Đáy VNI tại 520-530: Thị trươ??ng thay máu la?? cơ hội đón sóng mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 05/10/2009.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2995 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. tarzanvn

    tarzanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhà đầu tư đang lo ngại kịch bản tháng 7 sẽ lặp lại với một sự điều chỉnh sâu và kéo dài của VN-Index (giảm 21,7% so với đỉnh cao nhất được thiết lập).



    Tuy nhiên, các dấu hiệu kỹ thuật lại đưa ra các tín hiệu lạc quan hơn.

    Một cơ hội để mua vào

    VN-Index sẽ bước vào một giai đoạn tích luỹ cho một sự bùng nổ trong giai đoạn sắp tới. Sự điều chỉnh chỉ là ngắn hạn, xu hướng dài hạn vẫn là tăng giá.

    Hầu hết các tín hiệu điều chỉnh đã quá rõ ràng. Nhưng với hai phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần (01/10/2009 và 02/10/2009), những chỉ báo này đã đi được nửa đoạn đường. Vấn đề còn lại là thị trường sẽ điều chỉnh về mức bao nhiêu điểm?

    Một sự hội tụ của tất cả các yếu tố ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại vùng giá 500 ?" 520 điểm

    Tại vùng giá 500 ?" 520 điểm, có một sự hội tụ rất mạnh của gần như tất cả các yếu tố chống đỡ thị trường. Điều đó báo hiệu cho một cơ hội để mua vào. Lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa sự kiện của tháng 7/2009.

    Chúng ta thấy rõ sự hội tụ của các yếu tố sau tại vùng 500 ?" 520 điểm:

    - Thứ nhất, SMA 50 và SMA 100 là những mức chống đỡ khá mạnh. Đặc biệt là SMA 100. Nếu giá rớt xuống mức 500 điểm, đường giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường SMA 100, Fibonacci Retracement 50.0% và đường neckline của mô hình Head & Shoulder.

    - Thứ hai, có một sự hội tụ giống hệt như thời kỳ trung tuần tháng 7/2009. Tại mức 520 điểm, VN-Index nhận được sự hỗ trợ của trendline trung hạn, Fibonacci Retracement 38.2% và mức đỉnh bị vượt qua trước đó. Chúng ta hãy lật lại giai đoạn tháng 7/2009.

    Có một sự trùng hợp rất lớn giữa hai giai đoạn này. Vì vậy, nếu thị trường rớt về 520 điểm thì đó chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu mua vào nếu như không muốn nói là cơ hội cuối cùng để mua vào trong năm.

    Kết luận

    Sóng hiệu chỉnh sắp tới là cơ hội chứ không phải nguy cơ. Thị trường đang đi vào sóng 2 lớn hay sóng 4 lớn thì tuỳ vào quan điểm của mỗi người. Nhưng điểm chính yếu là sau đợt điều chỉnh này sẽ có một đợt tăng giá đang chờ phía trước.

    Sự điều chỉnh sâu của thị trường trong tuần vừa rồi có thể nói như là sự chiến thắng của những nhà đầu cơ giá xuống khi mà liên tiếp các phiên trước đó sức tăng của thị trường không thể duy trì. Thị trường sẽ đó nhận một làng sóng đấu tư mới khi những nhà đầu cơ giá xuống nay quay trở lại thị trường với mức điều chỉnh từng mã cổ phiếu trên 10% ?" 15%.

    Khuyến nghị giải ngân tại vùng giá 500 ?" 520 điểm.
  2. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Đợt vừa qua, VNI bừ từ 540 đến 590 mất cả 2 tháng, mà mất đi trong 2 ngày. Vô lý quá.

    E là khó giảm về 520. Xu thế up trend khó cưỡng lại được.
    VNI khả năng dao động trong biên độ 530-560, tích lũy và vọt qua 600 trong quý 4.

    Thời đại của cp được làm giá bắt đầu!
  3. trieuhuyduc

    trieuhuyduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    1
    Nói chung bây giờ kụ nào bán là cutloss đúng đáy, canh gom dần những mã ngon chờ cuối năm là đẹp. Em thấy bài trên khá hay
  4. tarzanvn

    tarzanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Lùi mạnh 1 phát về 520 rồi phi cho máu
  5. tarzanvn

    tarzanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Gom từ từ, không húng
  6. manhhogialam

    manhhogialam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí BB đè giá mạnh đi cho xuống 500 điểm cho máu
  7. hathu5

    hathu5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết nhận định cá nhân, cũng là quan điểm của OCS.

    Thị trường tháng 10 - Nội lực đến từ cổ phiếu đột biến.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu - 2.10.2009, Vn-Index dừng lại ở 549,73 điểm. Lần đầu tiên sau 9 phiên liên tiếp giao dịch với biên độ hẹp, Vni rơi xuống dưới ngưỡng 550 điểm chỉ với 2 phiên giao dịch ?orơi tự do?đầu tháng 10.
    Theo OCS, nhà đầu tư đã có dấu hiệu mất kiểm soát trong 2 phiên giao dịch vừa qua. Thị trường chứng khoán đang ở ngưỡng cao khiến tâm lý e ngại điều chỉnh là khó tránh khỏi.
    Tuy nhiên, VN-Index tháng 10 sẽ không thể giảm điểm sâu, thị trường sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa mạnh mẽ trước khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 kết thúc. Đó cũng là nhận định chủ quan của OCS khi xem xét những ảnh hưởng vĩ mô trong và ngoài nước.
    Thị trường chứng khoán thế giới tháng 10 ?" Cơ sở hồi phục thị trường chứng khoán có được khẳng định qua kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp?
    Dowjones - DJI, Nikkei 225 (N225) và Shanghai composite (SSEC) đại diện cho 3 thị trường chứng khoán tiêu biểu trên thế giới là Mỹ, Nhật và Trung Quốc đều có mức điều chỉnh giảm trong tháng chín. Cụ thể, DJ giảm 3.18% tính từ đỉnh 9829 xuống còn 9487 điểm, SSEC giảm 8.35% và N225 giảm 9.52% tính đến hết phiên giao dịch thứ 6 tuần trước.
    Có thể thấy, thị trường chứng khoán Trung Quốc có mức sụt giảm mạnh nhất một phần do thị trường này có mức tăng trưởng nóng trong thời gian qua và giới đầu tư đang lo ngại về khả năng thị trường tín dụng sẽ bị thắt chặt. Sự sụt giảm mạnh của N225 trong những tuần cuối tháng 9 chủ yếu do ảnh hưởng từ diễn biến đồng yên tăng giá gây áp lực lên xuất khẩu, vốn là thành tố chủ yếu cấu thành lên GDP của nước này. Sự tăng giá của đồng yên chủ yếu do hoạt động tích trữ của giới đầu cơ khi đồng USD, Nhân dân tệ và đồng Euro lên tục trượt giá do kinh tế những khu vực này đang có dấu hiệu chững lại so với mặt bằng chung của thế giới.
    Như vậy, nhà đầu tư trên toàn thế giới đang quan tâm nhiều hơn đến thị trường chứng khoán Mỹ, hoài nghi trươc câu hỏi ?otốc độ hồi phục kinh tế sau suy thoái sẽ diễn tiến ra sao??. Câu trả lời này sẽ có lời giải khi kết quả kinh doanh quý 3 của những đại gia được công bố. Theo những chuyên gia hàng đầu Bloomberg hay Reuters thì con số lợi nhuận công bố quý 3 sẽ không phải trọng tâm chú ý, thay vào đó là chỉ tiêu doanh số hàng bán và chi phí hoạt động kinh doanh vốn phản ánh tốc độ hồi phục của doanh nghiệp một cách bền vững.
    Hệ thống ngân hàng Mỹ đang đi vào bình ổn khi phần lớn các ngân hàng hàng đầu nước mỹ như bắt đầu có lợi nhuận kể từ quý 2.2009. Ngoại trừ trường hợp của Citi Group vẫn loay hoay với bài toán cân đối bảng kế toán tài sản khi muốn hoàn trả 20 tỷ USD tiền cứu trợ thông qua hoạt động bán một số chi nhánh hoạt động như thương vụ Nikko Cordial Securities trị giá 5.9 tỷ USD hồi tháng 5.2009 thì phần lớn các ngân hàng lớn còn lại như JPMorgan Chase, Washington Mutual được dự đoán tiếp tục duy trì được lợi nhuận khả quan trong quý 3. Như vậy, nếu quy định mới về hạn chế trần các khoản thưởng đối với các ngân hàng nhận cứu trợ từ chính Phủ chính thức được áp dụng thì Obama sẽ làm yên lòng giới đầu tư Mỹ và đó có thể là động lực thúc đẩy ngành ngân hàng tiếp tục tăng điểm khi mùa kết quả kinh doanh quý 3 đến gần.
    Ngoài ra, thị trường nhà đất Mỹ đang đi vào bình ổn khi thống kê chỉ số giá nhà (House price Index ?" HPI) trên 50 bang của nước Mỹ đã tăng trở lại kể từ tháng 7.2009, số lượng nhà tịch biên giảm dần, doanh số nhà xây mới và chờ đều tăng lên nên nhiều khả năng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn quý 2.2009.
    Giới đầu tư Mỹ đang rất quan tâm đến ngành công nghiệp sản xuất mà tiêu biểu là ngành công nghiệp ô tô. Quá trình tái cấu trúc buộc các doanh nghiệp cắt giảm chi phí, xa thải nhân công, thu hẹp quy mô sản xuất. Vì vậy, bảng cân đối kế toán thông qua chỉ tiêu hàng tồn kho sẽ rất quan trọng bên cạnh doanh số hàng bán quý 3 sẽ cho thấy tốc độ hồi phục sản xuất có thật sự khả quan hay không. Khoản mục chi phí hoạt động kinh doanh từ báo cáo kết quả kinh doanh sẽ được quan tâm khi chi phí nhân công và chi phí quản lý sẽ quyết định đến chính sách có nên tiếp tục cắt giảm lao động trong quý cuối cùng 2009 hay không? Theo một số nhận định, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tại Mỹ sẽ rất sôi động với sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và nội bộ các công ty trong một ngành. Đó cũng là cơ sở để thị trường chứng khoán Mỹ giữ được đà tăng điểm. S&P 500 theo các chuyên gia Bloomberg có thể đạt tới ngưỡng cao nhất 1.160 điểm so với mức 1.025 điểm phiên giao dịch cuối tuần trước.
    Như vậy, kinh tế thế giới đang hồi phục, ủng hộ cho đà đi lên của thị trường chứng khoán thế giới. Quỹ tiền tệ thế giới IMF trong báo cáo ?otriển vọng kinh tế thế giới ? công bố ngày 1.10.2009 cũng đã nâng mức dự đoán về tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Theo đó, tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ âm 1.1% trong năm 2009 và tăng trưởng trở lại 3.1% trong năm 2010, khả quan hơn so với dự đoán hồi tháng 7 là giảm 1.4% và tăng 2.5%. Có thể thấy, niềm tin hồi phục vẫn là động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán trên toàn thế giới tiếp tục tăng điểm.
    Yếu tố vĩ mô trong nước tháng 10 - Lạm phát chưa là nỗi lo chính, tăng trưởng GDP có thể sẽ đạt được dự kiến 2009. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với những doanh nghiệp tốt ?ođột biến? đang đến gần.
    Theo số liệu từ tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 chỉ tăng 0.62% so với tháng 8. Tính chung cho 3 quý đầu năm, CPI cả nước chỉ tăng 4.11% so với cuối 2008. Có thể thấy, CPI quý 3 tăng nhẹ chủ yếu do ảnh hưởng từ giá dầu tác động đến nhóm hàng hóa phương tiện đi lại, bưu chính viễn thông. So với diễn biến giá lương thực, nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng mạnh trong 2 quý cuối năm thường được thấy ở những năm trước thì rõ ràng đà tăng đã chững lại, hoặc giảm giá của nhóm ngành hàng này đang giữ CPI ở mức kiểm soát được. Có thể khẳng định, khi lạm phát chưa là nỗi lo chính thì chính phủ vẫn sẽ giữ cung tiền lớn ở lại thị trường, kích thích đà hồi phục của kinh tế. Đó cũng là cơ sở để chính phủ xem xét gói kích cầu 2.
    GDP quý 3 tăng 5.8%, tính chung 9 tháng đầu năm GDP đạt mức tăng trưởng 4.6% so với cùng kỳ 2008. Nếu khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chịu nhiều ảnh hưởng bởi hoạt động xuất khẩu khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu thì khu vực công nghiệp, xây dựng đang mang đến tín hiệu tích cực hơn. Khu vực xây dựng tăng cao đến 9.7% do doanh nghiệp trong nước được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tín dụng ưu đãi, công nghiệp chỉ tăng 3,3% với nhiều dự án khai thác dầu khí, mỏ, than đá chững lại bên cạnh lượng hàng thép xây dựng tồn đọng khá lớn tính đến hết quý 3.2009. Tuy nhiên, Khu vực dịch vụ vẫn giữ được đà tăng trưởng 5.9% là khá cao cho thấy thị trường tiêu dùng trong nước vẫn ổn định đi lên, tạo điều kiện để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ trong quý 4.2009.
    Kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố đột biến. Ngân hàng qua kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm thì nhiều khả năng vẫn là ngành duy trì được lợi nhuận ổn định và đạt kế hoạch trong quý 3 và cả năm 2009 ngay cả khi thị trường tín dụng có dấu hiệu chững lại. Xuất khẩu, thủy sản hay may mặc sẽ hưởng lợi nếu kinh tế toàn cầu hồi phục bên cạnh một số thông tin cho rằng gói kích cầu nếu có thì nhóm ngành này sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Ngành bất động sản vẫn có những nhân tố tạo ra kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng khi sức mua trên thị trường bất động sản đang tập trung vào phân khúc nhà giá trung bình nếu doanh nghiệp kinh doanh biết tận dụng lợi thế này. Trong trường hợp, khả năng xuất hiện lợi nhuận đột biến hay đà hồi phục sẽ phân hóa từng nhóm ngành, tạo cơ sở để hình thành những tầng sóng phân hóa mạnh mẽ trong xu hướng ổn định của thị trường tháng 10.
    Như vậy, yếu tố vĩ mô trong nước cải thiện theo chiều hướng tích cực bên cạnh thông tin kết quả kinh doanh quý 3 hé mở sẽ là động lực giúp thị trường duy trì đà tăng điểm.
    Kết luận: Theo quan điểm của OCS, thị trường chứng khoán tháng 10 sẽ không giảm quá sâu. Ngưỡng hỗ trợ mạnh theo phân tích kỹ thuật sẽ hội tụ quanh vùng Vni 504 ?" 525 căn bản vì dòng tiền đang ổn định ở mức cao, tạo nền tảng cho một lực cầu vững mỗi khi Vni điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường chỉ có thể bứt phá mạnh mẽ nếu kết quả kinh doanh của các trụ cột trên 2 sàn thật sự gây bất ngờ cho nhà đầu tư. Góc nhìn từ phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra một ngưỡng kháng cự mạnh 594 ?" 610 điểm.
    Chung quy lại, thị trường chứng khoán tháng 10 sẽ phân hóa mạnh mẽ tạo thành từng con sóng tăng giảm luân phiên đối với những nhóm cổ phiếu nhiều hơn hay ít hơn lợi nhuận mà thị trường kỳ vọng. Chúng tôi vẫn nghĩ tính khả năng Index sẽ dao động trong biên độ khá rộng 525 ?" 610 khi tháng 10 kết thúc và cơ hội sẽ đến nhiều hơn với những nhà đầu tư lướt sóng.
  8. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Mai DJ xanh, các bác cầm cổ bớt lo lắng, mai tôi ngồi im không mua bán, xem các bác mua bán cho vui
  9. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    DJ xanh BBs càng mạnh tay xả, kg phải đỡ như hôm nay. Thị trường càng có thể lún sâu hơn. Niềm tin càng có thể mất nhiều hơn
  10. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Bài phân tích có giá trị, đồng quan điểm hỗ trợ 520-525 với bác

Chia sẻ trang này