DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1511 người đang online, trong đó có 604 thành viên. 17:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1244436 lượt đọc và 9935 bài trả lời
  1. manucian369

    manucian369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    711
    Đời k có duyên gặp mặt trăm lần vẫn là kẻ dưng nước lã ^^
  2. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.521
    Chim lợn chuẩn cái gì. Cp vẫn đang uptrend, tăng phải cho nó nghĩ mệt. Đâu phải hàng QC lên 1 mạch, xuống cũng 1 mạch:))
    chatdem thích bài này.
  3. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.866
    Nông dân Mỹ Đức “treo chuồng” vì giá lợn giống cao
    PHƯƠNG NGA 15-05-2020 08:47


    Kinhtedothi - Dù nhiều tháng qua không xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) mới nhưng hầu hết chuồng trại của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn trống không

    Dẫn chúng tôi thăm khu chuồng trại bỏ không vừa mới đầu tư cách đây 2 năm với số tiền hơn 100 triệu đồng, bà Đồng Thị Ngư, thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn chia sẻ: "Đợt dịch vừa qua, gia đình tôi tiêu hủy hơn chục con lợn. Dù giá lợn thịt tăng cao, gia đình muốn tái đàn để gỡ gạc lại chút vốn nhưng việc tìm mua con giống rất khó khăn. Đặc biệt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rất khó tiếp cận nguồn giống từ các công ty".

    Cũng dè dặt trong việc tái đàn, hộ anh Đồng Văn Đạt ở xã Hương Sơn chỉ dám nhập vài con lợn giống về nuôi. Một mặt để nuôi thử theo dõi tình hình dịch bệnh, mặt khác vì giá con giống quá cao, từ 2,8 – 3,5 triệu đồng/con loại 8 – 12kg, trong khi rủi do cao nên anh không dám mạo hiểm. Theo anh Đạt, với mức giá con giống như hiện nay, nếu không cân đối, tính toán kỹ sẽ không có lãi, thậm chí thua lỗ.

    Điều đáng nói, ngoài e ngại tái đàn lợn, nhiều hộ dân còn hạn chế trong việc chuyển đổi vật nuôi, đặc biệt là đầu tư chăn nuôi gia cầm. Nguyên nhân bởi giá gia cầm thời gian vừa qua xuống quá thấp, trong khi thị trường đang xảy ra tình trạng cung thừa cầu. Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Lê Hải Hồng cho biết, Mỹ Đức là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt DTLCP năm 2019, với tổng đàn lợn bị tiêu hủy là 30.270 con. Thời điểm này, huyện đang khuyến khích người dân tái đàn lợn, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học. Huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn, tăng cường hướng dẫn, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các DN chăn nuôi lớn, các trang trại chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn. Tuy nhiên kết quả không mấy khả quan, hiện tỷ lệ tái đàn lợn của huyện mới đạt 52%.

    Chia sẻ những khó khăn trong việc tái đàn lợn hiện nay, ông Hồng cho biết: Trên địa bàn huyện Mỹ Đức chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, tỷ lệ bảo đảm điều kiện an toàn sinh học cho tái đàn là rất thấp. Ngoài ra, do giá con giống quá cao và khan hiếm nên người dân không mặn mà tái đàn lợn. Mặt khác, DTLCP vẫn có nguy cơ bùng phát, mới đây huyện Ứng Hòa là địa phương tiếp giáp với Mỹ Đức tái phát DTLCP, gây tâm lý e ngại cho người dân. Để hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, ông Hồng kiến nghị TP và các ngành liên quan sớm triển khai các chương trình hỗ trợ người chăn nuôi như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giãn nợ, hỗ trợ con giống
    chatdem thích bài này.
  4. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.853
    Bác này nói chuẩn, đúng như một số ae phân tích cố tình quản lý giá bằng mệnh lệnh hành chính càng làm vấn đề cung trầm trọng và giá tăng cao khéo dài (như thị trường lợn hơi hiện tại). Doanh nghiệp tạo ra nguồn cung lớn khi thị trường khan hiếm, đáng nhẽ phải đc khuyến khích để tạo cung nhiều hơn thì bị dìm giá và bị thiệt hại (thiệt hại lớn nhất hiện là công ty C.P khi họ cung ra thị trường mỗi ngày 15-17 nghìn con lợn hơi - DBC thì chỉ cung ra bằng khoảng hơn 1/10 số này), thương lái đứng giữa ăn dày trong khi ko phải làm gì cả, chỉ cần dắt heo ra khỏi cổng rồi bán lại ngay đã có tiền, người dân thì vẫn phải mua thịt lợn giá cao do họ có cầu cao. Thịt lợn là sản phẩm đặc thù có nguồn gốc sinh học, ko phải như xăng dầu, bảo giảm giá là sẽ giảm. Giá lợn hơi hiện tại và thời gian tới đang là câu trả lời cho tính hiệu quả của chính sách hiện tại.

    Bác Thành này trẻ tuổi, có tài tuy nhiên làm nhà nước mà lại quá thẳng thắn (dám nói ngược lại lãnh đạo như trên) nên hình như đã thôi chức.

    Hôm nay lái cũng rũ được kha khá lượng cung, tàu càng ngày càng nhẹ, tuần sau sẽ tiếp tục phi tiếp.

    Nếu theo thông lệ cũ với diễn biến giá của DBC ít khi giảm liên tục 3 phiên khi đang trên đà đi lên, đầu giờ sáng ngày thứ 2 tuần tới có thể là điểm mua đẹp?
    Last edited: 15/05/2020
    mtam137 thích bài này.
  5. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.521
    Múc mấy con VNM, VCB, BVH..... cao gấp mấy lần giá trị sổ sách thì khen ngon.

    DBC giá này thấp hơn giá trị sổ sách. Năm nay khả năng EPS đạt 15k thì mấy bro tính nhẩm xem nó lên hay xuống.:D

    DBC giờ nó giống như CTD 5 năm trước. Phi từ 40 lên trên 230, tăng gần 6 lần.
    qhi thích bài này.
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.866
    Bình ổn giá thịt lợn để đảm bảo lợi ích lâu dài của các bên
    PHƯƠNG NGA 15-05-2020 14:38


    Kinhtedothi - “Giá thịt lợn tăng không chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng, mà chính người chăn nuôi, DN chăn nuôi cũng chịu tác động tiêu cực” - là ý kiến của PGS.TS Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tại Hội thảo “Thịt lợn - Bình ổn giá vì quyền lợi người tiêu dùng” sáng 15/5

    [​IMG]

    Toàn cảnh buổi hội thảo

    Ông Hoàng Văn Cường đưa ra cảnh báo, việc người chăn nuôi đang tái đàn trong bối cảnh giá heo giống, giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao nhưng thị trường yêu cầu phải bình ổn giá, có thể khiến một số người chăn nuôi nhỏ lẻ, không có nhiều thông tin, chạy theo thị trường tái đàn, tiếp tục chịu rủi ro cao trong thời gian tới.

    Dẫn chứng số lượng báo cáo là 25 triệu con so với tổng đàn heo cần cho nhu cầu trong nước ở lúc bình thường là 28-30 triệu con, nên với quy mô đàn heo hiện tại đã đạt gần mức cân bằng trong nước. Nguy cơ trong tương lai là nếu hộ nhỏ lẻ tập trung tăng tái đàn 5 triệu con thì có thể gặp khó khăn, rủi ro lớn. Do đó, ông cho rằng không chỉ bình ổn giá thịt heo mà cần phải kiểm soát tốt các khâu để tránh được rủi ro sản xuất, giảm chi phí giá thành
    Ông Cường cũng cảnh báo nguy cơ người chăn nuôi bị cạnh tranh, khi giá tăng cao phải tăng nhập khẩu để giảm giá và có thể tạo thói quen cho người tiêu dùng về sử dụng thịt nhập khẩu. Như vậy có thể ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, bị mất lợi thế ngay trên chính sân nhà và người chăn nuôi có thể bị thiệt hại về lâu dài.

    Ông Hoàng Văn Cường cho rằng, trong bối cảnh giá lợn hơi tăng có thể một bộ phận nào đó người chăn nuôi được hưởng lợi trước mắt. Tuy nhiên điều này tạo ra nguy cơ rất lớn với người chăn nuôi trong tương lai. Nguy cơ nhìn thấy ngay là giá thành chăn nuôi hiện nay chắc chắn sẽ cao hơn ở thời điểm giá lợn hơi được bình ổn.

    Chia sẻ thêm về vấn đề này, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi người chăn nuôi gặp khó khăn thì người tiêu dùng vào cuộc chia sẻ. Nhưng khi người tiêu dùng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh thì chưa nhận lại được sự sẻ chia.

    Trong khi đó, theo số liệu mà ông Hùng công bố, chi phí chăn nuôi tại các trang trại chỉ từ 35 nghìn đồng/kg. Căn cứ tổng sản lượng bán ra, về mặt lý thuyết, nếu giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 60 nghìn đồng/kg, người chăn nuôi đang lãi 25 nghìn đồng/kg. Nếu tăng thêm 10 nghìn đồng, thì khu vực chăn nuôi lãi thêm 90 tỷ đồng/ngày. Có thể thấy, vẫn còn dư địa để giảm giá bán lợn hơi, trên cơ sở đó giảm giá bán lẻ để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy cần sớm bình ổn giá thịt lợn để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, đồng thời cũng là giải pháp để phát triển ổn định ngành hàng này.

    Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, bình quân quý 1/2020, giá thịt lợn tăng 58,8% so với cùng kỳ năm 2019, góp 2,47% trong mức làm phát 5,6% của quý 1/2020
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.866
    Chi phí 1 cân lợn hơi có 35k thôi sao??? Vậy thì bán 70k/cân thì DBC cũng 1 lời 1 rồi. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 2.000 con lợn thì các bác tự ước tính lợi nhuận nhé!
    chatdem thích bài này.
  8. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Chỉnh hom nay là dẹp! Tuan sau múc som ato 29
    tdaihd, Supebreakmtam137 thích bài này.
  9. hdtan

    hdtan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Đã được thích:
    429
    Mới thấy bên VHC giờ sang DBC rồi ah
    vào DBC lâu chưa cụ
  10. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.384
    móa kiểu này khi cp vể có khi 26-27, ngồi tàu cao tốc nôn thốc nôn tháo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này