Đẩy mạnh chính sách mới cho nông nghiệp, dòng phân@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 03/09/2017.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1869 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nông nghiệp ngày càng ưu tiên hàng đầu thì phân lại thơm,...=))

    Hoàn thiện chính sách tín dụng tam nông
    09:00 | 02/09/2017

    Sửa đổi quy định về khoanh nợ, tăng cường kiểm soát dòng tiền cho vay theo chuỗi liên kết.
    [​IMG]Phối hợp thúc đẩy tín dụng tam nông
    [​IMG]Đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về tín dụng tam nông
    [​IMG]Tín dụng tam nông hướng đến hội nhập
    Hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

    Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành vào giữa năm 2015 được xem là như “kim chỉ nam” đối với các TCTD trong hoạt động cho vay lĩnh vực tam nông. Điều này không chỉ nhìn thấy sự hiệu quả khi ngày càng có nhiều mô hình doanh nghiệp, trang trại, kinh tế hộ… sản xuất nông nghiệp quy mô lớn mà còn được hiển thị bằng những con số về kết quả đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực này đã tăng đều qua các năm.

    Nếu như năm 2015 tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt 843.972 tỷ đồng, tăng 13,34% (tín dụng chung nền kinh tế đạt 4.655.890 tỷ đồng, tăng 17,26%) thì năm 2016 đạt 996.610 tỷ đồng, tăng 18,1%. Năm nay, đến hết tháng 7, tín dụng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng khoảng 14,5% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng khoảng 19% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Vốn cho tam nông tập trung cho một số mặt hàng nông sản chủ lực như: cho vay sản xuất kinh doanh lúa gạo; cho vay lĩnh vực thủy sản; cho vay trồng và chế biến cà phê…

    [​IMG]
    Khách hàng bị thiệt hại về vốn vay do thiên tai được xem xét khoanh nợ không tính lãi
    Các chuyên gia kinh tế đánh giá, chính sách tín dụng theo Nghị định 55 của Chính phủ là bước đột phá, đẩy mạnh đầu tư tín dụng, phát triển nông nghiệp nông thôn với các mức cho vay không cần tài sản đảm bảo, khuyến khích cho vay theo chuỗi liên kết, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao… đã góp phần quan trọng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc triển khai các chương trình tín dụng đã góp phần phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam như lúa gạo, thủy sản, cà phê, trái cây, hoa màu… giúp sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

    Đơn cử, 6 đầu năm 2017 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản (rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn; cao su) đạt 8,51 tỷ USD. Hàng nông sản chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc, thị trường EU (28 nước); Hoa Kỳ…

    Kiểm soát dòng tiền khi cho vay

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 55 các NHTM và khách hàng đã gặp một số vướng mắc liên quan đến các quy định như: khoanh nợ cho khách hàng; cho vay theo chuỗi liên kết; cho vay nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực Chính phủ, NHNN đã chỉ đạo cần đẩy mạnh. Thế nhưng dù đã có nhiều nỗ lực nhưng các NHTM thừa nhận chưa triển khai được nhiều do chưa có những quy định chi tiết hơn cho các vấn đề này. Do vậy, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 55 (dự thảo lần 3) tại Điều 12 đã có quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ và cho vay mới.

    Theo dự thảo, trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được TCTD đánh giá chưa có khả năng hoặc không có khả năng trả nợ vay; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh), TCTD tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính để được xem xét khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại.

    “Thời gian khoanh nợ tối đa là 2 năm, riêng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 Nghị định này tối đa là 3 năm; các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh. Số tiền lãi TCTD không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng” – dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 55 nêu.

    Về trình tự thủ tục khoanh nợ, theo dự thảo Nghị định, TCTD lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ. Hồ sơ phải có thông tin cụ thể như: số dư nợ bị thiệt hại, số tiền đề nghị khoanh nợ, thời gian đề nghị khoanh nợ, dự kiến số tiền lãi không thu được trong thời gian khoanh nợ và gửi Sở Tài chính và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu và tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện đề nghị khoanh nợ báo cáo UBND cấp tỉnh để xác nhận và lập báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị khoanh nợ.

    Trên cơ sở danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do TCTD đề nghị và được UBND cấp tỉnh xác nhận, NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc khoanh nợ theo quy định.

    Về quản lý dòng tiền cho vay liên kết theo chuỗi giá trị được chặt chẽ, tránh rủi ro, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 55 quy định: căn cứ vào hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị giữa TCTD, tổ chức đầu mối và cá nhân, pháp nhân tham gia liên kết (gọi là bên liên kết), TCTD ký thỏa thuận cho vay đối với tổ chức đầu mối hoặc bên liên kết và quản lý dòng tiền cho vay chuỗi theo nguyên tắc sau: Tổ chức đầu mối và bên liên kết mở tài khoản tại TCTD cho vay và cam kết thực hiện tất cả các giao dịch tiền tệ liên quan đến chuỗi giá trị thông qua các tài khoản này.

    TCTD giải ngân khoản vay đối với tổ chức đầu mối gắn với mục đích gồm: Thanh toán tiền mua giống, vật tư, dịch vụ đầu vào để tạm ứng cho bên tham gia liên kết; Chênh lệch tiền mua sản phẩm của bên liên kết sau khi trừ tiền tạm ứng; Thanh toán tiền mua sản phẩm của bên liên kết trong trường hợp tổ chức đầu mối không tạm ứng cho bên liên kết. Việc giải ngân cho vay đối với tổ chức đầu mối để thanh toán tiền mua sản phẩm của bên liên kết gắn với thu nợ của bên liên kết.

    Với lĩnh vực cho vay nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), dự thảo Nghị định quy định, TCTD được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng theo quy định của pháp luật. Các chuyên gia cho rằng, quy định này cùng với việc các bộ, ngành liên quan đang gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (phục vụ cho sản xuất) hình thành trên đất nông nghiệp làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vốn vay của ngân hàng sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc cho vay NNCNC thời gian tới.
    Last edited: 03/09/2017
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Áp thuế tự vệ với phân bón: Vì một 'cuộc chơi' công bằng
    07:00 | 31/08/2017 Bản in

    Từ ngày 19/8/2017, sản phẩm phân bón nhập khẩu DAP và MAP chính thức được áp thuế tự vệ với mức thuế tạm thời là 1.855.790 VND/tấn. Quyết định này đã tạo "cuộc chơi" công bằng cho doanh nghiệp...

    [​IMG]
    Các DN trong nước sẽ chủ động nguồn cung, không phụ thuộc vào NK
    Ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) - cho biết, quyết định áp thuế tự vệ với phân bón vào thời điểm này rất kịp thời và có lợi cho DN sản xuất phân bón trong nước đối với sản phẩm DAP và MAP. Theo đó, các DN trong nước sẽ chủ động nguồn cung, không phụ thuộc vào NK.

    Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, khối lượng NK phân bón các loại trong tháng 7 đạt 379.000 tấn với giá trị 96 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị NK phân bón 7 tháng năm 2017 đạt 2,75 triệu tấn và 737 triệu USD, tăng 17,8% về khối lượng và tăng 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn phân bón NK chủ yếu trong 7 tháng đầu năm đến từ Trung Quốc, chiếm tới 37% tổng giá trị NK phân bón. Trước áp lực NK ngày càng tăng, việc áp thuế tự vệ với phân bón tại thời điểm này là cơ hội cho DN trong nước vươn lên chiếm lĩnh thị trường.

    Cũng theo ông Thanh, việc áp thuế sẽ phần nào vực dậy các DN sản xuất DAP đang thua lỗ như DAP Đình Vũ (Hải Phòng), DAP 2 (Lào Cai). Đơn cử như DAP Đình Vũ, thời gian tới sẽ tập trung cắt lỗ, nếu sản xuất và tiêu thụ hết 268.000 tấn phân bón DAP.

    Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, khi áp dụng phòng vệ thương mại sẽ bảo đảm việc chống bán phá giá của nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, giúp phần nào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước.

    Đại diện Quỹ Chống hàng giả Việt Nam cho rằng, khi áp thuế tự vệ, các nhà sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi, còn với nhà NK đương nhiên là gặp khó khăn vì giá thành đầu vào sẽ bị cao hơn. Nhưng đối tượng cần quan tâm nhất là người nông dân và cần phải tránh thiệt thòi cho đối tượng này. Bởi vậy, theo quan điểm của Quỹ, để việc áp thuế không ảnh hưởng lớn đến người nông dân, các nhà sản xuất khi được Chính phủ hỗ trợ về cơ chế chống bán phá giá cần phải giữ nguyên giá thành hoặc hạ giá cho người tiêu dùng.

    Đại diện Cục Hóa chất, theo ông Nguyễn Văn Thanh, về lâu dài, việc áp thuế tự vệ tạo sự bình ổn thị trường, giúp bảo vệ các DN sản xuất phân bón trong nước và người nông dân cũng được hưởng lợi.

    Ngoài ra, muốn giải quyết hài hòa lợi ích cho cả DN và nông dân, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Phân bón Việt Nam đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Luật số 71/2014/QH13. Nếu thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm từ 5% xuống còn 0%, DN có thể giảm giá bán phân bón cho người tiêu dùng 5%. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khuyến khích các DN sản xuất phân bón trong nước đầu tư công nghệ mới, sản xuất các loại phân bón chất lượng cao, chủ động nguồn cung với giá thành hợp lý. Trên cơ sở đó, sẽ giúp bảo đảm hài hòa lợi ích giữa DN sản xuất và quyền lợi người nông dân trước sức ép cạnh tranh từ phân bón NK.

    Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, ngoài việc áp thuế tự vệ với phân bón, có thể thực hiện 2 giải pháp song song, vừa giảm VAT về 0%, đồng thời hai nhà máy sản xuất DAP của Việt Nam phải nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy, cả DN và người nông dân mới có lợi ích.
    Lan Anh
  3. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.684
  4. anhhungthoiloan1982

    anhhungthoiloan1982 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Đã được thích:
    2.110
    Las kiểu này ôm đến hết năm lồi mồm, ít nhất x2 TK, yên tâm rồi thảo nào Cố đông lớn hơn 1 năm nay không bán 1 cổ nào. Con gà đẻ trứng Vàng của Tập đoàn Hóa chất VN
  5. f3192006

    f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    13.501
    Ddv hành trình 50 trong 6 tháng
  6. uocmobayxa

    uocmobayxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2017
    Đã được thích:
    744
    Dcm vẫn đắng mề, mình đã bán xong đang chờ ga 12.5 DCM
  7. Stockvnleader

    Stockvnleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2017
    Đã được thích:
    896
    Phan nguoi gia bao nhieu 1 cuc???????(
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Moá cái này căng khó đánh giá,...:))
  9. tien100137

    tien100137 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2017
    Đã được thích:
    39
    ko biết DCM có lợi gì ko .chứ thấy ảm đạm quá..
    --- Gộp bài viết, 04/09/2017, Bài cũ: 04/09/2017 ---
    sao khó đánh giá được..tầm 200g một cục..
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ủn điên điên thì cả thế giới đua làm nông nghiệp dự trữ lương thực,...:))

Chia sẻ trang này