DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6844 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 16:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1200704 lượt đọc và 9948 bài trả lời
  1. santafe2016

    santafe2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    859
    Lợn 100 k hay 90k thì em nó có được hơn đâu nhỉ? Em nó chỉ bán với giá khoảng 75-80k/kg. Bán giá này đã lãi lắm rồi vì em nó chủ động được giống, thức ăn,...
    Giá lợn cứ duy trì >80k/kg thì LN của em nó năm nay cũng 1.500 tỷ. Đừng nói giá 6-7x, 1xx mới xứng với em nó năm nay :))))
    santafe2016 đã loan bài này
  2. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Nhập lợn sống dưới góc nhìn khoa học và kinh tế đều rất nguy hiểm do:
    - Lợn sống nhập về mang theo rất nhiều mầm bệnh, nó khác với nhập giống để tái đàn vì heo đã sống trong môi trường nước sở tại khá lâu.
    - Rất hiếm có nước nào nhập lợn sống như VN, đây chỉ là giải pháp tình thế, vài chục ngàn con/đợt thì chả thấm gì đến lượng thiếu hụt tại VN, chưa kể người dân sẽ ko thích ăn lợn nước ngoài do tâm lý e ngại, chất lượng thịt sẽ khác so với nuôi ở VN.

    - Nhập lợn sống kiểu như thế này sẽ đe doạ đến nền chăn nuôi trong nước do chính sách ko trực tiếp khuyến khích người dân tái đàn, dân sẽ tiếp tục bỏ chuồng vì lý do này trong khi giải pháp căn cơ nhất là hỗ trợ chính sách và khoa học, con giống... cho người dân tái đàn thì ko có (tốn chi phí lớn) nên Bộ thường làm những việc đơn giản, ko tốn kém như hô hào giảm giá, bắt dn cam kết giá bán...tất cả đều sai từ khâu ra quyết định, ngay cả số liệu đánh giá số lượng heo hao hụt do dịch cũng quá sai so với thực tế.
    - Giá theo sống nhập về theo báo chí đưa tin là 92k, thậm chí cao hơn do các loại biến phí rất khủng khiếp:
    + Chi phí nuôi nhốt, cách ly, tiêm phòng trong vòng 30 ngày trước khi giết thịt,...
    + Chi phí thức ăn, nhân công, chi phí hao hụt, bị sụt cân, vận chuyển...và cả phần LN của cty nhập khẩu.
    => Tóm lại, heo rẻ chỉ có trên tivi, dbc bán giá hiện tại chỉ tầm quanh 70k nên biên LN được đảm bảo.

    VN bị dịch sau TQ 6 tháng, hãy nhìn TQ sau 2 năm tái đàn của họ như thế nào mà có mấy tỷ phú lợn thế ko biết, trong khi VN mới tái đàn nhỏ giọt từ quý 4/2019....
    Trong khi việc tái đàn ở VN gặp rất nhiều khó khăn như:
    - Khan hiếm con giống
    - Giá con giống, thức ăn đều khá cao
    - Dịch tả vẫn chưa qua đi nên rủi ro là khá lớn
    - Dân năm rồi lỗ tan nát vì dịch tả lợn thì năm nay cạn kiệt vốn, ko thấy nhà nước hỗ trợ vốn, mà có hỗ trợ thì dân cũng ko dám tái đàn vì lý do trên.
    => Đến lúc này có thể đánh giá các chính sách của CP là sai quá sai, chỉ làm chữa cháy, hô hào là chính nên sẽ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của việc thiếu cung heo.
    Còn nhiều nữa nhưng có vẻ hơi dài rồi :D
    ANGUYEN, doithong2mo, _CE2 người khác thích bài này.
  3. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.856
    Bộ Nông nghiệp có rất nhiều đòn gió để giảm giá lợn, chẳng hạn vụ báo cáo tổng đàn lợi chỉ thiệt hại 20% vì sợ giá cao nữa nếu báo đúng số thiệt hại thực tế (nếu chỉ thiệt hại 20% thì cùng với tái đàn, giá đã ko cứ cao chót vót 100k như hiện tại).

    Mình đang nghi ngờ chiêu nhập lợn sống là một đòn gió mới, Thái Lan đàn lợn cũng sụt mạnh so với năm ngoái, lấy đâu ra đủ nguồn cung để xuất nhiều sang VN.

    Tóm lại cứ theo dõi giá lợn tháng 7,8 tới đây sẽ biết vụ nhập lợn sống lần này có phải là đòn gió khác hay ko. Nếu giá tiếp tục cao từ 90k-100k thì nhiều khả năng đây chỉ là đòn gió ko hơn ko kém.
    Vifusu thích bài này.
  4. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.526
    Mhoang79 thích bài này.
  5. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Tôi thì đánh giá giải pháp này chỉ là sự hô hào về chiêu bài cuối cùng và chứng minh trong việc bất lực của bộ nn.

    Đang tìm thông tin v/v xây 3 các nhà máy mới của dbc đến đâu rồi, sẵn thiên thời bùng lên chiếm lĩnh thị trường chứ dbc bán heo vậy mà chiếm có 1-2% thị trường quy mô 10 tỷ đô thì hơi tiếc, thằng CP Thái ăn hết hơn 20% thị trường.
    chatdem thích bài này.
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    8x, tăng vốn 1:1 thưởng
    mtam137 thích bài này.
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.596
    Đánh lên 120 chia 1:1 còn 60!:)):))
    Vifusu thích bài này.
  8. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Hàng tồn kho hoặc hàng chờ thu tiền cũng có thể là đẩy lợn ra cho cty con bán giá chênh để tối đa hóa lợn nhuận thay vì bán giá 79k/kg tối đa như DBC đã từng công bố giá. Cái này là mình phỏng đoán dựa trên các nguồn tin về thị trường lợn thời điểm này nói chung. Nếu siết xuống sâu thì phần này cũng có giảm nhưng không đáng kể.
  9. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Nói P/E của DBC chỉ 4-5-6 là nói sảng rồi. P/E của doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh dựa vào sức khỏe, tiềm năng của doanh nghiệp và tham chiếu của ngành. Năm nay thì P/E của DBC phải đánh giá lại, thậm chí chăn nuôi và nông nghiệp cũng nên đánh giá lại do ảnh hưởng của thiên tai và nguồn cung của các nước trong khu vực.

    Mà thôi, để khách quan mình sẽ đồng ý với anh P/E là 6, EPS dự phóng là 10 đi, quý 4 toàn bộ công ty không cần bán hàng. Anh có thể nhẩm tính ra giá của năm nay rồi đấy. Còn nói về 2021 thì lại là một câu chuyện dài khác.
    Vifusu thích bài này.
  10. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Dbcer nên đọc hết bài này để hiểu thêm về thị trường heo, các giải pháp của cp chỉ là nhất thời, ko có căn cơ...

    Giá heo tăng do VN thiếu nguồn cung trầm trọng, dự báo năm 2020 vẫn thiếu cung 21% cho thị trường (số thực tế thì thiếu còn khủng hơn), đây là điểm mấu chốt mà giá heo tại VN cao, mà đã là gì so với TQ, bên a Tập 120k cả một thời gian dài dài lắm
    Trong bài này có nói về các dự án đầu tư 1.800 tỷ của dbc...

    https://cdn.vietnambiz.vn/171464876...o-hoi-thang-42020-15901095936821171536539.pdf
    Last edited: 04/06/2020
    _CE thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này