DBC - Cả tây và ta sắp dừng bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhan512, 31/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6421 người đang online, trong đó có 716 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1200586 lượt đọc và 9948 bài trả lời
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.595
    https://nongnghiep.vn/khong-giet-mo-tai-dan-lon-o-noi-co-dich-d266004.html
    Dịch heo Châu Phi vẫn đang âm thầm quay trở lại. Một số địa phương đã không cho tái đàn tránh dịch bệnh lây lan. Nhu cầu thiếu ngày càng thiếu. Do đó, giá heo hơi chỉ quanh quẩn 90 rồi bật tăng lại thôi. Không có chuyện về lại 60 - 70 nổi đâu. Heo Thái về đến đây đội chi phí lên nhiều, tính ra hơn 90k/kg rồi lấy gì có giá rẻ mà mua
    Vifusu thích bài này.
  2. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Ôi dào cái bài heo đông lạnh rồi heo sống từ Thái về chỉ là giải pháp tạm thời thôi. TQ nó còn dã cho giá lợn cao tính bằng năm kia kìa. Mình sắp đại hội nên cứ lên tv ra rả cho nó có trách nhiệm thôi, con số trong BCTC 1H sẽ nói lên tất cả.

    Thực ra giá của DBC tầm 40 là hợp lý để mua.

    Nhưng là 40 sau chia tách 1:1 cho đợt tăng vốn lần này, haha.
    Vifusumtam137 thích bài này.
  3. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.543
    14 phi lên thì tăng cũng được 400% rồi.

    Vốn hóa cty tăng thêm khoản 4.500 tỷ. Trong khi lợi nhuận năm nay của cty khả năng đạt khoản 1.000 tỷ.

    Như vậy giá cp đã đi quá xa so với kỳ vọng.
  4. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.595
    Hầu hết tại các địa phương, công tác tái đàn gặp rất nhiều khó khăn về vốn, con giống, giá đầu vào đều tăng mạnh... Trong khi công tác tăng đàn của các ông lớn đang tiến triển rất tốt, tổng đàn lợn hiện đã tăng hơn 20%. Do đó, cuộc chơi bây giờ chỉ thuộc về các DN này mà thôi. Họ đang nắm trong tay tất cả từ thức ăn, con giống, vốn để mở rộng trang trại, qui trình hiện đại khép kín, công tác phòng dịch chặt chẽ, áp dụng nghiêm ngặt an toàn sinh học. Vì lẽ đó, thị phần chăn nuôi của các ông lớn đang ngày càng mở rộng hơn trong năm nay và các năm tiếp theo.
    Quảng Ninh: Nan giải tái đàn sau bão dịch

    Thứ Hai 08/06/2020 , 17:41 (GMT+7)
    Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh đang lên phương án tái đàn lợn sau bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)

    Người chăn nuôi thiệt hại lớn
    Sau nhiều tháng không xuất hiện DTLCP, các hộ chăn nuôi lợn tại TX Quảng Yên đang gấp rút chuẩn bị vốn, tập trung của cải để tái đàn. Tuy nhiên việc tái đàn không đúng theo kế hoạch do chi phí để đầu tư giống lợn quá lớn.

    Lý giải về đều này, ông Vũ Anh Tuấn, cán bộ Phòng Kinh tế TX Quảng Yên cho biết :Do ảnh hưởng của DTLCP, nên số lượng lợn bị tiêu hủy tại địa phương lên đến 80%. Hiện, số ít các hộ dân giữ được lợn giống không nhiễm bệnh đang bắt đầu tiến hành tái đàn. Mặc dù chính quyền đã có những phương án cụ thể nhằm giúp đỡ, đồng hành cùng người dân trong việc tái đàn, tuy nhiên số lượng lợn giống tại địa phương không có nhiều để bán lại cho các hộ dân khác. Một phần tâm lý muốn theo dõi dịch bệnh, giá lợn trên thị trường thêm một thời gian trước khi tái đầu tư nên quá trình tái đàn bình quân trên địa bàn TX Quảng Yên chỉ vào khoảng 20%.

    Cũng như nhiều gia đình tại đây, gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn, khu Lâm Sinh 1, phường Minh Thành (TX Quảng Yên) trước đây nuôi đến cả trăm con lợn thương phẩm, tuy nhiên qua quá trình “chọn lọc khắc nghiệt” của dịch bệnh, tổng đàn lợn trong gia đình chỉ giữ được chưa đến 10 con, nghĩa là 90% số lợn buộc phải tiêu hủy. Nhờ vào các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt từ định hướng của chính quyền anh Tuấn mới giữ được ít lợn nái.

    “Chúng tôi đang rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh nên không thể tái đầu tư theo kiểu tất tay, bởi hiện giờ giá lợn giống quá đắt, thậm chí không có lợn giống để mua. Thêm vào đó, nếu tìm mọi cách mua lợn giống thì sợ giống lợn không đảm bảo. Ngoài ra, các chi phí bao gồm thức ăn, chăn nuôi, phụ phẩm… nếu cứ đầu tư tất tay e rằng không có lãi, nếu sau một thời gian giá lợn bình ổn trở lại”. Anh Tuấn nói.

    [​IMG]
    Công tác tái đàn ở một trong 2 địa phương được đánh giá cao tại Quảng Ninh là Quảng Yên mới chỉ đạt khoảng 20%. Ảnh: Anh Thắng.

    Giá lợn giống cao, không còn cách nào khác các gia đình chăn nuôi lợn đành phải chuyển đổi nuôi gia cầm trên nền diện tích nuôi lợn để bù lỗ. Gọi là bù lỗ cho an ủi, nhưng 9/10 hộ tại phường Minh Thành đang rơi vào cảnh nợ nần. Nợ ngân hàng do mượn vốn đầu tư chăn nuôi lợn từ trước, rồi đến thu nợ của công ty vật tư chăn nuôi. Hàng tháng đến hạn trả lãi suất ngân hàng, Công ty vật tư cũng yêu cầu trả lại khoản vốn mà người chăn nuôi tạm ứng thức ăn. Khó cộng thêm khổ, việc tái đàn không thể diễn ra ngày một ngày hai. Chưa tính đến việc đền bù thiệt hại do tiêu hủy lợn chỉ như muối bỏ biển.

    Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2019 giá thịt lợn hơi trên địa bàn thị xã Quảng Yên liên tục tăng cao, có thời điểm bán được 90.000 -100.000 đồng/kg lợn hơi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá chững lại và có xu hướng giảm dần. Cụ thể, giá bán thịt lợn hơi từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, nhưng giá lợn giống không giảm, lên đến 3 triệu đồng/1 con lợn sữa.

    Chậm tiến độ tái đàn


    Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế TX Quảng Yên: Hiện tại tổng đàn lợn trên địa bàn Quảng Yên ước đạt 34.000 con (trong đó lợn nái 1.200 con, lợn thịt khoảng 14.000 con, lợn con khoảng 18.800 con). Quá trình tái đàn được thực hiện theo hướng đưa chăn nuôi về ngưỡng ổn định, cung - cầu gặp nhau, trong đó việc đánh giá, thống kê chính xác số lượng lợn trên địa bàn các phường, xã là rất quan trọng, khuyến cáo người chăn nuôi không ồ ạt tái đàn, tránh tình trạng tạo nguồn cung quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ trong chu kỳ xuất bán sắp tới.

    Trước mắt, ngành nông nghiệp địa phương đang thống kê tổng đàn lợn để có số liệu chính xác, từ đó đưa ra chỉ đạo sát thực hơn trong việc tái đàn chăn nuôi lợn. Còn về lâu dài, phải đổi mới cách thức chăn nuôi theo hướng chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng chăn nuôi, khu vực không được phép chăn nuôi theo điểm h, Khoản 1, Điều 8 của Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm nhằm đủ sức cạnh tranh. Với định hướng này, trong thời gia tới thị xã chỉ đạo như xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm chăn nuôi.

    Ông Vũ Tuấn Anh, cán bộ Phòng Kinh tế TX Quảng Yên cho biết thêm: Song song với với việc tái đàn lợn, chúng tôi cũng đang theo dõi, giám sát dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh DTLCP có nguy cơ tiếp tục phát sinh và lây lan, do vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn. Ngành chức năng cũng đã khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, kiểm tra các ổ dịch tả lợn Châu Phi cũ, lấy mẫu giám sát định kỳ khu vực chăn nuôi tái đàn, tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh Dịch tả lợn, tai xanh lợn, phó thương hàn lợn...

    [​IMG]
    Anh Nguyễn Minh Tuấn, Khu Lâm Sinh 1, Phường Minh Thành (TX Quảng Yên) tuân thủ nghiêm ngặt định hướng của chính quyền trong việc tái đàn sau dịch. Ảnh: Anh Thắng.

    Với mục tiêu là không tái đàn lợn một cách ồ ạt, tái đàn lợn phải theo lộ trình, có sự kiểm soát về dịch bệnh. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn yêu cầu ngành chức năng các địa phương lên kế hoạch, tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học.

    Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, phát huy lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh để giữ mức tăng trưởng và góp phần cân đối thị trường thực phẩm nhưng phải đảm bảo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát và xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan.

    Vấn đề khó khăn nhất trong việc tái đàn sau DTLCP mà Quảng Ninh đang gặp phải là khan hiếm nguồn con giống, giá cao, chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Do vậy, chăn nuôi nông hộ gặp nhiều khó khăn do không chủ động được nguồn giống và điều kiện cơ sở vật chất cho chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi và các loại thuốc thú y giá tăng cao hơn cùng kỳ năm trước đã góp phần tăng giá thành sản phẩm chăn nuôi.

    Các địa phương trong tỉnh thực hiện tái đàn tạm thời được hỗ trợ theo khả năng cung ứng giống tại chỗ theo từng quý, năm để có kế hoạch đăng ký giống lợn với các công ty sản xuất giống lợn trong và ngoài tỉnh, tuân thủ nghiêm túc quy định về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và xét nghiệm âm tính đối với bệnh DTLCP theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh.

    Cần xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường, trong đó các doanh nghiệp đóng vai trò làm trung tâm để liên kết với các tổ chức sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, hiệp hội ngành hàng, gắn với xây dựng các thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm
    Vifusu thích bài này.
  5. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    mtam137 thích bài này.
  6. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.657
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.595
    Ok! 55.2, mai có thể đỏ tiếp đầu phiên nhé các bác. Sau đó, có thể xanh trở lại. Giờ cứ canh chỉnh mà vào thêm thôi. 55 chê mắc chứ giữa tháng 7 thì nhìn lại, giá 55 là quá hời nhé. Lúc đó cỡ đầu 7x rồi
    qhiVifusu thích bài này.
  8. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    DBC mà về 40 thì mình mới bán, còn xanh đỏ kệ.
  9. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Bậy rồi, lên 1xx bán, hoặc sau chia tách có khi mới có giá đó.:))
    Dbc đang cần nguồn vốn 1.800 tỷ để thực hiện 3 dự án chăn nuôi, chưa kể các dự án bđs
    Năm nay LN 1.500 tỷ thì chắc cần chia tách mạnh để lấy vốn.:D

    Có bác nào có thông tin đất dbc được đổi sau vụ làm đường H2 đợt rồi ko.

    Còn theo thông tin hành lang thì LN tháng 4 và 5 là 275 tỷ, bằng 80% LN quý 1, tháng 6 này thì chắc ~ 150 tỷ nữa, vậy tổng LN quý 2 sẽ đâu đó quanh 425 tỷ :)).

    Dbc làm 1 năm bằng 4 năm trước đó, hơi bị khủng long đó.
    Last edited: 09/06/2020
    qhi, p_quanghuy_CE thích bài này.
  10. sabaide

    sabaide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2020
    Đã được thích:
    46
    Giá 55.2 hay 54.4 là giá kết phiên vậy các chế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này