DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6838 người đang online, trong đó có 1078 thành viên. 09:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1197708 lượt đọc và 9948 bài trả lời
  1. vinhan512

    vinhan512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    2.025
    [​IMG]
    2 hôm rồi SSI đã bắt đầu ra, các bác tự cân đối nhé.
    manucian369Tamdalani thích bài này.
  2. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.581
    Bài viết này này thực tế nè! DN không dại gì bán giá 70 ngàn/kg heo hơi đâu. DBC cũng không loại trừ đâu nhé! Đừng nghĩ DBC bán heo giá 70 =))=))
    Thịt lợn bán buôn 130.000 đồng/kg, tiểu thương kìm giá để giữ khách
    LĐO | 23/05/2020 | 13:46 PM
    giá lợn bán buôn trên thị trường bật tăng lên mức 130.000-135.000 đồng/kg.[/paste:font]
    C.P tăng thêm 6.500 đồng/kg

    10 giờ sáng 23.5, chỉ vào phản thịt vẫn còn khoảng 1/3, chị Nguyễn Thị Nội – chủ kiot thịt số 1 Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), nói: “C.P hôm nay tăng thêm 6.500 đồng/kg. Tuy nhiên, lấy buôn thịt của C.P chúng tôi vẫn được rẻ hơn 10.000 đồng/kg so với ở ngoài”

    Dựa vào thông tin của chị Nội cung cấp, có thể thấy: Giá lợn bán xô (móc hàm) là 130.000 đồng/kg, loại ngon 135.000 đồng/kg, tức là thịt lợn của C.P có giá khoảng 120.000-125.000 đồng/kg, theo tỉ lệ, tương đương 90.000 -94.000 đồng/kg lợn hơi. Như vậy, mức bán lợn hơi 70.000 đồng của C.P và một số doanh nghiệp lớn như đã cam kết đều qua các nấc trung gian hoặc “đi đâu”, chứ hoàn toàn không đến được với tiểu thương bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng.

    [​IMG]
    Chị Nội cho biết, ngày 23.5 thịt lợn của C.P đã tăng thêm 6.500 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long
    Chị Nguyễn Thị Tuyết cũng chung ý kiến: “Chúng tôi chẳng bao giờ tiếp cận được để mua lợn của C.P với giá 70.000 đồng/kg. Công ty không có hàng thật sự chứ không phải găm hàng. Lợn trong dân giờ càng không có. Ngày xưa quê chúng tôi ở các xã Trung Kiên và Trung Hà của huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc trồng những cánh đồng ngô mênh mông để chăn nuôi lợn, nhưng nay chẳng ai trồng ngô vì không còn ai nuôi lợn kể từ khi dịch tả lợn Châu Phi”.

    Giá thịt leo thang, tiểu thương lo mất khách
    Chị Trần Thị Hồng, kinh doanh thịt lợn tại Cầu Giấy cho biết: Chưa bao giờ kinh doanh thịt lợn khó khăn như bây giờ vì lấy vào giá "nhảy" từng ngày, nhưng không thể ngày nào cũng thông báo "giá thịt lợn tăng".

    Giá thịt lợn bán tại lò mổ là 130.000 đồng/kg, loại ngon 135.000 đồng/kg. Giá lấy buôn trong 1 tuần qua đã tăng lên khoảng 10.000 đồng/kg nhưng khi về chợ tiểu thương không dám tăng giá vì sức mua giảm rất mạnh.

    "Chúng tôi vẫn phải giữ ở mức giá phổ thông 150.000-170.000 đồng/kg. Cá biệt có khách mua sườn non bỏ cục, giáy giòn, ba chỉ rút sườn thì giá 200.000 đồng/kg nhưng ít người dám mua kiểu này. Nếu chúng tôi tăng giá thêm, người mua sẽ chuyển sang ăn các thực phẩm khác như thịt gà, cá, đậu phụ…” – chị Trần Thị Hồng nói.

    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết, chị chưa bao giờ tiếp cận được nguồn cung lợn hơi giá 70.000 đồng/kg của doanh nghiệp dù rất cố gắng. Ảnh: Vũ Long
    Tại các siêu thị tiện ích, giá thịt lợn của các công ty kinh doanh theo kiểu “từ trang trại đến bàn ăn” không qua các cầu trung gian, nhưng giá lại đắt hơn chợ dân sinh từ 10.000-30.000 đồng/kg. Nguyên nhân được lý giải là bởi các loại phí quá đắt, nhiều loại lên tới 25%.

    Tại một số siêu thị, giá sườn non của Vissan giá cao nhất 280.000 đồng/kg (đắt hơn chợ 80.000 đồng/kg), thịt ba chỉ rút sườn 250.000 đồng/kg (đắt hơn chợ 50.000 đồng/kg).

    Tại siêu thị BigC, giá sườn non: 259.000 đồng/kg (đắt hơn chợ 59.000 đồng/kg); thịt ba chỉ: 173.000 đồng/kg; móng giò: 139.000 đồng/kg (đắt hơn chợ 29.000 đồng/kg)…

    Vì mức giá đắt hơn, nên gần đây người dân có xu hướng bỏ siêu thị, mua thực phẩm thiết yếu tại các chợ dân sinh để tiết kiệm chi tiêu
    Vifusu thích bài này.
  3. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.581

    Bình ổn giá thịt lợn: cần rút ngắn khâu trung gian trong khâu cung ứng

    23/05/2020 | 17:08

    Để bình ổn giá thịt lợn, cần tập trung các giải pháp tăng đàn, tái đàn lợn hướng tới cân đối cung cầu mặt hàng này trên thị trường.

    Giá thịt lợn liên tục tăng cao trong thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số giá tiêu dùng. Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 23/5, nhiều đại biểu đánh giá cao việc chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành bình ổn giá thịt lợn cũng như nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với các giải pháp tăng đàn, tái đàn lợn hướng tới cân đối cung cầu mặt hàng này trên thị trường.

    Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, giá thịt lợn chịu sự điều tiết của thị trường với quy luật cung - cầu, chính vì vậy để điều tiết phải có giải pháp về kinh tế.

    “Chúng ta đã chấp nhận cơ chế thị trường quan hệ cung cầu trừ khi điều tra phát hiện có sự thao túng, có sự độc quyền và việc này Chính phủ đang chỉ đạo rồi. Tôi cho rằng, trong thời gian qua Bộ Nông nghiệp triển khai rất quyết liệt trước tình hình như vậy, có những dự báo đó thì khi trình Chính phủ là thiếu nguồn cung để tìm ra giải pháp. Trước mắt là phải nhập khẩu thịt lợn để cân bằng nhu cầu trong nước. Về giải pháp lâu dài, trong thời gian qua đã chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề tái đàn, đặc biệt là công nghệ sinh học nhân giống, thậm chí giống của chúng ta chưa làm được thì yêu cầu nhập khẩu giống trong một thời gian tới. Có như vậy mới có thể tái đàn nhanh và cung cấp cho thị trường”, ông Đỗ Văn Sinh nói.

    [​IMG]
    Để bình ổn giá thịt lợn, cần rút ngắn khâu trung gian trong chuỗi cung ứng.

    Đồng tình với quan điểm giá cả do quy luật điều tiết của thị trường nhưng đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đoàn Hải Phòng cho rằng, giá thịt lợn tăng cao do khâu trung gian nhiều nơi, nhiều chỗ chưa minh bạch, do đạo đức kinh doanh và trục lợi của thương lái, vì vậy các biện pháp quản lý thị trường cần phải đẩy mạnh làm sao để tránh tình trạng “thổi giá”, “bơm giá” thịt lợn để trục lợi.



    “Xét về mặt nguồn cung thì ngành chăn nuôi và chính quyền địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để tăng đàn về con. Vấn đề là thực phẩm, thức ăn làm sao để giá thành tăng đàn và giá thành thịt lợn hơi giảm đi thì giá thịt lợn ngoài chợ cũng sẽ giảm xuống. Các biện pháp quản lý thị trường cần có sự kết hợp của Bộ Công Thương, sở Công Thương và chính quyền địa phương”, ông Nghiêm Vũ Khải cho hay.

    Còn đại biểu Nguyễn Lệ Thủy, Ủy viên Thường trực Ủy ban khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội nêu ý kiến, công việc của các cơ quan trong thời gian tới là phải làm sao rút ngắn được các khâu trung gian, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

    “Chuỗi cung ứng phải theo quy luật. Nếu nói là doanh nghiệp đi thẳng đến người dân thì rất khó. Mạng lưới phân phối là bắt buộc trong kinh doanh, một loại sản phẩm nào nó cũng phải cần có một mạng lưới phân phối và cũng phải qua khâu trung gian. Vấn đề là cần làm cách nào để giám sát được, các khâu trung gian đó càng ngắn đi thì lợi ích cho người dân sẽ càng nhiều”, đại biểu Nguyễn Lệ Thủy chia sẻ.
    Vifusu thích bài này.
  4. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.856
    Tuyệt vời, cảm ơn bác đưa thông tin rất kịp thời, mỗi lần SSI bán ra sau đó tàu nhẹ bớt giá cổ phiếu đều tăng mạnh. Lần trước, SSI bán 2 triệu cổ ngày 13/4 giá 22 sau đó lên tận gần 35 như bây giờ.

    Đợt này nó bán tiếp khả năng giá phải lên 4x như mấy bác khác vừa nhận định.
    [​IMG]
    Vifusu thích bài này.
  5. broker_anhphan

    broker_anhphan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    747
    sợ điều chỉnh về 33 mới lên tốt đc
  6. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.856
    Những người có từng đấy tiền mà có thời gian lên đây chém gió chắc đếm trên đầu ngón tay bác ạ :))
    Vifusu thích bài này.
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.581
    Heo khan hiếm là thật chứ chẳng có việc làm giá gì cả. Làm được như C.P mới giảm được khâu trung gian và từ đó thịt tới tay người dùng mới giảm được!

    "Trước đó, đại diện Công ty Vissan (TP.HCM) thông tin, những ngày gần đây công ty không mua đủ số lượng heo như mong muốn từ các đối tác lớn. Nhu cầu của đơn vị khoảng 750 con heo hơi/ngày nhưng lượng mua được từ công ty chăn nuôi với giá 70.000 đồng/kg hiện chỉ khoảng 50 con, 700 con còn lại phải mua các trang trại với giá lên đến 92.000 đồng/kg.

    "Bình thường, Vissan có 10 nguồn cung heo hơi từ các công ty chăn nuôi với lượng lớn nhưng nhiều ngày qua giảm dần và hiện chỉ còn một đơn vị với lượng heo ít ỏi. Các đối tác cho biết họ đang không đủ heo bán, đồng thời sẽ tăng dần bán heo mảnh thay vì chỉ bán lợn hơi" - đại diện Vissan cho biết.

    [​IMG]
    Sau gần 2 tháng cam kết bán giá lợn hơi 70.000 đồng/kg, hôm nay "ông lớn" C.P Việt Nam đã mạnh tay tăng giá lợn hơi thêm 5.000 đồng/kg, đạt 75.000 đồng/kg. Ảnh: Đ.T

    Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, lượng heo về chợ ngày 22/5 đạt 3.352 con, giá heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng/kg, còn 110.000 đồng/kg; giá heo mảnh loại 2 là 105.000 đồng/kg, phiên trước đó là 112.000 đồng/kg. Tuy nhiên vài phiên gần đây, chợ Hóc Môn không còn ghi nhận được mức giá heo hơi 70.000 đồng/kg từ các công ty lớn.

    "Ông lớn" C.P Việt Nam tăng giá lợn hơi lên 75.000 đồng/kg

    Xác nhận với PV Dân Việt, chiều 22/5 ông Kiều Đình Thép, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương 2, cho biết, hôm nay C.P đã tăng giá bán heo hơi lên 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua.

    Lượng heo hơi cung cấp ra thị trường không có sự đột biến, ổn định từ 16.000 - 17.000 con mỗi ngày. Tuy nhiên, trước đây Công ty C.P chỉ bán heo khoảng 120kg/con thì nay trọng lượng heo bán ra nhỏ hơn, đạt 100-110kg/con, nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.

    "Thị trường khan hiếm nên khi đàn heo vừa đủ lớn là các trại phải xuất bán. Điều đó cho thấy không phải C.P cố tình ém hàng để tạo khan hiếm ảo, hay có chiêu trò gì. Số liệu chúng tôi ghi nhận hệ thống xuất hàng đều đặn mỗi ngày. Rất nhiều đối tác muốn mua heo hơi của C.P cũng như các công ty lớn khác, bởi giá heo hơi công ty thấp hơn thị trường tới 20.000 đồng/kg. Chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên C.P cũng đã cung ứng hết khả năng và vẫn phải ưu tiên phục vụ các khách hàng lâu năm", ông Thép nói.

    Do nguồn cung khan hiếm, giá công ty chênh lệch với giá ngoài thị trường quá lớn nên C.P đang thực hiện "chiến lược" tăng bán heo mảnh. Hiện, sản lượng heo mảnh của C.P chiếm khoảng 20% tổng lượng heo bán ra thị trường mỗi ngày.

    "Mặc dù giá lợn hơi của công ty bán ra thị trường điều chỉnh lên 75.000 đồng/kg nhưng giá thịt lợn móc hàm tại chuỗi cửa hàng Pork Shop vẫn không đổi, khoảng 95.500 đồng/kg. Lượng heo mảnh chủ yếu cung ứng cho chuỗi cử hàng thịt sạch CP Pork Shop. Đây cũng là chiến lược khép kín chuỗi sản xuất nhằm cắt giảm bớt các khâu trung gian, miếng thịt lợn không phải qua nhiều tay thương lái, qua đó góp phần giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm", ông Thép nói.

    Được biết, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam hiện có khoảng 310.000 con lợn nái. Dự kiến cuối năm nay C.P sẽ xây dựng Nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn có diện tích gần 6ha, công suất 2.000 con/ngày tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư gần 450 tỉ đồng.

    "Với giải pháp trực tiếp giết mổ, cung cấp thịt heo móc hàm, heo mảnh đến người bán lẻ, giá thành thịt heo của công ty thường thấp hơn 10.000 – 15.000 đồng/kg so với thị trường", ông Thép cho biết."
    Vifusu thích bài này.
  8. blackmouse

    blackmouse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    532
  9. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Có khả năng đúng đó, đề nghị áp giá là của mấy ông tham mưu và bộ Nông nghiệp mà, ko có sân sau mới lạ.
    Đợt đó số bà con sợ hãi xuống tàu khá đấy:)).

    Cung hết năm nay còn chưa đủ cầu, dbc còn ăn ngập mồm ít nhất đến hết năm nay.
    Chém hơi quá chứ quý này dbc báo lãi 400-500 tỷ cũng ko bất ngờ đâu, còn báo lãi 300-400 tỷ là trong dự tính rồi.

    Dbc mới chiếm khoảng 1% thị trường thịt heo, thằng CP chiếm đến 20%, dự địa tăng trường còn lớn lắm, dbc cần xây thêm dựng trang trại nuôi heo trong Bình Phước càng sớm càng tốt.

    Còn mảng dầu ăn với quy mô thị trường 30.000 tỷ lại là một case đáng để chờ đợi bên cạnh câu chuyện thịt heo.
    Last edited: 23/05/2020
    cleverbiz, qhi, mtam1372 người khác thích bài này.
  10. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.856
    Có lẽ DBCers cần thuê em MPT pr cho DBC để cổ phiếu lên một mạch 5x, đỡ sóng sánh chăng?

    Hy vọng các DBCers đã quen với gồng lãi, chứ lần đầu tiên thì sẽ khá là vất vả & ko thoải mái (trích lời hoa hậu quốc dân kiêm người phát ngôn ko chính thức của một số anh lái =))).

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này