Đây mới là tín hiệu để TTCK sắp hồi phục !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, May 7, 2008.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    1
    Hỗ trợ theo bác như thế nào là tốt. Bác định khi nào tốt thì chơi 50 triệu với em nào? Bác tính đi rồi em đến đặt cọc. Còn mai thì chưa "hỗ trợ tốt" chứ gì? Em đợi bác ngày kia nhé... ngày kìa.... ngày nào bác thích thì rủ em trước đi... hay là chỉ chờ thế thôi, chả biết ngày nào?
  2. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    TTCK VN nhìn chung vẫn còn chiếm khả năng cao của việc đi xuống .
    Một bài học lớn đáng nhớ suốt đời cho mấy bố mấy me lãnh đạo các Co. lẫn C.phủ ở VN coi nhiều người chả ra gì ...
    Cứ cho họ về thời bao cấp hết để họ nhớ lại nguồn gốc của họ đi . Hồi giờ họ cố tình xóa bỏ , dấu giếm , che đậy .v.v. và vênh váo quá lắm rồi .
    Bao nhiêu trò đời gian ác, bao trò lừa gạt , bao thủ đoạn .v.v. để có tiền trong tay rốt cuộc cũng tan theo mây khói . Thế mới biết tranh đoạn , giành giật .v.v. điều không thuộc về mình cho lắm để làm gì . Để rồi tan như bọt nước , như băng chảy, như gió bay .v.v.
    Kết luận : TTCK VN vẫn còn giảm .




    Được TYCT2 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 08/05/2008
  3. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    954
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    954
    FED và châu Âu phối hợp giải quyết khủng hoảng tín dụng

    06/05/2008 -- 10:38 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) đã quyết định phối hợp hành động nhằm đẩy mạnh giải quyết cuộc khủng hoảng tín dụng đang làm chậm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

    FED đã dàn xếp với ECB và SNB về hỗ trợ tiền tệ có thời hạn, nâng khoản cho các ngân hàng vay hàng tháng của ECB từ 12 tỷ USD lên 50 tỷ USD và của SNB từ 6 tỷ USD lên 20 tỷ USD từ nay cho đến ngày 30/1/2009.

    Chủ tịch FED Ben Bernanke đã cho tiến hành một loạt biện pháp để làm dịu cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.

    FED đã rót nhiều tỷ USD vào hệ thống ngân hàng cũng như phải cắt giảm lãi suất tổng cộng tới 3,25 điểm phần trăm kể từ tháng 9 năm ngoái tới nay, nhằm ngăn chặn sự lan tràn của cuộc khủng hoảng tín dụng./.
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    954
    Tập đoàn VN, Trung Quốc xây nhà máy phân đạm

    07/05/2008 -- 8:12 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Chiều 6/5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) với Liên danh nhà thầu Công ty Thiết kế Vũ Hán (WEC) và Tổng công ty Xuất nhập khẩu máy Trung Quốc (CMC) đã ký hợp đồng thực hiện dự án đạm Cà Mau theo hình thức thiết kế-cung ứng thiết bị vật tư-xây dựng (EPC).

    Dự án Nhà máy đạm Cà Mau nằm trong cụm dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau do PVN làm chủ đầu tư, vốn đầu tư dự kiến khoảng 900 triệu USD. Nhà máy được xây dựng tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau, trên diện tích 52ha, công suất 800.000 tấn đạm/năm, nguyên liệu sử dụng khí thiên nhiên.

    Tổng Giám đốc PVN Trần Ngọc Cảnh cho biết thời gian thực hiện hợp đồng EPC của dự án là 43 tháng. Dự án khi đi vào vận hành trong năm 2012 sẽ nâng tổng sản lượng phân đạm do PVN sản xuất lên 1,54 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 60% sản lượng phân đạm của cả nước.

    Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định dự án đạm Cà Mau cùng với các dự án phân đạm khác sẽ góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam. Dự án là một biểu tượng cho sự hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời là biểu tượng tốt đẹp của tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước./.
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    954
    Hà Nội (TTXVN) - Phát biểu với báo chí tại Hà Nội ngày 7/5, hai đồng trưởng đoàn một phái đoàn 23 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ đang thăm Việt Nam cho biết các nhà đầu tư Mỹ muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

    Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) Matthew Daley cho biết các tập đoàn Mỹ có tầm nhìn dài hạn ở Việt Nam. ?oChúng tôi không muốn vào Việt Nam để tìm kiếm lợi nhuận nhanh, chúng tôi không tư duy theo tuần, tháng mà tư duy theo hàng thập kỷ, thậm chí là nhiều thế hệ?.

    Ông Stuart Dean, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh Mỹ-Việt Nam thuộc USABC, nói mối quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ là muốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

    Các doanh nghiệp Mỹ muốn tìm đối tác ở Việt Nam cho kế hoạch sản xuất, xuất khẩu hàng hóa trong chuỗi hoạt động của họ trên toàn cầu, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy bay, công nghệ truyền thông, ông Dean nói.

    Theo Chủ tịch USABC Matthew Daley, Việt Nam đang trở thành địa điểm đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ lạc quan về triển vọng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

    Ông cho biết với tầm nhìn dài hạn, USABC không gặp khó trong việc thuyết phục các công ty Mỹ đến tìm hiểu và đầu tư Việt Nam.

    Khoảng một nửa trong số 23 tập đoàn đã sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, ông Dean khẳng định. Ông cho rằng chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-7/5 của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam./.
  7. minhrau232

    minhrau232 Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 26, 2007
    Likes Received:
    18
    Các bác có nhớ ông vua dầu mỏ ko, rock phewlơ thì phải, em sắp phải đi, ko kịp search lại. Ông ta đã từng chấp nhận mua dầu với giá cao, và mua rất nhiều, giá dầu tăng,sau đó thế nào, ông ta tuyên bố ko cần mua nữa, sau đó thế nào, giá dầu giảm kinh khủng, và ông ta lại ung dung mua dầu với giá rẻ như cho không.
    Nói chung điều này cũng không ăn nhập lắm với tình hình hiện nay, vì các nước OPEC không tăng thêm lượng sản xuất dầu, tuy nhiên, theo em, hiện nay Mẽo đang cắn răng mua dầu dự trữ để chủ động trong việc bình ổn giá cả, sau này giá dầu có lên nữa thì cũng có cái kho bình ổn, nếu giá giảm thì càng tốt.
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    USD tăng giá nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác đã kéo giá vàng giảm khá mạnh.


    Trong nước, cùng với hành động bán ra của một bộ phận nhà đầu tư, giá vàng sáng nay tiếp tục giảm thêm 10.000 đồng/chỉ.
    Theo công bố của SJC Hà Nội, giá vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết ở mức giá: 1,72 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,73 triệu đồng/chỉ (bán ra), giảm 10.000 đồng/chỉ. Còn trên trang web của công ty này, giá vàng đang ở mức 1,722 triệu đồng/chỉ, tức là giảm tới 18.000 đồng/chỉ.

    Vàng Bảo Tín Minh Châu có cùng mức giảm với SJC, hiện có giá: 1,717 triệu đồng/chỉ - 1,73 triệu đồng/chỉ.

    Trên sàn giao dịch vàng Sài Gòn, mức giá khớp thành công cũng giảm hơn 10.000 đồng/chỉ so với sáng qua. Dạo qua sàn ACB Hà Nội, cảnh giao dịch đã ?onóng? ngay từ đầu giờ sáng.

    Người tham quan tìm hiểu cũng nhiều, người tham gia buôn bán lại càng đông. Tờ phiếu lệnh màu xanh, tượng trưng cho lệnh bán ra được họ sử dụng nhiều, tính đến 10h sáng, toàn sàn Sài Gòn có 140.400 lượng vàng chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị 2.412 tỉ đồng.

    Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/5, sau 3 phiên tăng liên tiếp, giá vàng kỳ hạn giao tháng 6 tại New York giảm 6,5 USD, chốt ở mức 865,5 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tại thị trường này giảm tới 7,8 USD, xuống 867,8 USD/ounce.

    Giá vàng giảm khi đang củng cố lên mốc 890 - 900 USD/ounce là do USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác (1 Euro tương đương với 1,56 USD).

    Theo các chuyên gia, xu thế mạnh lên của USD bắt nguồn từ khả năng FED sẽ tạm thời ngừng cắt giảm lãi suất và những bài phát biểu gần đây của các quan chức tài chính đến từ những nền kinh tế lớn.

    Bộ trưởng tài chính nhóm các nước G7 mới đây cho biết họ sẽ tiến hành làm điều gì đó để cải thiện tình trạng ngày một yếu đi của đồng USD. Với những thông tin này, giá vàng sẽ còn biến động trước khi tìm thấy một mốc tăng trưởng vững chắc.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Mặc dù tình hình thị trường có nhiều biến động thất thường nhưng Sacombank vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan.

    >Sacombank lãi 435 tỷ đồng trong quý I


    Theo thông tin đăng tải trên website của Sacombank, tính đến cuối tháng 4/2008, lợi nhuận lũy kế hơn 537 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 73.247 tỷ đồng (tăng 116%). Riêng trong tháng Tư, Sacombank đạt lợi nhuận 102 tỷ đồng.

    Trong những tháng đầu năm 2008 vừa qua, trước những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam (lạm phát và giá cả tăng cao) cùng những ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã tác động dây chuyền đến nền kinh tế toàn cầu, kết quả kinh doanh khả quan của Sacombank đã cho thấy khả năng dự đoán và kế hoạch kinh doanh phù hợp để bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của Ngân hàng.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Ngân hàng Nhà nước cần nới lỏng bớt chính sách tiền tệ, nếu không nền kinh tế sẽ bị suy giảm - đó là nhận định của PGS- TS Trần Hoàng Ngân - thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia.
    Trả lời phỏng vấn báo Lao Động, ông Ngân cho rằng trong giai đoạn này cần có những thay đổi:

    - Chính sách thắt chặt tiền tệ trong giai đoạn đầu năm là cần thiết. Nhưng hiện nay Chính phủ đã triển khai các biện pháp phối hợp như giảm chi tiêu thường xuyên, kiểm soát hiệu quả đầu tư công, chống đầu cơ..., tức là có sự "chia lửa" chứ không chỉ dựa trên chính sách tiền tệ như đầu năm. Vì vậy, NHNN cần nới lỏng bớt chính sách tiền tệ để giúp cho thị trường lưu thông ổn định và kinh tế phát triển.

Share This Page