DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6477 người đang online, trong đó có 813 thành viên. 13:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1200649 lượt đọc và 9948 bài trả lời
  1. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.856
    Thế thì bác càng có lý để công bố lợi nhuận quý II cao hết mức có thể, rồi có thể sẽ tạm ứng cổ tức v.v... :))
    nostock thích bài này.
  2. global1999

    global1999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Đã được thích:
    1.925
    Khiếp. Thế thì em ứ thèm chơi nhá :))
  3. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.596
    Lợn đã hiếm lại càng hiếm!
    Siết chặt giết mổ, vận chuyển lợn để ngăn ngừa dịch tả châu Phi
    Thứ Bảy, 06/06/2020 10:17
    Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng trong tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy tại 86 hộ trên địa bàn 45 thôn, 19 xã, thị trấn làm 371 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, khối lượng gần 17 tấn.
    Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân mua bán, vận chuyển lợn giống, phương tiện, dụng cụ (xe máy, lồng nhốt lợn con) nhiễm mầm bệnh từ các địa phương khác về làm phát sinh dịch bệnh. Các hộ chăn nuôi chưa chú trọng áp dụng các biện pháp cách ly an, toàn sinh học trong chăn nuôi, thực hiện phối giống lợn trực tiếp để mầm bệnh nhiễm vào đàn lợn của hộ, cơ sở đang nuôi.

    Để hạn chế dịch bệnh lây lan thông qua vận chuyển, giết mổ lợn (lợn giống, lợn thịt), ngành nông nghiệp Lào Cai vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đình chỉ hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn đối với xã đã công bố dịch (trong thời gian chưa công bố hết dịch); nghiêm cấm vận chuyển lợn con, lợn giống, lợn thịt ra, vào vùng bị dịch, vùng bị dịch uy hiếp; tạm dừng việc phối giống trực tiếp cho lợn.

    Đối với trường hợp cơ sở đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” hoặc kết quả mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi được phép vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn cấp huyện.

    Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp yêu cầu các cơ quan chức năng tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động thực hiện triệt để biện pháp phòng, chống; thực hiện kê khai nguồn gốc, không mua bán, giết mổ vận chuyển lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc…

    Trước mắt, UBND tỉnh Lào Cai đã cho thành lập chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra, vào địa bàn trên Quốc lộ 279 tại Km 110 thuộc thôn Nà Bay, xã Làng Giàng huyện Văn Bàn - địa bàn tái phát dịch đầu tiên của Lào Cai.

    Chốt này được phép hạ cần barie 24/24 giờ để tạm dừng các phương tiện tham gia giao thông; tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, lợn và sản phẩm của lợn ra, vào địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy trình pháp luật quy định; phun hóa chất khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và xe chở thức ăn chăn nuôi vào địa bàn; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về thú y...

    Trong tháng 5, các hộ chăn nuôi ở Lào Cai tái đàn được 9.055 con, lũy kế đạt 385.950 con, bằng 80,4% tổng đàn lợn trước khi có dịch.

    Còn tại tỉnh Cao Bằng, theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Trồng trọt tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 11 hộ chăn nuôi của 10 xóm thuộc 9 xã ở các huyện như: Trùng Khánh, Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An. 11 hộ dân này đã buộc phải tiêu hủy 78 con lợn với trọng lượng trên 2 tấn.

    Theo ông Hoàng Minh Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Trồng trọt tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã có 208 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng trên 7 tấn; trong đó, một số huyện phải tiêu hủy số lợn bị mặc bệnh dịch tả châu Phi với số lượng tương đối lớn như huyện Bảo Lạc tiêu hủy 38 con (1,4 tấn), Bảo Lâm tiêu hủy 78 con (1,8 tấn)...

    Việc phòng, chống dịch đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện đúng theo quy định. Theo đó, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Trồng trọt tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã, trại chăn nuôi chưa có dịch bệnh phát sinh, chăn nuôi phát triển đàn lợn theo kế hoạch

    Các địa phương có dịch bệnh đã qua 30 ngày bắt buộc thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc đáp ứng yêu cầu nhập con giống vào nuôi, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

    Cùng với đó, xây dựng vùng, xã, thôn xóm kiểu mẫu chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xây dựng các vùng giống để chủ động sản xuất, cung cấp con giống cho người chăn nuôi tái đàn, sản xuất....

    Dự kiến trong những tháng cuối năm, tỉnh Cao Bằng sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi mua lợn nái giống, hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo lợn đối với chăn nuôi.

    Dịch tả lợn châu Phi vừa mới tái phát đã lan rộng ra nhiều xã, thị trấn của tỉnh Lào Cai ảnh hưởng việc tái đàn lợn, gây áp lực lên việc cung ứng thực phẩm trong hoàn cảnh phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương này.

    Cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh trong đó chú trọng tăng cường siết chặt hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn thịt, lợn giống, lợn đực giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
  4. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.985
    Tính cổ thưởng luôn là 20t cổ rồi
    chatdem thích bài này.
  5. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.658
    Nhập heo lậu từ Laos, Campodia, Thailand về VN toàn là heo không có bệnh dịch, vì các anh lái đã kiểm tra kỹ rồi nha?
    Bộ nờ nờ và người dân yên tâm nhé.
    =))=))
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.596
    06/06/2020 06:42
    Thịt lợn liên tục tăng giá, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lãi 'khủng'
    TP - Không ít doanh nghiệp FDI trong ngành chăn nuôi lợn đạt lợi nhuận khủng nhờ vào việc thịt lợn liên tục tăng giá trong nhiều tháng. Thậm chí có đơn vị chỉ sau 5 tháng đã vượt kế hoạch kinh doanh năm tới gần 30%.

    Tại cuộc họp ngày 1/6 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2020 và triển khai kế hoạch tháng 6 và các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch DBC cho hay, trong hai tháng của quý 2, doanh thu DBC đạt 2.016 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 70% so với quý 1.

    Trước đó, trong quý I/2020, doanh thu DBC đạt 2.467 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 348,7 tỷ đồng. So cùng kỳ năm trước, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, lợi nhuận của DBC cao gấp 17 lần. Như vậy kết quả 5 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của DBC đạt 4.483 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 593 tỷ đồng. Với việc năm 2020, DBC đặt kế hoạch doanh thu 13.203 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 457 tỷ đồng, như vậy chỉ sau 5 tháng công ty đã vượt kế hoạch năm gần 30%.

    Cùng với việc lợi nhuận và doanh thu tăng vọt, cổ phiếu DBC cũng tăng phi mã kể từ đáy tháng 3/2020 và trở thành cổ phiếu hot được săn lùng khi có mức tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020. Cổ phiếu này đã tăng gấp hơn 3 lần, từ 15.000 đồng/cổ phiếu lên 54.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 5/6.

    Giá thịt lợn phi mã cũng khiến một doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi là Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thu được lợi nhuận khủng chỉ sau vài tháng kinh doanh đầu năm. Kết quả kinh doanh quý 1/2020 vừa được đơn vị này công bố cách đây hơn 1 tháng cho thấy, doanh thu của đơn vị trong 3 tháng đạt gần 1.468 tỷ đồng, tăng 20,9% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 46,5 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, doanh thu thịt tươi sống chiếm gần 669 tỷ đồng, tăng 20% và doanh thu thực phẩm chế biến chiếm gần 742 tỷ đồng, tăng 22%.

    Với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco (MLS), đơn vị chuyên chăn nuôi heo siêu nạc, chỉ trong một tháng qua, giá cổ phiếu MLS của đơn vị này đã tăng một mạch hơn 224% từ vùng đáy hồi đầu tháng 4 sau khi kết quả kinh doanh quý 1 được công bố cho thấy công ty đã đạt lợi nhuận rất cao. Báo cáo tài chính cho thấy, nhờ giá heo tăng vọt, doanh thu quý 1/2020 của công ty đạt hơn 93 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Mitraco có lãi sau thuế hơn 22,1 tỷ đồng thay vì bị thua lỗ 7,1 tỷ đồng như trong quý đầu năm 2019
    qhip_quanghuy thích bài này.
  7. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    770
    có vẻ sóng lớn còn ẩn phía sau khá nhiều và lớn........dòng tiền thông minh đang lao vào như thác đổ
    mtam137 thích bài này.
  8. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.239
    Lần 1: Em mua cách đây 2 tháng khi giá 17 sau bán giá 24. (Cứ tưởng là đã hời).
    Lần 2: Em vào lại khi giá 33 và bán cách đây 1 tuần khi giá 43. (Cứ tưởng là đã ngon!)
    Lần 3: Ngày hôm qua em lại phải múc lại giá 53 (Đắng lòng nhưng em vẫn thấy vui vì lần này em tin chắc rằng DBC sẽ lên tới 8X tương lai gần).
    ----> Lần này thì xin thề không nhả ra khi nào giá chưa tới 8X! Khi chúng ta cùng có niềm tin vào một siêu CP như DBC thì không có lý do gì để nó không thể tăng!
  9. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.596
    Đau nhỉ?:(:(
    Binhminhsedentunhanson thích bài này.
  10. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.596
    https://nongnghiep.vn/hai-phong-de-...at-ngan-hang-de-tang-dan-lon-nai-d265831.html
    "Hiện tại, tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố Hải Phòng có khoảng 140.449 con, bằng 59,37% so cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó lợn nái chỉ chiếm 10,55% tổng đàn, lợn thịt chiếm 76,91% và số lượng lợn con theo mẹ là 17.025 con, chiếm 12,39%. Điều đáng nói, hiện nay về cơ bản các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ đều chưa đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do chưa có vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị hiệu quả.

    Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho hay: “Hiện tại, địa phương cần trên 20.000 nái mới có thể đáp ứng được yêu cầu để đảm bảo con giống, phục vụ cho tái đàn sản xuất đối với cơ sở chăn nuôi đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Với tình trạng khan hiếm con giống và giá con giống cao như hiện nay, việc hỗ trợ người dân phát triển đàn nái là rất cần thiết. Góp phần giảm áp lực thiếu con giống cho ngành chăn nuôi lợn.

    Nếu đề xuất được phê duyệt thì cuối năm nay mới có đàn lợn giống đầu tiên. Tuy nhiên, hiện nay chưa có vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị hiệu quả cùng với tâm lý lo ngại bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát trở lại, các cơ sở chăn nuôi nông hộ chưa thể khôi phục sản xuất với số lượng như trước khi có dịch"
    Binhminhseden thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này