN. Mà vẫn bị ùn tắc ở đâu đó. Tiền chưa đẻ ra tiền và nhiều DN còn đang mắc nợ với nhiều Dự án giữa và cuối năm 2010.

    Theo xu thế, tôi nghĩ VNI sẽ còn giảm về 430 hoặc hơn thế nữa nếu dòng tiền chưa được khơi thông.

    Câu hỏi đặt ra về phía NHNN & các cơ quan chủ quản !


    ---------------------------------------
    Nếu bài em có j sai sót mong các bác bỏ quá cho.
    Còn ko thì hãy THANKS em vài phát khích lệ nhé :-bd

  8. Donglocgroup

    Donglocgroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
  9. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Hệ số an toàn vốn tối thiểu trong các NHTM.
    Bạn vay của nhiều người, tổng lại là 100 đồng và cho vay 100 đồng này thì phải để lại 8 đồng đề phòng có ai là 1 trong số các chủ nợ của bạn đến đòi thì vẫn trả được.

    Nếu bạn ko có đủ để trả thì 9 người kia sẽ đến đòi tiền, sợ bạn quịt, lừa đảo

    Lúc ấy bạn sẽ bị phá sản

    Việc tăng CAR từ 8% lên 9 % là để bạn có nhiều tiền để trả hơn trong lúc cần thiết. [:p]


    Đó là cách hiểu nôm na nhất, còn về thực tế CAR là Tấm đệm cuối cùng của NH trước khi xảy ra vỡ nợ. Đệm càng to rơi càng khó miss
  10. vodocbatquantu

    vodocbatquantu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    3
    tin xấu ra rồi. cứ nhiệt tình mà xúc [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này