DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 11:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1244008 lượt đọc và 9935 bài trả lời
  1. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Dbc ko có đỉnh liệu lịch sử lặp lại moi năm có 1 vài cp ko đỉnh up hết năm như vcs nam 2016 up từ 50 lên 240k???
    mtam137 thích bài này.
  2. mover1299

    mover1299 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    8.766
    Pic xôm thế, thấy thêm nhiều cổ đông mới tích cực comment. Chúc mừng các anh em cùng tàu. Doanh nghiệp tốt thì giá cứ thế mà lên, không thể đảo ngược được xu thế. Ai kiên trì, lỳ lợm thì chén nhiều, còn ko mỗi người mục khúc thịt lợn. Ai cũng vui
    Nhưng lên vài line vui hơn, lên CE thế này shock quá. :D:x
    mtam137, biencan69, chatdem1 người khác thích bài này.
  3. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Cei dài ngày là thường chứ có gì mà shock bác! Ai giỏi TA và FA so sánh giùm Dbc và Gab xem cty làm ăn thế nào ma sau 4 tháng up từ 20k lên 150k pe=130 còn dấu hiệu đi lên trong khi Dbc pe=4 chưa tăng được 7 lần như gap???
    biencan69 thích bài này.
  4. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.161
    Tui k đủ trình đoán đáy, đoán đỉnh VCS năm nào (cơ bản), SLS (mùa vụ) khi xưa; và giờ đây DBC cũng vậy, cũng chỉ dám bán bớt trả MG khi DBC lên 29.5 vừa rồi, cũng như trả nốt MG vào phiên nay (do treo trần cho vui bị khớp mất). giờ 100% tiền thịt, không MG để hết quý 4, đúng như giữ SLS trước đây.
    Các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận dbc cuối năm đó là:
    i). Lượng dự trữ nguyên liệu thức ăn đến tháng 11 (trong khi các ông lớn khác kể cả CP đến tháng 5 là sạch kho);
    ii). Khi Chính phủ áp trần lợn thịt 60, thì DBC chuyển sang bán giống từ tháng 5, giá lợn giống cực cao, chỉ cần nuôi choai rồi bán giống khỏi mổ xẻ cho mệt;
    iii. Thêm chút lợi nhuận từ bất động sản tầm 50-60 tỷ;
    iV. Khả năng tái đàn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ diễn ra chậm do: hết vốn, nợ ngân hàng k vay thêm được, nợ tiền cám, dịch tả châu phi vẫn đang đe dọa, nguy cơ bùng phát trở lại tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ;
    v. Giá lợn hơi Trung Quốc đang lên đỉnh, khả năng lập đỉnh vào cuối quý 3; một lượng thịt, giống vẫn thẩm lậu qua biên giới;
    Vi. yếu tố ngắn hạn: điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận, trả cổ tức...
    VII. Nhiều chú chim lợn ăn thịt gà thay lợn, giờ cứ nhìn thấy gà ngoài đường là nôn ọe cả ra ô tô....; nhiều chú chim lợn ăn cá giá rẻ thay thịt lợn, giờ nhìn thấy ao hồ cũng nôn ọe ra oto. ...
    mtam137, hailua1975, mover12991 người khác thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  5. hanoimoi07

    hanoimoi07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    548
    Mua thêm ít trứng gà vỏ xanh của Dabaco ăn nha bác, trứng gà này chỉ có DBC mới có tốt cho sức khỏe lắm đó nha.
    biencan69, KhongminhDNHungckvn65 thích bài này.
    KhongminhDN đã loan bài này
  6. hoangnastock319

    hoangnastock319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    7.529
    Vâng bác.
    Bác đè mấy mã bác tia khiếp quá.
    nostock thích bài này.
  7. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.369
    Ông Bí thư tỉnh biết về lợn nhiều hơn nhiều ông Bộ

    - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải chia sẻ như trên tại buổi làm việc với Bộ NNPTNT về tình hình tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (diễn ra vào ngày 26/4). Ông Hải cho rằng: "Trước kia, giá lợn hơi có lúc giảm chỉ còn 20.000 đồng/kg nhưng chúng ta không bảo lên được 40.000 đồng/kg, thậm chí có lúc người dân còn phải đổ lợn xuống sông. Nếu bảo lên được 40.000 đồng/kg, thì người dân đã yên tâm sản xuất. Còn bây giờ, giá lợn lên 90.000 đồng/kg, chúng ta bảo phải giảm xuống 70.000 đồng/kg, người dân họ có chia sẻ được không, ta có bảo họ được không?".

    - Đánh giá về báo cáo tình hình tái đàn lợn của UBND tỉnh Bắc Giang, ông Hải cho biết: "Lúc cao nhất, Bắc Giang có 1,2 triệu con lợn, bây giờ báo cáo là còn hơn 900.000 con sau dịch và trong suốt 6 tháng qua đã nuôi tăng lên được trên 279.000 con. Nhưng tôi hỏi, bảo là tái đàn, thì tái ở đâu, nuôi ở chỗ nào ra được 279.000 con, chứ không thể nói chung chung được. Thực tế, hộ nào đã bị dịch thì không nuôi được nữa, vì không còn gì mà nuôi, còn hộ nuôi được thì nuôi ở chỗ nào".


    Cũng nói về báo cáo này, ông Hải tiếp tục nhận xét, chúng ta báo cáo lên đang còn 67.000 con lợn nái và sẽ phất đấu lên 1 triệu con lợn thịt, tôi nói với 67.000 con lợn nái đó mà đưa lên 1 triệu đầu lợn thịt là không thể. Chúng ta phải chấp nhận 1 năm nữa, mới trở về số đầu lợn có 1,1-1,2 triệu con. "Lợn con phải trông vào lợn nái chứ, chỉ có 67.000 con, thì đẻ ra được bao nhiêu đầu lợn con, mỗi con đẻ được 10 hay 20 con. Bắc Giang ngay từ đầu đã giao Sở NNPTNT có chính sách bảo vệ đàn lợn nái, khi có dịch, chúng tôi đã xác định mất lợn bột thì không sao, nhưng mất lợn nái sau này là mất hết, chúng ta không thể đi sang tỉnh khác để mua lợn nái được"- ông Hải cho biết.

    Do đó, theo ông Hải, bây giờ chủ trương của chúng ta là tập trung vào tái đàn, thì ưu tiên số 1 phải là tập trung vào tái đàn lợn nái, thì mới có lợn con. Nói về chuyện người dân có găm lợn hay không, ông Hải khẳng định: "Tại sao bảo găm lợn, tôi cho là không có chuyện đó đâu, bây giờ giá 80.000-90.000 đồng/kg, không ai găm làm gì, giá 80.000 đồng/kg đã có thể bán được rồi. Có điều, thay vì bán con lợn lúc đạt trọng lượng 70-80kg, thì người ta sẽ để nuôi thêm 1 tháng nữa, bởi trong 1 tháng đó, mỗi con lợn có thể tăng tới 30kg và lãi là ở giai đoạn sau đó".

    -
    Về khả năng tái đàn lợn trong dân, ông Hải cho rằng: "Hiện nay, rất nhiều hộ có nhu cầu mua lợn về gây giống, nhưng không mua được lợn nái hoặc có mua giá cũng rất đắt, tới gần 10 triệu/con lợn con để gây giống. Với những hộ không còn con nào, thì không dám mua về để nuôi, chỉ có những hộ chăn nuôi lớn mới dám nuôi. Thực tế, qua 2 năm rồi, tổng đàn nái bị mất rất nhiều. Do đó, sau dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19 này, chúng ta cần phải điều chỉnh lại phát triển chăn nuôi, điều chỉnh chính sách quản lý nhà nước về chăn nuôi an toàn, nhất là quản lý về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và trang trại chăn nuôi lớn một cách bền vững".
    Last edited: 27/04/2020
    nomoney_lh, tuecscc, biencan691 người khác thích bài này.
  8. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Dbc kd đa ngành thiệt mỗi thứ lãi mot ít gom lại eps 15k năm nay là sống khoe đến năm 2025
    mtam137 thích bài này.
  9. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    DBC lại vài cây CE mất rồi. Chúc mừng cổ đông trung thành của DBC.
  10. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Thiệt hả bác? Ko chứng kiến được giây phút này tiếc thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này