DBC - Giữ đà KD kỳ vọng LN 2021 > 1.400tỷ -> hành trình vốn hóa 10.000tỷ cuối năm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Camthinh, 26/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1271057 lượt đọc và 7714 bài trả lời
  1. Camthinh

    Camthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    2.268
    Không phải lo bác. Ý em hơi ngạc nhiên với DBC sao giờ này họ mới ồ ạt vào.

    Họ có nhiều lợi thế vào đoạn dưới 57.x rất dễ sao chờ tới giờ này.
    Akoya thích bài này.
  2. Akoya

    Akoya Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2021
    Đã được thích:
    1.532
    Thì bọn nó toàn ngắn hạn mà bác, thấy có cơ hội ngon là nó xúc, đạt target nó sút thôi :D
    Camthinh thích bài này.
  3. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.248
    Thực sự CK Việt Nam vẫn là cuộc chơi của các nhà tạo lập và tay to.

    Không phải trước đây tự doanh không để ý múc DBC mà nó phải tuân theo sóng và dòng tiền chung vào Bank, Chứng, Thép, Dầu.

    Giờ các sóng trên đã tiến vào vùng đỉnh, cố đấm cũng không có lãi lờ gì nhiều nữa. Đồng tiền rút ra phải chuyển hướng đến dòng chưa tăng. Và điểm đến đầu tiên phải là cổ phiếu tăng trưởng và tốt số 1 tam sàn là DBC. Không phải ngẫu nhiên tự doanh lại chọn DBC là bến đỗ mới cho dòng tiền. Tất cả đều có tin hỗ trợ cực tốt, từ từ sẽ lộ ra dần dần.
  4. Akoya

    Akoya Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2021
    Đã được thích:
    1.532
    Bọn tự doanh tuổi tôm so với tay to, vì bản thân tiền các cty chứng khoán giờ cũng không dư dả gì mà ném vào đầu tư kiểu dài hạn.
  5. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.248
    Bọn nó có như nhỏ lẻ ae mình đâu mà tính ăn li ăn lai.

    Nó đã vào thì chắc chắn Hold trung hạn trở lên. Nó tính ăn bằng lần thì vài % với nó có nghĩa lý gì.

    Rồi bác xem, lên 8X tự doanh vào múc mới ác cơ. Giờ chưa ăn thua đâu.
  6. Camthinh

    Camthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    2.268
    Một cách hiểu đơn giản nhưng phù hợp với xu thế và dòng tiền hiện nay. Họ vào lượng lớn và rất nhanh.

    Như vậy phải có sự phân tích và dự được rất chắc chắn xu thế và tình hình DN.
    --- Gộp bài viết, 02/06/2021, Bài cũ: 02/06/2021 ---
    Mà như bác Tunhanson nói thì ngoài dòng tiền của tự doanh các dòng tiền đầu tư chốt lãi khác cũng theo đó vào thì dự sân khấu sôi động rồi.
    tunhansonAkoya thích bài này.
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    VCF book value 59 thì giá cổ phiếu đang là 235K, RAL book value 98 thì giá cp đang là 225K. Chỉ có DBC là đang rẻ vô lý khi thị giá chỉ gần bằng book value. Cứ nhân 3 hiện tại là thành giá hợp lý. :)
    tunhansonCamthinh thích bài này.
  8. Thienhd112019

    Thienhd112019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/11/2020
    Đã được thích:
    441
    giờ này tuần trước anh em vẫn sợ tạo lập nó đạp
    H mong nó đạp cho để vào thêm hàng còn không được :))
  9. Camthinh

    Camthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    2.268
    Em còn nhớ trước đây đầu 2020 khi tự doanh bán và tổ chức bán. Mọi người đưa ra hai ý mà xem qua thời điểm đó chưa ngâm nhiều cũng rất ngại, đó là :

    1- Nợ vay nhiều quá - đúng là nợ vay nhiều và lãi vay trả cũng quá khiếp.

    2- LN đột biến dự sẽ không kéo dài. Mới qua được 2 quý lãi cao chót vót rất lo lắng LN sẽ sụt giảm nghiêm trọng trong tình hình dịch bệnh lan mạnh và nguy hiểm.

    Hai ý này đến cuối năm 2020 khi BCTC hoàn tất xem như giải quyết xong rất gọn.

    Quá tuyệt vời cho một DN được kỳ vọng tăng trưởng.
    --- Gộp bài viết, 02/06/2021, Bài cũ: 02/06/2021 ---
    Mấu chốt là cần lời giải ở chỗ thị giá đó bác. Rồi với LN này đến 2022 vốn ĐL không tăng thì BV sẽ đến đó. hai năm nếu duy trì LN như hiên nay chưa cần nói đến LN tăng mạnh thì BV của nó sẽ thêm khoản 28K là nó sẽ đạt 71k.
    Mhoang79 thích bài này.
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Dịch tả lợn châu Phi quay trở lại, các DN chăn nuôi quy mô lớn, kiểm soát tốt dịch bệnh như Dabaco lại tiếp tục gặt hái.
    Dịch tả châu Phi quay lại, hơn 6 triệu con lợn bị tiêu hủy
    NGUYỄN HUYỀN 17:16 02/06/2021

    BizLIVE - Có hơn 6 triệu con lợn bị tiêu hủy tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, thiệt hại hơn 28.000 tỷ đồng, xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
    Trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tỉnh bệnh dịch tả lợn châu Phiđang diễn biến khá phức tạp, và xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học.
    Dịch bùng phát khiến nhiều hộ chăn nuôi trắng tay
    Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Bình, đã có 21 xã, của 4 huyện thị xã có dịch tả lợn châu Phi; các ổ dịch đều xảy ra tại các xã đã từng xuất hiện dịch tả lợn của năm 2019.
    Tại Nghệ An, tính hết tháng 4, tỉnh đã có 17 huyện, thành phố, thị xã có lợn nhiễm tả lợn châu Phi; tiêu hủy gần 2.300 con, với tổng trọng lượng trên 150 tấn. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát nhanh, khó kiểm soát. Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh có 11/13 huyện, thị xã, thành phố có dịch. Tiêu hủy hơn 8.000 con, trọng lượng hơn 500 tấn.
    Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, và sau hơn 1 năm bỏ trống chuồng trại nhiều hộ quyết định vay vốn để tái đàn. Hiện nay khi đàn lợn sắp xuất chuồng thì bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại khiến cho nhiều hộ trắng tay.
    Các ổ dịch tái bùng phát lần này chủ yếu xảy ra, tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện chăn nuôi và không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học.
    Cụ thể, khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người chăn nuôi không báo cáo cho chính quyền cơ sở, hoặc cơ quan thú y để lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời xử lý khi mới phát hiện các trường hợp lợn mắc bệnh mà tìm cách bán chạy, hoặc tự đoán bệnh rồi tự mua thuốc về tiêm.
    Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch nên khi dịch bệnh xảy ra trở tay không kịp, và do suất cán bộ chuyên trách thú y ở cấp xã đã bị cắt. Đến khi có dịch bùng phát chính quyền địa phương mới tìm người để thuê làm việc thời vụ. Khoản kinh phí 1,3 triệu/tháng, vì vậy không có người gắn bó sát sao với công việc.
    Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng hơn 2 tháng trước khi thời tiết nắng nóng gây gắt vật nuôi bị suy giảm sức đề kháng, dịch tả lợn châu phi đã càn quét các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không an toàn sinh học tại Đồng Nai. Hiện nay mật độ chăn nuôi ở Đồng Nai đã giảm rất nhiều so với trước, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Nai còn “sống sót” được đến bây giờ là những hộ có an toàn sinh học tốt.
    “Hiện nay các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Nai đã có ý thức tốt trong việc ngăn chăn dịch bệnh, nên dù dịch tả lợn châu phi đang bùng phát ở các tỉnh Bắc Trung Bộ thì tình hình ở Đồng Nai cũng không nghiêm trọng lắm. Bây giờ muốn chăn nuôi thanh công người chăn nuôi phải trang bị kiến thức về an toàn sinh học, không còn hình thức nuôi “bỏ ống” là tận dụng cơm thừa để nuôi như trước đây.
    Cách đây mấy tuần, những hộ có trại chăn nuôi gần bếp ở Đồng Nai đều bị dịch bệnh. Gần nhà tôi có hộ nuôi khoảng 40 con nái nhưng do nuôi gần bếp, phụ nữ đi chợ về đồ ăn, thức uống dư thừa đem cho lợn ăn đều nhiễm bệnh hết. Để ngăn chặn mầm bệnh từ chợ vào trại, các trại chăn nuôi ở Đồng Nai đã ngăn không cho phụ nữ vào trại”, ông Đoán cho biết.
    Sắp có vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại
    Ngoài việc am hiểu về an toàn sinh học thì việc vaccine ngừa dịch tả châu Phi sắp có mặt trên thị trường giúp cho người chăn nuôi yên tâm hơn.
    Được biết, sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng, dự kiến trong quý III/2021, Việt Nam sẽ có vaccine thương mại phòng dịch tả lợn châu Phi đưa vào lưu hành.
    Vaccine dịch tả lợn châu Phi được nghiên cứu và chế tạo dựa trên giống virus dịch tả lợn châu Phi do Hoa Kỳ phân lập, nghiên cứu 10 năm nay và đã chuyển giao cho Việt Nam vào ngày 13/9/2020. Không chỉ thành công trong môi trường phòng thí nghiệm mà khi thử nghiệm tiêm với lợn được nuôi nhốt trong môi trường ngoài cũng đã mang lại kết quả ngoài mong đợi.
    [​IMG]
    Vacccine ngừa dịch tả heo châu Phi
    Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã giao Vụ Khoa học công nghệ thành lập Hội đồng khoa học độc lập để kiểm nghiệm và đánh giá vaccine. Dự kiến, trong Quý III/2021 sẽ bắt đầu bán ra thị trường, nếu làm được thì Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
    Theo báo cáo của Công ty Navetco, sau 5 lần thí nghiệm, vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi có khả năng bảo hộ 100% số heo được tiêm. Trong điều kiện chăn nuôi cho thấy vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi đã bảo hộ được 80% số heo được tiêm và đã theo dõi được 3 tháng rưỡi sau tiêm phòng. Đã có 5 lần thử nghiệm vaccine dịch tả heo châu Phi thành công, đáp ứng miễn dịch 94,7%. Như vậy từ khâu tiếp nhận virus an toàn và vô trùng từ Hoa Kỳ, Việt Nam có đủ điều kiện đưa vào sản xuất vaccine dịch tả heo châu Phi.
    “Nếu đầu trong quý III có vaccine ngừa tả lợn châu phi thì người chăn nuôi sẽ an tâm, nhưng liệu khả năng sản xuất có đáp ứng đủ nhu cầu thị trường hay không, vì lúc đầu Navetco đưa thông tin là đầu quý I sẽ có vaccine rồi đến đầu quý II bây giờ là quý III”, ông Đoán nói.
    https://www.nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-mo/dich-ta-chau-phi-quay-lai-hon-6-trieu-con-lon-bi-tieu-huy-3564855.amp
    Cam656, tunhansonCamthinh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này