Đáy rồi đấy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 28/03/2022.

1851 người đang online, trong đó có 740 thành viên. 08:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 30616 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    PGB
    Dư mua 180.000 cổ
    Dư bán 27.000 cổ
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    Thị trường đã chạm đáy, bật lại rất mạnh, chỉ số VN-Index đã tăng vượt 1.500 điểm.
    PGB đang tích lũy vùng đáy.
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022 ---
    Từ sáng đến bây giờ PGB mới khớp lệnh được 21.000 cổ phiếu.
    Giao dịch vùng đáy nên thanh khoản quá ư là thấp.
    gallant10 thích bài này.
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Không chừng kể cả FL.C cũng có thể bị thâu tóm.
    Thế mới thấy 40% PGB mà nhà nước (PLX) thoái ra sắp tới mới quý và hiếm chừng nào.
    Hiếm khi 40% phần vốn của một ngân hàng.
    Sẽ có sự tranh giành rất lớn để xúc ngân hàng này.
    gallant10 thích bài này.
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Chuyện riêng của “bank” vẫn còn giá trị
    Tác giả Phan Hằng

    (ĐTCK) Đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng giai đoạn này được đánh giá là có sự phân hoá mạnh, hướng đến câu chuyện riêng hấp dẫn.

    Sacombank - Tin đồn bán đấu giá cổ phần

    Cổ phiếu STB của Sacombank đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Thực tế, nhiều môi giới đã gửi tín hiệu mua mã STB tới khách hàng trong tuần cuối tháng 12/2021, kỳ vọng sẽ có mức tăng giá mạnh mẽ nhất khi dòng cổ phiếu ngân hàng vào “sóng”.

    Sacombank từng là ngân hàng đứng đầu trong các ngân hàng tư nhân về quy mô, thị phần, dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME banking) lớn mạnh, nhưng trong thời gian dài bị dòng tiền bỏ quên bởi câu chuyện hậu sáp nhập, nợ xấu…

    Ở giai đoạn hiện nay, câu chuyện dù không mới, nhưng các tin đồn trên thị trường về thời gian dự kiến bán đấu giá 32,5% cổ phần STB trong tháng 1/2022 với mức giá khởi điểm 34.000 đồng/cổ phiếu (mức giá được nhắc đến trong Đại hội đồng cổ đông 2021) đã kích hoạt sự quan tâm của các nhà đầu tư.

    Được biết, 32,5% cổ phần STB là số cổ phần do nhóm nhà đầu tư liên quan tới ông Trầm Bê đã ủy quyền cho VAMC, sẽ được xử lý theo đề án tái cơ cấu, nhưng Sacombank có thể mua lại khoản này, trả lại trái phiếu đặc biệt, rồi bán đấu giá).

    Những cổ phiếu ngân hàng đang có câu chuyện riêng tập trung vào 2 động lực kỳ vọng, đó là nới room như HDB và thay đổi cơ cấu sở hữu đi kèm M&A như STB, EIB, PGB. Những động lực này sẽ mở ra một chương mới, một giai đoạn mới cho các ngân hàng khi có đối tác chiến lược chất lượng, hoặc “ông chủ” mới có tiềm lực mạnh. Vì vậy, với góc nhìn định giá thông thường, cần cộng thêm một mức chênh cho những yếu tố này.

    Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc môi giới Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam
    Theo thống kê của FIDT, cuối năm 2021, định giá P/B trung bình của nhóm ngân hàng là 2,1 lần. STB đang có P/B 1,8 lần. Với giá trị sổ sách ước tính gần 18.500 đồng/cổ phiếu, nếu định giá theo P/B trung bình ngành thì STB có giá phù hợp là 38.000 đồng/cổ phiếu.

    Mức giá này chưa đủ hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư khi so với nền giá gần 29.000 đồng/cổ phiếu trong phần lớn tháng 12/2021, trong khi chưa có thông tin chính xác về thời gian đấu giá, tức có rủi ro chờ đợi lâu hơn. Nhưng giới phân tích có quan điểm lạc quan về định giá theo P/B cho STB, ở mức 2,5 lần, tương ứng với 46.000 đồng/cổ phiếu, đủ hấp dẫn dòng tiền.

    Các ý kiến này cho rằng, STB xứng đáng có một mức chênh/trả thêm (premium) cao cho đợt đấu giá lô 32,5% cổ phần sắp tới nhằm thu hồi vốn, bù đắp và khắc phục nợ xấu.

    Mức chênh khoảng 10 - 15% đồng nghĩa các nhà đầu tư lớn tham gia đấu giá cổ phần STB sẽ phải trả giá cao so với thị giá trên sàn, vì đây là số cổ phần có thể đạt trạng thái quản trị sâu rộng và quyết định chính sách chiến lược tại Ngân hàng.

    Nếu nhìn xa hơn cho cả năm 2022, Sacombank khi có “chủ mới” thì định giá cổ phiếu có thể còn cao hơn nhiều so với giá hiện nay.

    Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Maybank Investment Banking nhận xét, thị trường đang có kỳ vọng giá cổ phần STB cao nhờ vào thị hiếu của các khách hàng tiềm năng. Quá trình xử lý nợ xấu của

    Sacombank (60% phần nợ xấu ban đầu đã được giải quyết) tạo ra kỳ vọng cho các nhà đầu tư trong nước về câu chuyện phục hồi như trường hợp ACB năm 2017.

    Eximbank - “Game” thoái vốn

    Giới đầu tư đang kỳ vọng “game” SMBC tìm cách thoái 15% vốn tại Eximbank (mã chứng khoán EIB) sẽ là chìa khoá quan trọng cho SMBC có thể trở thành đối tác chiến lược, sở hữu 15% vốn tại VPBank. Bởi lẽ, theo quy định về việc góp vốn vào các tổ chức tín dụng, một tập đoàn tài chính nước ngoài không thể là cổ đông chiến lược lâu dài và quy mô (nắm giữ 15% vốn) cùng lúc tại hai tổ chức tín dụng.

    SMBC và VPBank đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 49% vốn của FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng của VPBank; đồng thời có những hợp tác sâu hơn với VPBank trong năm 2021, nên việc SMBC trở thành cổ đông lớn chiến lược trong thời gian tới là kịch bản được giới đầu tư nhìn nhận sẽ xảy ra với xác suất cao.

    Quay lại với Eximbank, vì tin rằng SMBC thoái vốn sẽ có cổ đông/nhóm cổ đông nắm đủ lượng cổ phần để có tiếng nói chi phối là khởi đầu tích cực cho Ngân hàng nên giá cũng như thanh khoản cổ phiếu EIB tăng vọt từ cuối năm 2021 tới nay. Giá mục tiêu 38.000 đồng/cổ phiếu được cho là mức “chốt” để các kế hoạch trên được diễn ra.

    VPBank và HDBank: Triển vọng bán vốn chiến lược và nới “room”

    Sau thời gian làm nản lòng nhà đầu tư vì cổ phiếu ì ạch trong nửa cuối năm 2021, mã VPB của VPBank cũng được kích hoạt lại với kỳ vọng thương vụ bán vốn chiến lược sẽ sớm diễn ra. Theo phát biểu của Ban lãnh đạo tại hội nghị cổ đông, Ngân hàng dự kiến sẽ bán 15% cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, kỳ vọng hoàn thành trong nửa đầu năm 2022.

    Ông Thành cho rằng, định giá cho thương vụ trên ít nhất sẽ bằng với định giá mà VPBank đưa ra cho kế hoạch phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2018, P/B đạt 2,2 lần.

    Bên cạnh đó, VPBank và HDBank là 2 ngân hàng được đánh giá đủ tiêu chuẩn nới tỷ lệ sở hữu tối đa dành cho nhà đầu tư nước ngoài (room) lên 49% theo Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), trong đó, kỳ vọng cao hơn đặt vào HDBank.

    Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho biết, HDBank là một trong số ít ngân hàng đang được xem xét nới room lên 49% theo lộ trình quy định trong EVFTA. Nếu được chọn trở thành ngân hàng thí điểm nới room, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu, bởi nới room sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư dài hạn hơn.

    PG Bank: Thích hợp M&A

    Cổ phiếu PGB của PG Bank đang được hỗ trợ bởi cổ đông lớn Petrolimex dự kiến thoái vốn. Tính đến ngày 30/9/2021, Petrolimex có 11 khoản đầu tư vào các công ty liên kết, tổng giá trị 2.992 tỷ đồng, lớn nhất là khoản đầu tư vào PG Bank với 1.654,5 tỷ đồng, nắm giữ 40,57% vốn tại Ngân hàng.

    Hiện tại, đa phần các ngân hàng trên thị trường đều đã có nhóm cổ đông chi phối, nên với tỷ lệ sở hữu lớn và kế hoạch thoái toàn bộ, câu chuyện thoái vốn của Petrolimex tại PG Bank tạo được sự chú ý trong ngành, đặt trong bối cảnh xin cấp phép thành lập ngân hàng mới gần như là điều bất khả thi.

    Một nhân sự hoạt động trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập (M&A) doanh nghiệp đánh giá, M&A một ngân hàng nhỏ, “sạch” và dễ chi phối như PG Bank là câu chuyện hấp dẫn...

    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-rieng-cua-bank-van-con-gia-tri-post289053.html
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    PGB có vốn điều lệ nhỏ nhất dòng bank (3.000 tỷ)
    Cổ phiếu cô đặc nhất (mỗi phiên chỉ khớp vài chục ngàn cổ)
    Có câu chuyện thoái vốn hấp dẫn nhất dòng bank (PLX thoái 40% vốn tại PGB)
    Giá đang giao dịch ở vùng đáy.
    --- Gộp bài viết, 04/04/2022, Bài cũ: 04/04/2022 ---
    PGB có vốn điều lệ 3.000 tỷ
    Tính đến hết quý 4/2021 đạt tổng tài sản 40.600 tỷ (1,8 tỷ USD).
    --- Gộp bài viết, 04/04/2022 ---
    Một nhân sự hoạt động trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập (M&A) doanh nghiệp đánh giá, M&A một ngân hàng nhỏ, “sạch” và dễ chi phối như PG Bank là câu chuyện hấp dẫn.
    Last edited: 04/04/2022
    gallant10 thích bài này.
  6. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Tại sao cổ phiếu PGB lại siêu cô đặc???

    ĐHĐCĐ thường niên vừa rồi, PG Bank ghi nhận sự tham dự của chỉ 29 cổ đông, nhưng đã đại diện tới 283,6 triệu cổ phần, chiếm 94,53% vốn điều lệ ngân hàng. Trừ đi 40% sở hữu của Petrolimex, thì 28 cổ đông còn lại đã nắm giữ tới ngót 55% vốn điều lệ PG Bank. Chứng tỏ, thời gian qua, cổ phần PG Bank đã được mua gom tích cực, để tạo nên những "cổ đông gần lớn".

    Vấn đề, họ là ai?...

    https://viettimes.vn/tay-choi-moi-o-game-pg-bank-post140094.html
    --- Gộp bài viết, 04/04/2022, Bài cũ: 04/04/2022 ---
    Chỉ có 29 cổ đông nhưng đại diện tới... 284 triệu cổ phiếu. Như vậy tính ra trung bình mỗi cổ đông ở hữu tới... gần 10 triệu PGB. Khi PLX ra thông báo thoái 40% vốn tại PGB thì sẽ là một tin bom tấn và sau đó sẽ lộ diện ông chủ mới của PGB.
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Cuộc đua thâu tóm PGBank đang nóng trở lại và nhìn từ các cuộc thâu tóm ngân hàng gần đây như thương vụ KienLongBank và Sunshine, có thể thấy, các đại gia bất động sản vẫn là người đứng đầu các cuộc đua do họ rất cần hạn mức tín dụng cho vay bất động sản.
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Hiếm khi nào Nhà nước thoái vốn tại một ngân hàng với tỷ lệ lớn đủ để chi phối như tại PGB.
    Đó là lý do vì sao cổ phiếu cô đặc, vì đã được gom hết để chờ + 40% vốn nhà nước thoái ra là sẽ xuất hiện một ông chủ mới của PBBank.
    --- Gộp bài viết, 05/04/2022, Bài cũ: 05/04/2022 ---
    Trong hoàn cảnh mà giấy phép thành lập mới ngân hàng không được cấp mới nữa, thì giải pháp thâu tóm, sáp nhập một ngân hàng khi có cơ hội là điều khả thi nhất dành cho những tập đoàn lớn, những tay chơi lớn.
    --- Gộp bài viết, 05/04/2022 ---
    Dù giá tăng nhẹ nhưng từ sáng đến trưa mới khớp lệnh được 45.000 cổ phiếu
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn tất thoái vốn PG Bank trong năm nay

    09:36 | 30/03/2022
    [​IMG] - Lãnh đạo Petrolimex cho biết hiện tập đoàn đang đợi văn bản chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước và làm các thủ tục tiếp theo để báo cáo Ngân hàng nhà nước nhằm thoái vốn PG Bank theo đúng trình tự.
    Bài viết liên quan

    Sáng nay (29/3), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với sự tham gia của 256 cổ đông ứng với 9,136% tổng số cổ phần của doanh nghiệp.

    [​IMG]

    Ảnh chụp màn hình.

    Tại đại hội, Petrolimex đã được cổ đông thông qua bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT gồm ông Đào Nam Hải, đại diện vốn nhà nước; ông Ken Kimura, đại diện cổ đông lớn Eneos và ông Võ Văn Quyền làm thành viên HĐQT độc lập.

    Ông Đào Nam Hải sinh năm 1974, Thạc sĩ Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Từ năm 1996 đến tháng 8/2020, ông đã công tác tại Tổng công ty PJICO và ông bắt đầu giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex từ ngày 1/3.

    Còn ông Ken Kimura sinh năm 1966, quốc tịch Nhật Bản. Ông Ken Kimura hiện đang công tác tại Ban điều hành Tập đoàn Eneos Trưởng đại diện tại Việt Nam đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Eneos Việt Nam.

    Ông Võ Văn Quyền sinh năm 1957, trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Ông Quyền từng công tác nhiều năm ở Bộ Quốc phòng, Bộ Nội thương và bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới ở Bộ Công thương từ năm 2005 tới 2017 với vị trí Phó Vụ trưởng rồi lên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

    Sau khi việc bổ nhiệm được thông qua, HĐQT của Petrolimex gồm 8 thành viên trong đó ông Phạm Văn Thanh là Chủ tịch HĐQT.

    Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua bổ nhiệm bà Đinh Thị Kiều Trang, đại diện nhóm cổ đông và ông Norimasa Kuroda, đại diện cổ đông lớn Eneos vào Ban Kiểm soát. Số thành viên Ban kiểm soát nâng lên 5 người, trong đó ông Đăng Quang Tuấn là Trưởng Ban kiểm soát.

    Về bà Đinh Thị Kiều Trang, bà sinh năm 1971 và hiện đang là Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT của Petrolimex. Còn ông Norimasa Kuroda sinh năm 1968, đang đảm nhiệm chức Phó phòng Kế toán Tập đoàn Eneos Corporation.

    [​IMG]

    Ra mắt HĐQT mới. (Ảnh chụp màn hình).

    Tại đại hội, cổ đông cũng đưa ra một số câu hỏi liên quan tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

    Về tiến độ thoái vốn PJICO và PG Bank, lãnh đạo cho biết tập đoàn đang trong giai đoạn tiến hành báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước để thoái vốn PG Bank.

    Vào tuần trước, nhóm đại diện vốn của tập đoàn đã họp với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) để đưa ra các lộ trình và giải pháp thoái vốn PG Bank sau khi đã có cuộc họp giữa CMSC, tập đoàn và chủ trì là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

    Hiện tập đoàn đang đợi văn bản chỉ đạo của CMSC và làm các thủ tục tiếp theo để báo cáo Ngân hàng nhà nước nhằm thoái vốn theo đúng trình tự. Trong năm 2022 có thể sẽ hoàn tất thoái vốn PG Bank.

    Về PJICO, HĐQT đã báo cáo CMSC sẽ thoái vốn từ 40,95% xuống 35,1%, và đang đợi chỉ đạo chính thức từ CMSC để tiến hành.

    Tại thời điểm cuối năm 2021, khoản đầu tư vào PG Bank của Petrolimex có giá trị gần 1.673 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ sở hữu 40,57%. Còn khoản đầu tư vào PJICO có giá trị 728 tỷ đồng.

    Về cơ cấu nguồn hàng của Petrolimex, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp thông tin một số mặt hàng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro mức 5 tập đoàn sẽ nhập khẩu 100% như diesen mức 5, xăng 95 mức 5 vì nhà máy lọc dầu trong nước không sản xuất được.

    Năm 2022, tập đoàn đã đưa mặt hàng xăng euro 95 mức 5 vào tiêu thụ nội địa.

    Đối với mặt hàng F0 (hay còn gọi là dầu mazut) và dầu hoả, Petrolimex cũng nhập khẩu 100%.

    Đối với mặt hàng tiêu dùng phổ biến như xăng RON 95 mức 5, RE 5, diesen mức 2, nếu hai nhà máy hoạt động bình thường thì Petrolimex nhập từ hai đơn vị này dao động từ 66-70% sản lượng.

    Trong năm 2022, sự cố về mặt tài chính ở nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khiến khả năng sản xuất bị ảnh hưởng, Bộ Công thương đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối trong đó có Petrolimex trong quý II sẽ tổ chức nhập khẩu lượng dự kiến mà nhà máy Nghi Sơn không đáp ứng được. Do đó, tỷ lệ nhập mua hàng nội địa của tập đoàn sẽ có ảnh hưởng, tỷ trọng nhập khẩu và mua nội địa ra sao sẽ phụ thuộc và công suất của nhà máy Nghi Sơn nhưng vẫn ưu tiên sử dụng tối đa các mặt hàng sản xuất trong nước.

    Năm nay, dự kiến tỷ lệ nhập nguồn hàng từ trong nước chiếm khoảng 65-66% và còn phụ thuộc vào công suất của hai nhà máy, đặc biệt là nhà máy Nghi Sơn.

    https://thitruongvietnam.vn/doanh-n...t-thoai-von-pg-bank-trong-nam-nay-262582.html

Chia sẻ trang này