DBC - Dành cho những anh kẹp hàng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vanga, Aug 31, 2020.

5940 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 26, 2016
    Likes Received:
    1,157
    E có biết nguyên nhân giá lợn giảm thời gian gần đây, mấy hôm giá giảm, các báo viết vì lý do a, b, c... nhưng kệ, vì e biết giá lợn hơi sẽ tăng trong tg tới.
  2. Ninh_Nguyen_F0

    Ninh_Nguyen_F0 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2020
    Likes Received:
    20
    Lời rồi. Ngon. Hihi
    nobita88 likes this.
  3. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2008
    Likes Received:
    801
    DBC có vẻ được đánh lên mạnh mẽ trong thời gian tới., lão mù này thính thật
  4. vmphuc

    vmphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 11, 2020
    Likes Received:
    583
    Vậy thôi, bạn bán hết đi cho người khác múc. Nói như bạn như kiểu nói giá thép giảm mạnh thì hpg chết, giá sữa giảm mạnh thì VNM chết vậy nhỉ?
  5. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 17, 2019
    Likes Received:
    4,418
    Được đó bạn, bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo!
  6. santafe2016

    santafe2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 10, 2016
    Likes Received:
    889
    Đầu Năm nay kể cả SSI và các quỹ lớn bán DBC đều bị thiệt hại không hề nhẹ, và tài khoản không có DBC năm nay thì tổn hại quá nặng. Việc nhận định sai mất tiền cũng là chuyện bình thường và Sự thật đã chứng minh và sẽ ngày càng được khẳng định!
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2020, Bài cũ: Sep 6, 2020 ---
    Trước mắt em cứ làm 15% ăn rằm cái đã :))
    Kệ sự đời :))
    chuki likes this.
    santafe2016 đã loan bài này
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,810
    Giá heo hơi sụt mạnh, doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn lãi đậm
    QUANG TRÍ 21:37 06/09/2020

    Khả năng lãi đậm chủ yếu ở các trại chăn nuôi lớn chủ động được con giống và có quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt.
    [​IMG]
    Tại các trại chăn nuôi lớn với nguồn tài chính dồi dào và chủ động các khâu, từ con giống, an toàn sinh học…, giá thành chỉ vào khoảng 50.000 đồng/kg (Ảnh minh họa).
    Cuối tuần qua, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giảm, dao động từ 74.000 - 78.000 đồng/kg. Với mức giá này các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn còn lãi trên dưới 25.000 đồng/kg.
    Tại các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi đang dao động từ 74.000 - 78.000 đồng/kg. Tại miền Trung, giá giao dịch từ 75.000 - 78.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên giá heo hơi được thu mua với mức 80.000 đồng/kg.
    Tại các tỉnh phía Nam đang dao động từ 78.000 - 79.000 đồng/kg. Riêng ở tỉnh Bạc Liêu thấp nhất toàn miền với 75.000 đồng/kg.
    Covid-19 góp phần kéo giá heo hơi giảm
    Theo nhận định của Cục Chăn nuôi, nguyên nhân lớn góp phần kéo giá heo hơi giảm trong thời gian qua chính từ việc tái đàn, tăng đàn sau dịch tả heo châu Phi; và một nguyên nhân khách quan không kém phần quan trọng đó là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ ngành ăn uống, du lịch sụt giảm mạnh.
    Còn Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết, giá heo hơi trong nước đang có xu hướng giảm, từ cuối tháng 8/2020 giá trung bình cả nước dao động trong khoảng 78.000 - 83.000 đồng/kg, giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2020. Nguyên nhân giảm là do dịch Covid-19 quay trở lại tại một số tỉnh thành, ảnh hưởng đến sức mua, trong khi nguồn cung tăng hơn so với các tháng trước. Cùng với nguồn cung từ nhập khẩu, các công ty chăn nuôi có thị phần lớn trong nước cũng tăng tái đàn mạnh mẽ.
    Hiện chăn nuôi heo đang dần khôi phục sau dịch tả heo châu Phi, nhưng công tác tái đàn còn chậm do giá con giống vẫn ở mức cao, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có đủ nguồn lực để đầu tư tái đàn sau thời gian dài bị thiệt hại vì dịch bệnh, việc tái đàn chủ yếu ở các trại chăn nuôi lớn, tiềm lực kinh tế mạnh.
    Theo Rabobank, nhập khẩu heo sống và thịt heo của Việt Nam trong năm 2020 dự báo tăng 60% so với năm 2019. Trong khi, sản lượng thịt heo được điều chỉnh giảm 8 - 11% so với năm 2019, xuống còn 2,15 - 2,2 triệu tấn. Với lượng heo nái được giữ lại, heo giống nhập khẩu và đàn heo ông bà tăng, sản lượng heo sống có thể sẽ phục hồi tốt hơn từ quý IV/2020.
    “Sẽ đảm bảo được nhu cầu”
    Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi heo tỉnh Đồng Nai - “thủ phủ” chăn nuôi của cả nước cho biết, giá heo hơi trên thị trường rất tốt nên từ trang trại chăn nuôi lớn đến hộ nuôi nhỏ lẻ đều muốn tài đàn.
    Tại các trại chăn nuôi lớn với nguồn tài chính dồi dào và chủ động tất cả các khâu, từ con giống, an toàn sinh học,… nên giá thành chỉ vào khoảng 50.000 đồng/kg. Vì vậy, việc tái đàn rất ổn định và mỗi lần tăng đàn thì số lượng heo lên đến hàng chục ngàn con, tương đương với lượng heo của hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
    Hiện nay, nguồn cung heo hơi trên thị trường phần lớn do các trại chăn nuôi này cung ứng nên lượng và được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
    Trong khi ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ muốn tái đàn nhưng an toàn sinh học không đảm bảo, và phải đi mua con giống với giá cao nên giá thành bị đội lên rất cao. Cách đây khoảng 2 tháng, giá heo giống lên tới 220.000 đồng/kg, nếu cộng yếu tố dịch tễ vào thì giá thành sẽ từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.
    “Ở các trại chăn nuôi lớn chủ động được con giống và có quy trình chăn nuôi rất nghiêm ngặt nên từ đầu tháng 9 đến nay dù giá heo hơi ở tỉnh Đồng Nai giảm xuống còn 75.000 đến 78.000 đồng/kg nhưng họ vẫn có lợi nhuận tốt. Ngược lại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tuy quy trình chăn nuôi công nghiệp tương đối tốt so với các tỉnh khác, nhưng an toàn sinh học không đảm bảo, vì năm 2019 khi dịch tả heo châu Phi bùng phát và việc chôn lắp heo chết không đạt yêu cầu kỹ thuật nên nguồn nước khu vực đó có thể không ổn định nên dịch bệnh tái phát.
    Suốt từ tháng 11/2019 đến nay, giá heo hơi trên thị trường tăng cao hấp dẫn những người chăn nuôi nhỏ lẻ nên họ đã tái đàn mạnh mẽ, nhưng có một số hộ tái đàn mà không đảm bảo an toàn sinh học nên không thành công. Một số khác tái đàn trong tình cảnh bấp bênh nên chưa biết có thành công đến khi xuất chuồng? Chính vì vậy, nguồn heo hơi đang cung cấp ra thị trường chủ yếu từ các trại chăn nuôi lớn”, ông Đoán cho biết.
    Vào các tháng cuối năm, đặc biệt là các dịp lễ, tết nhu cầu tiêu thụ thịt heo nóng tăng mạnh, liệu ngành chăn nuôi có đáp ứng được nhu cầu thị trường?
    Trước lo lắng đó, trao đổi với BizLIVE, ông Đoán khẳng định rằng việc tái đàn ở các trại chăn nuôi lớn và ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang diễn ra tốt, nhưng do các hộ chưa đảm bảo an toàn sinh học và vì chưa có vắc xin phòng dịch tả nên khả năng thành công không cao. Còn đối với các doanh nghiệp lớn, có đủ các yếu tố từ nguồn lực tài chính, an toàn sinh học, chủ động con giống… nên giá thành sản phẩm thấp, đạt lợi nhuận cao vì vậy họ tái đàn mạnh mẽ và sẽ đảm bảo được nhu cầu thị trường.
    Hiện nay các doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh tái đàn để đáp ứng nhu cầu của thị trường đó và đúng với mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là quy hoạch lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường
    huntermedia511 likes this.
  8. Flexible_patience

    Flexible_patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 26, 2020
    Likes Received:
    3,648
    Khá nhiều người mơ tưởng về giá, tự chôn vốn, DBC đã đi ngang khi thị trường tốt, thị trường chỉnh thì DBC chỉnh theo.
  9. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2008
    Likes Received:
    801
    Nếu neo ở mốc giá này, chăn nuôi cá thể sẽ lỗ.,dân sẽ bỏ hoặc nuôi bộ cho DN. Miếng bánh được chia lại đúng năm Covid thứ nhất
    Last edited: Sep 7, 2020
    mtam137 likes this.
  10. Mrmanh

    Mrmanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 15, 2020
    Likes Received:
    817
    Ngoài những yếu tố bác pt thì em thấy sau những năm mở rộng và vay nợ lớn thì DBC đang bước vào quá trình tiết giảm chi phí và chế biến sâu. Những năm trước họ phải nhập khô dầu đậu nành để sản xuất cám công nghiệp nhưng nay những phụ phẩm của nhà máy ép dầu thực vật Coba đã được chuyển sang nên giá thành chắc chắn là thấp hơn những công ty cám công nghiệp khác.
    Thứ hai, trong khi các công ty chăn nuôi công nghiệp khác phải lạy người ta đến lấy phân hoặc bán với giá rất rẻ thì DBC hốt hết về để làm phân bón(cty phân bón hữu cơ vi sinh Việt Nhật), chỉ trừ các trại ở quá xa. Hiện tại công ty này hoạt động chưa hiệu quả, do dân mình vẫn xài phân hóa học nhiều nhưng tương lai khi mà quy định nghiêm ngặt với các trang trại chăn nuôi lớn thì DBC lại có lợi thế so với các bên khác. Bởi em biết ngay cả Hòa Phát riêng mảng phân bò và *** già đang phải bán lỗ sau khi đã được xử lý thô để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
    tunhanson, gdsanhdieu and nobita88 like this.

Share This Page