DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vinhan512, Jan 31, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
2686 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. somebody2love

    somebody2love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 3, 2006
    Likes Received:
    1,147
    Bác này làm ở DBC hay NewHope thì fai, cái gì cũng tỏ nhỉ!
  2. dackhan

    dackhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    634
    Sáng nay tôi có post: China Live
    1 Apr
    34.75CNYkg

    Với giá này tương ứng 120k/kg hơi, để giá heo xuống mức như bạn nói phải tính bằng năm nhé. Trung quốc đã đẩy mạnh sản xuất trong nước:
    Driven by the strong demand for pork of the Chinese people, record prices and billions in policy incentives, the confidence of pig producers has been greatly enhanced.

    • Giantstar will invest 2.9 billion yuan to build one million hog production system in Ya’an city of Sichuan.
    • Suining county of Jiangsu province invites Wens, New Hope, Zhengbang and Muyuan to build new pig farms in the regions, a total of 3.3 million hogs per year.
    • Chongqing Dazheng Animal Husbandry Ltd is building 3000 sows’ farm in Hechuan County of Chongqing, aiming to produce 70,000 hogs per year. The list of new investments goes on.
    Nhưng không đáp ứng được nay họ lại tiếp tục kêu gọi đầu tư sản xuất ở nước ngoài để nhập khẩu về lại TQ:

    Reuter đưa tin ngày 16/3, vừa qua, Trung Quôc tuyên bố đang khuyến khích các công ty xây dựng các trại lợn ở nước ngoài, để tăng nguồn cung thịt cho nội địa đang thiếu hụt nghiêm trọng, sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi tồi tệ đã khiến gần một nửa đàn lợn bị chết.
    mtam137 and Binh Yen like this.
  3. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,864
    DBC tiềm năng tăng trưởng cực lớn trong năm nay! Hết quý 2 sẽ có giá 4x cho các bác! Mua giá này lồi mồm rồi!
    Hôm nay thị trường suy yếu nhưng em nó vẫn mạnh mẽ, kết phiên tăng thêm 5.3% nhá!
    qhi likes this.
  4. vinhan512

    vinhan512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2013
    Likes Received:
    2,024
    Hnay tự doanh phang hơn 800k :D. lại bài của SSI
  5. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 23, 2014
    Likes Received:
    3,644
    Số liệu tự doanh bán bán lấy ở đâu
  6. mover1299

    mover1299 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2006
    Likes Received:
    8,766
    Bạn @hoangminh68 hoặc bạn nào có thể phân tích lại nguồn cung cho anh em rõ được ko được ko? Hôm trước đọc ko nhớ rõ là muốn tái đàn ở China (tác nhân chính xuất lợn tươi) cần phải mất 4-5 năm sau dịch lợn Châu Phi. Còn nhu cầu thì mình ko bàn vì thịt lợn nóng là món ăn truyền thống của VN rồi. Giờ có một loạt nhà đầu tư mới nên các gạo cội DBC thông não để anh em tin tưởng nắm chắc em này. Tks
    hoangminh68 and mtam137 like this.
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,864
    DBC nhìn đi nhìn lại thấy ngon thật! Dịch heo Châu Phi Công ty không bị ảnh hưởng nhiều, KQKD 2019 cũng khá tốt. Đến 2020, tới dịch Covid 19, tuy nhiên Cty vẫn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp dịch hoành hành khắp nơi.
    DBC đích thị là cổ phiếu của năm 2020 roài còn gì! Buy & hold nó thật chặt cuối năm hưởng thành quả thôi!
    qhi and mover1299 like this.
  8. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 23, 2014
    Likes Received:
    3,644
    Bạn hỏi bạn tienlamau nghiên cứu khá sâu về việc này. Bạn này hình như còn dịch được tiếng trung.
  9. somebody2love

    somebody2love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 3, 2006
    Likes Received:
    1,147
    Khó khăn tái đàn lợn hậu dịch tả lợn Châu Phi
    CAĐN 13/03/20 18:00 GMT+7 11 liên quan Gốc
    Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát cuối năm 2018 khiến việc phát triển sản xuất, chăn nuôi lợn tại các địa phương trên cả nước gặp nhiều khó khăn. Địa bàn TP Đà Nẵng cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, ảnh hưởng đến đời sống, việc phát triển sản xuất của người dân...
    Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát cuối năm 2018 khiến việc phát triển sản xuất, chăn nuôi lợn tại các địa phương trên cả nước gặp nhiều khó khăn. Địa bàn TP Đà Nẵng cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, ảnh hưởng đến đời sống, việc phát triển sản xuất của người dân...

    [​IMG]

    Nhiều hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn của người dân ở Hòa Vang vẫn chưa đảm bảo quy trình phòng chống dịch bệnh.

    Tính đến cuối tháng 11-2019, toàn H. Hòa Vang có 1.862 hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh thuộc 11 xã, 99 thôn, phải tiêu hủy 14.632 con lợn, với trọng lượng 767.745kg, chiếm hơn 23% so tổng đàn lợn toàn huyện. Bên cạnh các hộ dân chăn nuôi lợn, còn có một số các trang trại, doanh nghiệp nuôi lợn tập trung, chủ yếu ở các xã như Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phú với số lượng đàn lợn khoảng hơn 26.000 con.

    Ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng phòng NN-PTNT H. Hòa Vang cho biết, ngay trong tháng 1-2020, huyện đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 11 xã. Đồng thời UBND huyện đã triển khai kế hoạch tái sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh, với mục tiêu khôi phục sản xuất đối với đàn lợn gắn liền với chăn nuôi an toàn sinh học. Kế hoạch đã nêu rõ các điều kiện để đảm bảo tái đàn lợn sau dịch bệnh như, điều kiện về chuồng trại chăn nuôi, về nguồn con giống; công tác quản lý tái đàn... Giải pháp về môi trường; giải pháp về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Hiện nay Phòng NN-PTNT huyện đang đề nghị các địa phương và bà con nông dân nghiên cứu kế hoạch và tham gia đóng góp ý kiến để có hướng phát triển tái tạo đàn lợn tại địa phương mình.

    Ông Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, một trong những địa phương trọng điểm về chăn nuôi ở Hòa Vang cho hay: Hiện địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh chuồng trại. UBND xã đã triển khai đề án, giãn quy mô chăn nuôi tại các khu vực tập trung đông dân cư, dọc trục đường ĐT605, những hộ dân nào trước đây chăn nuôi có đàn lợn đã nhiễm bệnh không được tái đàn. Theo đề án này, nếu trước thời gian dịch bệnh, Hòa Tiến có hơn 1.200 hộ dân chăn nuôi lợn, đến nay sau công bố hết dịch, sau khi kiểm tra về các quy định thú y, chỉ còn khoảng 130 hộ dân có thể đảm bảo tái đàn phát triển chăn nuôi lại đàn lợn. Trên địa bàn chỉ có các trang trại chăn nuôi lợn do các doanh nghiệp đầu tư tại các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn 2, do đã làm tốt các quy trình về chuồng trại, kiểm soát tốt về giống, đầu vào, đầu ra của sản phẩm lợn nên đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Còn lại đối với hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất là nguồn giống lợn. Hiện nay nguồn giống tại địa phương đã chết hết. Huyện đã khuyến cáo người dân nên mua giống lợn tại các cơ sở doanh nghiệp có nguồn gốc rõ ràng như, doanh nghiệp tư nhân Đồng Nghệ; Công ty CP Green Feed; Công ty CP chăn nuôi Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng...

    Tuy nhiên số lượng lợn giống cũng chưa có nhiều, giá thành lại đắt. Khó khăn nữa với người nông dân là phải đảm bảo hệ thống chuồng trại đúng quy trình, trước hết đòi hỏi người dân phải có diện tích đất rộng, xa khu dân cư, khi xây dựng phải có hệ thống xử lý nguồn chất thải, có hệ thống hầm biogas... Theo tính toán, xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi được 8-10 con lợn phải chi phí hết hơn 20 triệu đồng. Thành phố đã có kế hoạch hỗ trợ mỗi hộ dân chăn nuôi 5 triệu đồng để tái đàn lợn. Nhưng mức hỗ trợ này còn quá ít để người dân mua được con giống, xây dựng hệ thống chuồng trại. UBND huyện đang đề nghị thành phố xem xét, nâng mức hỗ trợ lên.

    Cũng như ở Hòa Tiến, các địa phương khác ở Hòa Vang cũng rơi vào tình trạng tương tự, người nông dân nhận thức được rằng, muốn tái tạo đàn lợn, phát triển sản xuất, phải có địa điểm, mặt bằng đủ điều kiện, phải có kinh phí để xây dựng chuồng trại đúng tiêu chuẩn, quy trình an toàn về vệ sinh môi trường, để mua con giống an toàn. Đây là vấn đề mà chính quyền và ngành chức năng phải đặc biệt quan tâm khi người nông dân muốn tái tạo đàn lợn, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

    https://baomoi.com/kho-khan-tai-dan-lon-hau-dich-ta-lon-chau-phi/c/34296366.epi
  10. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 23, 2014
    Likes Received:
    3,644
    Con số tái đàn lại cần tới 4-5 năm là do các chuyên gia nói. Mình ko có cơ sở để nói đúng hay sai tuy nhiên thời gian qua khi tiếp xúc với các chủ chăn nuôi nhỏ mình có nhận xét cá nhân thế này. Việc tái đàn nhanh hay chậm phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng và chất lượng đàn nái giống. Đợt dịch bệnh vừa qua số lượng nái chết quá lớn và không thể phục hồi ít nhất trong cả năm nữa. Nhiều chủ trại tìm cách gây lại đàn nái nhưng để có được một nái tốt phải loại bỏ khá nhiều nái dỏm rất mất thời gian. Họ tìm cách mua heo con của trại lớn để gây giống nhưng chất lượng rất thấp một lứa đẻ chỉ 3-4 con, thế là lại bỏ. Hiện nay vì số lượng nái tốt quá ít và chủ yếu nằm tại các công ty chăn nuôi lớn dẫn đến thiếu hụt heo con làm giá heo con tăng cao dẫn đến giá thành cao ngất. Trước giá heo con chỉ khoảng 7-800/con thì nay lên 3t. Thực ra đây là khúc ngon nhất trong chăn nuôi heo giai đoạn này chứ không phải heo thịt. Ai làm chủ được đàn nái tốt sẽ có lợi thế quyết định, lãi lút mồm. Các bác hay tính giá thành 1kg heo là 45 mà quên mất nhà có heo con. Hồi trước bán heo 700k/con đã lãi thì giá thành heo con chỉ nằm mức 500k là nhiều. Kết quả kinh doanh vừa rồi mó khiến mình chưa hài lòng lắm nhưng thôi vậy cũng bằng đi ăn cướp rồi.
    hung2016, mover1299 and Binh Yen like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page