DBC: giá mục tiêu 68.000 đồng/cp trong năm 2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhminhseden, 19/04/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6287 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 12:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74275 lượt đọc và 350 bài trả lời
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.570
    sáng ép ghê quá..nát
  2. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.570
    chán nhẻ, k biết lần này đàm phán có cho bán trứng gà sang k
  3. kiemtienchung

    kiemtienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Đã được thích:
    6.452
  4. kiemtienchung

    kiemtienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Đã được thích:
    6.452
  5. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    906
    DBC, MASAN, BAF, PAN, SBT
    :drm3:drm3:drm3




    Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký loạt thỏa thuận hợp tác về phát triển khoa học công nghệ với các hiệp hội chuyên ngành.


    [​IMG]
    Ngày 10/5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng các văn bản liên quan.

    [​IMG]
    Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt, cụ thể hóa các định hướng lớn vào thực tiễn ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

    [​IMG]
    Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết văn bản hợp tác phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo với Liên hiệp các Hội Khoa khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBDN tỉnh Bắc Ninh; ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT… cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia hội nghị chứng kiến lễ ký.

    [​IMG]
    Tiếp theo lễ ký của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cũng ký một loạt văn bản hợp tác với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng. Các đối tác ký của Vụ gồm: Tập đoàn Dabaco; Tập đoàn MASAN; Trường Đại học VinUni thuộc Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phân Nông nghiệp BAF Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Công ty BSB NANOTECH.


    [​IMG]
    Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, chuyển đổi số hiện nay không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Trong bối cảnh ngành đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu gay gắt, tài nguyên suy giảm và áp lực tăng trưởng xanh, các mô hình sản xuất truyền thống không còn phù hợp. Do đó, để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm và bảo vệ môi trường sống, toàn ngành cần đổi mới tư duy và lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển.

    [​IMG]
    Đại diện địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là cơ hội quý giá để Bắc Ninh và ngành Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh được tiếp cận những tâm huyết chuyên sâu từ các nhà khoa học, chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương, doanh nghiệp, viện trường nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết thành các chương trình, đề án, mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương.

    [​IMG]
    Phát biểu tại Hội nghị, TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẳng định Nghị quyết 57 phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

    [​IMG]
    Trong khi đó, TS. Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ KHCN khẳng định: “Chữ đầu tiên của Nghị quyết 57 là ‘đột phá’ - điều đó không phải ngẫu nhiên.” Bởi đây chính là tinh thần xuyên suốt trong hệ thống các văn bản, thể hiện rõ khát vọng đưa đất nước vươn lên bằng động lực từ khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao. “Không có doanh nghiệp đột phá nếu thiếu người tài. Không có chính phủ số nếu thiếu lãnh đạo am hiểu công nghệ. Và càng không thể có quốc gia sáng tạo nếu không có nền giáo dục và chính sách tuyển dụng khuyến khích trí tuệ”, TS. Nguyễn Phú Tiến nói.

    [​IMG]
    Chương trình hội nghị bao gồm 2 phần chính, phiên toàn thể vào buổi sáng và các phiên chuyên đề buổi chiều. Trong đó, phiên toàn thể sáng 10/5 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan Quốc hội, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức quốc tế.
    messi10 thích bài này.
  6. MaiKhanhJapan

    MaiKhanhJapan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2023
    Đã được thích:
    726
    Căng thẳng thương mại tác động thế nào đến giá thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp nào được hưởng lợi?

    Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và giá thành phẩm đang có xu hướng giảm. Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định trong thời gian tới giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm từ nay tới nửa đầu năm 2025.

    Giá thức ăn chăn nuôi liên tục giảm
    Trong những tháng đầu năm, giá thức ăn chăn nuôi đang tiếp tục duy trì xu hướng giảm từ năm ngoái, bất chấp những bất ổn kinh tế từ thị trường thế giới.

    Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, tính bình quân năm 2024, giá hầu hết nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TACN) có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó giá ngô giảm mạnh nhất là gần 16%.

    Giá nguyên liệu đầu vào giảm giúp giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm giảm theo. Theo đó, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm heo thịt (vỗ béo từ 60kg trở lên) giảm 7%, giá thức ăn hỗn hợp (TAHH) cho gà thịt giảm 5%..

    STTNguyên liệu/TACNNăm 2024 (đồng/kg)Tăng/giảm so với năm 2023 (Đơn vị: %)1Ngô hạt6.785-15,72Khô dầu đậu tương12.969-10,63Cám gạo chiết ly5.701-7,94DDGS7.519-18,25TAHH lợn thịt giai đoạn vỗ béo đến xuất chuồng12.230-6,96TAHH gà lông màu giai đoạn trước khi xuất chuồng12.064-5,07TAHH gà lông trắng giai đoạn trước khi xuất chuồng12.730-5,3

    Giá cả nguyên liệu và TACN năm 2024 (Nguồn: Cục Chăn nuôi và Thú y)

    Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, giá một số nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi như đậu tương, ngô,... lại không thay đổi nhiều hoặc có xu hướng giảm kéo giá mặt hàng này giảm theo.

    Cụ thể, tính đến cuối quý I, giá đậu tương gần chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 khi giao dịch ở mức 9,6 USD/giạ. Sau đó, giá phục hồi trở lại mức 10,5 USD/giạ vào ngày 7/5.

    Giá đậu tương giảm trong bối cảnh Trung Quốc áp mức thuế cao ngất ngưởng đối với Mỹ. Năm ngoái, Trung Quốc là “khách hàng” lớn mua ngô và đậu tương của Mỹ. Do đó, cuộc chiến thuế quan đã tác động lớn đến giá mặt hàng này.

    Giá đậu tương bình quân trong quý I nhập khẩu khoảng 454 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Hải quan Việt Nam.

    [​IMG]
    Diễn biến giá đậu tương thế giới trong 5 năm qua (Đơn vị: US Cent/giạ, nguồn: tradingeconomics)
    [​IMG]
    Nguồn: Hải quan Việt Nam (H.Mĩ tổng hợp)
    Trong khi đó, giá ngô nhập vào Việt Nam trong quý I cũng không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, giá ngô trung bình nhập khẩu vào Việt Nam ở mức 256 USD/tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm từ nay tới nửa đầu năm 2025.

    Hiện tại Việt Nam phụ thuộc hơn 65% nguyên liệu thô (ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương, DDGS...) và 90% phụ gia, thức ăn bổ sung (vitamin, axit amin, khoáng chất) từ nước ngoài. Các nguồn nhập khẩu chính như Argentina (đậu tương, khô dầu), Mỹ (ngô, DDGS), Brazil (ngô, đậu tương) và Trung Quốc (phụ gia).

    Nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu, chủ yếu từ ngô, sắn, cám gạo, và phụ phẩm nông nghiệp khác.

    Cơ quan này cho biết trong quý I, Việt Nam tiếp tục tăng cường nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng nhập khẩu nguyên liệu các loại tăng 38% và kim ngạch tăng 32%.

    Hồi cuối tháng 3, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng. Trong đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng ngô hạt giảm từ 2% xuống 0%; mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ 1%, 2% xuống 0%.

    Doanh nghiệp chăn nuôi hưởng lợi
    Trao đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco, cho biết việc giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm sẽ kéo theo giá bán thành phẩm của tập đoàn và nhiều công ty khác giảm theo.

    “Mảng thức ăn chăn nuôi không bao giờ lỗ, chỉ có điều biên lợi nhuận không cao. Các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng sẽ giảm giá trong thời gian tới. Về cơ bản không có nhiều sự khác biệt nhiều về giá nhưng quan trọng là số lượng bán ra thế nào nào”, ông So cho biết.

    Năm ngoái, lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của tập đoàn này tăng 26%.

    Bên cạnh đó, việc giá thức ăn chăn nuôi giảm trong khi giá heo hơi đang có xu hướng tăng như hiện nay được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận của các doanh nghiệp và các hộ nuôi heo.

    Tuy nhiên, điều mà ông So mong chờ được hưởng lợi từ xu hướng giá đậu nành giảm đó chính là bán hàng sang Trung Quốc.

    “Việc Trung Quốc áp thuế cao đối với đậu nành nhập khẩu từ Mỹ như hiện nay sẽ tạo ra cơ hội để tập đoàn bán khô dầu đậu nành sang nước láng giếng này. Trung Quốc nhập khẩu lượng rất lớn đậu nành từ Mỹ. Nhưng do cuộc chiến thuế quan đang diễn ra căng thẳng, Trung Quốc không thể nhập khẩu đậu tương của Mỹ, gây nên sự mất cân đối cung - cầu. Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc đang tăng cao trong khi không có gì thay thế được khô dầu đậu nành”, ông So cho biết.

    Trong năm 2024, Việt Nam nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn đậu nành, tăng 19% so với năm trước đó. Trong quý I, xu hướng vẫn tiếp tục tăng lên khi lượng nhập đạt hơn 576.000 tấn đậu nành, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Nguồn: Hải quan Việt Nam (H.Mĩ tổng hợp)
    Trong số các thị trường cung cấp đậu nành cho Việt Nam, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất lên tới 63%. Theo đó, trong quý I, lượng nhập khẩu đậu nành từ Mỹ tăng mạnh 55% lên gần 363.000 tấn.

    [​IMG]
    Nguồn: Hải quan Việt Nam (H.Mĩ tổng hợp)
    Tuy nhiên, theo ông So, để tận dụng được cơ hội này cần phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

    Năm ngoái, Dabaco chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm huy động khoảng 1.330 tỷ đồng. Số tiền này dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco nhằm xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

    Theo chia sẻ từ ông So, hiện doanh nghiệp đã dùng một phần số tiền này để mua trang thiết bị và đang xin giấy phép xây dựng. Theo công bố từ Dabaco, tính đến ngày 28/2, doanh nghiệp đã sử dụng 706 tỷ đồng (trong tổng số hơn 1.330 tỷ đồng đã huy động từ năm ngoái) để thanh toán thiết bị và xây lắp cho nhà máy.

    Còn đối với CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF), thương chiến cũng đem lại cơ hội cho doanh nghiệp giảm giá vốn.

    Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BAF, cho biết thức ăn chăn nuôi của công ty chủ yếu được nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ và Biển Đen. Nếu Mỹ áp thuế mạnh, Trung Quốc – nước nhập khẩu lớn các mặt hàng này – có thể sẽ hạn chế nhập hàng từ Mỹ, kéo theo giá nông sản Mỹ giảm mạnh. Điều này sẽ giúp giá thức ăn chăn nuôi giảm, từ đó mang lại lợi thế cho ngành chăn nuôi trong nước.

    Theo ông Bá, giá thành sản xuất heo hơi hiện khoảng 45.000 đồng/kg, trong khi giá bán dao động từ 63.000 - 64.000 đồng/kg, đem lại biên lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đồng/con – mức được đánh giá là rất tốt. BAF dự báo biên lợi nhuận trong năm nay sẽ tiếp tục khả quan và khó giảm.
    fpts.com, budachi0111anhcongnhan thích bài này.
  7. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.570
    không tăng, k giảm, nát quá :D
    --- Gộp bài viết, 12/05/2025, Bài cũ: 12/05/2025 ---
    Diễn biến nhanh quá, ép cả sáng, giờ thì
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.570
    ăn đủ hàng 2 ngày rồi thì phải
    --- Gộp bài viết, 12/05/2025, Bài cũ: 12/05/2025 ---
    Chúc mừng cac Bác. DBC lên tầng mới
  9. Datlee86

    Datlee86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    175
    Lái DBC khoe tiền chất 1.5 triệu 28.2,
    Anh Em phang vào đi cho hết hàng kéo cho nhanh nào !
  10. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.570
    khả năng chính sách và thuế có lợi cho DBC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này