DBC- Nông sản Bắc Ninh, lợi nhuận sau thuế Quý I bằng 50% cả năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stiirliz17, 14/04/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 530 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    DBC- Nông sản Bắc Ninh, lợi nhuận sau thuế Quý I bằng 50% cả năm

    Thứ 4 sẽ có con số chính thức. EPS cả năm nay dự kiến không dưới 8000 đồng
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Không nên tung tin sớm vậy, nếu không được như thế thì sẽ có chiều hướng ngược lại.. cứ để em nó phát triển bình thường đi bác!
  3. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Em không tung tin thất thiệt đâu nhé. Kết quả đã được khẳng định trên trang web của công ty. Như vậy, mới trong Quý I công ty đã hoàn thành 50% chỉ tiêu cả năm. Khả năng tăng trưởng 100% trong năm 2008 là khả thi, nhất là trong điều kiện lạm phát thế này.

    Chia buồn vì bác xuống tàu khá sớm.
  4. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác tung tin hơi muộn vì các cao thủ PR DBC hôm nay đã xuống gần hết hàng
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Ai vậy bác???
  6. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài phân tích này hay quá, đúng với trường phái đầu tư của mình trong năm nay, xin post lên để mọi người tham khảo, tránh tình trạng thị trường đi xuống một loạt mà ko có con cá nào bơi ngược dòng:

    Thứ Tư, 16/04/2008, 10:08

    Đối phó với lạm phát và giá tiêu dùng tăng:

    Đầu tư vào cổ phiếu ngành nào?

    Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại, doanh nghiệp niêm yết làm ăn sẽ kém hiệu quả. Tuy nhiên không phải ngành nào cũng gặp phải khó khăn. Nên đầu tư vào cổ phiếu ngành nào?

    TTCK giảm sâu trong thời gian qua đã làm mặt bằng giá CK trên TTCK niêm yết xuống. Nền kinh tế VN đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn như lạm phát trong 3 tháng đầu năm đứng ở mức cao, giá nguyên nhiên liệu đầu vào đang tiếp tục tăng, CK thế giới vẫn còn chao đảo, vàng tăng phi mã từng ngày...

    Chế biến caosu: Tốc độ tăng chí phí thấp hơn tốc độ tăng giá bán

    Hiện nay, ngành caosu VN đang đứng thứ 7 trong 10 ngành có giá trị xuất khẩu cao nhất VN và đang đứng thứ 4 thế giới về số lượng xuất khẩu. Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước xuất 81.900 tấn, đạt 189,2 triệu USD, giảm 62,15% về lượng nhưng tăng 42,76% về trị giá so cùng kỳ nhờ tăng đơn giá khoảng 35,5%-40% so với cùng kỳ năm trước.

    Điều đáng chú ý là giá caosu tăng cao DN xuất khẩu nhận được rất nhiều đơn đặt hàng nhưng lượng hàng để xuất khẩu không đáp ứng đủ. Các DN trong ngành được hưởng lợi do giá caosu tăng cao trong khi chi phí có tăng nhưng tốc độ tăng chậm và thấp.

    Dự báo trong thời gian tới, giá caosu xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ caosu vẫn rất lớn trong khi nguồn cung lại hạn hẹp. Các nước xuất cao su lớn trong khu vực nhất là Thái Lan nguồn cung đang bị thắt chặt do hạn hán kéo dài nên tình trạng cung không đủ cầu vẫn là bài toán khó đối với thị trường và là cơ hôi cho DN tăng lợi nhuận trong năm nay.

    Nông sản: Lợi thế khan hiếm nguồn cung

    Thị trường nông sản trên thế giới gần đây đều tăng giá mỗi năm do diện tích sản xuất ngày càng bị thu hẹp và thời tiết cũng không thuận lợi. Năm 2007, giá cả nhiều loại nông sản tăng vọt. Dự báo năm 2008 sẽ còn tiếp tục tăng cao.

    Thực tế hiện nay, cung nông sản trong nước như gạo, hạt tiêu, điều, càphê nhân, giá thu mua nông sản những mặt hàng này trong nước đang tăng cao, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn giá giá thế giới.

    VN là nước có nhiều mặt nông sản đang có lượng hàng xuất khẩu đứng thứ nhất, nhì thế giới. Dự báo năm 2008 giá một số ngành hàng nông lâm xuất khẩu của VN sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung trên thị trường thế giới hạn hẹp. Đây là một dấu hiệu tốt báo hiệu việc thị trường nông sản thế giới đang có chiều hướng thuận lợi cho việc tăng cường chế biến, sản xuất và xuất khẩu nông sản của VN.

    Chế biến thực phẩm, đồ uống: Mặt hàng thiết yếu

    Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại, giá tiêu dùng ở hầu hết các mặt hàng tăng mạnh, khiến cho lạm phát tăng cao, thì các NĐT nên xem xét đầu tư vào CP các Cty thực phẩm, một mặt hàng thiết yếu.

    Bởi lẽ, người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua lương thực chừng nào họ còn cần nó và các mặt hàng thiết yếu cho dù tình hình kinh tế phát triển như thế nào thì người dân vẫn phải tiêu dùng.

    Đối với các DN sản xuất trong ngành, chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào tăng lên, thì giá thành sản phẩm sẽ cao và người tiêu dùng về cơ bản vẫn phải chịu. Thậm chí nhiều DN lợi dụng giá cả nhiều mặt hàng tăng cao cũng tăng giá theo mặc dù chi phí tăng lên không đáng kể.
  7. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác nhưng những em lương thực ko có đột biến về giá nên ăn mỏng lắm. Em ko chơi.
  8. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    DBC- nguồn cảm hứng bất tận trong thời kỳ lạm phát
  9. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Nắm được DBC như vàng roài

Chia sẻ trang này