DBC : lợi nhuận Q1 hơn 20 tỷ. Làm quái gì mà lắm thế???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 15/04/2008.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3248 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào báo chí cũng phang vào đầu em thế này chẳng khác nào bắt em phải mua ! Mà IMF và WB đấy nhéDBC ấy

    ------------------------------------------------------------
    Thứ ba, 15/4/2008, 11:43 GMT+7

    Bất ổn chính trị vì khủng hoảng lương thực

    Cuộc khủng hoảng lương thực với những hệ lụy của nó tới nền kinh tế và chính trị của thế giới bao phủ lên Hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).

    [​IMG]

    Người Bangladesh biểu tình vì giá gạo tăng. Ảnh: AFP. ​

    Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cảnh báo rằng việc giá gạo tăng cao có thể khiến các chính phủ suy yếu. "Chúng ta đang phải đối mặt với một rắc rối vô cùng to lớn", Strauss-Kahn phát biểu tại Hội nghị mùa xuân của IMF và World Bank, kết thúc hôm qua.

    Ông nhắc tới việc giá thực phẩm tăng nhanh gây ra bạo loạn ở một số quốc gia trong thời gian gần đây và nói rằng những khó khăn thế này từng gây ra chiến tranh trong lịch sử.

    Trong khi đó, Chủ tịch WB Robert Zoelick thừa nhận cuộc khủng hoảng này đã khiến quá trình giảm đói của thế giới thụt lùi mất 7 năm. "Trong khi nhiều người lo đổ cho đầy bình xăng của họ, nhiều người khác trên thế giới phải đấu tranh để bỏ thức ăn vào bụng và việc này mỗi ngày lại càng khó khăn thêm", Zoelick nói.

    "Chỉ trong vòng hai tháng, giá gạo đã tăng 75%. Ở Bangladesh, một túi gạo 2 kg hiện giờ đáng giá bằng một nửa thu nhập trong ngày của một gia đình nghèo", Zoelick cho biết.

    Giá lúa mỳ tăng 120% từ năm ngoái. Điều này có nghĩa một ổ bánh mỳ đã lên giá gấp đôi ở những nơi mà một gia đình nghèo chi tới 75% thu nhập cho thực phẩm.

    "Nếu giá thực phẩm tiếp tục tăng như hiện nay, hậu quả đối với dân số một số nước sẽ vô cùng kinh khủng", Strauss-Kahn nói và thêm rằng một số nền kinh tế sẽ bị "gián đoạn và công sức của nhiều chính phủ trong vòng 5-10 năm qua sẽ bị hủy hoại".

    Hôm 12/4, thủ tướng Haiti đã bị phế truất. Các bệnh viện trong nước này chật ních người bị thương vì bạo động vì thiếu ăn. Ở Ai Cập, người biểu tình đốt xe hơi, đập phá các tòa nhà chính phủ. Bạo loạn vì khủng hoảng lương thực cũng nổ ra ở Bangladesh và Mozambique.

    Trong lúc này, WB kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng cấp tiền cho Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp mà các nước cam kết lên tới 500 triệu USD.

    Chủ tịch WB Zoelick cũng cho hay Ngân hàng thế giới đang giúp đỡ các quốc gia bằng chương trình chuyển tiền có điều kiện, cung cấp thực phẩm ở nhiều nơi làm việc và hạt giống để gây dựng mùa màng.

    Hội nghị mùa xuân của IMF và WB được tổ chức hai ngày ở Washington nhằm kêu gọi các nước có các biện pháp khẩn cấp để giải quyết cơn bão giá đang lan rộng khắp thế giới.
  2. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá gạo tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới
    Thứ bảy, 29.03.2008, 10:38pm (GMT+7)

    [​IMG]

    Được mùa ​

    Ngày 27/3/2008, giá gạo đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, sau khi một trong những nước xuất khẩu gạo lớn là Ai Cập chính thức ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và Philíppin thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với số lượng lớn.

    Trong phiên này, gạo Thái đã tăng mạnh, từ 580 USD/tấn lên 760 USD/tấn. Trong khi đó, lượng dự trữ gạo toàn cầu lại đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1976.

    Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ai Cập đã chính thức hoá việc hạn chế xuất khẩu trước đó và tiếp sau những quy định hạn chế được nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai và thứ ba thế giới là Việt Nam và Ấn Độ áp dụng. Trong khi đó, Campuchia, mặc dù không phải là nước xuất khẩu lớn, cũng đã đưa ra các biện pháp tương tự, theo đó làm giảm khoảng 1/3 lượng gạo được mua bán trên thị trường quốc tế.

    Philípin, nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho biết nước này muốn mua 500.000 tấn gạo, sau khi không thu mua được số lượng tương tự trong tháng 3. Hiện Philípin đang cố gắng mua khoảng 1,8-2,1 triệu tấn gạo để bù đắp sự suy giảm trong sản lượng trong nước và khẳng định nước này sẽ khai thác các kho dự trữ khẩn cấp được Việt Nam và Thái Lan duy trì.

    Giá gạo liên tục tăng làm gia tăng những quan ngại về bùng phát bất ổn xã hội trên toàn châu Á, nơi thóc gạo là lương thực chính của hơn 2,5 tỷ người. Gạo cũng là lương thực quan trọng ở châu Phi, nhất là ở các nước nhỏ đang phải gánh chịu sự bất ổn xã hội do giá lương thực leo thang, như Camơrun, Buốckina Phaso và Xênêgan.

    Các chuyên gia cho biết giá gạo đã tăng gấp đôi kể từ tháng 1/08, thời điểm mà giá mặt hàng này mới chỉ ở mức khoảng 380 USD/tấn, do nhu cầu của châu Á, Trung Đông và châu Phi tăng mạnh, và các biện pháp hạn chế xuất khẩu của các nước châu Á.

    Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, Chookiat Ophaswongse dự báo giá gạo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới./.
  3. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    WB: Giá lương thực tăng chóng mặt sẽ đẩy 100 triệu người vào cảnh cùng cực

    Cập nhật lúc 07h27" , ngày 14/04/2008

    [​IMG]

    Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick. ​


    (VnMedia) - Giá lương thực tăng chóng mặt có thể đẩy 100 triệu người ở những nước nghèo vào cảnh đói nghèo cùng cực hơn nữa, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Robert Zoellick, cho biết.

    "Dựa vào một phân tích sơ bộ, chúng tôi ước tính rằng việc giá cả lương thực tăng gấp đôi trong 3 năm qua có khả năng sẽ đẩy 100 triệu người ở những nước có thu nhập thấp vào tình cảnh đói nghèo cùng cực hơn nữa," ông Zoellick cho hay.

    Lời cảnh báo của ông Zoellick được đưa ra ngay sau khi Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng có lời cảnh báo rằng hàng trăm ngàn người đang đối mặt với nguy cơ chết đói.

    Giá lương thực đã tăng chóng mặt trong những tháng gần đây do nhu cầu tăng cao và thời tiết xấu ở những nước nghèo đã phá huỷ mùa màng. Giá lúa mỳ, gạo và ngô đã tăng mạnh, dẫn đến mức tăng giá lương thực nói chung lên mức 83% trong vòng 3 năm qua, WB cho biết.

    Việc giá cả tăng cao như thế đã dẫn đến những cuộc biểu tình, bạo động ở rất nhiều nơi trên thế giới như Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Philippines và Indonesia.

    Ở Haiti, những cuộc biểu tình tuần trước đã biến thành bạo lực, dẫn đến cái chết của 5 người và sự sụp đổ của chính phủ. Thậm chí, ở thủ đô Port-au-Prince, một binh lính gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc đã bị bắn chết hôm thứ Bảy (12/4).

    Trong khi đó, những nước xuất khẩu gạo chính như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Ai Cập cũng đã phải kiềm chế xuất khẩu gạo. Chính vì thế, những nước nhập khẩu nhiều như Philippines, Afghanistan đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề.

    Chủ tịch Robert Zoellick cho rằng cộng đồng quốc tế phải "đặt tiền vào miệng của chúng ta" và hành động ngay lập tức để giúp những người đang bị đói. "Tình hình đang rất đáng ngại."
    Ông Zoellick đã đề xuất thực hiện một chương trình hành động để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp lâu dài. Chương trình "Thoả thuận mới đối với Chính sách lương thực toàn cầu" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đã được thông qua tại cuộc họp mới đây của WB ở Washington.
    Hồi cuối tuần, WB và tổ chức chị em của nó là IMF cũng đã tổ chức các cuộc họp để giải quyết vấn đề giá lương thực và năng lượng tăng cao cũng như cuộc khủng hoảng tín dụng đang làm đảo lộn thị trường tài chính toàn cầu.

    Chủ tịch WB đã kêu gọi các nước tăng viện trợ để cung cấp lương thực cho những người khó khăn ở nước nghèo và giúp đỡ các nông dân. Ông Zoellick cũng cho biết WB đang nỗ lực để cấp tiền mua hạt giống cho vụ mùa mới.

    Chủ tịch Zoellick kêu gọi các nước tài trợ giàu có nhanh chóng đóng góp tiền, bù vào khoản thiếu hụt ước tính 500 triệu USD của Chương trình Lương thực thế giới.

    Trước đó, hôm 12/4, Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cũng cảnh báo về tình trạng chết đói hàng loạt và những hậu quả nghiêm trọng khác nếu giá lương thực tiếp tục tăng mạnh.

    "Như chúng ta đã từng chứng kiến trong quá khứ, những loại vấn đề này thỉnh thoảng kết thúc bằng chiến tranh," ông Strauss-Kahn nhấn mạnh. Ông này cũng nói rằng vấn đề trên có thể dẫn đến sự bất cân bằng trong cán cân thương mại, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các nước công nghiệp, "vì thế nó không còn là một vấn đề nhân đạo".



    Kiệt Linh - (Theo BBC, AP)
  4. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Hi hi....TT xuống thì sẽ vẫn có mã tăng trần, và tăng dài dài....
    Hàng ngon thì vẫn là hàng ngon....
    Chúc mừng cổ đông DBC!!!!
  5. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ bác Gà đen hiểu vì sao tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của DBC kinh hoàng như thế chứ ?

    DBC năm nay chắc chắn là một trong số ít những công ty có tốc độ tăng trưởng kinh hoàng trên 100% đấy
  6. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện tăng gấp bao nhiêu lần bác, em chưa thấy mặt hàng nào của BDC kinh doanh tăng đến 50% giá, nên con số doanh thu và lợi nhuận kia đúng là một bài toán khó giải.
  7. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cố giải đi nhé !
    Giải xong thì nó lên 5x là vừa

    Thông tin tư? đâ?u năm 2008 nhé ! Quý I vi? lef đó lợi nhuận cu?a DBC mới khu?ng khiếp như vậy !




    Giá lương thực, thực phẩm tăng chóng mặt



    Cung Diễm


    Thị trường lương thực, thực phẩm tại Tp.HCM và các tỉnh miền Nam thuộc khu vực ĐBSCL vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá từ hơn một tuần nay.

    Tại Đồng Tháp, giá các loại gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu tiếp tục tăng từ 50 đến 100 đồng/kg, gạo nguyên liệu lên 4.680 đồng đến 4.730 đ/ký, tăng 60 đồng.

    Tại tỉnh Kiên Giang, giá lúa tăng 50 đồng, hiện ở mức 3.200 đồng/kg, gạo thường tăng 500 đồng lên 6.500 đồng/kg. Giá các loại gạo nguyên liệu và thực phẩm xuất khẩu cũng tiếp tục tăng mạnh.

    Tại Tiền Giang, giá lúa và các loại gạo nguyên liệu cũng tăng 50 đồng đến 100 đ/ký.

    Giá heo và thịt heo tiếp tục tăng mạnh, heo hơi trại nuôi công nghiệp tăng 2.000 đồng lên 31.000-33.000 đồng/kg, heo giống tăng 2.000-5.000 đồng, lên 34.000 đồng/kg heo giống con và 52.000 đồng giống trại công nghiệp. Giá thịt heo đứng ở giá cao: từ 50.000 đến 52.000 đồng/kg, tăng 9.000 đồng.

    Tại An Giang, giá heo hơi và thịt heo tiếp tục tăng cao, heo hơi tăng 7.000 đồng lên 34.000 đồng/kg, thịt heo tăng 8.000-9.000 đồng lên 51.000 đồng đến 53.000 đồng/kg. Giá đường cát trắng tăng 1.000 đồng lên 8.500 đồng/kg.

    Riêng năm nay, An Giang hỗ trợ 60% giá cho các tổ, hợp tác xã nhân giống lúa siêu nguyên chủng để sản xuất ra giống lúa nguyên chủng xác nhận, hoạt động này nhằm đẩy mạnh xã hội hoá nhân giống lúa để đến cuối năm 2008, đáp ứng 90% về giống lúa xác nhận cho sản xuất.

    Những ngày này, giá lúa đã tăng khá cao: lúa nguyên liệu chất lượng cao bán cho thương lái giá 3.720 đồng/kg, lúa thường 3.700 đồng/kg, lúa Jasmine, 4200 đồng/kg và lúa nếp tươi 3.050 đồng/kg.

    Ở tỉnh Cà Mau giá tôm sú giảm loại 1 giảm 10.000 đồng, còn 135.000 đồng/kg, loại 2 thì giảm đến 4.000 đồng còn 100.000 đồng/kg và loại 3 giảm 6.000 đồng, chỉ còn 76.000 đồng/kg.

    Trong khi đó, giá bán sỉ và lẻ các loại nông sản tại Tp.HCM tiếp tục tăng mạnh. Tại chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu, quận 5, gạo đặc sản và gạo tẻ thường 15%... đều tăng thêm 300 đồng/kg so với tuần trước. Giá đường bán sỉ ở đây cũng rất cao: đường RE 10.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg, đường RS 10.200 - 10.300 đồng/kg, tăng 500-800 đồng/kg so với tuần trước.

    Nhiều ý kiến lo ngại rằng với tình hình giá cả tăng như hiện nay, giá thực phẩm cho ngày Tết sẽ còn tăng chóng mặt. UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm.

    Đặc biệt, không để diễn ra tình trạng tuỳ tiện tăng giá và tăng giá đột biến, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, UBND Tp.HCM đã quyết định tạm ứng 400 tỷ đồng cho các đơn vị chủ lực cung ứng hàng hoá, lương thực thực phẩm thực hiện dự trữ nguồn hàng phục vụ dịp cuối năm và Tết.

    Đồng thời, UBND Tp.HCM giao cho Sở Thương mại Tp.HCM lập đoàn đi kiểm tra, khảo sát tình hình dự trữ hàng tại các doanh nghiệp chủ lực.
  8. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, vị nào mua DBC vì cái LN đẹp 20 tỷ trong báo cáo quý 1 thì cần nhớ rằng DBC lãi 15 tỷ trong 2 tháng đầu năm là chuyện đăng public từ cách đây gần tháng rồi, thông tin mới rút ra từ cái bctc này là DBC lãi 5 tỷ trong tháng 3 (giảm 30% so với trung bình 2 tháng đầu năm) .

    Về DBC chắc chiều bạn ko hiểu tại sao LN đẹp thế mà cứ đến khoảng 29 là bị xả ầm ầm mặc cho DBC đã ra sức đưa tin LN 2 tháng đầu năm khoảng 15 tỷ từ trước khi lên sàn. Thêm nữa 2 lần ra hàng ở giá 29 lần trước của DBC diễn ra khi bối cảnh HA Index ko quá tồi tệ như hiện nay .

    Theo tôi nghĩ ngoại trừ lý do mà đa số ai cũng nhận ra đó là nợ nhiều, rủi ro kinh doanh cao, bên cạnh đó lãi vay tăng cao ảnh hưởng nặng đến LN các quý tiếp theo
    nhưng còn 1 lý do tế nhị mà ko ai nhắc cả đó là sẽ có đợt đấu giá vài triệu CP . Mà thời buổi này cứ đấu giá là tèo (TCM và SFI là 2 ví dụ cực kỳ rõ nét) . Tèo vì tăng nguồn cung trong khi cầu cho 1 cổ phiếu ko tăng tương ứng, tèo vì các bên rình rập mua đấu giá sẽ đập, vài trăm K trên sàn ko là gì cả so với vài triệu đấu giá, tèo vì các cổ đông lớn rút bớt....

    Thời đó tôi đã phải rút hơi sớm khỏi SFI vì lý do quả đấu giá khởi điểm 100 lúc nào cũng treo trên đầu, TCM sau đó cũng phải giảm mạnh tỷ lệ sở hữu vì lý do tương tự. Hiện nay SFI về 50, P/E tính theo vốn tuyệt đối là 5, P/E forward tầm 4 . DBC dự tính đấu giá khởi điểm 28 lúc tình hình thị trường chưa tồi tệ như hiện nay .

    Thực ra trong thời điểm khủng hoảng hiện nay, ko chỉ DBC mà rất nhiều cổ phiếu PS đều khá rẻ so với tiềm năng công ty nếu xét đến mặt đầu tư. Nhưng vấn đề là vì có quá nhiều CP rẻ nên ta có nhiều cơ hội và thời gian lựa chọn, tuyệt đối ko làm hồng vệ binh, ko ăn mã này thì ăn mã khác.

    Vài lời chia xẻ, DBC là cổ phiếu khá tốt nhưng các bạn cần cân nhắc 1 số rủi ro của công ty cũng như tình hình chung, tránh làm HVB ko cần thiết .
  9. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    SFI cù?a bàc là? thf?ng VẶn tà?i
    Nfm nay VẶn tà?i mẮt 'iẶn bàc nhè ! Già xfng dĂ?u thì? tfng Ă?m Ă?m, VẶn tà?i chì? cò chẮt mà? thĂi

    Bàc so sành Ngà?nh nghĂ?, 'Ặ HOT mà? lài 'em khoe với thf?ng SFI thì? bò tay

    Bàc xem tẮc 'Ặ tfng trươ?ng lợi nhuẶn cù?a SFI nfm nay liẶu cò 'àt 20% khĂng ?

    Trong khi với DBC sèf là? trĂn 100% 'Ắy nhè !

    An ninh lương thực 'ang là? mẮi bẶn tĂm hà?ng 'Ă?u cù?a toà?n thĂ? càc QuẮc gia trĂn thẮ giới
  10. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Ai sẽ mua DBC ngày mai nếu không có bộ đội chủ lực!

Chia sẻ trang này