DBC mô hình gì đây nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockbanmevn, 18/06/2010.

283 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 07:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22225 lượt đọc và 615 bài trả lời
  1. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Tuyển Chile dứt điểm quá kém...nếu ko thì tỉ số phải 3-0 hoặc 4-0
  2. conga18

    conga18 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    DBC rất nhiều chim lợn, rất nhiều người đang thèm khát em nó, em nó vừa break out ra khỏi đỉnh + Khối lượng tăng vọt, tin tức hỗ trợ tốt.

    Bà con chim lợn ko cần hò hét nhiều, muốn mua đều có nhưng phải đặt giá trần. DBC ko bao giờ mất thanh khoản.

    Siêu cổ phiếu cuối tháng 6 và tháng 7.

    Kiểm chứng. [r2)][r2)][r2)]
  3. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Mai up
    Ko cần bàn nữa nhé [r2)]
  4. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. cuubien

    cuubien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    9
    BBC hôm nay bị xả hàng kinh quá, em định vào nhưng nhìn thấy lại kinh, giá thì vượt ra ngoài dải Bollinger Band mất rồi, thôi tốt nhất đứng chờ thêm 1-2 phiên nữa xem sao.
  6. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Bạn chưa xem dải BB đang mở rộng ra à :D Khi đã tăng mạnh thì con nào chả vậy :D Xem DHC,NVN nó vượt ra ngoài từ mấy hôm trước [:D]
  7. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Lãi suất huy động được dự đoán sẽ giảm

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=13637Mặc dù lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn xoay quanh 11,5%/năm nhưng theo một số ngân hàng, lãi suất có khả năng sẽ giảm xuống trong vài tháng tới. Ngân hàng Việt Á sau khi tăng lãi suất lên đến 11,8%/năm đã hạ lãi suất huy động xuống khi Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thanh tra toàn diện các ngân hàng đẩy lãi suất lên cao. Sau khi hạ lãi suất xuống, mức huy động của ngân hàng này cũng xoay quanh 11,5%/năm, là mức mà các ngân hàng cam kết đã thỏa thuận với Hiệp hội Ngân hàng.
    Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vẫn đang niêm yết lãi suất huy động từ 1 đến 36 tháng ở cùng một mức là 11,5%/năm.
    Hiện một số ngân hàng vẫn còn niêm yết mức lãi suất huy động cao hơn 11,5%, nhưng đã có khá nhiều ngân hàng niêm yết dưới mức 11,5%/năm như Đại Tín, An Bình, VPBank, ACB...
    Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần có trụ sở phía Bắc cho biết thời gian vừa rồi có một số ngân hàng vay khá nhiều trên thị trường liên ngân hàng, sau đó khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tỷ lệ vay trên thị trường này xuống thì các ngân hàng phải đẩy lãi suất trên thị trường dân cư lên để bù đắp cho khoản vay trên thị trường liên ngân hàng.
    Tuy nhiên, vị này cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ các ngân hàng nói trên nên hy vọng lãi suất huy động sẽ giảm dần trong vài tháng tới vì thường phải có độ trễ từ 1-2 tháng.
    Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank, cho biết khoảng 2 tháng trước, tình trạng huy động với lãi suất thỏa thuận rất phổ biến ở các ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp trực tiếp mặc cả về lãi suất với ngân hàng. Tuy nhiên, gần đây tình trạng này đã giảm rất nhiều, ông Hưng nói.
    Thêm vào đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đã xuống thấp, nhiều ngân hàng thậm chí không muốn nhận tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. “Điều kiện để vay vốn qua nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi lãi suất, cũng như tham gia hoạt động tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước hiện cũng đã dễ dàng hơn”, ông Hưng nói và dự đoán lãi suất huy động sẽ giảm trong thời gian tới.
    Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Chính phủ đã được điều chỉnh xuống theo hướng còn 10% - 10,5%/năm để làm định hướng cho lãi suất trên thị trường. Đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ mới nhất ngày 17-6 đã ghi nhận sự tham gia của nhiều ngân hàng. Kho bạc Nhà nước chỉ đưa ra đầu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 1.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, nhưng số lượng đăng ký lên đến 6.720 tỉ đồng cho kỳ hạn 3 năm và 3.600 tỉ đồng cho kỳ hạn 5 năm. Lãi suất trúng thầu cho trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 10,6%/năm và 10,95% cho kỳ hạn 5 năm và tất cả 2.000 tỉ đồng trái phiếu đã được bán hết.
    Điều này cũng cho thấy các ngân hàng hiện đang dồi dào về nguồn vốn. Vì thế, nhiều khả năng các ngân hàng sẽ cân nhắc lại mức lãi suất huy động trong thời gian tới.
  9. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    VN-Index đang hướng tới mục tiêu 530 điểm

    [​IMG] [​IMG] Hệ thống kỹ thuật của chúng tôi với AVT-AVS đang tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm đối với thị trường. Chúng tôi cho rằng việc VN-Index vượt qua mức 515 điểm với KLGD tăng là yếu tố quyết định cho xu hướng thị trường trong giai đoạn sắp tới.

    VN-Index mở đầu tuần mới bằng một phiên tăng điểm nhẹ trong bối cảnh hầu hết các thị trường thế giới đều tăng điểm khá mạnh trước thông tin Trung Quốc cho phép đồng Nhân dân tệ giao động linh hoạt hơn. Chỉ số mở cửa mở cửa ở mức tăng 3,9 điểm và đóng cửa khá gần mức này khi tăng 3,57 điểm và đạt 514,75 điểm, KLGD đạt gần 45 triệu đơn vị.
    Vậy là thêm một mẫu hình nến doji được tạo ra trong phiên giao dịch hôm nay. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin hồi cuối tuần, hàng loạt mẫu hình nến Doji, Spinning Top đã được tạo ra trong những phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư hiện tại vẫn đang hết sức lưỡng lự trước ngưỡng kháng cự ngắn hạn 515 điểm. Tuy vậy việc KLGD tiếp tục tăng nhẹ kết hợp với những tín hiệu tích cực từ các thị trường thế giới giúp chúng tôi lạc quan hơn một chút về triển vọng ngắn hạn của thị trường.
    Nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị hơn 74 tỷ đồng, nhóm cổ phiếu được nhóm này mua vào mạnh vẫn là KBC, HAG, DPM..
    Hệ thống kỹ thuật của chúng tôi với AVT-AVS đang tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm đối với thị trường. Chúng tôi cho rằng việc VN-Index vượt qua mức 515 điểm với KLGD tăng là yếu tố quyết định cho xu hướng thị trường trong giai đoạn sắp tới. Lưu ý một chút về đặc điểm của phiên giao dịch tiếp theo là việc room nước ngoài đối với cổ phiếu STB sẽ có thêm được hơn 10 triệu cổ phiếu và đây có thể là một cú hích đối với thị trường.
    MACD cho thấy lực tăng nhẹ => Nếu MACD tăng cắt lên trên trục 0 thì xu hướng tăng của VN-Index sẽ càng rõ nét.
    RSI : Lực tăng mạnh phía trên trục 50 cho thấy VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tăng khá tốt.
    AVT : Tiếp tục tăng cao hướng về phía trục 30. Tín hiệu mua vào (đường liền nét cắt lên trên đường đứt nét) đã xuất hiện được 6 ngày cho thấy VN-Index đang trong xu hướng tăng tốt.
    AVS : Lực tăng mạnh. Việc AVS đồng thuận với AVT cho thấy xu hướng tăng của VN-Index đang thể hiện khá vững chắc.
    KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ :
    Phiên đầu tuần đã diễn biến tương tự như những phiên giao dịch tuần trước khi VN-Index tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, tuy vậy những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Theo PTKT chúng tôi khuyến nghị:
    1 . Với những nhà đầu tư ngắn hạn: Các chỉ báo kỹ thuật trong ngắn hạn hầu hết đều xuất hiện những tín hiệu khá tích cực ủng hộ cho xu hướng tăng của VN-Index, tuy nhiên, do VN-Index hiện sắp chạm mức đỉnh cũ tại 516,22 điểm (được thiết lập vào ngày 03/06/2010) nên nhà đầu tư cần theo dõi quan sát thêm, có thể xem xét mua vào những cổ phiếu tốt trong những phiên thị trường điều chỉnh, không nên tranh mua giá cao đồng thời có thể xem xét bán ra bớt một phần những cổ phiếu đang nắm giữ ở những phiên tăng điểm cho an toàn. Chưa nên sử dụng quá nhiều đòn bẩy trong giai đoạn này.
    2 . Với những nhà đầu tư trường vốn, có chiến lược đầu tư trung và dài hạn: Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bán ra, thay vào đó có thể tiếp tục mua vào dần những cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips) trong những phiên thị trường giảm điểm, nên xem xét chốt lời dần khi thị trường tiếp cận những đỉnh cao cũ (vùng 545 và vùng 630). Có thể để ý đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản - xây dựng.

  10. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Thêm một số nhận định mới cho bà kon đọc trước khi xem đá bóng.................

    VNDS – Xu thế chung vẫn là tăng điểm
    Tình hình vĩ mô không có nhiều biến động, về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn trong đà phát triển tốt. CPI tháng 6/2010 của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng nhẹ ở mức 0.2% và 0.35%. Thị trường thế giới dường như đang bứt khỏi tâm lý nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, sự tăng điểm vững của các thị trường thế giới cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào việc cuộc khủng hoảng ở châu Âu không làm chùn bước chu kỳ phát triển chung của kinh tế thế giới.
    Lòng tin của nhà đầu tư đang được củng cố và dòng tiền đầu cơ đang dần quay lại thị trường. Chúng tôi bảo lưu quan điểm về một thị trường đang trong giai đoạn tích lũy. Có thể có những điều chỉnh ngắn hạn về mặt kỹ thuật, song chúng tôi nhìn nhận xu thế chung vẫn là tăng điểm.
    Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lựa chọn thời điểm phân phối của từng mã để chọn thời điểm giải ngân. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây vẫn là thời điểm tốt để mua gom cổ phiếu. Những mã vốn hóa trung bình dự báo sẽ là tâm điểm cho thị trường trong thời gian tới.
    OCS – Điều chỉnh để tạo đà tăng tiếp
    Trong xu hướng hiện tại, những mẩu nến Doji trong những phiên gần đây cho chúng tôi có một cái nhìn tương đối thận trọng vì khả năng một sự điều chỉnh đang lớn dần. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh để thị trường có thể lấy đà đi tiếp là cần thiết.
    Vì vậy, sẽ là cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư nào chưa giải ngân hoặc vẫn còn nghi ngờ vào đà phục hồi của thị trường. Nhà đầu tư lướt sóng hoàn toàn có thể nghĩ tới sự dụng đến mức tối đa đòn bẩy tài chính, nếu như trong những phiên tới đây thị trường bứt phá thành công lên trên mốc 515-517 điểm. Nhà đầu tư trung và dài hạn nắm giữ cổ phiếu trong danh mục kết hợp với việc cơ cấu danh mục cho hợp lí hơn.
    PSI – Sự điều chỉnh sẽ diễn ra vào giữa tuần
    Những diễn biến trên của thị trường cũng như các chỉ báo kỹ thuật vẫn ủng hộ xu thế tăng điểm. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định trong tuần trước, dù khối lượng cải thiện nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu đầu cơ vào các mã vốn hóa nhỏ nên thị trường chưa thể tạo lập một đợt tăng mạnh mẽ. Rất có thể sau giai đoạn tăng điểm liên tiếp và chỉ xen kẽ một vài phiên giảm nhẹ, thị trường sẽ có sự điều chỉnh rõ nét hơn ( trong một vài phiên) khi VN-Index đi vào vùng cản từ 515-520 điểm.
    Với những thông tin hiện tại, chúng tôi vẫn cho rằng thị trường có thể tạo lập được xu thế tăng rõ ràng hơn sau một giai đoạn tích lũy khi có thêm các thông tin hỗ trợ mới. Vì vậy, các phiên điều chỉnh sẽ là cơ hội để mua vào các cổ phiếu ở mức giá hỗ trợ. Ngược lại, các nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua vào các mã cổ phiếu đã bước vào chu kỳ tăng nóng. Tính chất đầu cơ ngắn hạn của dòng tiền có thể sẽ khiến nhiều cổ phiếu có biến động mạnh và thất thường.
    Cụ thể trong tuần này, chúng tôi dự báo sự điều chỉnh có thể sẽ xảy ra vào giữa tuần. Nếu như lực cầu tốt và khối lượng giao dịch ổn định thì thị trường có thể sẽ hồi phục vào cuối tuần.

Chia sẻ trang này