DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vinhan512, Jan 31, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
2663 người đang online, trong đó có 1065 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dragon2783

    dragon2783 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 5, 2004
    Likes Received:
    695
    DBC hàng ngon, xanh chín mà sao đỏ cả phiên nhỉ các cụ!! Hay có biến??Đang ngắm để vào hàng đón sóng mới đây các cụ!!! DBC tầm trung hạn có thể trên 3x.
  2. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    4,384
    bác này rãnh thì đi làm kiếm tiền lên đây nói xấu làm bị ném đá, lòng tốt phải đặt đúng chỗ
  3. Rot_Sap_San

    Rot_Sap_San Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2019
    Likes Received:
    952
    Lái đang phân phối chạy ngay
  4. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2018
    Likes Received:
    6,369
    Chém gió về tình hình lợn thế giới

    1. Mỹ

    Trong số các tác động của dịch bệnh đối với ngành công nghiệp thịt, thịt lợn là tác nhân nặng nề nhất, với sản lượng hàng ngày giảm một phần ba. Trong vài tuần qua, do ảnh hưởng của đại dịch vương miện mới, nhiều công ty chế biến thịt lớn đã buộc phải đóng cửa

    · Nông dân Iowa gần đây đã đưa ra quyết định trong đó ông yêu cầu nhân viên của mình tiêm thuốc vào lợn nái đang mang thai, điều này sẽ buộc những con lợn nái này phải phá thai.

    Thống đốc bang Iowa Kim Reynold và hai thượng nghị sĩ đã viết thư cho chính quyền Trump yêu cầu hỗ trợ tài chính trong việc giết mổ gia súc và xử lý xác động vật. Bức thư viết: "Có 700.000 con lợn ở Hoa Kỳ không thể được xử lý mỗi tuần và phải được tự tiêu hủy."

    Theo dữ liệu từ công ty hàng hóa Kerns & Associates, một số nhà sản xuất nuôi và bán heo con cho nông dân hiện bắt đầu cho lợn con trực tiếp, tương đương với khoản lỗ 38 đô la mỗi heo con.

    Theo ước tính của Hiệp hội các nhà sản xuất thịt lợn Hoa Kỳ, trong 7 tháng tới, dịch bệnh sẽ gây thiệt hại hàng tháng 5 tỷ đô la cho người chăn nuôi lợn trên khắp Hoa Kỳ.

    2. Trung Quốc


    Tại Hội nghị Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc năm 2020, Zhou Lin, trưởng nhóm phân tích thịt lợn của Nhóm Cảnh báo và Phân tích Thị trường Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, cho biết khoảng cách sản xuất và bán thịt lợn dự kiến sẽ tăng 32,7% mỗi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh vương miện mới.

    · Hội nghị đã công bố "Báo cáo triển vọng nông nghiệp Trung Quốc (2020-2029)". Theo đó, giá lợn sẽ tiếp tục ở mức cao trong 2020-2021. Dự kiến năng lực sản xuất thịt lợn sẽ không trở lại mức bình thường cho đến năm 2022

    Và, rủi ro lớn nhất sắp tới đó là "Bởi vì rất khó để xác định liệu sốt lợn châu Phi sẽ đi kèm với một đợt bùng phát quy mô lớn trong mùa mưa mùa hè này”. Nên nhớ dịch tả lợn bùng phát ở TQ vào THÁNG 6/2018.

    - Tình hình lợi nhuận và giá Cổ phiếu các DN lợn TQ quý 1

    Gần đây, cổ phiếu của Wen (300498.SZ), cổ phiếu Muyuan (002714.SZ), Công nghệ Zhengbang (002157.SZ), Tangren God (002567.SZ), Dabeinong (002385.SZ), Aonong Biology (603363. SH) Các công ty niêm yết như chăn nuôi lợn đã liên tiếp công bố báo cáo quý đầu tiên cho năm 2020. Trong số đó, lợi nhuận ròng của Tanglingshenật tăng hơn 38 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cổ phiếu của Muyuan và cổ phiếu của Ôn Tiết tăng lần lượt 8 lần và 5 lần.

    Vào tối ngày 26 tháng 4, Muyuan đã phát hành báo cáo hàng quý đầu tiên vào năm 2020. Trong kỳ báo cáo, công ty đạt thu nhập hoạt động 8,07 tỷ nhân dân tệ, tăng 164,75% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của các công ty niêm yết là 4,13 tỷ nhân dân tệ, so với cùng kỳ. Tăng đáng kể 863,75%, lợi nhuận ròng đứng đầu trong ngành chăn nuôi lợn.

    Lợi nhuận ròng của Ôn tiết : Theo báo cáo hàng quý đầu tiên, thu nhập hoạt động của Wenshi Định trong quý đầu tiên là 17,45 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,89% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của các công ty niêm yết là 1,892 tỷ nhân dân tệ, tăng 510,93% so với năm trước.
    nostock, dackhan and ditruocmotbuoc like this.
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    22,694
    Tìm 1 mã sx để đầu tư tăng trưởng ko phải dễ
    nostock likes this.
  6. sieusieu

    sieusieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 11, 2016
    Likes Received:
    948
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ai mới là mất dậy. đúng là trơ trễn
    thienmv, meocon212 and anh9 like this.
  7. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 26, 2014
    Likes Received:
    15,161
    Vợ bắt ăn gà 1 tuần, giờ nhìn thấy gà là nôn oẹ?
    --- Gộp bài viết, May 4, 2020, Bài cũ: May 4, 2020 ---
    cứ im lặng mà chạy đi, hô thàng khác chạy mất???
  8. Rot_Sap_San

    Rot_Sap_San Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2019
    Likes Received:
    952
    Còn ko chạy để chiều chạy giá sàn à
  9. dackhan

    dackhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    634
    Một bài viết phản ánh thật: "Hết cửa" tái đàn, chỉ còn 20-25% nông hộ nuôi lợn
    (Dân Việt) Theo các chuyên gia, giá lợn hơi đi ngược lại các chỉ đạo, khuyến nghị của Chính phủ, Bộ NNPTNT có nguyên nhân chính từ mất cân đối cung - cầu. Nếu nguồn cung đủ hoặc dư thừa, thì giá thịt không thể giữ ở mức cao mãi được.
    Chỉ còn 20-25% nông hộ nuôi lợn

    Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi Hợp Lực (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, HTX mới xuất bán đàn lợn với giá 87.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 4. Mỗi tuần ông Cảnh xuất bán khoảng 500 con lợn thịt, thu lãi bình quân 3-4 triệu đồng/con tùy thời giá.

    "Vừa bán hôm trước thì hôm sau giá lại phi mã, vừa qua nhiều nơi ở miền Bắc giá heo heo đã tăng lên hơn 93.000 - 95.000 đồng/kg. Cứ đà này, giá heo hơi sẽ tiếp tục diễn biến thất thường và rất có thể sẽ cán mốc lịch sử của năm 2019 khi có thời điểm đạt 96.000-100.000 đồng/kg", ông Cảnh phân tích.

    "Tôi khẳng định, mức giá lợn hơi hiện nay là có thật, chứ không phải giá ảo hay ai đó dùng chiêu trò đẩy giá lên. Bằng chứng là nguồn cung đang thiếu hụt. Một số khách hàng ở tận Bắc Ninh cũng gọi điện cho tôi hỏi có lợn không, rồi nài nỉ vào Hà Tĩnh để mua 200 con"- ông Cảnh khẳng định.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Sau "bão" dịch tả lợn châu Phi, những nông hộ chăn nuôi nhỏ bị thiệt hại nặng nề, phá sản hoặc "cụt" vốn nên tái đàn gặp khó khăn. Hầu hết lượng lợn hơi cung ứng ra thị trường hiện nay là của doanh nghiệp, HTX, trại lớn... Ảnh: T.L


    Theo ông Cảnh, tổng đàn lợn ở Hà Tĩnh ước tính giảm tới 70%, trước đây nông hộ nuôi lợn chiếm tới 70-80% thị phần, nhưng khi dịch bệnh đi qua, chỉ còn khoảng 20-25% số hộ còn trụ lại với nghề.

    Lượng lợn cung ứng ra thị trường Hà Tĩnh hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp, các trại lớn nhưng số trại lớn, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đâu có nhiều, chỉ đếm trên lòng bàn tay. Đặc biệt là nông hộ mới chỉ tái đàn lợn thịt, chưa ai có khả năng tái đàn lợn nái vì giá con giống hậu bị đang rất đắt đỏ, từ 10-11 triệu đồng/con.

    Một khi đàn nái chưa được bổ sung thì con giống sẽ khan hiếm. Phía doanh nghiệp, trại lớn thì giữ con giống lại nuôi thành lợn thịt, hạn chế bán ra ngoài; còn bên ngoài, những hộ còn vốn ráo riết thu mua, đặt hàng khiến giá lợn giống ngày càng bị đẩy lên cao, hiện đã tăng lên 2,7 - 3 triệu đồng/con loại 6-7kg mới cai sữa. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi, các chi phí thuốc sát trùng, vôi bột, thuốc thú y, vaccine đều tăng cao do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nông hộ nhỏ “hết cửa” tái đàn.

    Tìm cách tái đàn lợn nái

    Tại Hà Nam, con số thống kê của Sở NNPTNT tỉnh cho biết, năm 2019 Hà Nam đã phải tiêu huỷ 131.000 con lợn, chiếm 30% tổng đàn, cá biệt có những thôn, xã lượng lợn bị dịch bệnh phải tiêu huỷ lên tới quá nửa. Trong tổng số lợn bị tiêu huỷ, có tới 35.000 con lợn nái và lợn đực giống - chiếm 50% tổng đàn lợn bố mẹ của Hà Nam.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Nam cho biết, đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “khát” con giống hiện nay. Ngay cả trang trại lợn của Tập đoàn Dabaco đặt trên địa bàn tỉnh, trước đây có 3.200 lợn nái thì sau khi dịch bệnh quét qua, chỉ còn hơn 800 nái.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Lợn thịt được giết mổ rồi đưa ra chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Vy

    Do giá con giống bán tại các công ty, trang trại quá cao nên một số hộ dân và cơ sở chăn nuôi đã tự tuyển chọn những con lợn thương phẩm có ngoại hình đẹp để làm nái. Tuy nhiên chất lượng con giống sẽ thấp hơn, năng suất cũng chỉ khoảng 17-18 con/nái/năm.

    Trước áp lực cung - cầu và đảm bảo nhu cầu sử dụng thịt lợn cho người dân Thủ đô, mới đây Sở NNPTNT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tìm giải pháp phát triển chăn nuôi lợn và phòng chống dịch bệnh từ nay tới cuối năm 2020.

    Theo báo cáo của Sở NNPTNT, đàn lợn toàn thành phố hiện khoảng 1,1 triệu con, trong đó lợn nái chiếm 130.000 con. Thành phố đang đẩy mạnh các giải pháp tái đàn lợn ở các vùng chăn nuôi trọng điểm thì đầu tháng 4, dịch tả lợn châu Phi bỗng xuất hiện tại xã Phương Tú (huyện Ứng Hoà), chưa kể các vùng khác cũng có nguy cơ bùng phát dịch lớn do nhu cầu vận chuyển thịt lợn hàng ngày cao, virus dịch tả lợn châu Phi còn tồn lưu trong môi trường, trong khi bệnh dịch này chưa có thuốc chữa.

    Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết, để cung cấp đủ lợn giống phục vụ tái đàn, Hà Nội đang tạo điều kiện cho các công ty nhập khẩu giống lợn về nuôi nhằm cung cấp nguồn giống chất lượng cao cho người chăn nuôi để nâng tổng đàn lợn thành phố lên con số 1,8 triệu con vào cuối năm nay.

    Hà Nội sẽ hỗ trợ 30% kinh phí mua lợn nái, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con; hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho các cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn sau dịch bệnh.

    Theo PGS-TS Phạm Kim Đăng - Trưởng Khoa Chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), các báo cáo cho rằng sau dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn cả nước hiện còn khoảng 23 - 24 triệu con (bao gồm cả lợn nái, lợn đực, ít hơn so với trước khi dịch tả lợn châu Phi là 4-5 triệu con) nhưng theo ông Đăng, thực tế có thể ít hơn rất nhiều.

    Ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi để lại rất nặng nề. Đặc biệt, các nông hộ gần như bị xoá sổ, ngay cả các cơ sở chăn nuôi lớn của một số doanh nghiệp cũng bị thiệt hại lớn đối với đàn nái, trong khi đàn nái là cơ sở quan trọng nhất để tái đàn.
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 26, 2014
    Likes Received:
    15,161
    Thì cứ chạy đi, hô làm gì, tốt thế?
    Hungckvn65 đã loan bài này
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page