DBC - Giữ đà KD kỳ vọng LN 2021 > 1.400tỷ -> hành trình vốn hóa 10.000tỷ cuối năm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Camthinh, 26/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8203 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1236622 lượt đọc và 7722 bài trả lời
  1. khanghuy229

    khanghuy229 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Đã được thích:
    1.348
    Khéo chỉ còn con cháu họ hàng nhà pác So thôi
  2. thuy3cute3

    thuy3cute3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    1.001
    GIữ chứ. ngu gì mà nhè ra. K tính dòng tiền ổn định từ mô hình 3F(nhắc lại là 3F nhé chứ k phải nuôi lợn, nhiều người rơi hàng ở 4x 5x vì suy nghĩ sai lầm này), BĐS(lợi nhuận đột biết).... Cái kỳ vọng là nhà máy vacxin kìa. Độc quyền về vacxin thì doanh thu lợi nhuận nó ở tầm nào mọi người tự hiểu. Xuất khẩu thành công thì khỏi bàn. Ai hiểu sẽ thấy vacxin nó lời thế nào. Chẳng phải tự nhiên bác So đưa ra mục tiêu 2022 doanh thu tỉ đô. Trong kinh doanh anh So khá thận trọng và đưa ra con số chuẩn đấy, nhìn năm 2020 bác đưa kế hoạch 2021 là hiểu.
  3. Riseall

    Riseall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    940
    Sao lại độc quyền vaccine, mình nhờ có 1 cty nhà nước nắm 65% cũng đang thành công trong thử nghiệm mà
  4. cuongnv1201

    cuongnv1201 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2018
    Đã được thích:
    336
    Đến tết Công gô thì có vắc xin của DBC
  5. Endless Rain

    Endless Rain Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Đã được thích:
    2.310
    Sắp có rồi đấy.
  6. thuy3cute3

    thuy3cute3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    1.001
    Mới thành công thử nghiệm thôi. Còn nhà máy của DABACO dự kiến quý 2 xong, cho ra vacxin THCP tiêu chuẩn GMP - WHO rồi. DBC có sự giúp sức của bộ nông nghiệp Hoa Kì. Team Navetco đang chậm chân rồi.
    Mà nói chuyện VET, ông cứ nhìn doanh thu, lợi nhuận của nó là biết cái mảng thuốc thu y với vacxin nó lời thế nào. Bán chất xám thì giá nó vô cùng lắm. K thể định lượng được.
    MrBongBangRiseall thích bài này.
  7. Amnesty

    Amnesty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Đã được thích:
    2.433
  8. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2020
    Đã được thích:
    1.024
    MrBongBang thích bài này.
  9. Riseall

    Riseall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    940
    Rất cảm ơn cmt của bạn nhé.
    Mình thấy DBC đã bán heo giống có tiêm DTCP rồi đấy
  10. MrBongBang

    MrBongBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Đã được thích:
    1.493
    Hỏi chị Google thôi bác

    Một loại vắc xin thương mại do Việt Nam sản xuất để điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi dự kiến sẽ được cung cấp trong vài tháng tới, sau thời gian dài trì hoãn.
    Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tuần trước cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để cho ra mắt vắc xin thương mại dịch tả lợn Châu Phi (ASF) để phục vụ phát triển chăn nuôi trong nước và xuất khẩu sang Hải ngoại.
    Một loại vắc xin đang được Tập đoàn DABACO nghiên cứu nhờ vào việc chuyển giao các sản phẩm sinh học từ trung tâm nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về các bệnh do các loài ngoại lai gây ra. Mỹ đã nghiên cứu loại vi rút này trong một thập kỷ và vào năm 2020, Việt Nam yêu cầu Mỹ chuyển giao các mẫu vi rút đã biến đổi gen mà nước này đã phát triển để tạo điều kiện sản xuất vắc xin.
    “Việc kiểm tra đã hoàn thành.

    Bước cuối cùng là hoàn tất thủ tục để ra mắt sản phẩm, dự kiến cuối Tháng 3 hoặc đầu Quý 2 năm nay sẽ bán ra thị trường ”, ông Tiến nói.

    Sau khi hoàn thành, nó sẽ trở thành một sự kiện đột phá cho ngành chăn nuôi của Việt Nam vì cho đến nay vẫn chưa có thuốc thương mại và vắc xin phòng bệnh.

    Số liệu thống kê do Cục Thú y thuộc Bộ NN & PTNT công bố năm 2021 cho thấy dịch bệnh ASF bùng phát trên 3.100 xã ở 60 tỉnh thành, với số lượng tiêu hủy gần 300.000 con lợn gấp ba lần so với năm 2020. Kể từ đầu năm nay, dịch bệnh này đã xuất hiện tại 321 xã thuộc 36 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy gần 20.000 con lợn.
    Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó tổng giám đốc DABACO cho VIR biết tập đoàn đang tập trung nguồn lực phối hợp với cơ sở hạ tầng để tiến hành sản xuất vắc xin. Đến nay, nhóm đã đạt được những thành công nhất định trong nghiên cứu và thử nghiệm với khả năng bảo vệ cao.
    Vào giữa tháng 1, Cục Thú y và DABACO đã ký một thỏa thuận hợp tác để đẩy nhanh việc nghiên cứu và sản xuất vắc-xin phòng bệnh ASF.
    Ngoài ra, Cục Thú y thành lập tổ công tác phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Dabaco đẩy nhanh sản xuất thương mại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng đặc nhiệm là bố trí nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao để hướng dẫn, hỗ trợ, đào tạo cho cán bộ của Dabaco nhằm đạt chứng chỉ Thực hành tốt sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO.
    Cùng với DABACO, Công ty Cổ phần Thú y Quốc gia Navetco và Tập đoàn RTD đã thành công bước đầu trong việc nghiên cứu vắc xin để hạn chế bệnh ASF.
    Đầu năm ngoái, Navetco thông báo rằng họ hy vọng sẽ đưa một loại vắc-xin thương mại ra thị trường vào cuối quý II sau thành công trong việc nghiên cứu và triển khai chương trình thử nghiệm trên heo con với một loại vắc-xin được phát triển dựa trên gen của Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, thông tin đã làm dấy lên hy vọng cho cộng đồng trong nước và quốc tế về sản phẩm chính thức, và các nhà phân phối đến từ Philippines bày tỏ tham vọng đặt mua sản phẩm ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, thành phẩm không thành hiện thực.
    Đại diện của Navetco tại Việt Nam nói với VIR rằng một trong những vấn đề là tính giá bán sản phẩm như thế nào để cân đối giữa chi phí sản xuất, lợi ích và năng lực của các hộ gia đình trong bối cảnh việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin rất tốn kém. Ngoài ra còn có câu hỏi là liệu vắc-xin có hiệu quả với bất kỳ thay đổi gen mới nào hay không.
    Ông Tuệ của DABACO khẳng định vẫn còn nhiều việc phải tiến hành và tập đoàn sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi sản phẩm chính thức ra mắt.
    Năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả các xã, phường không có dịch bệnh ASF. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 500 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn và 50 chuỗi chăn nuôi an toàn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
    Được chẩn đoán lần đầu tiên ở Kenya hơn 100 năm trước và hiện phổ biến ở nhiều quốc gia, ASF là một bệnh do vi rút rất dễ lây lan chỉ lây cho lợn. Nó hiện có mặt ở khoảng một chục quốc gia trên khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi bùng phát vào năm 2018 được cho là đã gây thiệt hại lên tới một nửa trong số 400 triệu con lợn của nước này. Dịch bệnh đã lan rộng ở Việt Nam kể từ thời điểm đó và đã giết chết gần 10 triệu con lợn của cả nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ USD cho chính phủ và các hộ gia đình cũng như các công ty chăn nuôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này